Chương 2
“Thiếu bao nhiêu?”
“Hơn 800 nghìn tệ.”
Đầu óc tôi lập tức ù đi.
“Hơn 800 nghìn tệ?”
Hắn gật đầu.
“Chẳng phải tháng trước anh bảo chỉ nợ nhà cung cấp khoảng 200 nghìn tệ thôi sao?”
“Sau đó lại phát hiện thêm một số khoản nợ.”
“Khoản nợ kiểu gì mà tự nhiên tăng thêm 600 nghìn tệ?”
Hắn im lặng.
Tôi cầm điện thoại lên.
“Được, anh không nói thì bây giờ tôi gọi cho người góp vốn làm ăn với anh.”
Hắn lập tức chộp lấy tay tôi.
“Đừng gọi!”
Tôi nhìn hắn.
“Buông ra.”
Hắn chậm rãi thả tay.
Tôi hỏi: “Trần Chí Viễn, rốt cuộc anh đã làm những gì?”
Hắn ngồi xuống đối diện tôi, giọng nhỏ đến mức gần như tiếng muỗi kêu.
“Anh vay tiền.”
“Vay của ai?”
“Bạn bè.”
“Bạn nào?”
“Lão Chu.”
Tôi biết lão Chu.
Trước đây ông ta từng kinh doanh vật liệu xây dựng cùng Trần Chí Viễn, sau đó chuyển sang làm trong ngành trang trí nội thất.
Năm kia, ông ta còn đến nhà chúng tôi ăn cơm.
Người này nói chuyện rất lớn tiếng, mỗi khi uống nhiều rượu lại thích vỗ ngực khoe khoang mình quen biết bao nhiêu ông chủ lớn.
Tôi vốn chẳng có thiện cảm với ông ta.
“Anh vay bao nhiêu?”
“600 nghìn tệ.”
“Khi nào?”
“Cuối năm ngoái.”
Tôi tức đến mức hai tay run rẩy.
“Cuối năm ngoái anh đã vay 600 nghìn tệ, vậy mà đến bây giờ mới nói cho tôi biết?”
Hắn cúi gằm mặt.
“Lúc đó có một công trình, người ta nói làm xong có thể kiếm được hơn 300 nghìn tệ.”
“Thế công trình đâu?”
“Đổ bể rồi.”
“Tiền đâu?”
“Đã ứng hết vào đó.”
Nhìn bộ dạng của hắn, tôi bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng xa lạ.
Vợ chồng chung sống 7 năm, tôi cứ tưởng hắn chỉ gặp khó khăn trong kinh doanh.
Không ngờ sau lưng tôi, hắn đã vay mượn một khoản tiền lớn đến vậy.
Tôi hỏi: “Cho nên anh định bán căn nhà hồi môn của tôi?”
Hắn vội vàng giải thích.
“Không phải bán nhà của em, anh chỉ muốn lấy tiền ra xoay vòng vốn trước thôi.”
“Bán cả căn nhà rồi mà còn gọi là xoay vòng vốn?”
Có thể bạn thích
“Đợi anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, anh sẽ mua lại cho em một căn khác.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn.
“Anh tự nghe lại xem, những lời này có khác gì đang lừa trẻ con không?”
Mặt hắn đỏ bừng.
“Anh làm vậy cũng là vì gia đình này!”
Câu nói ấy lập tức khiến tôi nổi giận.
“Vì gia đình này nên anh có quyền lén lút bán nhà của tôi sao?”
“Anh không lén lút!”
“Vậy anh dựa vào cái gì để ký hợp đồng?”
Hắn không hé răng.
Tôi lật đến trang cuối của bản hợp đồng.
Trong danh sách tài liệu đính kèm có một mục ghi rõ: Giấy ủy quyền của chủ sở hữu bất động sản.
“Giấy ủy quyền đâu?”
Hắn vẫn ngồi bất động.
“Lấy ra đây.”
“Hiểu Ninh…”
“Tôi bảo anh lấy ra!”
Đúng lúc ấy, Đường Đường ở trong phòng ngủ gọi vọng ra: “Mẹ ơi?”
Tôi lập tức im bặt.
Trần Chí Viễn cũng không nói thêm lời nào.
Một lát sau, Đường Đường ôm con thỏ bông bước ra.
“Bố mẹ ơi, bố mẹ cãi nhau ạ?”
Tôi vội ngồi xổm xuống.
“Không có đâu, mẹ đang nói chuyện công việc với bố thôi.”
Con bé nhìn sang Trần Chí Viễn.
“Bố ơi, sao bố lại khóc?”
Lúc này tôi mới phát hiện vành mắt hắn đã đỏ hoe.
Hắn cố gượng cười.
“Bố bị bụi bay vào mắt thôi.”
Đường Đường chạy đi lấy khăn giấy.
Cơ thể bé nhỏ ấy kiễng chân lên, dịu dàng lau mắt cho bố.
Nhìn cảnh tượng đó, lòng tôi vừa chua xót vừa nghẹn ngào.
Đợi con ngủ say, tôi quay lại phòng khách.
Trần Chí Viễn đã lấy bản giấy ủy quyền ra.
Tờ giấy hơi nhàu nát.
Phía trên ghi tên chủ sở hữu bất động sản: Chu Quế Phương.
Số căn cước công dân bên dưới hoàn toàn xa lạ với tôi.
Người được ủy quyền: Trần Chí Viễn.
Nội dung ủy quyền bao gồm hỗ trợ bán nhà, ký kết hợp đồng mua bán và thực hiện các thủ tục liên quan.
Phía dưới cùng còn có một dấu vân tay màu đỏ.
Tôi đọc đi đọc lại 3 lần.
“Chu Quế Phương là ai?”
Trần Chí Viễn nhìn xuống sàn nhà.
“Mẹ em.”
Tôi sững sờ.
“Anh nói gì?”
“Tên trên căn cước công dân của mẹ em là Chu Quế Phương.”
Tôi cầm tờ giấy, hồi lâu không thốt nổi lời nào.
Mẹ tôi tên là Lâm Quế Phương.
Ít nhất từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn gọi mẹ bằng cái tên ấy.
Thẻ ngân hàng, tài khoản WeChat của mẹ, ngay cả những kiện hàng gửi đến nhà, tên người nhận đều là Lâm Quế Phương.
Tôi chưa từng nghe đến cái tên Chu Quế Phương.
Trần Chí Viễn ngẩng đầu nhìn tôi.
“Trước đây mẹ mang họ Chu, sau đó mới đổi tên. Khi đăng ký quyền sở hữu căn nhà, mẹ vẫn sử dụng tên cũ.”
Tôi hỏi: “Sao anh biết?”
Hắn đáp: “Mẹ nói cho anh biết.”
“Khi nào?”
“Tháng trước.”
Tôi đặt bản giấy ủy quyền xuống.
“Vậy là anh đã biết từ lâu rằng căn nhà này không đứng tên tôi?”
Hắn gật đầu.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Năm kết hôn, mẹ đã đưa cho tôi một chùm chìa khóa.
Trên chùm chìa khóa có treo một chiếc túi phúc nhỏ màu đỏ.
Mẹ nói: “Mẹ cho con căn nhà này làm của hồi môn, còn giấy chứng nhận quyền sở hữu cứ để mẹ giữ trước, kẻo vợ chồng trẻ các con lại làm mất.”
Khi ấy, tôi còn ngây thơ cho rằng mẹ chỉ lo vợ chồng trẻ chúng tôi bất cẩn làm thất lạc giấy tờ.
Bây giờ nghĩ lại, suốt 7 năm qua, tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà ấy.