Chương 4
“Tại sao mày không ăn kiêng mà vẫn không béo thế? Bụng còn chẳng có tí mỡ nào.”
“Trong viện nghiên cứu thiếu gì lidocaine, epinephrine với bicarbonate. Tao lấy ống cannula tự hút đấy.”
Gia Hân lập tức nghĩ đến những dung dịch cùng dụng cụ thường xuất hiện trong quá trình giải phẫu, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Đùa kiểu đấy có ngày dọa chết tao.”
Ngọc Yến bật cười, không tiếp tục trêu cô nữa.
Cô đạp chân ga cho xe rời khỏi trường.
Chỉ là tâm trạng lúc này đã không còn vui vẻ như trước. Chuyện tăng hai hay tăng ba gì đó cũng chẳng còn hứng thú, Ngọc Yến dứt khoát nói với Gia Hân rằng cô muốn về.
Nếu là ngày thường, Gia Hân chắc chắn đã nhảy dựng lên phản đối.
Thế nhưng hôm nay cô nàng lại ngoan ngoãn một cách khác thường.
“Này, Ngọc Yến.”
“Hả?”
“Tao nghe nói…”
Gia Hân hơi ngập ngừng.
“Hình như anh Khải về nước rồi. Tao cứ nghĩ hôm nay trường tổ chức họp khóa, biết đâu anh ấy cũng đến, cho nên…”
“Tao gặp rồi.”
Ngọc Yến bình thản cắt ngang.
“Hả?”
Gia Hân trợn tròn hai mắt, vẻ mặt chẳng khác nào vừa nghe thấy một chuyện động trời.
“Mày gặp rồi? Gặp anh Khải thật á?”
“Ừ. Lúc nãy đi vệ sinh thì gặp.”
“Sau đó thế nào?”
“Còn thế nào nữa?”
Ngọc Yến nhún vai, liếc cô bạn bằng ánh mắt như thể đang hỏi một chuyện thừa thãi.
“Anh ấy bảo không quen tao. Tao đang định đòi làm quen lại thì đúng lúc mày gọi điện. Tao vừa tắt điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy người biến mất rồi. Tiên sư mày.”
Gia Hân suýt bật khỏi ghế.
Cô mất công kéo Ngọc Yến đến buổi họp trường với hy vọng bạn mình có thể gặp lại người yêu cũ, vậy mà đến thời khắc quan trọng nhất lại chính cô phá hỏng cuộc trùng phùng ấy.
Gia Hân lập tức mếu máo.
“Tao xin lỗi. Tao thật sự không cố ý. Tao mà biết lúc đó mày đang gặp anh Khải thì dù muỗi có cắn chết tao, tao cũng nhất quyết không gọi điện. Tao thề.”
Ngọc Yến nhìn bộ dạng hối lỗi quá mức của cô nàng, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Thôi đi. Dù sao người ta cũng chẳng muốn gặp tao.”
“Thế mày định từ bỏ à?”
Gia Hân càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
“Không giống tính mày chút nào. Bình thường phải bám lấy không buông mới đúng chứ. Không cưa được thì đời không nể.”
Ngọc Yến giơ ngón tay cái về phía cô nàng.
“Chuẩn.”
Khóe môi cô cong lên, ánh mắt cũng dần lấy lại vẻ kiên định vốn có.
“Tao sẽ cưa lại anh ấy bằng được. Cho nên nếu muốn chuộc lỗi thì điều tra giúp tao xem anh ấy về nước làm gì.”
“Được. Mấy chuyện này cứ giao cho tao. Trong vòng hai ngày, tao đảm bảo moi được tất cả thông tin về ông ấy cho mày.”
Gia Hân nói đến đây lại hơi chần chừ.
“Nhưng mà Ngọc Yến…”
Cô nhìn bạn mình, nhớ đến chuyện năm xưa, lại nghĩ đến tính cách của Thừa Khải, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
“Nếu tao là anh Khải thì tao cũng không dễ dàng quay lại đâu. Lần sau gặp anh ấy, mày phải giải thích cho rõ ràng, rồi xin lỗi đàng hoàng.”
Ngọc Yến không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Gia Hân im lặng một lúc, sau đó như chợt nghĩ đến chuyện khác.
“Khoan đã. Lỡ ông ấy có người yêu rồi thì sao? Hoặc tệ hơn là lấy vợ rồi thì sao? Nếu vậy mày có xin lỗi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Càng nói, cô nàng càng cảm thấy tình huống này rất có khả năng xảy ra.
“Không được. Cứ để tao điều tra trước đã. Biết rõ tình hình rồi tính tiếp.”
“Anh ấy chưa lấy vợ.”
Ngọc Yến nói rất chắc chắn.
Gia Hân quay sang nhìn cô.
“Sao mày biết? Mày hỏi rồi à?”
“Không.”
Có thể bạn thích
“Thế lấy đâu ra tự tin?”
Ngọc Yến nhìn thẳng phía trước, giọng rất nhẹ nhưng lại không hề có chút do dự.
“Tao tin là như vậy.”
Gia Hân xì một tiếng, cuối cùng không tiếp tục tranh luận.
Bởi cô hiểu rõ hơn ai hết chuyện tình năm xưa giữa Ngọc Yến và Thừa Khải.
Một người giống như ngọn lửa rực cháy, nóng bỏng và ngang tàng.
Một người lại tựa dòng nước tĩnh lặng, dịu dàng mà sâu kín.
Khi ấy chẳng ai nghĩ hai con người khác biệt đến vậy có thể thật sự đến bên nhau.
Nhưng cuối cùng, tình yêu thời sinh viên ấy lại trở thành thứ khắc sâu đến tận cốt tủy của cả hai.
Không một người đàn ông nào khác có thể khiến Ngọc Yến, một cô gái tùy hứng và phóng khoáng, tự nguyện dừng chân.
Mà dường như trên đời này, cũng chỉ có mình Ngọc Yến từng khiến Thừa Khải không tiếc trao hết sự dịu dàng của anh.
Gió đêm lướt qua cửa kính xe, mang theo hơi nước ẩm ướt của những ngày giao mùa.
Khi trở về nhà, Ngọc Yến không lái xe vào gara như thường lệ.
Cô đỗ xe ngoài sân rồi ngồi im rất lâu.
Trước mắt cô là căn biệt thự rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng rực rỡ, nhìn từ bên ngoài giống như một cung điện trong truyện cổ tích.
Thế nhưng đối với Ngọc Yến, đôi khi nó lại giống một chiếc lồng vàng hơn.
Đẹp đẽ, sang trọng, đầy đủ mọi thứ.
Ngoại trừ tự do.
Cô khẽ thở dài.
Ngồi thêm một lúc, Ngọc Yến mới mở cửa xuống xe.
Vừa bước vào phòng khách, cô đã bắt gặp mẹ từ phòng ngủ đi ra.
Ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người con gái, bà lập tức nhíu mày.
“Sao hôm nay con về muộn thế?”
“Con đi họp trường, gặp mấy người quen cũ nên nói chuyện hơi lâu.”
Ngọc Yến bình thản thay giày.
“Mẹ sao còn chưa ngủ?”
“Không thấy con về thì mẹ ngủ thế nào được?”
Ngọc Yến im lặng vài giây rồi đột nhiên nói:
“Mẹ, hết tuần sau con sẽ dọn ra ngoài ở.”
Mẹ cô lập tức sửng sốt.
“Con nói gì? Sao tự nhiên lại muốn ra ngoài ở?”
“Thời gian tới công việc của con chắc sẽ bận hơn, có khi còn phải ở lại viện qua đêm. Con định mua một căn chung cư gần viện, đi lại cũng tiện.”
Ngọc Yến nhìn mẹ, giọng dịu đi đôi chút.
“Bố mẹ cũng có tuổi rồi, sức khỏe không còn như trước. Hôm nào mẹ cũng thức chờ con về thế này không tốt đâu.”
Mẹ cô chăm chú nhìn con gái.
Một lúc sau, bà đột nhiên hỏi:
“Ngọc Yến, hôm nay con gặp nó rồi phải không?”
Họp trường đương nhiên sẽ gặp lại rất nhiều bạn bè cũ.
Mà người đàn ông kia năm xưa cũng học cùng trường Y với Ngọc Yến.
Ngọc Yến khẽ nhíu mày.
“Mẹ, đã nhiều năm như vậy rồi, mẹ vẫn chưa chịu từ bỏ việc can thiệp vào chuyện tình cảm của con sao?”
Sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt cô.
“Con sẽ không lấy chồng theo sự sắp xếp của mẹ. Con muốn sống cuộc đời của riêng mình. Con gặp ai, yêu ai đều là quyền của con. Mẹ đừng xen vào nữa.”
“Cuộc đời của riêng con?”
Vừa nghĩ đến người đàn ông đã khiến con gái mình đau khổ suốt mấy năm trời, cơn giận trong lòng mẹ Ngọc Yến lập tức dâng lên.
“Tự do mà con muốn là yêu một đứa nghèo kiết xác, không cha không mẹ, chẳng có người thân, cũng không có chỗ dựa như nó sao? Ngoài gương mặt đẹp ra thì nó có gì? Nó nuôi nổi con không?”
Giọng bà càng lúc càng gay gắt.
“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Phụ nữ phải lấy một người đàn ông có nền tảng đủ vững chắc để mình dựa vào. Một người như nó không thể cho con tương lai tốt đẹp.”
Ngọc Yến nhìn mẹ.
“Tương lai tốt đẹp mà mẹ nói là gì?”
Ánh mắt cô dần lạnh xuống.
“Lấy một người đàn ông giàu có, không cần biết có tình cảm hay không, chỉ cần gia cảnh tương xứng là đủ. Đó chính là tương lai mà mẹ muốn cho con sao?”
“Ít nhất cũng không phải giống như bây giờ.”
Mẹ cô cố nén cơn giận.
“Con từ bỏ nghề pháp y đi. Mẹ sẽ tìm cho con một người thích hợp. Ngọc Yến, thời gian lâu rồi con sẽ quên nó thôi. Đừng vì ngày trước nó muốn làm pháp y mà con cũng ngày ngày ở viện pháp y chờ nó nữa.”
Bà nhìn con gái đầy bất lực.
“Cho dù nó có quay về thì hai đứa cũng không thể ở bên nhau. Hoàn cảnh khác biệt quá lớn, quan niệm sống rồi cũng sẽ khác. Nghe lời mẹ, nghỉ việc đi, về công ty của bố làm. Sau này tìm một người tốt hơn.”
Ngọc Yến khẽ cong môi.
Nụ cười ấy rất nhạt, gần như chẳng có chút vui vẻ nào.
“Dù anh ấy không tha thứ cho con, con vẫn sẽ làm pháp y.”
Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ.
“Con sẽ làm pháp y cả đời.”
Sự kiên quyết trong lời nói khiến mẹ cô giận đến mức toàn thân run lên.
“Con nhất định phải chống đối mẹ đến cùng đúng không? Vì nó có đáng không?”
Bà nhìn Ngọc Yến, vừa tức giận vừa đau lòng.
“Mẹ hỏi con, vì một người đàn ông mà hủy hoại cuộc đời mình, làm tổn thương cả tình thân, có đáng không?”
Ngọc Yến im lặng một lúc.
Cuối cùng cô chỉ nói:
“Mẹ, năm đó tại sao anh ấy rời bỏ con, mẹ cũng biết rõ.”
Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ đều nặng nề.
“Con không muốn tranh cãi nữa. Muộn rồi, mẹ ngủ sớm đi.”
Nói xong, Ngọc Yến quay người bước lên cầu thang.
Mẹ cô đứng nguyên trong phòng khách, dõi theo bóng lưng con gái cho đến khi hoàn toàn khuất sau khúc ngoặt.
Sự kiên quyết ấy khiến bà vừa tức giận vừa bất lực.
Một lúc lâu sau, bà mới thở mạnh ra.
“Chú Vinh.”