“Đã giải thể mười bốn năm trước.”

“Chủ sở hữu là ai?”

Luật sư Trình im lặng.

Rồi đáp:

“Trên giấy tờ, người đại diện là một người tên Chu Vĩnh Khang.”

“Nhưng chúng tôi tìm thấy tài liệu cho thấy ông ta từng làm việc cho Tống Kiến Thành.”

Tôi đứng bật dậy.

“Tống Kiến Thành?”

“Đúng.”

“Và còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Công ty Ưng Thịnh từng nhận một khoản thanh toán rất lớn trước vụ t/a/i n/ạ/n của bố mẹ cô.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Có chứng cứ không?”

“Có dấu vết giao dịch trong hồ sơ cũ, nhưng cần xác minh nguồn gốc và mục đích.”

Tôi nhắm mắt.

Từng mảnh ghép bắt đầu xuất hiện.

Tống Kiến Thành.

Tần Quốc Huy.

Công ty Ưng Thịnh.

Vụ t/a/i n/ạ/n của bố mẹ.

Vụ t/a/i n/ạ/n của Tần Mặc Thâm.

Và cái ch/ế/t của ông ngoại.

Tất cả đều có thể liên quan đến cùng một nhóm người.

Nhưng tôi vẫn thiếu một thứ.

Động cơ cuối cùng.

Nếu chỉ vì che giấu sai phạm tài chính, tại sao họ phải đeo bám gia đình tôi suốt hai mươi năm?

Tôi mở lại tài liệu nghiên cứu của mẹ.

Lần này, tôi chú ý đến một thư mục nhỏ.

Tên thư mục:

Mẫu số 17.

Bên trong có các bảng dữ liệu và một bản ghi chú.

Tôi không hiểu hết những thuật ngữ chuyên môn.

Nhưng một dòng khiến tôi chú ý.

Quyền sở hữu trí tuệ của kết quả nghiên cứu thuộc nhóm tác giả, không được chuyển nhượng khi chưa có sự đồng ý.

Phía dưới là chữ ký của mẹ tôi.

Hứa Phương Nhã.

Và chữ ký của bố tôi.

Hứa Minh Viễn.

Tôi lập tức hiểu ra.

Có lẽ thứ Tần Quốc Huy và Tống Kiến Thành muốn không chỉ là che giấu sai phạm.

Mà còn là chiếm đoạt kết quả nghiên cứu.

Tôi gọi cho luật sư Trình.

“Anh giúp tôi kiểm tra toàn bộ bằng sáng chế, đơn đăng ký và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dự án Thiên Hằng.”

Anh đáp:

“Được.”

Tôi nhìn ảnh bố mẹ.

“Và tìm xem hiện nay ai đang hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu đó.”

Ba ngày sau.

Luật sư Trình mang đến một tập tài liệu dày.

Anh đặt xuống trước mặt tôi.

“Cô Hứa.”

“Chúng tôi tìm được rồi.”

Tôi mở trang đầu.

Trên đó là tên một công ty dược phẩm quốc tế.

Tống thị Sinh Dược.

Tôi lật tiếp.

Một sản phẩm công nghệ y sinh của công ty này được phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng với hồ sơ của mẹ tôi.

Quyền sở hữu và nguồn gốc công nghệ đang cần được xác minh.

Tôi nhìn doanh thu công bố.

Con số khiến tôi sững sờ.

Hàng chục tỷ tệ trong nhiều năm.

Luật sư Trình nói:

“Nếu chứng minh được họ sử dụng trái phép kết quả nghiên cứu của bố mẹ cô, đây có thể là vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ rất lớn.”

Tôi nhìn tài liệu.

Cuối cùng đã hiểu.

Tại sao Tống Kiến Thành không thể để mẹ tôi công bố sự thật.

Tại sao Tần Quốc Huy phải che giấu các giao dịch.

Và tại sao sau hai mươi năm, họ vẫn không chịu buông tha gia đình tôi.

Bởi thứ họ đang nắm giữ…

Có thể vốn thuộc về bố mẹ tôi.

17. Thiên kim nhà họ Tống quỳ xuống

Một tuần sau.

Tống Nhược Hy tìm đến tôi.

Lần này, cô ta không còn mặc váy dạ hội xa hoa.

Không trang sức.

Không trợ lý.

Gương mặt trắng bệch.

Cô ta đứng trước cửa căn hộ tôi gần mười phút.

Cuối cùng tôi mở cửa.

“Có chuyện gì?”

Tống Nhược Hy nhìn tôi.

Ánh mắt đầy căm giận.

“Hứa Vãn Ninh.”

“Cô hài lòng chưa?”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi không hiểu.”

Cô ta bật khóc.

“Cha tôi bị điều tra!”

“Công ty bị kiểm toán!”

“Mặc Thâm muốn hủy hôn!”

“Tất cả đều vì cô!”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô nhầm rồi.”

“Người khiến cha cô bị điều tra là chính những việc ông ấy đã làm, nếu những cáo buộc được chứng minh.”

Tống Nhược Hy nghiến răng.

“Cô tưởng mình trong sạch lắm sao?”

“Tôi chưa từng nói vậy.”

“Vậy tại sao cô không chịu buông tha?”

Tôi nhìn cô ta.

“Bởi vì bố mẹ tôi đã m/ấ/t.”

“Ông ngoại tôi cũng đã m/ấ/t.”

“Còn những người có liên quan vẫn sống sung sướng suốt hai mươi năm.”

Tống Nhược Hy sững người.

Tôi hỏi:

“Cô có từng nghe cha mình nhắc đến Hứa Phương Nhã không?”

Ánh mắt cô ta lập tức thay đổi.

Tôi nhận ra ngay.

“Cô biết.”

Tống Nhược Hy lùi lại.

“Tôi không biết gì hết!”

Tôi bình tĩnh nói:

“Vậy cô về đi.”

Tôi định đóng cửa.

Nhưng cô ta đột nhiên đưa tay giữ lại.

“Khoan đã!”

Tôi nhìn cô ta.

Tống Nhược Hy cắn môi.

Một lúc lâu sau, cô ta lấy từ túi xách ra một chiếc chìa khóa.

“Cha tôi có một căn phòng bí mật trong biệt thự.”

Tôi cau mày.

“Rồi sao?”

“Ông ấy không cho ai vào.”

“Nhưng tôi từng nhìn thấy một bức ảnh.”

“Ảnh gì?”

Cô ta nhìn tôi.

“Ảnh mẹ cô.”

Tim tôi đập mạnh.

Tống Nhược Hy tiếp tục:

“Trong ảnh còn có cha tôi và Tần Quốc Huy.”

“Phía sau là một phòng thí nghiệm.”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa.

“Cô muốn gì?”

Tống Nhược Hy cười khổ.

“Cô thông minh thật.”

Tôi không đáp.

Cô ta nói:

“Tôi muốn cô rút lại những cáo buộc liên quan đến cha tôi.”

Tôi lắc đầu.

“Không thể.”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Vậy tôi dựa vào đâu để giúp cô?”

Tôi nhìn cô ta.

“Dựa vào việc cô còn muốn biết cha mình có thật sự là người như cô nghĩ hay không.”

Tống Nhược Hy im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Nếu ông ấy vô tội, sự thật sẽ chứng minh.”

“Còn nếu ông ấy có tội, cô định tiếp tục che giấu sao?”

Nước mắt cô ta rơi xuống.

Một lúc lâu sau, cô ta ngồi sụp xuống.

“Cô không hiểu đâu.”

“Từ nhỏ đến lớn, cha tôi luôn nói tôi phải trở thành người xuất sắc nhất.”

“Ông ấy sắp xếp trường học.”

“Bạn bè.”

“Công việc.”

“Ngay cả cuộc hôn nhân với Mặc Thâm cũng do ông ấy quyết định.”

Tôi nhìn cô ta.

Tống Nhược Hy cười trong nước mắt.

“Tôi từng nghĩ chỉ cần cưới Mặc Thâm, cha sẽ hài lòng.”

“Nhưng sau khi lễ đính h/ô/n xảy ra chuyện, ông ấy nói tôi là đồ vô dụng.”

“Ông ấy còn nói…”

Cô ta nghẹn ngào.

“Nếu tôi không giữ được Mặc Thâm, ông ấy sẽ không nhận đứa con gái này nữa.”

Tôi im lặng.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy phía sau vẻ kiêu ngạo của Tống Nhược Hy là một người phụ nữ luôn sống dưới sự kiểm soát.

Nhưng điều đó không xóa đi những gì cô ta từng làm với tôi.

Tôi nói:

“Tống Nhược Hy.”

“Cô có thể lựa chọn.”

“Tiếp tục làm công cụ của cha mình.”

“Hoặc tự quyết định cuộc đời.”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng tôi sẽ không đổi sự thật lấy bất kỳ điều kiện nào.”

Tống Nhược Hy nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, cô ta đặt chiếc chìa khóa xuống bàn.

“Căn phòng ở tầng hầm thứ hai.”

“Bên trong có một chiếc két.”

Truyện Mới

7 Năm Xa Cách, Một Đời Bù Đắp

7 Năm Xa Cách, Một Đời Bù Đắp

NGÀY TÔI RA ĐI TRẮNG TAY, CHỒNG CŨ VÀ CON TRAI LỘ MẶT THẬT

NGÀY TÔI RA ĐI TRẮNG TAY, CHỒNG CŨ VÀ CON TRAI LỘ MẶT THẬT

Tình Yêu Cần Xét Duyệt

Tình Yêu Cần Xét Duyệt

Anh Bỏ Lỡ Ngày Con Chào Đời

Anh Bỏ Lỡ Ngày Con Chào Đời

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

5 Năm Xa Cách, Chồng Cũ Bỗng Thành Bác Sĩ Của Con Tôi

5 Năm Xa Cách, Chồng Cũ Bỗng Thành Bác Sĩ Của Con Tôi

Lấy lão Vương hàng xóm

Lấy lão Vương hàng xóm

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

Anh Đính Hôn, Tôi Chúc Phúc

Anh Đính Hôn, Tôi Chúc Phúc

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo