Mẹ cô chỉ tay vào trán cô: “Tôi không nuôi được, mau mau lấy chồng đi, để chồng cô nuôi”.

“Mẹ, mẹ sẽ không thích người mà con thích đâu”.

“Ngọc Yến, cậu ta có thứ gì để con phải mù quáng như vậy?”.

“Mẹ có hiểu tình yêu là gì không?”. Ngọc Yến phụ mẹ cắt một bông hoa, mấy chiếc gai lướt qua bàn tay mềm mại của cô, không một chút cảm giác: “Giống như mẹ và ba bây giờ vậy. Mẹ thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó ba rời xa mẹ, mẹ sẽ có cảm giác như thế nào?”.

Trong đầu mẹ cô liền bật ra hai chữ Đau Lòng. Nhưng nghĩ đến đây bà lại giật mình, trước đây giữa bà và ba của Ngọc Yến không hề có tình yêu, hôn nhân chỉ là do gia đình sắp đặt, hai bên không phản đối, cứ thế kết hôn, cùng phát triển công ty, cùng sinh hai đứa con.

Tháng năm bên nhau, bà không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng đến bây giờ Ngọc Yến hỏi như vậy, bà mới chợt nhận ra, ba của Ngọc Yến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà, nếu một ngày phải rời xa ông, bà sẽ rất rất đau lòng.

Không, chỉ nghĩ đến thôi đã đủ đau lòng rồi.

Đây gọi là tình yêu sao?

Mẹ cô hít sâu vào một hơi, lạnh lùng quay đi: “Ngọc Yến, mẹ không hiểu thế nào là tình yêu, mẹ chỉ biết làm thế nào để cho con một tương lai tốt đẹp và giữ gìn danh tiếng nhà mình thôi”.

Ngọc Yến không nói nữa, lặng lẽ cười buồn, bàn tay cầm kéo nhẹ nhàng cắt đi cánh hoa kia, một bông hồng đã từng rực rỡ rơi rụng lả tả.

Lúc này, Phạm Khiêm cũng đã đến bệnh viện, anh lững thững đến gõ cửa phòng làm việc của Gia Hân. Rất may, giờ này cô đang tư vấn cho một bệnh nhân, khi nghe tiếng gõ cửa mới nói vọng ra:

“Vui lòng chờ đến lượt”.

Phạm Khiêm rất biết nghe lời bác sĩ, anh ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, đặt hai tay lên đùi, thẳng lưng, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh. Đội phó Khiêm chờ đến khi bệnh nhân bên trong đi ra mới đứng dậy, bước vào phòng làm việc của Gia Hân, cô đang cặm cụi viết bệnh án, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng lên, chỉ nói:

“Ngồi ghế đợi tôi một chút”.

Phạm Khiêm không lên tiếng, ánh mắt chuyên chú nhìn cô. Gia Hân không xinh giống Ngọc Yến, nhưng từng đường nét trên mặt rất thanh tú, lại có má lúm đồng tiền rất duyên. Khi cô tập trung làm việc, đầu mày khẽ cau lại, trông vô cùng đáng yêu,

Gia Hân cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình mới ngẩng lên, thấy Phạm Khiêm, tim liền đập hụt một nhịp. Cô ngây ra mấy giây mới nói: “Ơ… anh đến sao không báo trước để em đón?”.

“Đón gì chứ? Anh đến khám bệnh mà”. Phạm Khiêm mỉm cười: “Em bận lắm à?”.

“Cũng không bận lắm”. Gia Hân hơi xấu hổ: “Anh bị đau ở đâu? Vết thương hôm trước à? Em đã nói rồi, vết thương nặng thế khả năng sẽ rạn xương, không điều trị sẽ đau lắm”.

Phạm Khiêm đã quen với chuyện bị Gia Hân cằn nhằn, anh rất thoải mái chìa tay ra: “Vâng, bác sĩ Hân nói rất đúng, tôi biết lỗi rồi. Bác sĩ Hân mắng xong thì điều trị cho tôi nhé?”.

Gia Hân lườm đội phó Khiêm: “Thái độ rất tốt, đội phó đội hình sự Trần Phạm Khiêm”.

“Vâng”.

“Mau cởi áo cho tôi làm việc”.

Lòng Phạm Khiêm như có một ngọn đuốc từ từ cháy lên, anh thoáng đỏ mặt, đột nhiên lại không biết nói câu gì. Gia Hân lúc này mới nhận ra lời nói của mình có chút mờ ám, đành vội vàng sửa lại: “Ý em là anh cởi áo ra cho em xem vết thương”.

“Ừ”. Phạm Khiêm khẽ cười: “Anh biết mà”.

Đội phó Khiêm vừa nói vừa cởi áo ra, bên trong là cơ bụng sáu múi, đường nhân ngư thẳng từ eo xuống bên dưới, rõ ràng rắn chắc, body cảnh sát hình sự ngon nghẻ như vậy khiến Gia Hân không nhịn được, nuốt nước bọt ừng ực.

Phạm Khiêm bị rạn xương, phần mềm có vài chỗ bị dập cần điều trị kháng sinh liều cao. Gia Hân vốn nghĩ công việc của anh bận rộn, không thể nhập viện, đành nói: “Nếu anh có thời gian thì hàng ngày đến đây tiêm thuốc, hạn chế vận động để xương mau lành. Còn bận quá thì rảnh lúc nào có thể gọi em, em đến tiêm cho anh”.

“Anh nhập viện được không?”.

“Hả?”. Gia Hân tròn xoe mắt, cô cảm thấy hôm nay đội phó Khiêm rất lạ, khác hẳn với người không còn một chút tinh thần nào hôm Vũ Thành qua đời. Hiện tại, Gia Hân không thấy quá nhiều cảm giác đau lòng trong đôi mắt Phạm Khiêm nữa, chỉ thấy mỗi một vẻ sốt ruột và hồi hộp mà thôi. Cô hỏi: “Anh không bận công việc nữa à?”.

“Anh đang bị tạm đình chỉ công tác, có vài ngày để nghỉ ngơi. Tranh thủ nhập viện điều trị”.

“À…”. Gia Hân im lặng một lúc, lát sau dẫn Phạm Khiêm nhận phòng bệnh xong, trước khi rời đi, cô mới quay đầu nói một câu: “Anh Khiêm, đừng quá đau buồn, không sao đâu”.

Phạm Khiêm mỉm cười: “Có người đã nói với anh, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, anh cũng tin là như vậy”.

Gia Hân sửng sốt nhìn Phạm Khiêm, anh cũng nhìn cô, hai mắt giao nhau vài giây rồi cả hai đều bật cười. Gia Hân nói: “Đúng thế, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”.

Buổi sáng sớm ngày tiếp theo, Thanh Mai vừa đến cục cảnh sát thì đụng mặt Hải Đăng đang từ hướng phòng lab của Ngọc Yến đi tới. Mấy ngày vừa rồi đội 1 không làm việc mà Hải Đăng vẫn đến đây, khiến cô ta hơi ngạc nhiên:

“Anh Đăng”. Thanh Mai nhỏ nhẹ gọi một tiếng.

“Ơ, Mai à?”. Hải Đăng nhoẻn miệng cười: “Em đi làm sớm thế?”.

“Vâng, em đến dọn ít đồ đạc anh ạ. Sang tuần em chuyển công tác mới rồi”.

“Sao đường đột thế? Sao lại chuyển công tác?”.

“Sau một thời gian học việc mới biết tâm lý học tội phạm không hợp với em. Mọi người ai cũng giỏi, tiến độ suy luận và phá án rất nhanh, em theo không kịp”. Thanh Mai gượng gạo cười buồn: “Dạo này đội 1 gặp nhiều chuyện, em chưa có thời gian nói với các anh, em định hôm chuyển đi mới thông báo. Hôm nay gặp anh thì nói luôn vậy”.

Ánh mắt Hải Đăng nhìn Thanh Mai từ đầu đến chân một lượt, chỉ cần nhìn bàn tay của cũng đủ biết cô ta là con nhà giàu, chưa từng phải chịu đựng vất vả gì. Ở cục cảnh sát hình sự cường độ làm việc cao như vậy, lại rất gian khổ, Thanh Mai không theo kịp cũng là chuyện bình thường.

Cùng là tiểu thư con nhà giàu, nhưng Thanh Mai khác toàn hoàn với một Ngọc Yến!

Hải Đăng thở dài: “Em suy nghĩ kỹ chưa?”.

“Vẫn hơi tiếc anh ạ, em rất quý mọi người ở đây, đặc biệt là đội 1, nhưng hơi buồn là không có duyên được làm cùng các anh lâu dài”.

“Để anh đoán nhé, có phải em buồn vì Khải không? Đừng ngại, không phải anh có ý xấu đâu, anh muốn quan tâm em thôi”.

Nhắc đến một chữ Khải, trái tim cô ta vẫn cảm thấy đau đớn. Kể từ sau chuyện hôm đó, cô ta cũng tự hiểu sẽ không thể ở lại cục cảnh sát, càng không còn hy vọng gì ở Thừa Khải, cho nên để giữ lại một chút tự trọng cuối cùng, Thanh Mai quyết định nộp đơn xin nghỉ việc.

Cô ta cúi gằm mặt một lát mới khó khăn đáp: “Các anh cũng đã nhìn ra à?”.

“Con mắt của cảnh sát hình sự đôi khi cũng có tác dụng ngoài công việc mà”. Hải Đăng thở dài: “Lúc đầu anh cứ nghĩ Khải không bận tâm lắm đến chuyện yêu đương, mãi đến khi cậu ấy xin cấp súng để bảo vệ Ngọc Yến, anh mới hơi hơi hiểu. Lúc cậu ấy nhảy xuống thác vì Ngọc Yến thì toàn đội đều biết, nhưng chuyện tình cảm là chuyện cá nhân nên không ai nói ra cả. Bọn anh không nghĩ vì chuyện này mà Mai phải chuyển đi, cứ nghĩ tất cả rồi cũng sẽ qua cơ”.

“Không sao mà. Tình cảm là chuyện riêng của con người, không gượng ép được. Em hiểu mà. Không sao đâu. Thời gian qua làm việc chung cùng mọi người là em vui rồi, tại không đủ duyên thôi. Em chuyển đi thì chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé?”

“Tất nhiên rồi, vẫn là bạn bè chứ”. Hải Đăng nhìn đồng hồ đeo tay: “Chúc em làm công việc mới thuận buồm xuôi gió nhé?”.

“Vâng ạ, em cảm ơn anh”.

Hải Đăng vừa rời khỏi thì Minh Khiêm từ ngã rẽ hành lang đi tới, cậu ta nhìn hai người đi hai hướng một hồi, sau đó mới đi đến phòng trữ lạnh chứa t.h.i t.hể Vũ Thành. Khi ngang qua phòng làm việc của tổ tư vấn tâm lý tội phạm thì bỗng dưng lại nghe loáng thoáng tiếng sụt sịt từ bên trong vọng ra.

Rèm cửa không kéo, Minh Khiêm có thể nhìn thấy Thanh Mai đang đứng trước bàn làm việc của Thừa Khải, trên tay cầm một bó hoa hướng dương màu vàng óng, cô ta vừa cắm hoa vừa lau nước mắt. Xong xuôi, còn đứng nhìn bình hoa đó thật lâu, thật lâu.

Minh Khiêm không hiểu tình yêu là gì, nhưng lại có thể hiểu được sự đau lòng hiện tại của Thanh Mai. Cô ta đúng là yêu một cách cố chấp và ngốc nghếch, nhưng vì một người như tiến sĩ Khải cũng đáng lắm.

Truyện Mới

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Không Xét Duyệt, Chỉ Phán Xét

Không Xét Duyệt, Chỉ Phán Xét

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu