Chương 21
Cô chỉ muốn lập tức vênh mặt nói với tất cả mọi người rằng cô đã biết từ lâu rồi.
Thừa Khải giỏi như vậy, làm sao có thể không nhìn ra vấn đề?
Nhưng tất nhiên cô không thể thật sự làm thế.
Cuối cùng chỉ có thể âm thầm vui vẻ trong lòng.
Ngọc Yến luôn như vậy.
Thành công của Thừa Khải khiến cô tự hào.
Người khác công nhận anh cũng đủ làm cô vui.
Cô lập tức đứng dậy.
“Được ạ.”
Ngọc Yến cầm đồ của mình lên.
“Chúng ta đi thôi.”
Từ trụ sở đội cảnh sát hình sự đến khu trọ của Phạm Quốc Hào chỉ khoảng năm kilomet, nhưng lại nằm hoàn toàn ngược hướng với hiện trường vụ án.
Lần này Vũ Thành lái xe, Hải Đăng ngồi phía trước, còn Ngọc Yến và Thừa Khải cùng ngồi ở hàng ghế sau.
Suốt quãng đường, Vũ Thành và Hải Đăng vẫn liên tục trao đổi về vụ án. Chỉ có Thừa Khải từ đầu đến cuối gần như không nói một lời.
Ngọc Yến biết rõ tính cách của anh.
Với người không thân, Thừa Khải vốn đã ít nói. Ngay cả khi ở bên những người quen biết, anh cũng chẳng phải kiểu người thích chủ động bắt chuyện.
Thấy không khí phía sau yên tĩnh quá mức, cô đành tự biến mình thành cầu nối.
“Anh có suy đoán gì không?”
Thừa Khải liếc sang.
“Suy đoán chuyện gì?”
“Bằng chứng ngoại phạm của Quốc Hào ấy.”
Ngọc Yến khẽ thở dài.
“Anh cảm thấy nó là thật hay giả? Nếu là thật thì chứng tỏ cả đội đang điều tra sai hướng. Nhưng nếu là giả thì em lại không hiểu hắn đã ra ngoài bằng cách nào. Người bình thường đâu thể mọc cánh rồi bay đi được.”
“Đúng.”
Giọng Thừa Khải vẫn bình tĩnh đến mức khiến người nghe vô thức cảm thấy yên tâm.
“Người bình thường không thể mọc cánh để bay.”
Anh nhìn ra ngoài cửa kính.
“Nhưng thị giác và phán đoán chủ quan của con người đôi khi sẽ khiến sự thật bị hiểu sai. Có những thứ chúng ta tận mắt nhìn thấy, thậm chí tin chắc là đúng, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.”
Thừa Khải dừng một chút.
“Ví dụ như việc cho rằng cứ có cánh thì nhất định phải bay được.”
Vũ Thành và Hải Đăng nghe xong vẫn chưa hiểu hết ý anh.
Chỉ có Ngọc Yến lập tức bắt được điều Thừa Khải muốn nói.
Cô gật gù.
“Đúng rồi. Chim cánh cụt cũng có cánh nhưng đâu có bay được.”
Ngọc Yến tiếp lời:
“Có những chuyện cũng giống vậy. Nhìn thấy hay nghe thấy chưa chắc đã đủ để khẳng định đó chính là sự thật.”
Thừa Khải khẽ mím môi nhìn cô.
Anh không trả lời.
Nhưng Ngọc Yến biết mình đã hiểu đúng.
Nụ cười trên gương mặt cô lập tức rạng rỡ hẳn lên.
Hàm răng trắng đều, đôi mắt cong lại, cả gương mặt sáng bừng như ánh nắng mùa thu.
Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy cô cười như vậy, Thừa Khải thường sẽ hơi đỏ mặt rồi lập tức quay đi.
Ngọc Yến tò mò không biết hiện tại anh còn phản ứng như thế hay không.
Đúng lúc xe đi qua một khúc cua, cô cố ý thuận theo quán tính nhích người lại gần anh một chút, muốn để Thừa Khải nhìn rõ mình hơn.
Nhưng chỉ cần liếc qua vẻ mặt đầy tính toán ấy, anh đã đoán được cô đang nghĩ gì.
Thừa Khải lập tức lạnh mặt quay đi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngọc Yến chẳng hề phật lòng.
Trái lại còn cảm thấy rất vui.
Bởi khoảng cách hiện tại giữa hai người rất gần.
Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi sạch sẽ quen thuộc trên người anh.
Thậm chí còn có thể nhìn rõ đường nét nơi yết hầu trắng trẻo nhưng đầy nam tính ấy.
Có một người đàn ông đẹp đến thế ngồi ngay bên cạnh, thích còn chẳng hết, giận dỗi làm gì cho tổn thọ.
Xe chạy hơn hai mươi phút mới đến khu trọ của Phạm Quốc Hào.
Đây là một khu dân cư có mức sống trung bình.
Ngay đầu ngõ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Đi sâu vào trong là một dãy hơn mười phòng trọ khép kín. Đối diện khu trọ là căn nhà hai tầng của chủ nhà.
Thừa Khải đứng trước sân, hai tay chắp sau lưng, im lặng quan sát toàn bộ lối ra vào.
Ngọc Yến đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng giải thích:
“Đúng là chỉ có một đường ra.”
Cô chỉ về phía trước.
“Nếu muốn từ dãy trọ đi ra ngoài thì nhất định phải băng qua sân nhà chủ.”
Có thể bạn thích
Sau đó cô lại ngẩng lên chỉ chiếc camera phía trên.
“Camera ở ngay đây. Nếu Quốc Hào đi qua thì chắc chắn sẽ bị ghi lại.”
Thừa Khải hỏi:
“Chủ nhà khai thế nào?”
“Ông ấy nói cả ngày một tháng ba không thấy Quốc Hào ra khỏi phòng.”
Ngọc Yến đáp.
“Camera cũng không ghi được hình hắn rời đi.”
Thừa Khải nhìn cô.
“Em biết sơ hở nằm ở đâu không?”
Ngọc Yến ngơ ngác.
“Em không biết.”
“Là ngày một tháng ba.”
Anh chỉ đáp ngắn gọn rồi bước vào sân.
Ngọc Yến đứng phía sau, hơi cau mày suy nghĩ nhưng vẫn chưa hiểu hết.
Chủ nhà nhìn thấy người lạ đi vào đang định hỏi, nhưng vừa thấy Vũ Thành và Hải Đăng theo sau, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hai người bọn họ đã đến đây quá nhiều lần, ông ta sớm nhận ra.
“Tôi đã khai với các anh bao nhiêu lần rồi?”
Chủ nhà rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
“Cả ngày hôm ấy thằng Quốc Hào không hề ra ngoài. Nó ở lì trong phòng từ sáng đến tối.”
Ông ta bực bội nói:
“Các anh cứ ba ngày hai lượt đến đây thế này, hàng xóm nhìn thấy công an ra vào suốt thì tôi còn làm ăn thế nào?”
Thừa Khải lịch sự gật đầu chào rồi trực tiếp hỏi:
“Bác căn cứ vào đâu để chắc chắn Quốc Hào không ra khỏi phòng?”
“Buổi sáng tôi thấy nó mở cửa.”
Chủ nhà đáp ngay.
“Lúc đó tôi đang đi bộ quanh sân tập thể dục. Tôi đi hết năm vòng thì nó đóng cửa.”
Ông chỉ quanh sân.
“Hôm ấy nhà tôi còn có cỗ. Người trong nhà nấu nướng, đi ra đi vào ở sân từ sáng đến chiều, chẳng ai thấy nó bước ra.”
Ông ta lắc đầu.
“Mấy thằng nghiện game ấy mà. Có khi chơi cả ngày cả đêm cũng chẳng thèm bước chân khỏi phòng.”
Thừa Khải lại hỏi:
“Bác tận mắt nhìn thấy Quốc Hào mở cửa phải không?”
Chủ nhà cau mày.
“Cái cậu này không nghe tôi nói à? Tôi bảo nó…”
Ông đột nhiên khựng lại.
Sắc mặt thoáng thay đổi như vừa nhớ ra điều gì.
Thừa Khải lập tức nắm lấy điểm bất thường ấy.
“Bác có nhìn thấy chính Hào bước ra mở cửa không?”
Anh hỏi tiếp:
“Cậu ấy dùng tay nào để mở?”
Vũ Thành đứng bên cạnh hơi nhíu mày.
Anh vẫn chưa hiểu Thừa Khải đang muốn làm rõ chuyện gì.
Chỉ có sắc mặt chủ nhà dần trở nên lúng túng.
“Tôi…”
Ông ta ngập ngừng.
“Thật ra tôi chỉ thấy cửa mở thôi, không nhìn rõ cậu ta ra mở.”
Ông vội bổ sung:
“Nhưng tôi nhìn vào trong thì thấy nó đang ngồi chơi game.”
Thừa Khải hỏi tiếp:
“Vậy bác có tận mắt nhìn thấy Hào đứng dậy đóng cửa không?”
Chủ nhà im lặng vài giây rồi xấu hổ lắc đầu.
“Không.”
Ông ta vội giải thích:
“Nhưng tôi nghe thấy giọng nó trong phòng. Nó chơi game ồn lắm, cứ gào lên nào là tiến lên, đánh boss đi, rồi chửi đồng đội chơi ngu.”
“Đại loại như vậy.”
Thừa Khải không hỏi thêm.
Anh chỉ khẽ gật đầu.
“Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác.”
Sau đó cả nhóm đi vào phòng trọ của Phạm Quốc Hào.
Bởi đây là nơi ở của nghi phạm nên hiện tại chìa khóa đang do công an giữ. Không có người ngoài nào được tùy tiện ra vào.
Mọi thứ bên trong gần như vẫn giữ nguyên trạng thái lúc Hào bị đưa đi.
Hải Đăng vừa mở cửa, một luồng mùi ẩm mốc lập tức xộc ra ngoài.
Trong không khí trộn lẫn mùi mồ hôi, thuốc lá và chăn gối lâu ngày chưa giặt.
Ngọc Yến khẽ nhíu mũi.
Trong thùng rác là hàng loạt vỏ mì ăn liền.
Trên chiếc bàn gỗ lại có một chiếc gạt tàn đầy kín đầu lọc thuốc.
Cô không nhịn được âm thầm cảm thán.
Người nghiện game dường như đều có vài điểm chung.
Sinh hoạt bừa bộn.
Ăn uống qua loa.
Nơi sạch sẽ và được chăm chút nhất trong cả căn phòng có lẽ chính là khu vực đặt máy tính.
Vũ Thành bước lên.
“Tôi đã kiểm tra căn phòng này rồi. Không có dấu vết nào khả nghi.”
Thừa Khải hỏi ngay:
“Dấu vết liên quan đến tang vật vụ án hay dấu vết liên quan đến bằng chứng ngoại phạm?”
Một câu hỏi thẳng thừng khiến Vũ Thành lập tức khựng lại.
Anh chợt nhận ra sơ suất của mình.
Thông thường khi kiểm tra nơi ở của nghi phạm, cảnh sát chủ yếu tập trung tìm kiếm hung khí, tang vật hoặc những thứ có liên quan trực tiếp đến vụ án.
Lần này họ cũng làm như vậy.
Nhưng không ai nghĩ đến việc phải kiểm tra chính căn phòng này để xác minh tính chân thực của bằng chứng ngoại phạm.
Vũ Thành hơi ngượng, khẽ hắng giọng.
“Dấu vết liên quan đến tang vật.”
Thừa Khải bình thản nói:
“Theo tâm lý thông thường của người phạm tội, nếu gây án ở một nơi khác thì phần lớn sẽ không mang những vật chứng quan trọng về nơi ở của mình.”
Anh nhìn quanh căn phòng.
“Bởi khi trở thành nghi phạm, nơi đầu tiên cảnh sát kiểm tra chính là chỗ ở.”
“Hung thủ thường có xu hướng vứt bỏ hoặc che giấu vật chứng ở những nơi ít liên hệ trực tiếp với bản thân hơn, chẳng hạn bãi rác hoặc sông hồ.”
Anh nhìn Vũ Thành.