Chương 2
Nên anh có thể để cô ta thoải mái để lại mọi dấu vết trong không gian riêng của mình.
Còn với tôi…
Anh chỉ có một lời giải thích quen thuộc.
“Hôm nay đông người quá, anh làm vậy để tránh điều tiếng…”
“Cho nên em mới rời đi.”
Tôi bình tĩnh cắt ngang.
“Em không xuất hiện mới là cách tránh điều tiếng tốt nhất, đúng không?”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Một lúc sau, anh mới cất tiếng:
“Thẩm Thanh Nghi, em không cần nói chuyện mỉa mai như vậy.”
“Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi.”
“Anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho hai chúng ta…”
Đúng lúc ấy…
Giọng Hạ Nhiễm bất ngờ vang lên từ phía bên kia điện thoại.
“Ngôn Thương, khăn tắm để trong tủ bên trái phải không?”
Trong giới thượng lưu, nhắc đến Tống Vãn Ninh, người ta thường chỉ nhớ đến hai chữ xấu xí.
Cô luôn xuất hiện với phần tóc mái vừa dày vừa dài, gần như phủ kín nửa gương mặt. Trên sống mũi là một cặp kính gọng đen nặng nề, tròng kính dày đến mức khiến đôi mắt phía sau trở nên nhỏ bé và mờ nhạt.
Làn da vốn trắng trẻo bị cô cố ý che dưới lớp kem nền vàng xám, thiếu sức sống. Son môi cũng chẳng bao giờ được tô ngay ngắn, lúc nào cũng là màu đỏ sẫm nặng nề, còn cố tình lem ra ngoài viền môi.
Mỗi lần cô bước qua đám đông, chẳng có lấy một người chịu dừng mắt nhìn thêm lần thứ hai.
Thậm chí có người còn quay mặt đi, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút cũng khiến họ khó chịu.
Không ai biết, tất cả những thứ ấy đều là giả.
Vẻ ngoài quê mùa, lớp trang điểm vụng về, mái tóc nặng nề cùng những bộ quần áo tối màu, đều do chính Tống Vãn Ninh cố tình tạo ra.
Cô chưa từng xấu.
Ngược lại, dưới lớp ngụy trang kia là một gương mặt đẹp đến mức khiến người khác khó lòng quên được.
Sở dĩ cô phải giấu kín dung mạo thật, tất cả đều bắt nguồn từ lời trăn trối của mẹ.
Năm ấy, mẹ Tống Vãn Ninh từng là mỹ nhân nổi danh khắp thành phố. Người theo đuổi bà đông đến mức có thể xếp thành hàng dài, nhưng cuối cùng bà lại chọn cha cô, một người đàn ông từng dùng đủ mọi cách để chứng minh tình yêu.
Ông ta kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm.
Có thể bạn thích
Tặng hoa, đưa đón, đứng dưới mưa chờ đợi, thậm chí còn từng quỳ xuống trước mặt bà và hứa rằng cả đời này sẽ không để bà chịu bất kỳ tổn thương nào.
Mẹ cô đã tin.
Bà bỏ qua vô số người có điều kiện tốt hơn, gả cho ông ta bằng tất cả kỳ vọng của một người phụ nữ đang yêu.
Nhưng cuộc hôn nhân ấy còn chưa bước sang năm thứ ba, lời thề đã trở thành trò cười.
Cha cô bắt đầu ng/oại t/ình.
Ban đầu chỉ là một người.
Sau đó là hết người này đến người khác.
Ông ta chẳng còn buồn che giấu, càng không để tâm đến cảm nhận của người vợ từng vì mình mà từ bỏ tất cả.
Mẹ Tống Vãn Ninh từng khóc, từng cầu xin, từng cố gắng níu kéo gia đình. Thế nhưng sau vô số lần thất vọng, hy vọng trong mắt bà dần tắt hẳn.
Đau lòng kéo dài thành tu/yệt vọ/ng.
Tu/yệt vọ/ng lại biến thành căn bệnh âm thầm gặm nhấm cả thể xác lẫn tinh thần.
Cuối cùng, bà u u/ất mà qu/a đ/ời.
Ngày mẹ nằm trên giường bệnh, Tống Vãn Ninh mới chỉ m/ười t/uổi.
Cô bé quỳ bên cạnh, hai tay nắm chặt bàn tay đã lạnh dần của mẹ, khóc đến mức không còn phát ra được âm thanh.
Người phụ nữ trên giường đã gầy đến chỉ còn da bọc xương. Hơi thở bà yếu ớt, mỗi câu nói đều phải ngắt quãng rất lâu.
Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt non nớt của con gái, ánh mắt bà vẫn hiện lên sự lo lắng sâu sắc.
Dù còn nhỏ, đường nét của Tống Vãn Ninh đã đẹp đến kinh ngạc.
Đôi mắt trong veo, sống mũi thanh tú, làn da trắng mềm, khuôn mặt vừa có nét ngây thơ của trẻ nhỏ, vừa thấp thoáng vẻ đẹp có thể khiến người khác mê đắm khi trưởng thành.
Mẹ cô dường như nhìn thấy trước tương lai của con gái.
Bà cố gắng nâng tay lên, những ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt cô.
“Vãn Ninh…”
“Con phải nhớ kỹ lời mẹ nói…”
Tống Vãn Ninh vừa khóc vừa gật đầu.
“Con nhớ, mẹ nói gì con cũng nhớ.”
Người phụ nữ khó nhọc hít vào một hơi.
“Một cô gái quá đẹp… rất dễ bị đàn ông lừa gạt.”
“Họ có thể vì gương mặt của con mà nói những lời dễ nghe nhất, làm ra những chuyện khiến con cảm động nhất…”
“Nhưng đến cuối cùng… người chịu tổn thương vẫn chỉ có con.”
Nước mắt Tống Vãn Ninh rơi xuống mu bàn tay mẹ.
Bà nhìn con gái thật lâu, dùng chút sức lực cuối cùng siết lấy những ngón tay bé nhỏ ấy.
“Con phải biết tự bảo vệ mình.”
“Giấu khuôn mặt này đi…”
“Đừng để bất kỳ người đàn ông nào vì nhan sắc mà đến gần con.”
“Vãn Ninh, đừng đi lại con đường của mẹ…”
Đó là những lời cuối cùng mẹ để lại.
Tống Vãn Ninh chưa từng quên.
Sau tang lễ, cô bắt đầu học cách biến mình thành một người hoàn toàn khác.
Ban đầu chỉ là cắt mái dài hơn một chút.