Chương 27
Phạm Quốc Hào đúng là một kẻ khốn kiếp.
Thừa Khải ở bên trong dường như không mấy bận tâm đến chi tiết ấy.
Giọng anh vẫn hờ hững, bình thản đến mức gần như không có chút dao động nào.
“Cậu đã quan hệ với cô ấy ngay trong phòng ngủ của Hân rồi mới ra tay sát hại?”
Phạm Quốc Hào cúi đầu.
“Thật ra ban đầu tôi không định giết Hiên.”
Hắn ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục:
“Nhưng cô ấy nói vẫn còn tình cảm với tôi, vậy mà vẫn qua lại với một người đàn ông khác. Sau khi ở với tôi, cô ấy còn nghe điện thoại của người đó.”
Hắn siết chặt hai tay.
“Lúc ấy tôi ghen quá, giận đến mất kiểm soát nên mới lấy dao đâm cô ấy.”
Sắc mặt Thừa Khải vẫn không thay đổi.
“Vậy tại sao cậu lại lấy tài sản của nạn nhân mang đi cầm?”
“Tôi…”
Phạm Quốc Hào lắp bắp.
“Tôi sợ phải đi tù. Tôi nghĩ nếu người ta tìm thấy đồ của cô ấy trong chung cư thì sẽ lần ra tôi.”
Thừa Khải tiếp tục:
“Cho nên cậu mới phân xác nạn nhân để che giấu thân phận?”
“Vâng.”
Phạm Quốc Hào cúi đầu thấp hơn.
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải làm cách nào để không ai biết cô ấy là ai.”
“Tôi nghĩ nếu không còn phần mặt và dấu vân tay thì cảnh sát sẽ không nhận dạng được.”
Hắn nuốt khan.
“Vì thế tôi mới dùng dao xử lý những phần đó. Phần thi thể còn lại tôi mang lên tầng mười ba để giấu.”
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Ngọc Yến cùng những người đứng phía ngoài vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căm phẫn.
Vũ Thành tức đến đỏ bừng mặt.
Anh lập tức đưa tay cởi cúc áo quân phục, rõ ràng đang muốn xông thẳng vào trong.
Ngọc Yến thấy vậy vội vàng giữ lấy tay anh.
“Anh bình tĩnh.”
“Khốn kiếp.”
Vũ Thành nghiến răng.
“Thằng này còn là người nữa không?”
Anh tức đến mức giọng gần như bật ra khỏi kẽ răng.
Người giám sát bên cạnh lập tức quay sang cảnh cáo:
“Nếu còn làm ồn thì cậu tự giác ra ngoài.”
Vũ Thành siết chặt hai nắm tay.
Cả người căng cứng, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp kính trước mặt.
Ngọc Yến thấy anh vẫn chưa nguôi giận, đành nhỏ giọng:
“Đợi hắn ra khỏi phòng thẩm vấn…”
Vũ Thành quay sang nhìn cô.
Chỉ một ánh mắt, anh đã hiểu ý.
Cuối cùng cũng miễn cưỡng nuốt cơn giận xuống.
Trong căn phòng bên kia, giọng Thừa Khải vẫn đều đặn.
“Vậy những phần còn lại của cô ấy ở đâu?”
Phạm Quốc Hào thấy Thừa Khải không truy sâu những điểm bất thường vừa rồi, trong lòng bắt đầu nghĩ rằng mình đã che giấu được.
Hắn cảm thấy khai vị trí còn lại của thi thể lúc này cũng chẳng ảnh hưởng gì.
“Tôi bỏ vào ba lô rồi mang về quê.”
“Đến sông Cấm thì tôi ném xuống.”
Thừa Khải hỏi:
“Ném thế nào?”
Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt đối phương.
“Đứng trên cầu ném xuống hay đi xuống bờ sông?”
“Tôi đứng giữa cầu rồi ném cả ba lô xuống.”
“Tất cả đều ở trong ba lô?”
Thừa Khải tiếp tục hỏi.
“Không giấu ở nơi nào khác?”
“Hết rồi.”
Phạm Quốc Hào trả lời rất nhanh.
“Tôi gom tất cả lại rồi vứt xuống sông. Không còn chỗ nào khác.”
Thừa Khải nghe xong liền quay đầu nhìn về phía lớp kính một chiều.
Người trong phòng thẩm vấn không thể nhìn thấy bên ngoài.
Nhưng ánh mắt anh thẳng đến mức khiến Ngọc Yến có cảm giác như anh đang nhìn xuyên qua lớp kính, chính xác tìm thấy cô giữa những người đang đứng ở phòng giám sát.
Thừa Khải chậm rãi nói:
“Quá trình thẩm vấn của Tổ tâm lý tội phạm kết thúc.”
Anh nhấn mạnh từng chữ.
“Đã xác định vị trí những phần còn lại của thi thể nạn nhân.”
“Đề nghị đội một lập tức tổ chức tìm kiếm.”
Người giám sát lập tức nhấn nút liên lạc.
“Xác nhận quá trình thẩm vấn của Tổ tâm lý tội phạm kết thúc.”
Theo quy trình, lúc này Thừa Khải phải đứng dậy rời khỏi phòng, nhường lại việc hỏi cung cho Vũ Thành hoặc những người khác tiếp tục khai thác lời khai.
Nhưng sau khi thiết bị ghi âm và ghi hình đã được tắt, Thừa Khải vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Anh không có ý định rời đi.
Có thể bạn thích
Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên người Phạm Quốc Hào.
Vũ Thành vốn đã nóng lòng muốn bước vào, thấy vậy lập tức cau mày.
“Cậu ấy định làm gì thế?”
“Em không biết.”
Ngọc Yến chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của Thừa Khải.
Rất nhanh, cô nhận ra thái độ của anh đã thay đổi.
Không còn vẻ thờ ơ lạnh nhạt như vừa rồi.
Ánh mắt lúc này sắc bén như lưỡi dao.
Sống lưng thẳng tắp.
Ngọc Yến chợt hiểu ra.
Cô lập tức ngăn người giám sát lại.
“Khoan đã.”
“Anh ấy đang tiếp tục gây áp lực tâm lý.”
Người giám sát ngạc nhiên.
“Áp lực tâm lý?”
Anh ta khó hiểu hỏi:
“Không phải thẩm vấn kết thúc rồi sao?”
Ngọc Yến còn chưa kịp trả lời, giọng Thừa Khải bên trong đã vang lên.
“Ban nãy chỉ là hỏi về quá trình gây án đối với nạn nhân Hiên.”
Anh nhìn Phạm Quốc Hào.
“Bây giờ tôi hỏi cậu thêm một chuyện.”
“Vâng.”
“Sau khi gây án xong, cậu quay lại hiện trường làm gì?”
Phạm Quốc Hào đáp:
“Tôi muốn kiểm tra xem mình có bị nghi ngờ không.”
“Lúc đó báo chí đã đưa tin, tôi biết thi thể cô ấy bị phát hiện nên mới quay lại.”
Những người bên ngoài đều cho rằng Thừa Khải sẽ hỏi tiếp chuyện vì sao hắn tấn công Ngọc Yến.
Nhưng anh lại không nhắc đến.
Chỉ bình thản nói:
“Tôi sẽ giải thích cho cậu nghe vài chuyện.”
Phạm Quốc Hào nghe vậy, tưởng rằng sau khi mình thành khẩn khai báo, tình tiết giảm nhẹ đã được ghi nhận.
Đôi mắt hắn lập tức sáng lên.
“Vâng, vâng.”
Hắn vội vàng nói:
“Em đã khai hết rồi.”
“Anh công an giúp em với.”
“Em là con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ em còn ở quê.”
Giọng hắn trở nên khẩn khoản.
“Em biết mình sai rồi, cũng biết phải chịu tội.”
“Nhưng em vẫn muốn có cơ hội làm lại cuộc đời.”
Thừa Khải nhìn hắn.
“Tôi hỏi cậu.”
“Lúc cậu giết cô gái ấy, cậu có nghĩ đến việc cô ấy vẫn còn bố mẹ không?”
“Có nghĩ đến việc cô ấy vẫn còn cả một cuộc đời phía trước không?”
Phạm Quốc Hào khựng lại.
Hắn sững sờ nhìn Thừa Khải.
Vài giây sau mới vội vàng nói:
“Lúc ấy em không nghĩ được nhiều như vậy.”
“Em biết mình sai rồi.”
“Em sẽ nhờ bố mẹ đến nhà cô ấy thắp hương.”
“Em sẽ đền bù cho gia đình cô ấy.”
Thừa Khải vẫn bình tĩnh.
“Mạng sống không phải thứ có thể dùng tiền để đền bù.”
Anh nhìn thẳng vào đối phương.
“Cho nên tôi mới nói, tôi ở đây để giải thích cho cậu vài chuyện.”
Anh hơi dừng lại.
“Ban nãy cậu hỏi tôi tội của mình có phải chịu tử hình hay không, đúng chứ?”
Phạm Quốc Hào lập tức căng thẳng.
Thừa Khải tiếp tục:
“Tôi không phải thẩm phán, không thể quyết định hình phạt của cậu.”
“Nhưng trước khi vào phòng thẩm vấn, tôi đã xem qua một số điều luật liên quan đến tội giết người, cướp tài sản.”
“Tôi cũng xem lại một số hồ sơ xét xử những vụ án có tính chất tương tự.”
Anh nói rất chậm.
“Thậm chí còn từng tiếp xúc với một số phạm nhân phạm tội tương tự cậu.”
Thừa Khải hỏi:
“Cậu muốn biết kết quả không?”
Phạm Quốc Hào lập tức cảm thấy xuất hiện một tia hy vọng.
Hắn vội vàng hỏi:
“Thế nào ạ?”
“Nếu thành khẩn khai báo thì có được giảm nhẹ không?”
Thừa Khải bình thản nói:
“Kể cả bị tuyên án tử hình, theo quy định vẫn có thể thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin xem xét.”
Gương mặt u ám của Phạm Quốc Hào lập tức sáng lên.
Hắn vô thức nhoài người về phía trước.
“Thật sao?”
“Vẫn còn cơ hội sao anh?”
Thừa Khải khẽ gật đầu.
“Có thể làm đơn.”
Phạm Quốc Hào vừa định thở phào thì giọng Thừa Khải đột ngột trở nên lạnh hẳn.
“Nhưng với tính chất hành vi của cậu, tôi không nghĩ điều đó sẽ dễ dàng thay đổi kết quả cuối cùng.”
Sắc mặt Phạm Quốc Hào lập tức cứng lại.
Thừa Khải vẫn nhìn hắn.
“Tại phiên tòa, cơ quan công tố có thể đánh giá hành vi của cậu là đặc biệt nghiêm trọng.”
“Không chỉ tước đoạt mạng sống của nạn nhân, mà sau đó còn tiếp tục che giấu tội phạm bằng phương thức vô cùng tàn nhẫn.”
Giọng anh vẫn rất từ tốn.
“Những tình tiết đó đều sẽ được xem xét khi quyết định hình phạt.”
Phạm Quốc Hào bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Hắn nhìn Thừa Khải, giọng run đi:
“Sau đó thì sao?”
Thừa Khải không trả lời ngay.
Anh cố ý im lặng vài giây.
Căn phòng thẩm vấn lập tức chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Trong không gian kín và tối, sự im lặng ấy khiến thần kinh Phạm Quốc Hào càng lúc càng căng cứng.
Bàn tay hắn đặt trên bàn bắt đầu run.
Thừa Khải đợi đến khi đối phương gần như không chịu nổi mới tiếp tục:
“Một người sau khi bị tuyên án sẽ phải đối diện với hậu quả của những gì mình đã gây ra.”
“Không chỉ là bản án.”
Anh nhìn thẳng vào hắn.
“Mà còn là những ngày tháng phải sống cùng ký ức về nạn nhân.”
“Mỗi ngày tỉnh dậy đều phải nhớ lại mình đã làm gì.”
“Nhớ đến một người từng còn sống, còn gia đình, còn tương lai, nhưng tất cả đã bị chính tay mình chấm dứt.”
Sắc mặt Phạm Quốc Hào càng lúc càng trắng.
Thừa Khải tiếp tục: