Chương 139
Gia Hân đặt em bé bên cạnh Ngọc Yến rồi cười.
“Đây nhé, cái loa phóng thanh của cậu.”
“Con gái, đầy đủ khỏe mạnh.”
Cô nhìn cái miệng nhỏ đang khóc oe oe.
“Khóc lớn thế này chắc phổi khỏe lắm.”
Ngọc Yến nghiêng đầu nhìn con gái đang ngọ nguậy trong tã.
Cái miệng nhỏ xíu chu lên, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Đây chính là đứa trẻ đã kiên cường cùng cô vượt qua những ngày tháng bị tổ chức H hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cũng là nguồn an ủi lớn nhất của cô trong khoảng thời gian tất cả mọi người đều cho rằng Thừa Khải đã chết.
Đứa bé là minh chứng cho tình yêu kéo dài suốt mười một năm của hai người.
Mười một năm đầy những chia ly, đau khổ, hiểu lầm và vô số lần đối diện với sinh tử.
Đến hôm nay, cuối cùng họ cũng đã bước qua hết những chông gai ấy để chạm được vào quả ngọt.
Ngọc Yến chỉ kịp nhìn con một lúc, đứa bé đã được đưa ra ngoài.
Vừa gặp Thừa Khải đang chờ trước cửa phòng mổ, Gia Hân đã biết anh lo lắng điều gì nên chủ động nói trước:
“Con gái của hai người đây.”
Cô cười.
“Giống anh như đúc.”
Thừa Khải nhìn đứa trẻ nằm trong tã.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh bỗng rung lên từng nhịp rất mạnh.
Một cảm giác hoàn toàn xa lạ nhưng kỳ diệu đến mức khó diễn tả.
Giống như giữa anh và đứa bé vừa xuất hiện một sợi dây vô hình, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã tự nhiên kết nối với nhau.
Thừa Khải nuốt khan rồi mới hỏi:
“Hân, Ngọc Yến thế nào?”
“Không sao.”
Gia Hân lập tức trấn an.
“Vẫn khỏe lắm.”
“Lát nữa sẽ được đưa ra.”
Cô mỉm cười.
“Chúc mừng tiến sĩ Khải chính thức lên chức bố.”
Thừa Khải cẩn thận nhận lấy con gái từ tay cô.
Đứa bé ban nãy còn khóc vang cả hành lang, vậy mà vừa nằm trong tay bố lại đột nhiên im bặt.
Đôi mắt tròn xoe mở lớn, chăm chú nhìn anh.
Thừa Khải cũng nhìn con thật lâu.
Không nói một lời.
Một lát sau, anh mới nhẹ nhàng nâng con lên, áp gương mặt nhỏ mềm mại ấy vào má mình.
Mọi động tác đều cẩn thận đến mức gần như dè dặt.
Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh ấy là một vẻ yêu thương không thể che giấu.
Gia Hân vốn đã định quay đi.
Nhưng khóe mắt vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy, bước chân cô chợt dừng lại.
Đến lúc này cô mới nhận ra, cách tiến sĩ tâm lý học tội phạm thể hiện tình cảm quả thật khác người.
Trên đời này, mỗi người đều có một cách yêu khác nhau.
Có người vui đến mức muốn hét thật lớn cho cả thế giới biết.
Cũng có người chẳng nói một lời.
Nhưng đôi khi, chỉ cần nhìn vào một ánh mắt cũng đã đủ biết người ấy đang hạnh phúc đến mức nào.
Ngọc Yến nhiệt tình như lửa.
Thừa Khải bình lặng như nước.
Hai con người tưởng như hoàn toàn trái ngược ấy lại trở thành hai mảnh ghép vừa vặn nhất trong cuộc đời nhau.
Họ yêu nhau qua những năm tháng thanh xuân, đi qua chia ly và sinh tử, yêu đến mức khắc sâu vào tận trái tim.
Một tình yêu khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Khi Răng Sún được ba tháng tuổi, người bận rộn nhất trong nhà lại chẳng phải Ngọc Yến, mà là ba mẹ cô.
Thậm chí Nam Khánh, Phạm Khiêm, Vũ Thành và Minh Khiêm cũng tất bật chẳng khác nào những người đàn ông lần đầu có con nhỏ.
Một gia đình vốn chỉ có ba người, bỗng dưng ngày nào cũng xuất hiện thêm năm sáu vị khách. Căn chung cư cũ của Ngọc Yến vốn đã không rộng, vì thế sau khi cô sinh con, Thừa Khải liền đưa hai mẹ con chuyển tới căn biệt thự bên hồ vừa hoàn thiện.
Nhà rộng rãi hơn, người tới chơi cũng càng nhiều.
Hễ có thời gian rảnh, mọi người lại kéo đến thăm Răng Sún. Vũ Thành phụ trách bế, Minh Khiêm cầm đủ loại đồ chơi lắc qua lắc lại trước mặt để chọc bé cười. Phạm Khiêm và Gia Hân thì càng khỏi nói, thời gian này Gia Hân vừa mới mang thai tháng đầu nên thường xuyên sang hỏi Ngọc Yến và Thừa Khải kinh nghiệm chăm trẻ.
Có thể bạn thích
Chỉ có điều, nhìn hai vợ chồng họ nuôi con nhàn nhã đến mức vẫn ung dung như đôi vợ chồng son, Gia Hân và Phạm Khiêm thật sự không biết nên học hỏi điều gì.
Người vất vả nhất vẫn là mẹ Ngọc Yến.
Ngoài mặt bà lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng từ ngày có Răng Sún thì gần như sẵn sàng bỏ hết mọi việc vì cháu gái.
Sáng nào bà cũng tới nhà Ngọc Yến rất sớm, chờ cháu tỉnh rồi tự tay thay tã, bế lên vườn hoa cát cánh trên sân thượng hóng gió, dỗ dành, chơi cùng, thậm chí còn hát ru cho Răng Sún ngủ.
Ba Ngọc Yến cũng thương cháu chẳng kém.
Chỉ là ông ngại ngày nào cũng chạy sang nhà con rể, nên có vài lần mẹ Ngọc Yến dứt khoát bế luôn Răng Sún về nhà để ông ngoại tha hồ chơi với cháu.
Bà còn xua tay với hai vợ chồng trẻ:
“Hai đứa tranh thủ tận hưởng cuộc sống đi.”
“Răng Sún lớn rồi, tối ngủ với bà cũng được.”
Ngọc Yến vốn chẳng nỡ xa con.
Không ngờ Thừa Khải lại vô cùng thoải mái đáp:
“Cảm ơn mẹ.”
Tối đầu tiên Răng Sún không có ở nhà, Ngọc Yến nhanh chóng phát hiện tâm trạng Thừa Khải tốt hơn bình thường.
Thỉnh thoảng anh lại nhìn cô cười.
Cô hiểu rất rõ cả hai đều đang mong chờ điều gì.
Trong lòng cũng bất giác háo hức theo.
Tối hôm đó, Ngọc Yến còn cố tình tắm lâu hơn thường ngày, dùng loại sữa tắm thơm nhất, chọn chiếc váy ngủ đẹp nhất.
Vốn tưởng sẽ có một đêm thật dài, vậy mà vừa bước ra khỏi phòng tắm, Thừa Khải lại hỏi:
“Ngọc Yến, có muốn lên sân thượng ngắm hoa cát cánh không?”
Từ phòng ngủ chỉ cần kéo rèm là đã có thể nhìn thấy vườn hoa.
Nhưng từ ngày sinh Răng Sún, Ngọc Yến gần như không nỡ rời con dù chỉ một lúc, thành ra đã rất lâu cô không thật sự dành thời gian lên sân thượng ngắm hoa.
Đêm nay trời cao, trăng sáng.
Con gái lại không ở nhà.
Ngọc Yến bỗng cảm thấy mình cũng nên chậm lại một chút, tận hưởng thế giới tươi đẹp mà Thừa Khải đã âm thầm tạo ra cho cô.
Cô gật đầu, quay vào lấy thêm một chiếc áo khoác dài rồi mới đi cùng anh lên tầng thượng.
Phía bên phải là khu trồng hoa cát cánh.
Ngay cạnh đó có một bể bơi nhỏ tích hợp chức năng massage.
Thừa Khải từng nói anh thiết kế như vậy để những lúc mệt mỏi có thể ngâm mình trong nước, vừa nghỉ ngơi vừa ngắm hoa, tâm trạng cũng sẽ dễ chịu hơn.
“Thơm thật.”
Ngọc Yến nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Không khí ban đêm mát lạnh, mùi sương hòa cùng hương hoa cỏ khiến cả người cũng dần thả lỏng.
Thừa Khải nắm lấy tay cô.
“Có thích nơi này không?”
Ngọc Yến quay sang.
“Anh bắt đầu xây chỗ này từ khi nào?”
“Từ lúc mới về Việt Nam.”
Anh dẫn cô đi về phía vườn hoa, khẽ cười.
“Khi còn ở Mỹ, anh đã nghĩ nếu có ngày trở về, anh sẽ xây cho em một ngôi nhà thật nhiều ánh sáng.”
“Nằm trên giường chỉ cần kéo rèm ra là có thể nhìn thấy hoa cát cánh.”
Thừa Khải lại chỉ xuống khoảng sân bên dưới.
“Ban đầu anh còn định làm một chiếc xích đu để sau này con chúng ta ngồi.”
Khóe môi anh cong lên.
“Nhưng từ khi biết có Răng Sún, anh lại sợ con bé ngã.”
“Thế nên đổi thành bập bênh.”
Ngọc Yến ngẩn người nhìn anh.
Cô vốn hiểu rõ Thừa Khải là người như thế nào, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác bị những điều nhỏ bé anh âm thầm chuẩn bị làm cho cảm động.
Suốt thời gian chăm Răng Sún, cô đã nhìn thấy anh yêu con đến mức nào.
Dù công việc bận rộn tới đâu, anh cũng cố gắng về trước giờ con ngủ.
Sẽ chơi cùng con, ôm con vào lòng, kể chuyện cho đến khi con bé ngủ thiếp đi trên ngực mình rồi mới nhẹ nhàng sang phòng khác tiếp tục công việc.
Răng Sún cũng vô cùng quấn bố.
Dù mới chỉ là một đứa trẻ còn rất nhỏ, mỗi lần nhìn thấy Thừa Khải trở về đều cười đến cong cả mắt.
Ngọc Yến tựa đầu lên vai anh.
“Hồi ở Mỹ, anh không giận em à?”
“Có gì đáng giận đâu.”
Thừa Khải đưa tay vuốt mái tóc dài của cô.
“Con người đứng trước nhiều lựa chọn thì thường sẽ chọn điều tốt nhất cho mình.”
Anh cười nhẹ.
“Lúc chia tay, anh đã nghĩ như vậy.”
“Nhưng sau khi trở về mới biết bác sĩ Ngọc Yến không giống người bình thường.”
Ngọc Yến lập tức véo hông anh.
“Ý anh là em hâm dở đấy à?”
“Không.”
Thừa Khải vẫn đứng yên, hoàn toàn không né bàn tay nghịch ngợm của cô.
“Là em dũng cảm.”
Anh nhìn cô.
“Dám chờ một người khi ấy chẳng có gì trong tay suốt bốn năm.”
“Không phải.”
Ngọc Yến lập tức phản bác.
“Là em biết nhìn xa trông rộng.”
Cô cười đầy đắc ý.
“Em biết sau này anh sẽ trở thành bác sĩ nổi tiếng, kiếm được thật nhiều tiền, nên mới cố chờ bằng được để hốt anh.”
Thừa Khải bật cười.
“Bác sĩ Ngọc Yến, cảm ơn vì đã chờ tôi.”
Cô lập tức ôm lấy anh.
“Tiến sĩ Khải, em cũng cảm ơn vì anh đã tới.”
Ngọc Yến chớp mắt.
“Còn tới tận tầng hầm của tổ chức H để tìm em nữa.”
Trong lòng cô còn âm thầm bổ sung thêm một câu.