“Em bắt đầu lưu bằng chứng từ khi nào?”

“Sau lần báo cáo.”

“Em đã nghi ngờ từ lúc đó?”

“Tôi nghi ngờ bản thân trước.”

Tôi cười nhạt.

“Bởi vì anh nói tôi sai.”

“Sau đó tôi kiểm tra đi kiểm tra lại hơn mười lần.”

“Cuối cùng mới phát hiện tôi không sai.”

Ánh mắt hắn bỗng tối đi.

Tôi đi ngang qua hắn.

Lần này hắn không giữ nữa.

Buổi chiều, tổ điều tra được thành lập.

Tôi nộp toàn bộ tài liệu.

Tối hôm đó, phòng kỹ thuật gửi thông báo nội bộ.

Log máy chủ đã được đóng băng.

Camera cùng lịch sử ra vào khu vực văn phòng cũng được lưu trữ.

Ngày hôm sau, trợ lý của Loan Giai bị gọi đi nói chuyện.

Ngày thứ ba, một nhân viên dự án khác cũng chủ động nộp khiếu nại.

Đến ngày thứ tư, mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Loan Giai.

Bởi vì người khiếu nại không chỉ có tôi.

11. Người thứ hai là Hà Tâm.

Một cô gái mới vào công ty hơn một năm.

Cô ấy từng bị Loan Giai ép sửa bản phân tích suốt ba đêm liên tiếp, sau đó phần thành quả bị ký tên Loan Giai khi trình lên hội đồng.

Người thứ ba là Trương Hạo.

Một trưởng nhóm kỹ thuật.

Anh ấy từng phản đối một phương án do Loan Giai đưa ra, sau đó bị điều khỏi dự án cốt lõi với lý do “không phù hợp văn hóa đội nhóm”.

Người thứ tư, thứ năm…

Giống như chiếc đập bị thủng một lỗ nhỏ.

Một khi có người đầu tiên đứng ra, nước lập tức tràn xuống.

Trong một tuần, tổ điều tra nhận được mười hai đơn phản ánh.

Có người bị chiếm thành tích.

Có người bị đánh giá hiệu suất bất thường.

Có người bị ép nhận trách nhiệm cho quyết định của cấp trên.

Thậm chí có hai nhân viên đã nghỉ việc cũng gửi lại email cung cấp bằng chứng.

Loan Giai bắt đầu hoảng.

Cô ta không còn dáng vẻ bình tĩnh như trước.

Ngày nào cũng chạy giữa phòng nhân sự và ban lãnh đạo.

Có hôm tôi đi lấy cà phê, vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cô ta đứng trước văn phòng Quý Ôn Diên.

Giọng cô ta hơi run.

“A Diên, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy.”

“Anh thật sự không tin em sao?”

Quý Ôn Diên đáp:

“Đây là công ty.”

“Không liên quan chúng ta quen nhau bao lâu.”

Loan Giai cười lạnh.

“Không liên quan?”

“Vậy tại sao trước đây anh luôn tin tôi?”

“Bây giờ chỉ vì Doanh Nhiễm muốn chia tay, anh liền quay sang điều tra tôi?”

Tôi định quay người rời đi.

Nhưng Quý Ôn Diên đã nhìn thấy tôi.

Ánh mắt hắn hơi thay đổi.

Loan Giai lập tức quay đầu.

Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta trở nên khó coi.

Cô ta bước thẳng tới.

“Doanh Nhiễm, cô hài lòng rồi chứ?”

Tôi nhíu mày.

“Hài lòng chuyện gì?”

“Cô ép công ty điều tra tôi.”

“Cô cố tình phá hỏng quan hệ giữa tôi và A Diên.”

Tôi bật cười.

“Giám đốc Loan.”

“Thứ nhất, tôi chỉ khiếu nại hành vi quản lý có vấn đề.”

“Thứ hai, nếu cô trong sạch, điều tra sẽ trả lại trong sạch cho cô.”

“Thứ ba…”

Tôi nhìn Quý Ôn Diên rồi lại nhìn cô ta.

“Quan hệ giữa hai người thế nào không liên quan đến tôi.”

“Chúng tôi chia tay rồi.”

Mặt Loan Giai lập tức biến sắc.

Cô ta nhìn Quý Ôn Diên.

“Hai người chia tay?”

Hắn không trả lời.

Nhưng phản ứng ấy đã đủ.

Trong mắt Loan Giai thoáng hiện lên một tia sáng.

Dù chỉ trong chớp mắt, tôi vẫn nhìn thấy.

Thì ra là vậy.

Tôi bỗng hiểu.

Có lẽ đối với Loan Giai, chèn ép tôi trong công việc chỉ là một phần.

Phần còn lại, cô ta thật sự đang chờ tôi rời khỏi Quý Ôn Diên.

Tôi không tức giận.

Ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười.

Tôi quay người đi.

Loan Giai ở phía sau gọi:

“Doanh Nhiễm.”

Tôi dừng lại.

Cô ta nói:

“Cô thật sự tưởng rời khỏi A Diên rồi mình có thể sống tốt sao?”

Tôi quay đầu.

“Ít nhất tôi sẽ ngủ đủ giấc.”

Hà Tâm đứng gần đó lập tức phì cười.

Tôi tiếp tục:

“Không phải tăng ca đến hai giờ sáng rồi sáng hôm sau còn phải nghe người khác nói mình năng lực kém.”

Mặt Loan Giai xanh mét.

12. Một tuần sau, kết quả điều tra sơ bộ được công bố.

Việc phân công nhiệm vụ của Loan Giai tồn tại nhiều điểm bất thường.

Trong số hai mươi ba nhiệm vụ khẩn cấp được giao trong hơn một tháng, mười chín nhiệm vụ tập trung vào ba nhân viên từng công khai phản đối quyết định của cô ta.

Tôi chiếm mười một nhiệm vụ.

Ngoài ra, có ít nhất sáu lần thành tích của cấp dưới được ghi nhận không đầy đủ.

Ba hồ sơ đánh giá nhân sự có nội dung không khớp với dữ liệu thực tế.

Còn dự án Minh Hải.

Log hệ thống xác nhận file của tôi đã bị thay.

Người thao tác là trợ lý của Loan Giai.

Khi bị hỏi, cô trợ lý ban đầu nói mình thao tác nhầm.

Nhưng camera lại cho thấy thời điểm đó Loan Giai ở ngay cạnh.

Sau hai vòng thẩm vấn nội bộ, cô trợ lý không chịu nổi áp lực, cuối cùng khai thật.

Loan Giai yêu cầu cô ta thay phiên bản báo cáo.

Lý do Loan Giai đưa ra lúc ấy là “phát hiện phiên bản mới có lỗi nghiêm trọng, cần quay lại bản cũ”.

Nhưng sau đó khi bản cũ bị phát hiện có lỗi, Loan Giai không hề giải thích.

Ngược lại còn lấy chuyện ấy làm bằng chứng để kết luận năng lực của tôi không ổn định.

Kết quả điều tra vừa ra, cả tầng làm việc nổ tung.

Buổi chiều, Loan Giai bị đình chỉ chức vụ để chờ xử lý.

Tôi đang họp với khách hàng thì nhận được tin.

Không có cảm giác chiến thắng như tưởng tượng.

Chỉ thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì cuối cùng cũng có người chứng minh rằng tôi không điên.

Tôi không nhỏ nhen.

Tôi không nghĩ nhiều.

Những gì tôi cảm nhận được đều là thật.

Tan họp, tôi bước ra ngoài.

Quý Ôn Diên đứng ở hành lang.

Hắn giống như đã chờ rất lâu.

Tôi định đi qua.

Hắn gọi:

“Nhiễm Nhiễm.”

Tôi dừng bước.

“Có chuyện gì?”

“Báo cáo điều tra tôi đã xem.”

“Ừ.”

“Tôi xin lỗi.”

Tôi nhìn hắn.

Hắn nói rất chậm.

“Không chỉ vì chuyện tai nạn.”

“Còn vì tất cả.”

“Chuyện thăng chức.”

“Chuyện dự án.”

“Chuyện tôi không tin em.”

“Tôi đã sai.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Quý Ôn Diên thừa nhận một cách rõ ràng như vậy.

Trước đây mỗi lần cãi nhau, hắn luôn có lý do.

Hắn bận.

Hắn không biết.

Hắn chỉ đứng trên góc độ công việc.

Hắn cảm thấy tôi quá nhạy cảm.

Lần này không có.

Chỉ có ba chữ.

“Tôi đã sai.”

Nếu là một tháng trước, có lẽ tôi sẽ khóc.

Nhưng bây giờ tôi chỉ gật đầu.

“Biết rồi.”

Hắn ngẩn ra.

“Chỉ vậy thôi?”

“Nếu không thì sao?”

“Tôi…”

Hắn nhìn tôi.

“Em không muốn nói gì sao?”

“Tôi nên nói gì?”

“Tha thứ cho anh?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không hận anh.”

“Nhưng tha thứ không đồng nghĩa quay lại.”

Sắc mặt hắn lập tức sa xuống.

“Nhiễm Nhiễm, tôi có thể sửa.”

“Anh sửa đi.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Nhưng không phải vì tôi.”

“Anh nên sửa vì chính anh.”

“Sau này nếu anh yêu người khác, ít nhất đừng khiến cô ấy phải giống tôi.”

Tôi bước đi.

Lần này, Quý Ôn Diên không đuổi theo.

13. Ba ngày sau, Loan Giai chủ động tìm tôi.

Địa điểm là quán cà phê dưới tòa nhà.

Cô ta đã bị đình chỉ.

Thẻ nhân viên tạm thời bị thu hồi.

So với dáng vẻ kiêu ngạo khi vừa nhậm chức, cô ta bây giờ tiều tụy đi rất nhiều.

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Có chuyện gì?”

Loan Giai nhìn tôi hồi lâu.

“Cô thắng rồi.”

“Tôi không thi đấu với cô.”

“Đừng giả vờ.”

Cô ta cười lạnh.

“Cô không phải vẫn luôn muốn vị trí giám đốc sao?”

“Bây giờ tôi bị đình chỉ, cô chẳng phải vui nhất?”

Tôi khuấy cà phê.

“Cô nhầm rồi.”

“Thứ tôi muốn là thứ thuộc về tôi.”

“Không phải thứ bị lấy từ cô.”

“Có khác gì?”

“Khác.”

Tôi nhìn cô ta.

“Nếu tôi được thăng chức nhờ năng lực, đó là thành quả của tôi.”

“Nếu cô bị sa thải rồi công ty ném vị trí đó cho tôi như một phần bồi thường, tôi không cần.”

Loan Giai khựng lại.

Tôi hỏi:

“Cô tìm tôi chỉ để nói chuyện này?”

Cô ta im lặng một lúc rồi hỏi:

“Cô thật sự chia tay A Diên?”

“Ừ.”

“Vì tôi?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Vì anh ấy.”

Loan Giai sững ra.

Tôi cười.

“Cô không quan trọng đến mức quyết định tình cảm của tôi.”

Sắc mặt cô ta tối lại.

Tôi tiếp tục:

“Cho dù không có cô, một người luôn phủ nhận cảm xúc của tôi, không tin tưởng tôi, gặp chuyện là mặc định tôi sai, tôi cũng không cần.”

“Chỉ là cô khiến quá trình ấy xảy ra nhanh hơn thôi.”

Loan Giai đột nhiên cười.

“Cô biết tại sao anh ấy tin tôi không?”

“Tôi không quan tâm.”

“Bởi vì trước đây anh ấy từng rất yêu tôi.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta như cuối cùng tìm được thứ có thể khiến mình lấy lại ưu thế.

“Chúng tôi quen nhau từ đại học.”

“Anh ấy hiểu tôi hơn bất kỳ ai.”

“Ngày đó chia tay không phải vì hết yêu.”

“Chỉ vì tôi muốn đi nước ngoài.”

“Tôi biết anh ấy vẫn luôn có một vị trí dành cho tôi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì chúc mừng.”

Loan Giai nghẹn lại.

Tôi thật sự không hiểu.

“Bây giờ chúng tôi chia tay rồi.”

“Cô thích anh ấy thì theo đuổi.”

“Anh ấy thích cô thì quay lại.”

“Đây chẳng phải kết quả tốt nhất cho cô sao?”

Sắc mặt Loan Giai trở nên khó coi.

“Cô không ghen?”

“Không.”

“Không thể nào.”

Tôi bật cười.

“Loan Giai.”

“Cô có biết điểm buồn cười nhất của cô là gì không?”

“Cô luôn coi Quý Ôn Diên như một chiếc cúp.”

“Cô cho rằng cướp được sự thiên vị của anh ấy từ tay tôi nghĩa là cô thắng.”

“Nhưng tôi đã không muốn chiếc cúp ấy nữa.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Tôi đứng dậy.

“Cho nên đừng tìm tôi để chứng minh anh ấy từng yêu cô đến mức nào.”

“Không liên quan.”

“Vấn đề giữa cô và tôi chỉ có một.”

“Cô lợi dụng chức vụ để chèn ép tôi.”

“Chuyện đó, cô tự chịu trách nhiệm.”

14. Kết quả cuối cùng được công bố vào cuối tháng.

Loan Giai bị chấm dứt hợp đồng vì vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý nội bộ.

Trợ lý của cô ta bị cảnh cáo và điều chuyển.

Một số đánh giá nhân sự do Loan Giai thực hiện bị hủy.

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện