Chương 8
Hôm đó sau khi tôi chuyển đi, bố mẹ Trần Hàng ở khách sạn ba ngày.
Tiền phòng do Trần Hàng trả.
Ngày thứ tư, mẹ chồng không chịu nổi giá khách sạn nên bắt anh thuê một căn hai phòng ngủ.
Bà nói:
“Bố mẹ đã lên đây rồi thì ở thêm vài tháng.”
Trần Hàng từ chối.
Mẹ chồng nổi trận lôi đình.
Hai mẹ con cãi nhau một trận lớn.
Bà mắng anh có vợ quên mẹ.
Trần Hàng chỉ hỏi lại một câu:
“Vợ con đã đi rồi, mẹ còn muốn con quên kiểu gì nữa?”
Sau đó anh mua vé tàu cho bố mẹ về quê.
Mẹ chồng không chịu.
Anh không cãi.
Chỉ nói:
“Con thuê phòng một người.”
“Không có chỗ cho bố mẹ ở.”
Cuối cùng họ vẫn phải về.
Nghe nói sau khi về quê, mẹ chồng kể với họ hàng rằng tôi quá ghê gớm.
Rằng tôi tính toán.
Rằng tôi không biết hiếu thuận.
Rằng tôi phá hỏng hôn nhân chỉ vì một chiếc thẻ ngân hàng.
Tôi nghe xong chỉ cười.
Đúng.
Chỉ vì một chiếc thẻ ngân hàng.
Nhưng bà không hiểu.
Tôi chưa bao giờ ly hôn vì miếng nhựa nhỏ ấy.
Tôi ly hôn vì khi bà đặt nó xuống bàn và yêu cầu tôi giao cuộc sống của mình ra, người đàn ông vừa thề sẽ chăm sóc tôi cả đời lại cúi đầu.
Chiếc thẻ chỉ là một phép thử.
Người không vượt qua được là Trần Hàng.
【16】
Một năm sau, tôi gặp lại mẹ chồng ở trung tâm thương mại.
Bà đi cùng một người phụ nữ trẻ.
Tôi nhận ra đó là bạn gái mới của Trần Hàng qua ảnh đại diện mà một người quen từng cho tôi xem.
Cô gái trông rất trẻ.
Tóc dài.
Ăn mặc gọn gàng.
Mẹ chồng đang đứng trước quầy trang sức, nói gì đó với cô ấy.
Tôi vốn định đi ngang.
Nhưng đúng lúc ấy nghe thấy bà nói:
“Con gái kết hôn rồi thì phải biết vun vén.”
“Tiền lương sau này…”
Bà chợt nhìn thấy tôi.
Câu nói dừng lại.
Tôi cũng dừng bước.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sắc mặt bà thay đổi liên tục.
Cuối cùng bà quay mặt đi.
Tôi không nói gì.
Chỉ tiếp tục bước.
Đi được vài mét, phía sau bỗng vang lên giọng cô gái kia.
“Dì ơi, tiền lương của cháu thì cháu tự giữ.”
Bước chân tôi khựng lại.
Sau đó khóe môi cong lên.
Tôi không quay đầu.
Nhưng vẫn nghe thấy mẹ chồng vội vàng nói:
Có thể bạn thích
“Dì chỉ nói vậy thôi.”
“Bây giờ người trẻ các cháu tự quản cũng được.”
Tôi suýt bật cười.
Thì ra quy củ nhà họ Trần cũng không phải tổ truyền bất biến.
Nó chỉ tồn tại khi có người chịu tuân theo.
Một khi có người thật sự xách vali rời đi, quy củ cũng biết thay đổi.
【17】
Tối hôm đó, Trần Hàng gửi cho tôi một tin nhắn.
Đã rất lâu chúng tôi không liên lạc.
“Em gặp mẹ anh à?”
Tôi trả lời:
“Ừ.”
Một lúc sau anh gửi:
“Anh và cô ấy đã chia tay rồi.”
Tôi hơi bất ngờ.
Nhưng không hỏi.
Anh tự nói tiếp:
“Không phải vì mẹ.”
“Là vì anh nhận ra mình chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới.”
Tôi trả lời:
“Vậy thì nghỉ ngơi một thời gian.”
Anh gửi một biểu tượng cười.
Sau đó hỏi:
“Em sống tốt không?”
Tôi nhìn quanh phòng khách.
Trên bàn là laptop vừa đóng lại.
Trong bếp, máy rửa bát đang chạy.
Ban công có ánh đèn vàng.
Mẹ vừa gửi ảnh chiếc khăn bà mới đan.
Cuối tuần tôi đã đặt vé đi Hàng Châu cùng hai người bạn.
Tài khoản tiết kiệm vừa đạt mục tiêu tôi đặt ra hồi đầu năm.
Tôi gõ:
“Rất tốt.”
Anh trả lời:
“Vậy là được.”
Cuộc trò chuyện dừng ở đó.
Không ai nhắc chuyện quay lại.
Tôi nghĩ đây có lẽ là kết thúc tốt nhất.
Không phải người phản bội nhất định phải thân bại danh liệt.
Không phải người làm sai nhất định phải quỳ xuống khóc lóc cả đời.
Có đôi khi sự trừng phạt thích hợp nhất chỉ là:
Anh phải tự mình trưởng thành.
Còn người từng chờ anh trưởng thành đã không còn đứng ở đó nữa.
【18】
Hai năm sau ngày cưới hụt ấy, tôi tổ chức tiệc tân gia.
Căn hộ mới không lớn.
Chín mươi hai mét vuông.
Ba phòng ngủ.
Một phòng tôi ở.
Một phòng làm việc.
Phòng còn lại để mẹ thỉnh thoảng tới ngủ.
Bạn bè mang rượu vang, hoa và đủ loại quà.
Chị Lưu cũng tới.
Vừa vào cửa đã cười:
“Tiểu Hứa, lần này không chuyển nhượng nữa chứ?”
Tôi bật cười.
“Không.”
“Lần này muốn đuổi tôi cũng khó.”
Mọi người cười ầm lên.
Mẹ tôi đang trong bếp bưng trái cây ra, nghe thấy cũng cười.
Buổi tối, sau khi khách về hết, tôi một mình thu dọn phòng khách.
Trên bàn trà đặt một tấm thiệp chúc mừng.
Bên cạnh là chìa khóa nhà.
Tôi bỗng nhớ tới chiếc bàn trà trong đêm tân hôn.
Cũng là một chiếc bàn.
Cũng là bốn người.
Cũng là một vật nhỏ được đặt xuống.
Một chiếc thẻ ngân hàng.
Khi ấy mẹ chồng nói:
“Thẻ của con cũng đưa ra đây.”
“Không giao thì ly hôn.”
Có lẽ bà cho rằng một cô gái vừa mặc váy cưới, vừa nhận nhẫn, vừa gọi bố mẹ chồng, tuyệt đối sẽ không dám chọn vế sau.
Bà đã tính đúng gần như mọi thứ.
Danh dự.
Họ hàng.
Tiền tổ chức đám cưới.
Ba năm tình cảm.
Những bức ảnh cưới.
Ánh mắt người ngoài.
Bà chỉ tính sai một chuyện.
Tôi từng tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ vì không có tiền mà không thể rời khỏi cuộc hôn nhân mình muốn rời đi.