Đội phó Khiêm, Vũ Thành, Minh Khiêm và mấy người còn lại trong đội 1 vừa ôm anh vừa khóc: “M.ẹ nó chứ, tôi cứ tưởng mình đang mơ vậy”.

“Sao có thể còn sống được chứ”. Minh Khiêm sung sướng đến mức hai mắt đỏ hoe: “Anh Khải, thử đấm em một cái đi”.

Vũ Thành nhéo tai Minh Khiêm một cái: “Mau tránh ra”.

“Á… á… để em ôm anh Khải đã”.

Khi Ngọc Yến nghe kể đến đây thì bầu trời bên ngoài đã tối, cô nằm trong lòng Thừa Khải khóc thút thít, lát sau nghĩ đến những người trong đội 1 lại bật cười:

“Cũng may mà đêm hôm đó anh Thành mang tai nghe đến. Nếu không, không biết bao giờ em mới được gặp lại anh”. Cô ôm chặt lấy anh, cảm thấy trân trọng từng giờ từng khắc có anh bên cạnh này vô vàn: “May mà anh còn quay về”.

“Ừ. May mà còn có thể quay về, may mà còn được gặp lại em”. “. Thừa Khải cảm nhận được cơ thể Ngọc Yến vì khóc nhiều mà trở nên run rẩy, anh cúi xuống khẽ hôn lên tóc cô: “Ngọc Yến, không sao rồi, đừng khóc nữa”.

Cô quệt nước mắt: “Em khóc nốt hôm nay nữa thôi. Sau này không khóc nữa đâu. Người ta nói khi mang thai mà người mẹ khóc thì mắt em bé sẽ ướt đấy”.

Thừa Khải lập tức sửng sốt kéo vai cô ra: “Ngọc Yến, em nói cái gì?”.

Lúc trước, còn chưa kịp nói về đứa bé cho anh biết thì đã bị tổ chức H bắt cóc, ở trong tầng hầm cũng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để nói cho anh, bây giờ anh đã bình an trở về, tổ chức H cũng đã bị tiêu diệt, Ngọc Yến hiểu cũng đã đến lúc nói cho Thừa Khải biết, giữa anh và cô bây giờ sắp có một đứa con.

Ngọc Yến cầm tay anh đặt lên bụng mình: “Gần hai tháng rồi, con của chúng ta đấy”.

Giây phút ấy, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt luôn bình thản của anh xuất hiện nhiều trạng thái đến thế, có kinh ngạc, có lo lắng, có khó tin, có cả hạnh phúc và thương xót đến tột cùng. Bàn tay anh run đến nỗi chỉ dám để yên một chỗ, không hề nhúc nhích mà chỉ cẩn thận đặt trên bụng cô, rất lâu sau mới nói ra hai từ:

“Ngọc Yến…”.

Cô nhào đến ôm lấy cổ anh, rõ ràng đã tự nhủ bản thân không nên khóc, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi vẫn cay xè: “Từ giờ về sau không xa nhau nữa được không? Đừng xa em nữa được không? Khải, em không chịu nổi việc xa anh nữa”.

Viền mắt Thừa Khải đỏ hoe, anh ôm chặt lấy cô, hôn tóc cô, hôn trán cô, hôn mắt cô: “Được. Anh hứa với em. Nhất định sẽ không xa em và con nữa. Ngọc Yến, cảm ơn”.

Cô vừa khóc vừa cười: “Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ”.

Cô biết anh không giỏi biểu đạt, cũng không thích nói mấy lời hoa mỹ nên không trách anh, thậm chí còn cảm thấy thương anh thật nhiều, bởi vì khi biết mình sắp có một đứa con, Thừa Khải bình lặng của cô lại tỏ ra hạnh phúc đến thế. Nụ cười trong veo và tươi tắn như một đứa trẻ.

Anh ôm cô đến khi cô thiếp đi mới nhẹ nhàng đứng dậy, chạy xuống siêu thị mua thật nhiều đồ ăn cho bà bầu, còn đặt sữa bầu giao đến. Tự tay anh vào bếp, làm những món ăn bổ dưỡng cho cô.

Lúc Ngọc Yến tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh không thấy anh nữa, cô như chim sợ cành cong, vội vã ngồi dậy đi tìm. Lúc ra đến phòng bếp mới thấy anh đang cẩn thận xếp đồ ăn lên bàn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng nghe được tiếng bát đũa xô vào nhau.

Nhìn thấy anh loay hoay trong bếp giống như những ngày bình yên khi trước, Ngọc Yến mới thực sự có cảm giác anh đã trở về bên cô. Cô rón rén đi lại gần, từ phía sau ôm lấy lưng anh, ngửi thấy hương hoa nhài quen thuộc lại hạnh phúc và thoả mãn đến lạ:

“Anh nấu món gì thế?”.

“Nấu canh cá chép om dưa cho em ăn”.

“Mùi cá chép tanh lắm”. Cô bắt đầu mè nheo: “Em không ăn đâu”.

“Anh đã khử hết mùi tanh rồi, không còn mùi nữa, nếu em ăn không được thì còn cải xanh xào thịt, đậu bắp, còn cá hồi nữa”. Thừa Khải xoay người nhìn cô: “Ăn nhiều mới tốt, trông mỹ nhân cún lông xù gầy quá”.

“Không phải đâu, em ăn chỉ vào con, không vào mẹ đấy”. Cô cười cười: “Em vừa đi khám hôm qua, bác sĩ nói con phát triển bình thường, khoẻ mạnh, cân nặng cũng đủ tiêu chuẩn nhé”

Anh khẽ véo mũi cô: “Bác sĩ Ngọc Yến giỏi quá nhỉ? Lên truyền hình phỏng vấn nói cũng hay nữa. Rảnh rỗi cho anh xin chữ ký nhé?”.

“Phải xem đồ ăn anh nấu có ngon không”. Ngọc Yến nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống, những vết chai từ lòng bàn tay anh vẫn làm cô cảm thấy rất đau lòng: “Anh cũng phải ăn nhiều vào. Một tháng ở dưới hầm ngầm ấy anh ăn không đủ dinh dưỡng đúng không? Gầy quá”.

Thừa Khải không dám nói với cô thời gian đó anh chỉ ăn rất ít, một là vì tiết kiệm thức ăn trong trường hợp phải ở đó lâu dài, hai là không được ra ngoài, cơ thể và tinh thần đều bí bách, ăn uống cũng không vào.

Sau cùng anh chỉ cười: “Tại nhớ em nên mới gầy thôi. Gặp lại em rồi sẽ tăng cân lại ngay”.

“Xì”. Ngọc Yến bĩu môi, tự tay xới một tô cơm đầy cho anh, cô cũng vui vẻ ăn một bát đầy ắp: “Tiến sĩ Khải, ăn thôi. Ăn no ngủ kỹ, chờ anh khoẻ mạnh phong độ trở lại, em sẽ đưa anh về nhà, xin ba mẹ cho cưới anh”.

Hơn một tuần sau đó, Ngọc Yến mới chịu chui ra khỏi căn hộ chung cư của mình, dẫn Thừa Khải về nhà chính để chào cha mẹ.

Trong một tuần đó cô hoàn toàn tắt điện thoại, chỉ ở trong nhà tận hưởng quãng thời gian chỉ có hai người sau bao nhiêu sóng gió. Gia đình cô biết Ngọc Yến đã phải chịu tổn thương quá lớn nên không ngăn cản chuyện cô và Thừa Khải nữa, mọi việc xảy ra như trời long đất lở, ngay cả họ cũng đã nếm trải đủ chua cay vì mối tình của Ngọc Yến, không còn sức để phản đối nữa rồi.

Trong lúc chờ hai người đến, ba cô nói:

“Khó khăn lắm thằng nhóc ấy mới có thể trở về, bây giờ trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, bà cũng mau mau đồng ý đi thôi”

Mẹ cô tỏ rõ vẻ không vui: “Cái gì mà trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi nói cho ông biết, bây giờ trong bụng Ngọc Yến có con của cậu ta, có cho vàng cậu ta cũng không dám bỏ rơi Ngọc Yến. Chúng ta dù sao cũng là nhà gái, cũng phải làm cao một chút chứ”.

“Bà còn muốn làm cao thế nào?”.

“Giả vờ từ chối một chút”.

Ba cô và Nam Khánh không nhịn được cười, nhưng lại sợ mẹ Ngọc Yến mất mặt, đành phải cố nén lại. Một lúc sau, Khi Thừa Khải và Ngọc Yến đi vào, mẹ cô đang tỏ ra mặt lạnh như tiền liền không kìm được, vội vã đứng dậy, sốt sắng lườm con gái:

“Đang bầu bì mà cứ đi bình bịch thế là sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Mẹ, không sao đâu mà, con vẫn khoẻ lắm”. Ngọc Yến vừa nói vừa huých tay mẹ, tỏ ý có Thừa Khải ở đó.

Thừa Khải lúc này cũng mỉm cười, lịch sự nói: “Cháu chào cô, chú, chào anh Khánh”.

“Ừ”. Mẹ Ngọc Yến vẫn cảm thấy hơi gượng gạo khi gặp Thừa Khải, nhưng thái độ của anh thoải mái như vậy, tâm trạng của bà cũng dễ chịu đi ít nhiều: “Hai đứa vào nhà đi”.

Ba của Ngọc Yến chưa từng gặp Thừa Khải bao giờ, lần đầu tiên nhìn thấy người thật, từ cử chỉ đến cách nói chuyện đều điềm đạm, từ tốn và lịch sự như vậy, trong lòng ông ít nhiều cũng có chút cảm khái.

Ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm, loại người nào cũng đã tưng gặp qua, nhưng người có đôi mắt trong sạch và nội hàm xuất sắc thế này thì chưa từng thấy một lần.

Thừa Khải đúng như người đời đồn đại, có trí tuệ, có nhân cách, có sự điềm tĩnh và bình thản của người trưởng thành, và quan trọng hơn, ánh mắt của Thừa Khải khi nhìn Ngọc Yến rất ấm áp và đầy vẻ yêu thương. Giao con gái mình cho một người thế này, chắc chắn sẽ không bao giờ phải hối hận.

Nói chuyện một lúc, ba Ngọc Yến mới khẽ chạm vào tay mẹ cô. Lúc này, mẹ cô cũng đã xuôi lòng hẳn rồi, không thể chê trách Thừa Khải ở bất kỳ điểm nào nữa. Bà hiểu Ngọc Yến yêu người đàn ông này thế nào, cũng đã chứng kiến con gái bà đau khổ đến ra sao khi mất đi cậu ta, sau cùng cũng chẳng hề làm cao, chỉ ngồi im lặng nghe Thừa Khải nói chuyện.

Hạnh phúc của Ngọc Yến mới là điều quan trọng nhất, con gái vui vẻ thì bà cũng sẽ vui vẻ. Vả lại, bây giờ ra đường hễ gặp ai cũng nồng nhiệt hỏi: “Tiến sĩ Khải kia là con rể tương lai của chị đấy à? Chà, cậu ấy còn trẻ mà giỏi thật, còn đẹp trai nữa. Tôi nghe chuyện cậu ấy với Ngọc Yến nhà chị rồi, có một người xuất sắc như vậy yêu con gái mình đến mức dám hy sinh cả tính mạng, đúng là mát lòng mát dạ quá chị nhỉ? Ngọc Yến nhà chị cũng giỏi nữa. Tôi ngưỡng mộ chị thật đấy”.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử