Một phần chi phí cao gấp ba lần giá thị trường.
Nghiêm trọng nhất là hai hợp đồng sử dụng chữ ký điện tử của Tạ Đình Xuyên, nhưng thời điểm ký anh đang ở nước ngoài.
Tôi đã đề nghị Tạ Thành mở cuộc kiểm tra nội bộ.
Tạ Đình Xuyên lại nói đây chỉ là vấn đề quản lý lỏng lẻo.
Anh bảo Lâm Khải Văn từng giúp Tạ Thành lúc mới thành lập.
Một vài khoản tiền không rõ ràng có thể xem như trả lại ân tình năm xưa.
Tôi đã hỏi anh:
“Anh dùng tiền cá nhân trả ân tình, tôi không có ý kiến.”
“Nhưng đây là tiền của công ty đại chúng.”
“Anh không có quyền lấy lợi ích của cổ đông để trả nợ riêng.”
Hôm ấy, Tạ Đình Xuyên im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh nói:
“Sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ vào hội đồng quản trị.”
“Đến lúc ấy em có thể từ từ chỉnh đốn.”
Tôi từng cho rằng đó là lời mời cùng xây dựng tương lai.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh chỉ muốn đẩy một quả bom vào tay tôi.
Luật sư Lương tháo kính.
“Sau khi hợp đồng chấm dứt, chúng ta phải bàn giao toàn bộ hồ sơ.”
“Đúng.”
“Nhưng tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm phải được sao lưu theo quy định.”
“Tôi đã yêu cầu bộ phận tuân thủ niêm phong.”
Ông gật đầu.
“Cô làm đúng.”
Tôi nhìn tập hồ sơ trước mặt.
Không hiểu vì sao, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.
Tạ Đình Xuyên luôn kiêu ngạo.
Nhưng anh không phải người hoàn toàn ngu ngốc.
Việc anh chấm dứt hợp đồng với Quân Hòa ngay trước khi ký thỏa thuận mua lại, chắc chắn không chỉ do tức giận.
Có lẽ anh cho rằng đổi luật sư có thể khiến bản báo cáo biến mất.
Đáng tiếc, bằng chứng không biến mất chỉ vì người phát hiện ra nó rời đi.
* Ba ngày tiếp theo, nhà họ Tạ không có động tĩnh.
Tôi trở lại nhịp sống bình thường.
Đi làm.
Gặp khách hàng.
Chuẩn bị cho phiên tòa.
Tối thứ sáu, tôi cùng cậu mợ ăn cơm.
Mợ hầm một nồi canh cá.
Khi đặt bát xuống trước mặt tôi, bà bỗng nhớ ra chuyện gì đó, lập tức lấy muôi khuấy vài lần.
Tôi nhìn bà.
“Mợ tìm gì vậy?”
“Xem có nhẫn không.”
Cậu tôi ho khan.
“Ăn cơm.”
Mợ ngồi xuống, nhỏ giọng nói:
“Trên mạng người ta còn làm hình chiếc nhẫn chìm trong bát canh thành nhãn dán.”
“Có người gửi cho mợ cả chục cái.”
Tôi bất lực.
“Mợ bớt xem mạng lại.”
“Không được.”
Có thể bạn thích
“Mợ phải xem có ai mắng cháu không.”
“Có mợ sẽ mắng lại.”
Cậu tôi đặt đũa xuống.
“Bà đừng gây chuyện.”
“Tôi nói lý lẽ, sao gọi là gây chuyện?”
Hai người đang tranh luận, chuông cửa vang lên.
Mợ đi mở.
Người đứng bên ngoài là Vương Tuệ Tâm.
Bà không còn mặc sườn xám xa hoa.
Chỉ mặc một bộ váy màu xám, trên tay cầm hộp quà.
Mợ lập tức chắn cửa.
“Bà đến làm gì?”
Vương Tuệ Tâm cố giữ nụ cười.
“Tôi đến thăm thông gia.”
Mợ đáp rất nhanh:
“Không còn thông gia.”
Nụ cười trên mặt bà cứng lại.
“Tôi muốn nói chuyện với An Nhiên.”
Tôi bước ra.
“Có chuyện gì, bác nói ở đây đi.”
Vương Tuệ Tâm nhìn hành lang.
“Chúng ta vào trong nói được không?”
“Không tiện.”
“An Nhiên, dù sao chúng ta cũng từng là người một nhà.”
“Chưa từng.”
“Cháu và Đình Xuyên chỉ đính hôn.”
“Thủ tục còn chưa thực hiện.”
Bà siết hộp quà.
Một lúc sau mới nói:
“Chuyện hôm ấy là bác không đúng.”
“Bác lớn tuổi rồi, đôi khi nói chuyện không suy nghĩ.”
“Cháu đừng để bụng.”
Tôi nhìn bà.
Không ngờ lời xin lỗi của Vương Tuệ Tâm lại đến nhanh như vậy.
Nhưng ánh mắt bà không có chút hối lỗi nào.
Chỉ có sự sốt ruột.
“Bác đến đây không chỉ để xin lỗi đúng không?”
Bà khựng lại.
“Đình Xuyên mấy ngày nay không ăn uống được.”
“Công ty cũng có rất nhiều chuyện.”
“Nó không nói, nhưng bác biết nó vẫn còn tình cảm với cháu.”
“Cháu quay về đi.”
“Bác hứa sau này sẽ không nhắc Nhược Vy nữa.”
“Còn cô ấy thì sao?”
“Bác đã bảo con bé ra nước ngoài.”
Tôi mỉm cười.
“Bác thật sự cho rằng vấn đề nằm ở Lâm Nhược Vy sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Không.”
“Vấn đề nằm ở con trai bác.”
“Nếu anh ta biết bảo vệ vị hôn thê, bác có nhắc đến mười Lâm Nhược Vy cũng vô dụng.”
“Nếu anh ta tôn trọng tôi, Lâm Nhược Vy cũng không thể ngồi ở bàn chủ.”
“Nếu anh ta biết giới hạn, anh trai cô ta càng không thể lấy tiền công ty như rút tiền từ túi riêng.”
Sắc mặt Vương Tuệ Tâm thay đổi rõ rệt.
“Cháu nói gì?”
Tôi nhìn bà.
“Bác không biết sao?”
“Tôi không hiểu.”
“Vậy bác về hỏi Tạ Đình Xuyên.”
Bà lập tức nắm lấy tay tôi.
“An Nhiên.”
“Công ty đang ở thời điểm quan trọng.”
“Cháu làm luật sư cho nó nhiều năm, cháu không thể mặc kệ.”
Tôi rút tay ra.
“Văn phòng Quân Hòa đã bị Tạ Thành chấm dứt hợp đồng.”
“Hiện tại tôi không có quyền can thiệp.”
“Nhưng cháu là cổ đông.”
Cuối cùng bà cũng nói ra mục đích thật sự.
Tôi nắm giữ ba phẩy tám phần trăm cổ phần Tạ Thành.
Số cổ phần đó đến từ khoản đầu tư cách đây hai năm.
Khi ấy, Tạ Thành gặp khủng hoảng dòng tiền vì một nhà đầu tư đột ngột rút lui.
Tạ Đình Xuyên cần mười tám tỷ đồng trong vòng năm ngày để trả lương nhân viên và duy trì dự án.