Anh nói phụ nữ sau khi kết hôn nên dành nhiều thời gian cho gia đình.

Tôi đã tin.

Thậm chí còn dự định chuyển giao bớt công việc để toàn tâm chăm sóc cuộc sống hôn nhân.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.

Tôi đã mất quá nhiều thời gian để cố gắng trở thành người phụ nữ mà anh mong muốn.

Đến mức suýt quên mất bản thân vốn là ai.

Tôi gọi điện cho đối tác.

“Dự án lần trước còn cơ hội hợp tác không?”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười.

“Tống tổng, cuối cùng cô cũng nghĩ thông rồi?”

Tôi mỉm cười.

“Đúng vậy.”

“Vậy tuần sau gặp nhau.”

“Được.”

Tôi cúp máy.

Nhìn bản kế hoạch trên bàn.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác phấn khích đã lâu không xuất hiện.

Tôi không cần trở thành người vợ hoàn hảo của Hoắc Diễn Châu.

Tôi chỉ cần trở thành Tống Ngưng.

Một tháng sau, dự án chính thức được ký kết.

Tôi trở thành một trong những nhà đầu tư chính.

Tin tức nhanh chóng xuất hiện trên các trang tài chính.

Bức ảnh tôi đứng giữa lễ ký kết được đăng lên trang nhất của một tạp chí kinh doanh.

Trong ảnh, tôi mặc bộ vest trắng, mái tóc búi gọn, nụ cười tự tin.

Bên dưới là dòng giới thiệu.

“Nữ doanh nhân trẻ Tống Ngưng dẫn dắt thương vụ đầu tư mới tại Giang Thành.”

Tôi không biết Hoắc Diễn Châu có nhìn thấy hay không.

Nhưng chiều hôm đó, anh gọi điện.

Tôi không nghe.

Anh gửi tin nhắn.

“Anh không biết em đã trở nên giỏi giang như vậy.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bật cười.

Tôi vẫn luôn giỏi giang.

Chỉ là khi ở bên anh, tôi đã tự thu nhỏ mình lại.

Nhỏ đến mức anh không còn nhìn thấy.

Tôi không trả lời.

Một lát sau, anh gửi tiếp.

“Anh nhớ em.”

Tôi xóa tin nhắn.

Không chút do dự.

Ba ngày sau, Hoắc Diễn Châu xuất hiện tại buổi tiệc thương mại do thành phố tổ chức.

Tôi cũng có mặt.

Khi tôi bước vào hội trường, không ít người chủ động đến chào hỏi.

“Tống tổng, chúc mừng thương vụ mới!”

“Nghe nói dự án của cô đang tiến triển rất tốt.”

“Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác.”

Tôi mỉm cười đáp lại từng người.

Hoắc Diễn Châu đứng cách đó không xa.

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Bên cạnh anh vẫn là Hạ Tiểu Ngọc.

Cô ta mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ, khoác tay anh rất chặt.

Khi thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

Nhưng rất nhanh, cô ta lại nở nụ cười ngọt ngào.

“Chị Tống, lâu rồi không gặp.”

Tôi gật đầu.

“Hạ tiểu thư.”

Cô ta nhìn bộ trang sức trên người tôi.

Ánh mắt lóe lên.

“Bộ trang sức của chị đẹp quá. Chắc đắt lắm nhỉ?”

Tôi mỉm cười.

“Cũng được.”

Cô ta lập tức quay sang Hoắc Diễn Châu.

“Anh Diễn Châu, anh thấy đẹp không?”

Hoắc Diễn Châu không nhìn cô ta.

Ánh mắt vẫn dừng trên người tôi.

“Đẹp.”

Hạ Tiểu Ngọc cứng đờ.

Tôi không muốn tiếp tục trò chuyện.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên bước tới.

“Tống tổng!”

Tôi quay đầu.

Là chủ tịch tập đoàn Minh Viễn, ông Chu.

Tôi lập tức mỉm cười.

“Chu tổng.”

Ông bắt tay tôi.

“Lần trước nghe cô trình bày phương án đầu tư, tôi rất ấn tượng.”

“Không ngờ cô còn trẻ như vậy mà đã có tầm nhìn tốt đến thế.”

Tôi khiêm tốn đáp.

“Chu tổng quá khen.”

Ông cười lớn.

“Không phải quá khen. Tôi đã xem kỹ báo cáo.”

“Dự án này nếu triển khai đúng kế hoạch, tiềm năng rất lớn.”

Hai chúng tôi bắt đầu trao đổi về công việc.

Hoắc Diễn Châu đứng bên cạnh, sắc mặt dần thay đổi.

Bởi vì tập đoàn Minh Viễn chính là một trong những đối tác mà Hoắc thị đang cố gắng tiếp cận.

Trước đây, Hoắc Diễn Châu từng nhờ tôi giới thiệu.

Nhưng khi ấy, anh lại nói không muốn dựa vào quan hệ của bạn gái.

Tôi tôn trọng lòng tự trọng của anh.

Không can thiệp.

Bây giờ, người anh muốn gặp lại đang chủ động bắt chuyện với tôi.

Ông Chu quay sang nhìn Hoắc Diễn Châu.

“Hoắc tổng cũng ở đây à?”

Hoắc Diễn Châu lập tức mỉm cười.

“Chu tổng, lâu rồi không gặp.”

Ông Chu gật đầu.

Sau đó quay lại nói với tôi.

“Tống tổng, chúng ta sang bên kia trao đổi tiếp nhé?”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Tôi đi theo ông.

Không quay đầu.

Phía sau, Hạ Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói.

“Anh Diễn Châu, chị ấy cố tình làm anh mất mặt đúng không?”

Tôi không nghe thấy câu trả lời của anh.

Cũng không quan tâm.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra cảm giác được người khác tôn trọng vì năng lực của mình tuyệt vời đến mức nào.

Không phải vì tôi là bạn gái Hoắc Diễn Châu.

Không phải vì tôi sắp trở thành con dâu nhà họ Hoắc.

Mà đơn giản vì tôi là Tống Ngưng.

Buổi tiệc kết thúc lúc mười giờ tối.

Tôi vừa bước ra khỏi hội trường đã nhìn thấy Hoắc Diễn Châu đứng bên cạnh xe.

Anh không còn mặc áo khoác vest.

Cà vạt cũng đã nới lỏng.

Thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Ngưng Ngưng.”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng