Nhưng ngay khoảnh khắc cô xoay người lại, toàn thân bỗng cứng đờ.

Người mà cô vừa mới nghĩ đến đang đứng phía sau từ lúc nào.

Gió thu lướt qua, mang theo chút hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa. Vài cánh hoa hoàng yến bị gió cuốn rơi xuống, chậm rãi lả tả giữa khoảng không, khung cảnh đẹp đến mức lại nhuốm một màu buồn bã.

Thừa Khải mặc một chiếc sơ mi đơn giản, đứng trên bậc thềm nhìn cô.

Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như nước, đường nét tuấn tú dưới ánh chiều tà càng trở nên rõ ràng. Chỉ có đôi mắt là lạnh đến mức khiến Ngọc Yến gần như không dám nhìn thẳng.

Từ trước đến nay Thừa Khải luôn ôn hòa với mọi người.

Cô chưa từng thấy anh nhìn ai bằng ánh mắt như vậy.

Ngọc Yến bất giác run lên, môi mấp máy rất lâu mới phát được thành tiếng: “Anh… sao anh lại ở đây?”

Thừa Khải nhìn cô.

Anh không nổi giận, không chất vấn, cũng không hề trách móc. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, chính vì vậy lại càng khiến người ta đau lòng.

“Ngọc Yến, chúng ta chia tay đi.”

Nói xong, anh xoay người bước về phía trạm xe buýt.

Bước chân Thừa Khải rất dài, Ngọc Yến mất vài giây mới hoàn hồn rồi vội vàng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Cô chỉ có thể đứng nhìn anh bước lên chiếc xe buýt vừa dừng lại trước mặt.

Cánh cửa đóng lại.

Chiếc xe chậm rãi rời đi.

Ngọc Yến đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng xe ngày một xa, cổ họng nghẹn cứng. Cô muốn khóc nhưng lại không đủ can đảm để khóc.

Ngay cả lúc ấy, cô vẫn sợ nếu Thừa Khải nhìn thấy nước mắt của mình, anh sẽ càng đau lòng hơn.

Sau ngày hôm đó, Thừa Khải không gặp cô nữa.

Sự quyết tuyệt của anh lạnh lùng đến mức Ngọc Yến hoàn toàn không có cơ hội giải thích, càng không có cơ hội xin lỗi. Cô đến quán cà phê tìm nhưng chủ quán nói Thừa Khải đã nghỉ việc.

Nhắc đến anh, ông chủ còn mỉm cười nói với cô: “Hôm cậu ấy xin nghỉ, tôi hỏi sao tự nhiên lại không làm nữa. Cậu ấy bảo đã tiết kiệm đủ số tiền cần thiết rồi. Một phần để dành cho thời gian đi thực tập, phần còn lại muốn mua quà cho cô.”

Ông chủ dừng một chút rồi cười hiền hậu.

“Tôi không biết món quà ấy là gì. Nhưng cô bé à, một người sau khi vất vả kiếm được chút tiền mà người đầu tiên nghĩ đến lại là cô, vậy thì chắc chắn cô rất quan trọng với cậu ấy.”

“Cậu ấy là một trong những thanh niên ngoan nhất tôi từng gặp. Thông minh, chăm chỉ, nghe nói sau này sẽ trở thành bác sĩ.”

“Cậu ấy làm thêm ở đây ba năm rồi. Con gái theo đuổi cũng không ít, nhưng người cậu ấy thật sự chịu nói chuyện cùng, tôi chỉ thấy có mình cô.”

Ông chủ nhìn Ngọc Yến, chậm rãi nói:

“Cô bé, cậu ấy là một chàng trai tốt.”

Nghe ông chủ quán nói xong, Ngọc Yến chỉ cảm thấy lồng ngực đau đến nghẹt thở. Cô biết Thừa Khải của mình là người thuần khiết và tử tế đến mức nào. Cô chưa từng muốn làm anh tổn thương, vậy mà cuối cùng chính cô lại khiến anh phải chịu đựng nhiều ấm ức như thế.

Ngọc Yến lau nước mắt, lập tức chạy đến nhà tìm anh. Nhưng mới đi được nửa đường đã bị mẹ bắt gặp rồi cưỡng ép đưa về. Hôm ấy, bà tức giận đến mức tát cô mấy cái, hai bên má nóng rát, vừa đánh vừa mắng: “Con đúng là hết thuốc chữa rồi. Con không nhìn lại xem mình là ai sao? Vì một cậu sinh viên nghèo mà vứt hết tự trọng chạy theo như thế, con không biết xấu hổ à?”

“Con không xấu hổ.” Ngọc Yến vừa khóc vừa nhìn thẳng vào mẹ. “Nhưng mẹ thì sao? Chính mẹ đã gọi anh ấy đến đó đúng không? Mẹ nhìn thấy anh ấy đứng gần đấy nên mới cố ý nói những lời kia cho anh ấy nghe, đúng không?”

“Mẹ chỉ giúp hai đứa kết thúc sớm hơn thôi. Kiểu gì con chẳng phải chia tay nó.”

“Con không chia tay. Con nhất định không chia tay.”

“Ngọc Yến.” Mẹ cô nhìn con gái, từng chữ đều cứng rắn không cho phép phản bác. “Con muốn nghịch ngợm thế nào mẹ cũng có thể bỏ qua. Nhưng riêng chuyện kết hôn thì không được. Chuyện hôn nhân của con phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình.”

Sau đó, bà không chỉ nhốt Ngọc Yến trong nhà mà còn tịch thu luôn điện thoại. Mặc cho cô gào khóc, đập cửa thế nào, người mẹ đứng bên ngoài vẫn chỉ lạnh lùng nói một câu: “Quên cậu ta đi. Sau này con sẽ gặp được người tốt hơn.”

Nhưng Ngọc Yến không cần bất kỳ người tốt hơn nào.

Cô ngồi tựa vào cửa, vừa khóc vừa nói: “Con chỉ cần một mình anh ấy. Mẹ có nhốt con cả đời thì con cũng sẽ ở đây yêu anh ấy cả đời.”

Cuối cùng, người phải nhượng bộ vẫn là mẹ cô.

Nhưng đến khi Ngọc Yến được thả ra và chạy đi tìm Thừa Khải, cô đã không thể tìm thấy anh nữa.

Thừa Khải không còn người thân. Anh vừa tốt nghiệp, trường đại học cũng không thể biết anh đã đi đâu. Không ai có thể nói cho Ngọc Yến biết anh đang ở thành phố nào, làm công việc gì, thậm chí có còn ở trong nước hay không.

Cô hoàn toàn mất phương hướng.

Cuối cùng, Ngọc Yến lựa chọn đến Viện pháp y làm việc. Ngày qua ngày, cô ở nơi ấy, tiếp xúc với đủ loại thi thể, kiên trì trở thành một bác sĩ pháp y. Không chỉ bởi vì chính cô đã dần yêu công việc ấy, mà còn bởi Thừa Khải từng nói với cô rằng một trong những ước mơ của anh là trở thành bác sĩ pháp y.

Ngọc Yến cứ ở đó, như thể chỉ cần mình không rời đi thì một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm được cô.

Nhưng nếu thật sự có ngày ấy, liệu hai người còn có thể trở về như trước hay không? Liệu những vết thương của quá khứ có thể vượt qua được không?

Ngay cả Ngọc Yến cũng không biết câu trả lời.

Sáng hôm sau, mới tám giờ Ngọc Yến đã có mặt trước phòng hóa sinh chờ kết quả xét nghiệm DNA. Theo lịch phải đến chín giờ mới có kết quả, nhưng cô sốt ruột đến mức không thể ngồi yên, đành đứng ngoài hành lang đi tới đi lui.

Đúng chín giờ, cánh cửa phòng hóa sinh mở ra. Phan Uyên bước ra ngoài, trên tay cầm bản kết quả, sắc mặt rõ ràng không được tự nhiên.

“Ngọc Yến.” Cô đưa tờ giấy cho cô. “Trong mẫu lấy từ bộ phận sinh dục của Trần Khải Quang thật sự phát hiện DNA của Lê Thùy Dung. Em đoán đúng rồi.”

Ngọc Yến nhận lấy kết quả, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Điều đó đồng nghĩa trước khi Trần Khải Quang bị sát hại, giữa cậu ta và Lê Thùy Dung đã từng phát sinh quan hệ thân mật.

Một người là mẹ kế đang mang thai, một người là con trai của chồng cô ta. Dù Ngọc Yến đã nghĩ đến khả năng này từ trước, khi kết quả thật sự nằm trong tay, cô vẫn cảm thấy khó tin.

Cô nhanh chóng đọc lại toàn bộ kết quả rồi đứng thẳng người.

“Cảm ơn chị. Em mang báo cáo sang đội hình sự ngay. Sau đó phải xin phép kiểm tra huyết thống của đứa bé trong bụng Lê Thùy Dung.”

Phan Uyên lập tức hiểu ý cô, khẽ gật đầu. “Có mẫu thì mang sang đây. Chị sẽ ưu tiên làm sớm nhất có thể.”

“Vâng ạ.”

Ngọc Yến cầm kết quả chạy thẳng đến đội một. Tin tức vừa được đưa ra, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.

Phạm Khiêm cau mày nhìn bản báo cáo. “Trong toàn bộ lời khai, Lê Thùy Dung chưa từng nói mình có quan hệ với Trần Khải Quang. Cô ta đã che giấu chuyện này.”

“Đúng.” Vũ Thành lập tức tiếp lời. “Nếu cô ta vốn đã chấp nhận phát sinh quan hệ với Quang, vậy lý do gì khiến cô ta sau đó lại giết cậu ta?”

Anh quay sang nhìn Ngọc Yến.

“Trong báo cáo khám nghiệm của em, trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu của một vụ cưỡng ép đúng không?”

“Đúng.” Ngọc Yến gật đầu. “Trên cánh tay chỉ có vài vết cào xước rất nhẹ. Nếu hai bên thật sự giằng co dữ dội trong quá trình cưỡng ép thì dấu vết trên cơ thể phải rõ ràng hơn.”

Hải Đăng suy nghĩ một lát rồi nói: “Có khả năng Lê Thùy Dung sợ chống cự quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên lúc đó không phản kháng không?”

“Vậy lại càng không hợp lý.” Vũ Thành lắc đầu. “Nếu cô ta đã nhẫn nhịn để bảo vệ thai nhi thì sau khi chuyện kết thúc, lý do gì lại phải giết Quang?”

Anh thuận miệng hỏi: “Ngọc Yến, nếu là em, em sẽ làm gì?”

“Em sẽ làm mọi cách để bảo vệ đứa bé.”

Câu trả lời vừa dứt, một người ở phía đối diện bất chợt cau mày. Thừa Khải ngẩng lên nhìn cô, trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng thoáng qua một cảm xúc phức tạp.

Ngọc Yến hoàn toàn không nhận ra. Cô vẫn tập trung vào vụ án.

“Nếu mục đích của cô ta là bảo vệ thai nhi thì sau khi mọi chuyện đã xảy ra, tiếp tục giết Trần Khải Quang không còn ý nghĩa gì. Việc quan trọng nhất lúc ấy phải là bảo đảm an toàn cho đứa trẻ, chứ không phải ra tay với cậu ta.”

Phạm Khiêm gật đầu rồi nhìn sang Thừa Khải.

“Khải, cậu nghĩ sao?”

“Suy nghĩ của tôi giống bác sĩ Ngọc Yến.”

Thừa Khải đặt cây bút trong tay xuống, giọng đều đều nhưng rõ ràng.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa