Chương 1
Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh, mây tan để lộ ánh trăng
Năm hai mươi tuổi, Bùi Cảnh Xuyên hủy bỏ hôn ước với tôi, lựa chọn Giang Tiểu.
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, anh nói với tôi:
“Giang Tiểu từng cứu mạng anh, bây giờ nhà họ Giang muốn gả cô ấy cho một thương gia giàu có đã ngoài năm mươi tuổi, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Anh nói mình đã ký với Giang Tiểu một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm, đợi thỏa thuận kết thúc, anh sẽ cưới tôi.
Kiếp trước, tôi đã tin lời anh, cam tâm tình nguyện để anh nuôi dưỡng trong căn biệt thự ở ngoại ô, trở thành người tình không thể công khai của anh.
Sau đó, khi thời hạn ba năm sắp kết thúc, công ty của Bùi Cảnh Xuyên xảy ra sự cố.
Đối thủ không đội trời chung của anh là người thích các môn thể thao mạo hiểm, yêu cầu vợ anh phải tham gia cùng.
Đó là lần đầu tiên Bùi Cảnh Xuyên đưa tôi xuất hiện trước mặt mọi người.
Tôi cứ ngỡ anh muốn cầu hôn mình, nào ngờ chính tay anh lại đưa tôi, một người mắc bệnh tim, lên bục nhảy bungee.
Anh dịu giọng dỗ dành tôi:
“Giang Tiểu sợ độ cao, cô ấy không thể nhảy bungee được, Vụ Vụ, đây là lần cuối cùng thôi.”
“Sau lần này, anh và cô ấy sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa, anh sẽ cưới em.”
Cuối cùng, bất chấp việc tôi suy sụp, khóc lóc phản đối, anh vẫn ép tôi ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm, tận mắt chứng kiến tôi bị đẩy khỏi bục nhảy bungee.
Ngay trước khi tim ngừng đập, cuối cùng tôi mới tỉnh ngộ.
Một người đã bị bỏ rơi để làm vật hy sinh như tôi, lẽ ra phải buông tay từ lâu rồi.
Chỉ là tôi không ngờ…
Ông trời thương xót, cho tôi được quay trở lại năm hai mươi tuổi.
“Vụ Vụ, vẫn còn giận à?”
Bàn tay Bùi Cảnh Xuyên đang định chạm vào vai tôi.
Tôi đột ngột ngoi mặt lên khỏi bồn rửa đầy nước, há miệng thở hổn hển, hai tay bám chặt lấy mép bồn.
Trong gương, gương mặt tôi trắng bệch, hàng mi còn đọng những giọt nước, phía dưới đuôi mắt trái vẫn dán một miếng băng cá nhân có hình hoạt hình.
Đến lúc này, tôi mới thực sự nhận ra mình đã trọng sinh.
Có thể bạn thích
Ngay trong buổi họp lớp vừa rồi, Giang Tiểu thua trò chơi thật hay thách, bị yêu cầu hôn môi Bùi Cảnh Xuyên nồng nhiệt suốt mười phút.
Bùi Cảnh Xuyên không hề từ chối, thậm chí còn thản nhiên mỉm cười nói với tôi:
“Vụ Vụ, chỉ là hôn nhau một cái thôi mà, em đâu cần phải làm quá lên như thế?”
“Ở đây cô ấy chỉ thân với mỗi anh, đổi thành người khác thì cô ấy không thể hôn nổi.”
Tôi tức đến đỏ hoe mắt, cuối cùng, khi hai người họ đang hôn nhau say đắm, tôi lao thẳng ra khỏi phòng riêng.
Kiếp trước cũng xảy ra chuyện y hệt như vậy.
Nhưng khi ấy, Bùi Cảnh Xuyên không đến tìm tôi, cứ mặc cho tôi giận dỗi.
Tôi không chủ động tìm anh, cũng không nói chuyện với anh, thế là anh chiến tranh lạnh với tôi suốt một tuần.
Cuối cùng, chính tôi là người không chịu nổi những ngày tháng như thế, đành chủ động tìm Bùi Cảnh Xuyên làm hòa.
Tôi tự tay làm cho anh những chiếc bánh ngọt nhỏ mà anh thích ăn, thức trắng ba bốn đêm liên tiếp để săn vé buổi hòa nhạc của ca sĩ anh yêu thích nhất.
Bởi vì quá yêu Bùi Cảnh Xuyên, tôi luôn tự đặt mình vào vị trí thấp kém trong mối quan hệ này, vừa hèn mọn vừa nực cười.
“Đừng làm loạn nữa được không, hửm?”
“Nếu em để bụng chuyện đó, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa, anh không nỡ để em giận đâu.”
Giọng Bùi Cảnh Xuyên trầm thấp, anh bước tới định ôm tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh chạm vào quần áo tôi, tôi đã phản xạ theo bản năng, vung tay tát thẳng vào mặt anh.
“Chát!”
Âm thanh vang lên vô cùng giòn giã.
Đồng tử Bùi Cảnh Xuyên hơi co lại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Trần Vụ, em đánh anh?”
“Mẹ kiếp, em lại dám đánh anh thật à?”
Thấy sắc mặt tôi sa sầm, anh tức đến bật cười, đầu lưỡi đẩy vào bên trong má.
“Đáng lẽ anh không nên chiều chuộng cái tính khí khó ưa của em!”
“Bao nhiêu năm qua anh đối xử với em thế nào, chẳng lẽ trong lòng em không biết sao?”
“Anh chẳng qua chỉ hôn Giang Tiểu một lần, vậy mà em đã lên mặt làm cao với anh như thế?”
“Bây giờ còn dám động tay động chân nữa à?”
Tôi siết chặt nắm đấm, cố hết sức đè nén cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Tôi vẫn chưa quên mình đã chết như thế nào.
Cũng chưa quên người đàn ông trước mắt đã chà đạp tấm chân tình của tôi ra sao.
Chỉ là trong một khoảnh khắc, tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Rõ ràng tôi và Bùi Cảnh Xuyên là thanh mai trúc mã.
Rõ ràng trong mắt bố mẹ và bạn bè, chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc.
Vậy mà kiếp trước, tại sao cuối cùng chúng tôi lại đi đến bước đường ấy?
“Trần Vụ, chẳng qua em ỷ vào việc anh thích em, ỷ vào việc anh sẽ không chia tay với em nên mới…”