“Mẹ nói em định chuyển sang đội hình sự?”

“Vâng.”

Ngọc Yến đáp rất dứt khoát.

“Làm ở viện nghiên cứu mấy năm rồi, bây giờ cũng phải ra ngoài trực tiếp phá án chứ.”

Cô cười.

“Bác sĩ pháp y mà không trực tiếp khám nghiệm tử thi thì tay nghề mai một mất.”

“Em suy nghĩ kỹ chưa?”

Trong gia đình, người duy nhất chưa từng thật sự ngăn cản Ngọc Yến chính là anh hai.

Nam Khánh hơn cô bốn tuổi, đã sớm theo cha tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Trên thương trường, anh lạnh lùng và quyết đoán bao nhiêu thì ở trước mặt em gái lại nuông chiều bấy nhiêu.

Dung túng đến mức Ngọc Yến gần như muốn làm gì cũng được.

Ngay cả chuyện cô quyết định sang đội hình sự cũng vậy. Nam Khánh không phản đối, chỉ hỏi cô đã suy nghĩ kỹ chưa.

Chính điều đó khiến lòng Ngọc Yến ấm lên.

“Anh hai, em suy nghĩ kỹ rồi.”

Cô nghiêm túc nói:

“Anh yên tâm. Làm trong đội hình sự thì em vẫn chủ yếu phụ trách pháp y thôi, không có gì nguy hiểm.”

Nam Khánh đứng dậy, đi đến trước mặt cô.

“Đi sớm về khuya, thường xuyên tiếp xúc với thi thể, môi trường làm việc lại căng thẳng. Kiểu gì cũng ảnh hưởng sức khỏe.”

“Vậy thì em phải ăn uống tẩm bổ nhiều hơn.”

Ngọc Yến lập tức nhớ đến lời Thừa Khải, ngẩng đầu bảo đảm với anh trai:

“Ở Cục cảnh sát cứ nửa năm lại khám sức khỏe định kỳ. Nếu em không đủ điều kiện làm việc thì người ta cho em về ngay.”

Cô cười.

“Anh hai đừng lo.”

“Được rồi.”

Nam Khánh bất lực.

“Cả nhà chẳng ai nói lại được em.”

Anh đưa tay xoa đầu cô.

“Nhưng phải tự biết giữ sức. Nếu công việc quá sức, anh sẽ tự đến tận Cục cảnh sát lôi em về.”

“Em biết rồi mà.”

Ngọc Yến gật đầu liên tục.

Sau đó cô chợt nhớ ra một chuyện.

“Anh hai, anh nói với ba mẹ giúp em một việc được không?”

Nam Khánh nhìn cô.

“Việc gì?”

“Em mua nhà rồi.”

Ngọc Yến nói rất nhanh.

“Em muốn chuyển ra ngoài ở riêng.”

Nam Khánh lập tức trợn mắt.

“Cái gì?”

Ngọc Yến lập tức giả vờ nhìn đồng hồ.

“Aiz, muộn rồi. Em phải đi gấp.”

Nói xong, cô xoay người chạy thẳng ra cửa.

“Anh nhớ nói giúp em với ba mẹ nhé.”

Cô vừa chạy vừa quay đầu lại.

“Hôm nào rảnh em mời anh đi ăn, tiện thể giới thiệu một cô em xinh đẹp cho anh.”

Nói hết câu, cô chẳng cho Nam Khánh cơ hội phản đối, co giò chạy mất.

Nam Khánh đứng nhìn theo bóng dáng Ngọc Yến cho đến khi cô khuất hẳn ngoài cửa mới bất lực lắc đầu. Con bé này càng lớn càng khó nói, đã muốn làm chuyện gì thì chẳng ai cản nổi. Dù anh có đứng ra nói giúp với ba mẹ thì kết quả cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Gia đình có đồng ý hay không, Ngọc Yến cuối cùng vẫn sẽ làm theo ý mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng dễ dàng thay đổi quyết định vì bất kỳ ai.

Nhưng Nam Khánh cũng không thể phủ nhận rằng, cuộc sống tự do tự tại như vậy lại chính là điều anh luôn âm thầm mong muốn. Có những lúc anh thật sự rất muốn được giống Ngọc Yến, thích gì làm nấy, sống một cuộc đời thuộc về chính mình. Chỉ tiếc rằng trong nhà có một người khiến ba mẹ đau đầu là đủ rồi.

Ngọc Yến loay hoay ở viện nghiên cứu gần nửa ngày, kéo những thi thể ngâm formalin đang phụ trách ra kiểm tra, hoàn thành nốt phần báo cáo còn dang dở. Đến khi cô vừa tháo găng tay thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa.

“Mời vào ạ.”

Cánh cửa mở ra, chú Lâm bước vào. Nhìn thấy Ngọc Yến đang đứng bên trong, vẻ mặt ông thoáng hiện chút bất ngờ.

“Ngọc Yến, sao giờ này cháu lại ở đây?”

“A, chú.” Gần nửa tháng nay cô chẳng có thời gian quay về viện gặp ông, vừa nhìn thấy người quen, Ngọc Yến lập tức vui hẳn lên. “Chú vẫn khỏe chứ ạ?”

“Khỏe.” Chú Lâm mỉm cười. “Chú nghe Khiêm kể chuyên án vừa rồi đã phá được.”

Ông nhìn cô, ánh mắt đầy hài lòng.

“Ngọc Yến, làm tốt lắm.”

Được viện trưởng khen trực tiếp, ngay cả da mặt vốn dày của Ngọc Yến cũng hơi đỏ lên. Cô cúi đầu, có chút ngượng ngùng.

“Đâu có ạ. Phá được chuyên án đó phần lớn là công của các anh bên đội hình sự.”

“Đừng phủ nhận công sức của mình.” Chú Lâm đi đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống. “Pháp y vốn là một mắt xích rất quan trọng trong quá trình phá án. Nào, kể chú nghe xem lần này cháu đã làm được những gì.”

“Vâng ạ.”

Ngọc Yến ngồi xuống đối diện rồi kể lại gần như toàn bộ quá trình từ ngày đầu tiên được điều đến đội một, những lần khám nghiệm, những manh mối cô tìm ra, những chỗ mình từng bỏ sót, cho đến việc phần đầu của nạn nhân đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy.

Chú Lâm nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói:

“Cháu không cần tự trách mình. Có những chuyện dù cố gắng đến đâu cũng chưa chắc đạt được kết quả như mong muốn. Quan trọng là cháu đã làm hết khả năng.”

Những lời ấy gần như giống hệt điều Thừa Khải từng nói với cô.

Ngọc Yến mỉm cười, cảm giác nặng nề trong lòng cũng dịu bớt.

“Chú, cháu muốn xin chú một việc.”

“Muốn chuyển sang đội hình sự chứ gì?”

Ngọc Yến hơi sững người.

Chú Lâm cười rất thoải mái, nhưng tận sâu trong ánh mắt vẫn thấp thoáng một chút tiếc nuối khó nhận ra.

“Khiêm đã nói với chú rồi. Nó muốn xin cháu về làm hẳn bên đội hình sự, cũng nói đã hỏi qua ý cháu. Cháu muốn theo mọi người đi phá án, đúng không?”

“Vâng.”

Ngọc Yến bỗng cảm thấy có chút áy náy. Cô trưởng thành ở nơi này, từ một sinh viên non nớt trở thành bác sĩ pháp y cũng nhờ chú Lâm chỉ dẫn từng bước.

“Trước đây cháu luôn sợ trình độ của mình chưa đủ. Cháu sợ khám nghiệm sai, đưa ra kết luận sai rồi làm ảnh hưởng đến hướng điều tra.”

Cô nhìn ông, giọng càng lúc càng nghiêm túc.

“Nhưng sau chuyên án AD20012, cháu mới hiểu một chuyện. Nếu lúc nào cũng sợ sai, chuyện gì cũng không dám làm thì cháu sẽ không bao giờ trưởng thành được. Không ai vừa bắt đầu đã có thể làm mọi thứ hoàn hảo, đúng không chú?”

“Ừ.” Chú Lâm gật đầu. “Chỉ cần cháu luôn cố gắng, không bỏ sót chi tiết, mỗi ngày đều tự học và tích lũy kinh nghiệm, rồi sẽ đến lúc cháu trưởng thành.”

“Vâng, cháu hiểu ạ.”

“Mặc dù ba mẹ cháu vẫn muốn cháu chuyển sang phòng hành chính, nhưng Ngọc Yến, nếu đây là điều cháu thật sự muốn thì chú ủng hộ.”

Đến lúc ấy, tảng đá vẫn đè trong lòng Ngọc Yến mới thật sự nhẹ xuống. Cô thở ra một hơi dài.

“Chú, cháu cảm ơn chú.”

“Cảm ơn gì chứ.” Chú Lâm nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa. “Làm nghề này, nếu có cơ hội theo cảnh sát hình sự phá án, dùng chuyên môn để giúp người đã khuất lên tiếng, vậy mới không uổng gần mười năm học hành.”

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Ngọc Yến, cháu là một trong những học trò xuất sắc nhất chú từng hướng dẫn. Nếu chỉ ở viện nghiên cứu thì đáng tiếc lắm. Đi đi. Đến Cục cảnh sát, tham gia phá án cùng đội hình sự, thay thi thể nói ra những điều họ không thể nói, đòi lại công bằng cho nạn nhân. Sống như vậy sẽ có ý nghĩa hơn.”

Ngọc Yến hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định.

“Cháu hứa với chú, cháu sẽ cố gắng hết sức. Nhất định không làm mất mặt học trò của chú.”

Vì có đơn đề nghị viết tay của viện trưởng Viện pháp y Quân đội, lại đúng lúc phía Cục cảnh sát đang thiếu nhân sự pháp y, thủ tục điều chuyển của Ngọc Yến được giải quyết nhanh hơn dự kiến.

Ngày cô chính thức đến đội một nhận công tác, vì chuyên án AD20012 vẫn còn nỗi tiếc nuối chưa tìm được phần thi thể còn lại của Hiên nên mọi người cũng không tổ chức liên hoan lớn. Vũ Thành và Hải Đăng chỉ mua mấy cốc cà phê cùng vài gói đồ ăn vặt mang về phòng.

“Ngọc Yến, lần này chỉ chào mừng tạm thế này thôi.” Vũ Thành đặt đồ lên bàn. “Sau này có thời gian bọn anh sẽ mời em ăn nhà hàng đàng hoàng.”

Ngọc Yến xé ngay một gói snack, bỏ một miếng vào miệng rồi cười.

“Thế này ngon rồi, cần gì nhà hàng. Mà sao anh biết em thích loại này thế?”

Vũ Thành ngơ ngác.

“Ơ, em thích loại này à? Anh có biết đâu. Lúc nãy thấy Khải đi ra ngoài nên nhờ cậu ấy mua hộ.”

Anh quay sang nhìn Thừa Khải.

“Cậu biết cô ấy thích loại này à?”

“Không.” Thừa Khải vẫn cúi đầu xem tài liệu. “Tôi mua đại thôi.”

Ngọc Yến tủm tỉm nhìn anh. Cô biết anh không nói dối, bởi loại snack này vừa mới ra mắt, trước đây cô chưa từng ăn. Nhưng Thừa Khải chắc chắn biết cô thích đồ cay, mà loại anh mua lại vừa đúng là vị cay nhất.

Cô chìa gói snack sang phía anh.

“Bác sĩ Khải, anh ăn thử không?”

Mọi người trong phòng đều nghĩ anh sẽ từ chối. Thế nhưng ngón tay thon dài của Thừa Khải lại đưa tới, lấy một miếng.

“Cảm ơn.”

Phạm Khiêm, Vũ Thành và Hải Đăng gần như đồng loạt ngẩng lên nhìn.

Từ ngày đến đây, Thừa Khải không uống cà phê, cũng không hút thuốc. Anh không kén ăn nhưng chưa bao giờ đụng đến đồ ăn vặt. Vậy mà hôm nay lại thản nhiên nhận snack từ tay Ngọc Yến.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa