Chương 6
Vương Kiến Quốc lấy điện thoại gọi cho Trần Chí Viễn.
Lần thứ nhất, không ai nghe.
Lần thứ hai, điện thoại bị ngắt.
Đến lần thứ ba, đầu dây bên kia vang lên giọng máy thông báo thuê bao không liên lạc được.
Vương Kiến Quốc tức đến mức bật cười.
“Hắn tắt máy rồi!”
Hứa Mạn nhìn tôi.
“Hiểu Ninh, cậu gọi thử.”
Tôi lấy điện thoại.
Cuộc gọi vừa kết nối đã bị từ chối.
Sau đó, Trần Chí Viễn gửi một tin nhắn.
“Em đang ở đâu?”
Tôi nhìn màn hình, không trả lời ngay.
Vài giây sau, hắn gửi tiếp:
“Có phải em đưa mẹ đến cơ quan quản lý nhà đất không?”
Tôi ngẩng đầu.
“Hắn biết chúng ta ở đây.”
Hứa Mạn cau mày.
“Cậu chưa nói với hắn?”
“Chưa.”
Vương Kiến Quốc lập tức nói:
“Tôi có gọi cho hắn trước khi đến.”
Tôi hiểu ra.
Trần Chí Viễn đã biết người mua đang tìm chúng tôi.
Hắn sợ.
Nhưng hắn không dám xuất hiện.
Tôi nhắn lại:
“Tôi đã biết căn nhà đứng tên mẹ. Tôi cũng biết giấy ủy quyền có vấn đề. Anh có 30 phút để đến đây giải thích.”
Trần Chí Viễn lập tức gọi điện.
Tôi bật loa ngoài.
“Hiểu Ninh! Em định làm gì?”
Tôi đáp:
“Anh nên hỏi bản thân đã làm gì.”
“Em đưa mẹ đến đó thật sao?”
“Đúng.”
“Em có biết làm như vậy sẽ hại chết anh không?”
Tôi bật cười.
“Trần Chí Viễn, người giả mạo giấy tờ là anh, người nhận 800 nghìn tệ cũng là anh. Bây giờ anh lại trách tôi?”
Hắn thở dốc.
“Em không hiểu đâu!”
“Vậy anh đến giải thích.”
“Không được!”
“Tại sao?”
Hắn im lặng.
Tôi nói:
“Vương Kiến Quốc đang đứng cạnh tôi.”
Đầu dây bên kia lập tức không còn tiếng động.
Vài giây sau, hắn hỏi:
“Anh Vương cũng ở đó?”
Vương Kiến Quốc giật lấy điện thoại.
“Trần Chí Viễn! Mày trốn ở đâu?”
“Anh Vương, anh nghe tôi giải thích…”
“Giải thích cái gì? 800 nghìn tệ của tao đâu?”
“Tiền…”
“Nói!”
Giọng Trần Chí Viễn run rẩy.
“Tiền đã dùng rồi.”
Vương Kiến Quốc đứng chết lặng.
Tôi cũng sững người.
Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, tôi vẫn cảm thấy khó tin.
800 nghìn tệ.
Có thể bạn thích
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã tiêu hết.
Vương Kiến Quốc gầm lên:
“Mày dùng vào đâu?”
Trần Chí Viễn không trả lời.
Hứa Mạn ra hiệu cho ông ta bình tĩnh.
Cô ấy hỏi:
“Anh Trần, tôi là luật sư Hứa Mạn. Hiện tại anh có thể xác nhận số tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của anh và do anh sử dụng không?”
Trần Chí Viễn lập tức cảnh giác.
“Luật sư?”
“Đúng.”
Hắn cười khan.
“Hiểu Ninh, em còn thuê cả luật sư để đối phó với chồng mình?”
Tôi đáp:
“Anh đã bán nhà của mẹ tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi mời anh ăn cơm?”
Hắn im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Trần Chí Viễn, tôi hỏi anh lần cuối. Anh có đến hay không?”
“Anh…”
“Không đến thì chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng.”
Hắn lập tức hét lên:
“Đừng!”
Tôi không đáp.
Hắn hạ giọng.
“Cho anh 1 tiếng.”
Tôi nhìn Hứa Mạn.
Cô ấy gật đầu.
“Được.”
Tôi nói:
“11 giờ 30 phút. Quá giờ, tôi sẽ không chờ nữa.”
Rồi tôi cúp máy.
Vương Kiến Quốc nghiến răng.
“Nếu hắn không đến thì sao?”
Hứa Mạn bình tĩnh đáp:
“Chúng ta vẫn tiến hành các bước cần thiết để bảo vệ quyền lợi.”
Ông ta nhìn tôi.
“Cô Lâm, tôi nói trước, tiền của tôi không thể mất trắng.”
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Nhưng trong lòng tôi đã có quyết định.
Dù thế nào, tôi cũng không dùng căn nhà của mẹ để trả khoản nợ do Trần Chí Viễn gây ra.
Đúng 11 giờ 20 phút, hắn xuất hiện.
Trần Chí Viễn mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, tóc rối bù, sắc mặt xám xịt.
Vừa nhìn thấy Vương Kiến Quốc, hắn đã khựng lại.
Vương Kiến Quốc lập tức bước tới.
“Mày còn dám xuất hiện!”
Trần Chí Viễn lùi một bước.
“Anh Vương, anh bình tĩnh.”
“Tiền đâu?”
“Tôi sẽ trả.”
“Khi nào?”
“Cho tôi thêm chút thời gian.”
“Bao lâu?”
Hắn không trả lời được.
Vương Kiến Quốc tức đến mức định lao tới, nhưng 2 người đi cùng vội ngăn lại.
Hứa Mạn lên tiếng:
“Anh Vương, chúng ta đã thống nhất sẽ giải quyết bằng pháp luật.”
Ông ta nghiến răng, cuối cùng cũng lùi lại.
Tôi nhìn Trần Chí Viễn.
“Giấy ủy quyền là anh làm giả?”
Hắn cúi đầu.
“Anh…”
“Tôi hỏi có phải không?”
Hắn liếc nhìn mẹ tôi.
“Mẹ…”
Mẹ lập tức lạnh giọng.
“Đừng gọi tôi là mẹ.”
Trần Chí Viễn cứng đờ.
Bà bước tới, nhìn thẳng vào hắn.
“Chí Viễn, 7 năm qua, tôi đối xử với cậu thế nào?”
Hắn không dám ngẩng đầu.
“Cậu làm ăn khó khăn, tôi chưa từng coi thường. Cậu thiếu tiền, tôi cũng từng giúp đỡ. Ngay cả tiền thuê nhà ở Cẩm Tú Hoa Đình, tôi còn đưa cho cậu mượn mấy lần để xoay xở.”
Tôi quay phắt sang mẹ.
“Mẹ từng đưa tiền thuê nhà cho anh ta?”
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy.
“Có.”
“Bao nhiêu?”
Bà im lặng.
Tôi hỏi lại:
“Mẹ, bao nhiêu?”
“Khoảng 180 nghìn tệ.”
Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm.
180 nghìn tệ.
Mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi.
Mỗi tháng bà tiết kiệm từng đồng, đến mua một chiếc áo mới cũng phải đắn đo.
Vậy mà bà đã âm thầm đưa cho Trần Chí Viễn 180 nghìn tệ.
Tôi quay sang hắn.
“Anh còn vay tiền của mẹ tôi?”
Trần Chí Viễn lắp bắp:
“Anh định trả…”
Tôi bật cười.