Nói là vào uống nước, nhưng thực tế đoàn tìm kiếm vẫn phải báo cáo miệng lại toàn bộ kết quả mấy ngày qua với đội trưởng.

Mãi đến khi hoàn thành hết công việc, mọi người mới có thể ai về nhà nấy.

Ngọc Yến trở về đến nhà, vừa leo lên giường đã nhắm mắt ngủ say.

Không biết có phải bởi tối nay vừa ăn cơm cùng Thừa Khải hay không, trong giấc mơ cô lại nhìn thấy một bữa ăn của rất nhiều năm trước.

Khi ấy cô cũng giống bây giờ.

Luôn miệng nói phải giữ dáng nên mỗi bữa chỉ ăn rất ít.

Phần lớn thức ăn ngon đều cố ý đẩy sang cho Thừa Khải.

Ban đầu anh còn thấy ngượng.

Nhưng Ngọc Yến chỉ chống cằm nhìn anh, cười đến mức đôi mắt cong lên.

“Anh cứ ăn đi.”

“Em nhìn anh ăn là cũng thấy no rồi.”

Cô nghiêm túc nói như thật:

“Anh đẹp trai, anh không biết đâu.”

“Con gái bọn em chỉ cần ăn nhan sắc là đủ.”

“Nhan sắc không béo.”

“Ăn cơm mới béo.”

Ngọc Yến chớp mắt.

“Em còn phải giữ mình thật xinh để làm bạn gái anh nữa.”

Thừa Khải bình tĩnh đáp:

“Ngọc Yến, nhan sắc không làm người ta no được.”

“Anh có muốn thử không?”

Ánh mắt cô lập tức sáng rực.

“Em đảm bảo no được.”

Giọng điệu lại bắt đầu đầy ý trêu chọc.

Thừa Khải hoàn toàn không dao động.

“Anh không muốn thử.”

“Anh thử đi mà.”

Ngọc Yến vẫn không chịu buông.

“Không thử sao biết có no hay không?”

“Không thử.”

“Anh không thử thì để em thử nhé?”

“Không được.”

Lần này Thừa Khải từ chối rất dứt khoát.

“Ngọc Yến, chuyện này không được mang ra đùa.”

“Em đâu có đùa.”

Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng chân thành.

“Em nói thật mà.”

“Anh ăn mau đi.”

“Ăn xong chúng ta đi thử.”

Ngọc Yến cười đầy gian xảo.

“Anh yên tâm.”

“Em đảm bảo sẽ nhẹ nhàng, không làm anh sợ đâu.”

Tất nhiên, mặc cho cô nói đến khô cả miệng, Thừa Khải vẫn nhất quyết không đồng ý cho cô thử bất cứ chuyện gì.

Ngọc Yến bất mãn vô cùng.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành nghĩ ra một việc vô cùng mất mặt.

Chuốc rượu anh say.

Hôm ấy là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Ngọc Yến.

Gia Hân cùng đám bạn náo nhiệt đòi tổ chức tiệc ở một quán bar. Thừa Khải bị Ngọc Yến kéo đến bằng được.

Ban đầu anh không định uống rượu.

Nhưng bạn bè cô hết người này đến người khác nâng ly, liên tục trêu chọc:

“Lần đầu tiên Ngọc Yến dẫn bạn trai đến gặp mọi người đấy nhé.”

“Không được, ít nhiều cũng phải uống một ly làm quen.”

Kết quả cuối cùng chẳng phải một ly.

Thừa Khải bị ép uống hết ly này đến ly khác, đến mức say hẳn.

Nhưng dù tỉnh táo hay say rượu, anh vẫn không phải kiểu người mất kiểm soát.

Uống nhiều đến vậy, Thừa Khải cũng chỉ im lặng ngồi một chỗ.

Gương mặt vẫn bình tĩnh.

Chỉ có phần cổ và vành tai đỏ lên rõ rệt.

Ngọc Yến tựa đầu lên vai anh, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Anh say rồi à?”

“Ừ.”

Giọng Thừa Khải đã hơi khàn.

Anh nhìn cô.

“Ngọc Yến, chúng ta về thôi.”

“Được.”

Cô lập tức vui vẻ đáp.

“Em đưa anh về.”

Hôm đó Ngọc Yến tự lái xe đến.

Tửu lượng của cô tốt hơn, lại uống ít hơn nên đầu óc vẫn tỉnh táo.

Suốt đường đi, cô cứ ríu rít nói chuyện không ngừng.

Ban đầu Thừa Khải còn trả lời vài câu.

Nhưng một lúc sau, bên cạnh bỗng yên tĩnh.

Ngọc Yến quay sang mới phát hiện anh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Khi ngủ, Thừa Khải vẫn yên tĩnh đến lạ.

Thanh sạch, hiền hòa, gần như ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Mà trong mắt Ngọc Yến, đương nhiên vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Ban đầu cô chỉ muốn chuốc anh say để xem một người lúc nào cũng điềm tĩnh như Thừa Khải khi say sẽ có bộ dạng thế nào.

Không ngờ ngay cả khi mất đi vài phần tỉnh táo, anh vẫn khiến cô thấy đáng yêu đến mức trong lòng nảy ra ý nghĩ muốn giữ người đàn ông này thật lâu bên cạnh mình.

Ngọc Yến đưa anh về căn nhà nhỏ cuối ngõ.

Nhưng sau khi dìu Thừa Khải vào trong, cô lại nhất quyết không chịu về.

Cô đỡ anh nằm xuống giường, tháo bớt cúc cổ áo cho dễ thở rồi lấy khăn lau mặt.

Thừa Khải chợt nắm lấy cổ tay cô.

Đầu óc anh rõ ràng đã không còn tỉnh táo như bình thường.

“Ngọc Yến…”

Anh khẽ cau mày.

“Sao em lại ở đây?”

Ngọc Yến lập tức sà xuống cạnh anh, nhỏ giọng nũng nịu:

“Tối nay em ở đây được không?”

“Không được.”

Thừa Khải chống tay định ngồi dậy.

“Để anh đưa em về.”

“Em không về.”

Ngọc Yến lập tức kéo anh nằm xuống.

“Em ở lại chăm sóc anh.”

“Anh không sao…”

“Sao lại không sao?”

Cô ngắt lời.

“Anh say thế này, ban đêm nhỡ bị cảm hoặc khó chịu thì sao?”

Ngọc Yến nói dối không chớp mắt.

“Em chỉ lo cho anh thôi.”

Thừa Khải không còn đủ tỉnh táo để tranh luận với cô.

Anh trước nay gần như chưa từng uống đến mức này, càng không có thói quen buông thả bản thân.

Nhưng hôm nay, vì sinh nhật Ngọc Yến, người khác mời bao nhiêu anh gần như đều uống.

Đến lúc này thật sự chẳng còn sức đưa cô về.

Ngọc Yến thấy anh im lặng liền lập tức cười đầy gian trá.

“Anh không nói tức là đồng ý rồi nhé.”

Nói xong, cô tháo giày rồi trèo lên chiếc giường gỗ nhỏ.

Chiếc giường cũ có thêm hai người lập tức khẽ kêu lên theo từng chuyển động.

Ngọc Yến vốn còn định tiếp tục trêu anh, nhưng cuối cùng lại mệt đến mức nằm bên cạnh rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Nửa đêm, cô mơ màng tỉnh lại.

Ánh trăng nhạt chiếu qua cửa sổ.

Thừa Khải vẫn đang ngủ bên cạnh.

Ngọc Yến nghiêng người nhìn anh rất lâu.

Một người bình thường luôn mặc áo sơ mi chỉnh tề, trông có vẻ gầy và thanh mảnh, vậy mà lúc ở khoảng cách gần mới phát hiện cơ thể anh rắn rỏi hơn cô tưởng rất nhiều.

Ngọc Yến nghĩ đến cuộc sống của anh.

Một mình đi học.

Một mình đi làm.

Một mình nấu cơm.

Một mình chăm sóc căn nhà nhỏ.

Ngay cả mảnh vườn ngoài sân cũng tự tay vun trồng.

Tất cả mọi thứ đều chỉ có một mình.

Không hiểu sao lòng cô bỗng chua xót.

Ngọc Yến cúi xuống, khẽ hôn lên môi anh.

Rất nhẹ.

Cô thì thầm:

“Nếu ngày nào cũng được ngủ cạnh anh thế này thì tốt nhỉ?”

“Ban ngày cùng ăn cơm.”

“Tối cùng về nhà.”

Nói đến đây, cô tự bật cười.

“Nghe giống vợ chồng quá.”

Thừa Khải không trả lời.

Ngọc Yến lại nhỏ giọng:

“Sau này em lấy anh nhé.”

“Em sẽ chăm sóc anh.”

“Bảo vệ anh.”

Cô nhìn anh rất nghiêm túc.

“Em sẽ ở bên anh.”

“Yêu anh thật lâu.”

Từ nhỏ đến lớn Ngọc Yến vốn là người thích quậy phá, miệng lúc nào cũng mạnh hơn hành động.

Nhưng tình cảm dành cho Thừa Khải là thật.

Cô muốn sống cùng anh cả đời.

Muốn bước vào cuộc sống cô độc ấy.

Muốn từ nay những ngày tháng của anh không còn chỉ có một mình.

Ngọc Yến đang chìm trong suy nghĩ thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại.

Thừa Khải mở mắt.

Ánh nhìn vẫn mang theo hơi men.

“Ngọc Yến.”

“Hả?”

Cô lập tức cười.

“Em đây.”

Anh lại gọi:

“Ngọc Yến.”

“Ừ, em ở đây mà…”

Lời còn chưa nói hết, khoảng cách giữa hai người đã bất chợt thu ngắn.

Nụ hôn lần này không còn là trò đùa nghịch một phía của Ngọc Yến.

Thừa Khải chủ động hôn cô.

Ngọc Yến hoàn toàn sững sờ.

Cô từng tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc này, nhưng khi nó thật sự xảy ra lại chỉ biết mở to mắt, đầu óc trống rỗng.

Mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn.

Đêm ấy, trong men say và sự vụng về của hai người trẻ tuổi, khoảng cách mà Ngọc Yến vẫn ngày ngày cố gắng rút ngắn cuối cùng cũng biến mất.

Không ai có kinh nghiệm.

Không ai thật sự biết phải làm thế nào cho đúng.

Chỉ có những cảm xúc đã tích tụ suốt một thời gian dài được đẩy đến một ranh giới mà cả hai đều chưa từng bước qua.

Thừa Khải vẫn luôn dè dặt, liên tục dừng lại vì sợ làm cô đau.

Ngọc Yến dù căng thẳng đến mức tim đập loạn vẫn cố tỏ ra chẳng có gì đáng sợ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên qua những tán cây, in bóng lá lay động lên rèm cửa.

Chiếc giường gỗ cũ khẽ phát ra những tiếng động nhỏ trong căn phòng đơn sơ.

Một đêm ngây ngô, vụng về.

Nhưng lại trở thành ký ức khắc sâu đến tận nhiều năm sau.

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Sau một thời gian dài không được nghỉ ngơi tử tế, Ngọc Yến ngủ một mạch đến tận trưa.

Vừa tỉnh dậy, cô đã gọi cho Gia Hân.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã lập tức tru tréo:

“Ôi, rồng còn nhớ đến tôm cơ à?”

“Tao cứ tưởng mày quên luôn người bạn từ thuở hàn vi này rồi.”

Ngọc Yến bật cười.

“Xì. Dạo này bận đến mức không có thời gian cầm điện thoại.”

“Bận cái gì?”

Gia Hân lập tức chọc.

“Mày ngoài mấy cái thi thể ngâm trong formalin ra thì còn bận gì nữa?”

“Tao chưa nói với mày à?”

Ngọc Yến uể oải ngồi dậy, đưa tay vò mái tóc rối.

“Dạo này tao đang làm ở đội hình sự.”

“Vừa mới phá xong một vụ án.”

“Mệt gần chết.”

“Phá án?”

Giọng Gia Hân lập tức cao vút.

“Mày á?”

“Vụ nào?”

“Vụ linh tinh thôi.”

Ngọc Yến ngáp một cái.

“Hôm nay tao rảnh rồi.”

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa