Tôi rút tay ra.
“Tạ Đình Xuyên.”
“Người đẩy anh xuống không phải tôi.”
“Là sự kiêu ngạo của chính anh.”
* Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra kinh tế đến trụ sở Tạ Thành.
Lâm Khải Văn bị triệu tập.
Lâm Nhược Vy cũng được yêu cầu phối hợp điều tra.
Nhưng cô ta đã rời khỏi nơi cư trú.
Điện thoại tắt máy.
Hộ chiếu không còn trong căn hộ.
Có dấu hiệu cô ta định xuất cảnh.
Tuy nhiên, chưa đầy sáu giờ sau, Lâm Nhược Vy bị giữ lại tại sân bay.
Tin tức lan truyền rất nhanh.
Bức ảnh cô ta đội mũ, đeo khẩu trang, bị nhân viên an ninh đưa khỏi khu vực làm thủ tục xuất hiện trên nhiều trang tin.
Bắc Giang Giải Trí vội vàng xóa bài viết về tôi.
Sau đó đăng lời xin lỗi ngắn ngủi.
Nhưng lúc này, không còn ai quan tâm đến lời xin lỗi ấy.
Công chúng bắt đầu đào lại lịch sử tài chính của Lâm Khải Văn.
Một loạt công ty truyền thông thành lập rồi giải thể.
Hợp đồng quảng cáo có giá trị bất thường.
Nhân viên cũ lên tiếng tố cáo bị nợ lương.
Một người từng làm kế toán cung cấp chứng cứ cho thấy nhiều hóa đơn được lập khống.
Chỉ trong vòng một tuần, hình tượng “tình cũ thanh thuần cùng người yêu vượt qua gian khó” của Lâm Nhược Vy hoàn toàn sụp đổ.
Hóa ra năm đó, cô ta không hề rời Tạ Đình Xuyên vì bị gia đình ngăn cản như Vương Tuệ Tâm vẫn kể.
Khi Tạ Thành rơi vào giai đoạn khó khăn, Lâm Nhược Vy đã lấy năm trăm triệu đồng mà Tạ Đình Xuyên vay được để duy trì công ty, sau đó sang nước ngoài cùng một người đàn ông khác.
Người đàn ông ấy là chủ một công ty bất động sản.
Hai người kết hôn chưa đầy một năm thì ly hôn.
Sau khi chia tay, cô ta không nhận được khoản tài sản như mong muốn.
Đúng lúc ấy, Tạ Thành phát triển mạnh.
Giá trị cổ phần của Tạ Đình Xuyên tăng hàng chục lần.
Lâm Nhược Vy quay về.
Cô ta nói năm đó mình rời đi vì không muốn trở thành gánh nặng.
Nói rằng cuộc hôn nhân ở nước ngoài chỉ là sự ép buộc của gia đình.
Nói rằng người cô ta yêu từ đầu đến cuối vẫn là Tạ Đình Xuyên.
Vương Tuệ Tâm tin tất cả.
Hoặc có lẽ bà không quan tâm sự thật.
Bà chỉ thích Lâm Nhược Vy vì cô ta biết cúi đầu, biết khóc, biết dùng giọng mềm mại để khiến bà cảm thấy mình được tôn trọng.
Còn tôi quá độc lập.
Quá rõ ràng.
Quá khó kiểm soát.
Tạ Đình Xuyên biết một phần sự thật.
Nhưng anh vẫn cho Lâm Nhược Vy quay lại bên cạnh mình.
Không phải vì anh thật sự muốn tái hợp.
Có thể bạn thích
Mà bởi vì anh thích cảm giác được hai người phụ nữ quan tâm.
Một người là vị hôn thê thành đạt, có thể giúp anh trong công việc.
Một người là tình cũ yếu đuối, có thể thỏa mãn lòng tự tôn.
Anh cho rằng chỉ cần giữ khoảng cách trên danh nghĩa, mình sẽ không làm sai.
Nhưng sự mập mờ của anh chính là cánh cửa lớn nhất để Lâm Nhược Vy bước vào.
* Mười ngày sau cuộc họp cổ đông, Tạ Đình Xuyên tìm tôi lần nữa.
Anh đứng dưới tòa nhà văn phòng.
Không có trợ lý.
Không có xe sang.
Chỉ một mình.
Tôi vừa kết thúc cuộc gặp khách hàng, định lên xe thì anh bước tới.
“An Nhiên.”
Tôi dừng lại.
“Có chuyện gì?”
“Anh muốn nói chuyện.”
“Chúng ta không còn gì để nói.”
“Về báo cáo của em.”
Tôi nhìn anh.
“Báo cáo đã được bàn giao cho ủy ban điều tra.”
“Em có thể làm luật sư cho anh không?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì?”
“Anh cần luật sư.”
“Trên thị trường có rất nhiều luật sư giỏi.”
“Anh chỉ tin em.”
Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh.
“Tạ Đình Xuyên.”
“Anh đang bị điều tra về trách nhiệm quản lý và khả năng che giấu giao dịch với bên liên quan.”
“Tôi là người lập báo cáo cảnh báo.”
“Tôi còn là cổ đông đã bỏ phiếu đình chỉ anh.”
“Anh dựa vào đâu nghĩ tôi có thể làm luật sư cho anh?”
“Em hiểu toàn bộ sự việc.”
“Chính vì hiểu nên tôi càng không thể.”
“Anh không lấy tiền.”
Giọng anh khàn đặc.
“Anh chỉ cho rằng đó là khoản trả lại cho Khải Văn vì năm xưa anh ta từng giúp công ty.”
“Anh không biết Nhược Vy dùng tiền trả nợ cá nhân.”
“Cũng không biết cô ấy tiết lộ thông tin cho Hưng Viễn.”
“Tôi tin anh không trực tiếp lấy tiền.”
Tạ Đình Xuyên lập tức nhìn tôi.
“Vậy em giúp anh.”
“Nhưng anh biết quy trình bị bỏ qua.”
“Biết chữ ký có vấn đề.”
“Biết hồ sơ không đầy đủ.”
“Anh vẫn yêu cầu tôi xóa cảnh báo khỏi báo cáo.”
“Tại sao?”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Bởi vì anh sợ điều tra sẽ ảnh hưởng thương vụ.”
“Bởi vì anh tin mình có thể kiểm soát Lâm Nhược Vy.”
“Bởi vì anh cho rằng sau khi kết hôn, tôi sẽ giúp anh dọn dẹp tất cả.”
Sắc mặt anh trắng đi.
Tôi nhìn anh.
“Có phải không?”
Anh vẫn không trả lời.
Sự im lặng đã là đáp án.
Tôi bật cười.
“Anh muốn cưới tôi không chỉ vì yêu.”
“Anh còn cần một luật sư hợp danh làm vợ.”
“Cần tôi dùng quan hệ, chuyên môn và danh tiếng để bảo vệ công ty.”
“Anh biết mẹ anh muốn tôi nghỉ việc, nhưng anh chưa từng thật sự phản đối.”
“Bởi vì anh nghĩ sau khi nghỉ, tôi có thể toàn tâm toàn ý làm cố vấn miễn phí cho nhà họ Tạ.”
“Không phải.”