Tôi cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoắc Diễn Châu.

Anh thật sự chẳng hề để tâm một chút nào.

Rõ ràng đây là đám cưới của hai người, vậy mà cuối cùng lại trở thành sự cố chấp đơn phương của riêng tôi.

“Không cần đâu.”

Tôi quay người đi về phía phòng ngủ chính.

Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã sững sờ đứng chết lặng tại chỗ.

Hạ Tiểu Ngọc đỏ mặt bước vào, vội vàng cầm bộ đồ lót ren trên chiếc giường tân hôn mang đi.

“Xin lỗi chị dâu nhé, bọn em cứ tưởng hôm nay chị sẽ ở lại nhà cô chú cơ…”

Bàn trang điểm của tôi đã bị cô ta bày kín mỹ phẩm.

Chiếc chăn lông dê trên giường bị cô ta ném xuống đất làm tấm lót chân.

Trong chiếc vali đang mở tung dưới sàn là mấy bộ váy dự tiệc được đặt may riêng từ nửa năm trước.

Mỗi bộ đều có giá lên đến hàng triệu tệ.

Đắt hơn chiếc váy cưới trị giá một trăm năm mươi nghìn tệ của tôi không biết bao nhiêu lần.

Trước đây, vì sợ tôi tức giận, Hoắc Diễn Châu từng giải thích rằng anh chỉ muốn cho Hạ Tiểu Ngọc biết, dù đã kết hôn, người anh trai như anh cũng sẽ không quên em gái.

Nhưng đồng thời, anh cũng sẽ không bỏ bê tôi.

Hoắc Diễn Châu nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn nên đi theo vào phòng.

“Tống Ngưng, em đừng có nhỏ nhen như thế.”

Tôi tức đến bật cười.

“Cô ta xóa dấu vân tay của em, bây giờ còn muốn ngủ trên giường tân hôn của em. Bước tiếp theo có phải em cũng phải nhường luôn chồng mình cho cô ta không?”

Hoắc Diễn Châu ngủ không ngon, nệm cứng quá cũng không được, mềm quá cũng không xong.

Ngay cả chất liệu của giường anh cũng có yêu cầu riêng.

Chiếc giường này là do tôi mất suốt nửa năm thử đi thử lại mới chọn được.

Nhìn thấy hốc mắt tôi đỏ hoe, giọng điệu của Hoắc Diễn Châu vẫn chẳng dịu đi chút nào.

“Em nhất định phải làm ầm ĩ lên trong ngày vui như thế này sao?”

Hoắc Diễn Châu đứng tựa vào khung cửa, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.

“Tiểu Ngọc chỉ mượn phòng ngủ một lát. Em ấy vừa đi đường xa về, lại uống chút rượu, chẳng lẽ em muốn anh đuổi em ấy ra ngoài ngủ?”

Tôi nhìn anh, đột nhiên không còn muốn tranh cãi nữa.

“Vậy anh cứ để cô ấy ngủ ở đây đi.”

Hoắc Diễn Châu hơi ngẩn ra.

Có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn hàng loạt lời lẽ để đối phó với sự tức giận của tôi, nhưng lại không ngờ tôi sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.

Anh im lặng vài giây rồi dịu giọng.

“Em hiểu chuyện như vậy có phải tốt hơn không? Anh đã nói rồi, Tiểu Ngọc chỉ là em gái anh. Em đừng lúc nào cũng suy nghĩ lung tung.”

Tôi không đáp.

Tôi đi đến tủ quần áo, lấy chiếc vali màu bạc đặt xuống sàn.

Tiếng bánh xe va vào nền gạch khiến Hoắc Diễn Châu quay đầu nhìn lại.

“Em làm gì thế?”

“Thu dọn đồ.”

“Thu dọn làm gì?”

“Về nhà.”

Anh bật cười.

“Tống Ngưng, em lại định dùng trò bỏ nhà đi để uy hiếp anh à?”

Tôi mở ngăn kéo, lấy hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và một chiếc hộp nhung nhỏ.

Bên trong là đôi nhẫn cưới chúng tôi đặt làm từ ba tháng trước.

Chiếc nhẫn của anh có khắc ngày sinh của Hạ Tiểu Ngọc.

Lúc phát hiện ra, tôi từng hỏi anh tại sao.

Anh nói thợ khắc nhầm.

Sau đó anh còn trách tôi suy diễn quá nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, một người có thể nhớ chính xác ngày sinh của em gái nuôi, nhớ cô ấy dị ứng với loại hương liệu nào, nhớ cô ấy thích uống nước ở nhiệt độ bao nhiêu, lại có thể quên mất ngày cưới của chính mình.

Thật nực cười.

Tôi lấy chiếc nhẫn của mình ra, đặt lên bàn.

“Hoắc Diễn Châu, chúng ta chia tay.”

Anh vẫn đứng yên.

Một lúc sau, khóe môi anh nhếch lên.

“Được thôi. Lần này em định giận bao lâu? Ba ngày hay một tuần?”

Tôi không nhìn anh.

“Bao lâu cũng không liên quan đến anh nữa.”

“Em nghĩ anh sẽ tin sao?”

Hoắc Diễn Châu bước tới, dùng chân chặn bánh xe vali.

“Tống Ngưng, anh biết hôm nay anh có lỗi. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh chứ. Tiểu Ngọc từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, anh là người thân duy nhất mà em ấy có thể dựa vào.”

Tôi dừng tay.

“Người thân duy nhất?”

“Đúng vậy.”

“Vậy bố mẹ nuôi của cô ấy đâu? Anh trai thứ hai của anh đâu? Còn ông bà nội, cô chú, họ hàng nhà họ Hoắc nữa?”

Anh nghẹn lời.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Cô ấy có cả một gia đình. Còn hôm nay, em mới là người bị bỏ lại một mình ở trạm dừng nghỉ.”

Sắc mặt Hoắc Diễn Châu thay đổi.

“Anh đã giải thích rồi mà!”

“Em cũng đã nghe rồi.”

“Vậy em còn muốn thế nào?”

Tôi kéo vali ra khỏi chân anh.

“Không muốn gì nữa.”

Tôi từng muốn rất nhiều thứ.

Muốn anh nhớ ngày sinh nhật tôi.

Muốn anh chủ động đón tôi sau giờ làm.

Muốn anh nhớ rằng tôi không ăn được cay.

Muốn anh đừng để tôi một mình giữa đám đông.

Muốn anh nắm tay tôi khi đi qua đường.

Muốn anh nhìn thấy tôi.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng