Chương 42
“Nếu nửa đêm Trần Khải Quang thật sự lẻn vào để cưỡng ép cô ta, vì sao cậu ta lại biết chính xác phải vào phòng ngủ phụ? Rõ ràng cậu ta không hề biết bố mình đã bất ngờ trở về.”
Thừa Khải gật đầu.
“Chính vì không biết bố mình ở nhà, theo lẽ thường cậu ta phải đi thẳng vào phòng ngủ chính để tìm Lê Thùy Dung. Nếu vào đó rồi phát hiện bố mình đang ở bên trong, khả năng lớn nhất là lập tức rời đi.”
Anh nhìn cô.
“Nhưng Trần Khải Quang không làm vậy. Cậu ta đi thẳng đến phòng ngủ phụ. Điều đó chứng tỏ có người đã nói trước cho cậu ta biết Lê Thùy Dung sẽ ở đâu.”
Ngọc Yến cau mày.
“Nhưng chúng ta đã kiểm tra điện thoại và máy tính của cô ta rồi. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi cho Trần Khải Quang.”
“Cho nên?”
Thừa Khải dừng bước, cúi đầu nhìn cô. Trong ánh mắt ấy thấp thoáng vẻ khích lệ mà Ngọc Yến đã quá quen thuộc.
Cô luôn rất thích khi anh nhìn mình như thế.
Ngọc Yến lập tức cười rạng rỡ, ngẩng cằm đầy tự tin.
“Cho nên bây giờ chúng ta quay lại hiện trường, tìm chiếc điện thoại mà cô ta đã dùng để liên lạc với nạn nhân.”
Khóe môi Thừa Khải cũng khẽ cong lên.
“Đồng thời làm thực nghiệm lại để kiểm chứng kết luận trong báo cáo khám nghiệm của em.”
“Em rảnh lắm.” Ngọc Yến đáp rất nhanh. “Quá trình khám nghiệm em vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Đi cùng anh hoàn toàn không thành vấn đề.”
Nói xong, cô nhanh như thỏ chui vào ghế phụ xe của Thừa Khải. Anh cũng vòng sang ghế lái, khởi động xe rồi rời khỏi Cục cảnh sát.
Đến khi ngồi yên vị, Ngọc Yến mới chú ý trên bảng táp lô phía trước có một tập tài liệu mang mã chuyên án AX20015. Có lẽ Thừa Khải mang về nhà nghiên cứu, sáng nay lại để quên trên xe.
Cô quay sang hỏi:
“Đây là bản phân tích tâm lý tội phạm của chuyên án AX20015 à?”
“Ừ.”
Anh vừa rẽ phải vừa thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn đường.
“Em xem được không? Em muốn học hỏi thêm.”
“Được.”
Ngọc Yến lập tức vui vẻ lấy tập tài liệu xuống. Không ngờ mấy tờ giấy phía dưới cũng trượt theo. Cô vội đưa tay đỡ, vô tình nhìn thấy đó là hồ sơ nhân sự của Thanh Mai nộp vào Tổ tư vấn tâm lý.
Thừa Khải là tổ trưởng, trên tay có hồ sơ của cấp dưới cũng là chuyện bình thường.
Ngọc Yến không khách sáo, thuận mắt nhìn qua. Trên đó ghi rõ Thanh Mai từng học tại Đại học Harvard, chuyên ngành Tâm lý học. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất là một dòng bên dưới.
Người hướng dẫn thực tập: Vương Thừa Khải.
Ngọc Yến lập tức quay sang nhìn anh.
“Anh với Mai từng học cùng trường à?”
Có thể bạn thích
Thừa Khải vẫn tập trung lái xe.
“Ừ. Cô ấy là khóa dưới của tôi hồi còn học ở Mỹ. Mai chỉ học đến bậc cử nhân, còn tôi theo chương trình tiến sĩ nên từng được phân công hướng dẫn thực tập cho cô ấy.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Sau khi về nước, thỉnh thoảng vẫn liên lạc để trao đổi tài liệu học thuật.”
Đây gần như là lần hiếm hoi Thừa Khải chủ động giải thích dài như vậy.
Dù anh không trực tiếp nói rõ quan hệ giữa mình và Thanh Mai, nhưng chỉ riêng mấy chữ “thỉnh thoảng vẫn liên lạc” đã đủ khiến Ngọc Yến cảm thấy nhẹ bẫng.
Có đôi nào yêu nhau mà lại chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc?
Trong lòng cô lập tức như nở cả một vườn hoa. Khóe miệng chẳng sao ép xuống được, cuối cùng còn bật cười thành tiếng.
“Ồ, hóa ra cùng trường. Chẳng trách hai người phối hợp ăn ý thế.”
Thừa Khải chẳng để tâm đến giọng điệu đầy ẩn ý của cô, chỉ thản nhiên đáp:
“Cũng tạm.”
Khi hai người đến nơi, căn biệt thự vẫn đang bị niêm phong. Từ bên ngoài nhìn vào, lá rụng đã phủ khá nhiều trên lối đi. Mấy khóm hoa trong sân không có người chăm sóc cũng bắt đầu héo rũ, hoàn toàn khác vẻ xa hoa rực rỡ của đêm xảy ra án mạng.
Thừa Khải hơi cau mày. Anh vốn nghĩ Trần Khải Viên ít nhất sẽ thuê người chăm nom căn nhà, không ngờ sau cú sốc vừa rồi, nơi này gần như bị bỏ mặc.
Anh lấy điện thoại ra, định gọi cho Phạm Khiêm để xin thủ tục vào khám xét bổ sung.
Ngọc Yến vừa nhìn đã đoán được ý định, lập tức kéo tay anh lại.
“Chỗ này trèo vào được mà.”
Thừa Khải quay sang nhìn cô, giọng nghiêm hẳn.
“Ngọc Yến, tự ý vào nhà người khác khi chưa được phép là trái quy định.”
“Nhưng chúng ta đang tìm chứng cứ để làm rõ vụ án mà.”
Ngọc Yến từ nhỏ vốn chẳng quá coi trọng mấy chuyện khuôn phép, ngoại trừ lúc thực sự bước vào công việc pháp y thì cô mới tuyệt đối nghiêm túc. Lúc này manh mối có khả năng vẫn còn ngay bên trong, cô lại nóng lòng muốn xác minh suy đoán nên hoàn toàn không muốn chờ Phạm Khiêm làm báo cáo, xin phê duyệt rồi mới đưa người đến mở cửa.
Chỉ nghĩ đến việc phải mất thêm từng ấy thời gian, Ngọc Yến đã thấy sốt ruột.
Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ tầng hai, càng nghĩ càng thấy trèo vào là cách nhanh nhất. Cô quay sang Thừa Khải, nói rất tự nhiên: “Chúng ta trèo tường vào kiểm tra thôi. Chỉ cần không làm xáo trộn hiện trường, không đụng vào tài sản của họ là được.” Nói xong, cô móc từ trong túi ra hai đôi găng tay mới tinh, chìa trước mặt anh. “Em còn mang sẵn găng tay đây này. Bảo đảm không để lại dấu vân tay, cũng không ảnh hưởng đến việc khám nghiệm sau này.”
Thừa Khải nhìn đôi găng tay rồi lại nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô. “Lúc nào em cũng mang sẵn thứ này theo người à?”
“Bệnh nghề nghiệp mà.” Ngọc Yến cười tít mắt, nhét một đôi vào tay anh. “Chúng ta phải nhanh lên. Nhỡ cô ta đã tháo sim rồi vứt đâu đó ngoài trời, tối nay chỉ cần mưa xuống là chứng cứ có thể hỏng hết.”
Thừa Khải vẫn không hề lay chuyển. “Không được.”
“Anh không vào thì em vào một mình vậy.” Ngọc Yến nói xong liền cúi xuống cởi giày, đi chân trần đến sát cổng. “Anh đứng đây trông đồ giúp em nhé. Em vào một chút rồi ra ngay.”
Chưa để anh kịp ngăn, cô đã bám lấy một điểm tựa trên cánh cổng, thoăn thoắt trèo lên. Cổng biệt thự 35F vừa cao vừa bề thế, xung quanh còn quấn đầy hoa hồng leo có gai, nhưng những thứ ấy chẳng làm khó được Ngọc Yến. Từ nhỏ cô đã không ít lần trèo tường trốn mẹ ra ngoài chơi, mấy trò này vốn quen thuộc đến mức gần như thành bản năng. Chỉ là nhiều năm không dùng đến nên động tác bây giờ có phần chậm chạp hơn trước.
Thừa Khải đứng phía sau nhìn cô đi chân trần, cả người cheo leo trên cánh cổng, trước mắt bất giác hiện lên một hình ảnh rất xa xưa.
Năm đó, trong một tiết học, anh đang chăm chú nghe giảng thì người bạn ngồi bên cạnh bỗng huých nhẹ khuỷu tay anh. “Này, nhìn ra cửa sổ đi. Bạn gái cậu kìa.”
Khi ấy Thừa Khải còn chưa có bạn gái. Nhưng theo phản xạ, anh vẫn quay đầu nhìn sang. Qua khung cửa sổ, Ngọc Yến đang ngồi vắt vẻo trên một cành xoài, trong tay còn cầm nửa quả xoài xanh cắn dở. Bắt gặp ánh mắt anh, cô lập tức cười toe, giơ quả xoài lên rồi dùng khẩu hình nói: “Anh đẹp trai, có muốn ra đây chơi không?”
Thừa Khải lạnh mặt quay đi, dứt khoát không để ý đến cô. Thế nhưng từ giây phút ấy, anh lại không thể tập trung nghe giảng như trước. Trong đầu cứ hiện lên cành xoài cô đang ngồi, nằm đúng tầm tầng hai, gần như song song với lớp học. Nếu chẳng may trượt chân rơi xuống từ độ cao hơn hai mét, nhẹ thì gãy xương, nặng hơn hoàn toàn có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Ngọc Yến từ trước đến nay vốn không biết sợ là gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì sao?
Nghĩ đến đó, Thừa Khải đột nhiên đứng bật dậy, thậm chí quên cả xin phép giảng viên, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Vị giảng viên môn Lâm sàng lần đầu tiên thấy sinh viên xuất sắc nhất lớp bỏ ra ngoài giữa giờ, ngoài ngạc nhiên thì cũng không tỏ ra khó chịu. Ông chỉ sững ra vài giây rồi hắng giọng: “Chắc bạn ấy có việc gấp. Chúng ta tiếp tục.”
Từ vị trí của giảng viên đương nhiên không thể nhìn thấy cây xoài bên ngoài, càng không biết “việc gấp” của sinh viên xuất sắc kia lúc ấy vẫn đang nhàn nhã đung đưa chân trên cành cây, miệng ngân nga mấy câu chẳng thuộc bài hát nào.
Khi Thừa Khải đi đến nơi, thấy Ngọc Yến vẫn thản nhiên ngồi gặm xoài, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
“Trèo cây là vi phạm nội quy.”
“Không sao.” Ngọc Yến chẳng hề để tâm. “Tuần này em bị cảnh cáo mấy lần rồi. Kiểu gì đến thứ bảy nhà trường cũng gửi thông báo về nhà. Đằng nào cũng phạm lỗi, thêm một cái hay bớt một cái có khác gì đâu.”
Cô vừa rung chân vừa cười tít mắt nhìn anh. “Chà, anh đẹp trai khóa trên, anh lo cho em nên mới chạy ra đây đúng không?”
“Ngọc Yến, nếu không muốn gãy chân thì mau xuống.”
“Em không xuống. Em ngồi đây ngắm anh.”
“Nếu em không xuống, tôi sẽ không để ý đến em nữa.”