Chương 49
Cũng đúng khoảnh khắc ấy, từ phía lan can bất ngờ vang lên một tiếng răng rắc.
Lê Thùy Dung hoảng hốt, cơ thể lập tức mất thăng bằng.
“A…”
Tiếng kêu thất thanh xé toạc khoảng không.
“Cứu tôi…”
Trần Khải Viên vừa quay đầu đã nhìn thấy cơ thể cô ta trượt khỏi mép lan can. Ông gần như mất sạch lý trí, điên cuồng lao về phía trước.
“Dung… đừng… đừng mà…”
Một cơn gió mạnh thốc qua sân thượng, cuốn tà váy đỏ tung lên dữ dội dưới ánh chiều đang dần tắt.
Mọi người đồng loạt lao tới, nhưng đã quá muộn.
Bóng người mặc váy đỏ rơi thẳng xuống, xuyên qua khoảng không lộng gió, qua ánh sáng cuối ngày nhợt nhạt, cuối cùng biến thành một mảng màu đỏ thẫm dưới sân bệnh viện.
Những mảnh kính gần đó phản chiếu ánh hoàng hôn, lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo đến chói mắt. Khung cảnh rực rỡ một cách đáng sợ, đẹp đến mức gần như sai trái, lại bi thương đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Trần Khải Viên hoàn toàn sụp đổ.
Ông nhào tới lan can, gần như muốn trèo hẳn qua ngoài, vừa khóc vừa gào:
“Đừng… đừng mà… con của tôi… con của tôi…”
Mấy cảnh sát đứng gần lập tức xông tới kéo ông trở lại. Nhưng Trần Khải Viên lúc ấy chẳng khác nào một người mất trí. Chỉ mấy ngày trước ông còn tiều tụy đến mức gần như không có sức sống, vậy mà lúc này lại vùng vẫy dữ dội đến mức ba người hợp sức cũng khó giữ nổi.
Ông liên tục lao về phía lan can, giằng co đến mức khóe miệng rướm máu, miệng vừa khóc vừa gào đòi chết theo. Sân thượng vốn đã hỗn loạn càng trở nên thê lương hơn.
Cuối cùng Thừa Khải lên tiếng.
“Con trai ông chết, ông đau lòng đến mức không muốn sống nữa. Nhưng ông đã từng nghĩ nếu ông cũng chết, ai sẽ là người đau lòng vì ông chưa?”
Trần Khải Viên đang vùng vẫy dữ dội lập tức khựng lại.
Ông quay đầu nhìn Thừa Khải.
Giữa sân thượng rộng lớn, phía sau anh là rất nhiều người với những sắc mặt khác nhau, chỉ riêng bóng dáng cao gầy ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ. Giọng Thừa Khải không lớn, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng từng chữ lại đủ sức xuyên qua sự hỗn loạn trong đầu Trần Khải Viên.
Ông chợt nhớ đến cha mẹ già.
Họ vẫn còn chưa biết cháu trai đã chết.
Nếu bây giờ chính ông cũng nhảy xuống, họ sẽ phải cùng lúc chịu nỗi đau mất con lẫn mất cháu.
Hai hàng nước mắt lập tức trào khỏi đôi mắt đỏ ngầu của Trần Khải Viên.
Cuối cùng, ông không vùng vẫy nữa.
Toàn thân như bị rút cạn sức lực, ông khuỵu xuống, úp mặt vào hai bàn tay rồi bật khóc nức nở.
“Hết rồi… hết thật rồi… không còn gì nữa… hết rồi…”
Phạm Khiêm vẫn giữ chặt vai ông, trầm giọng nói: “Ông vẫn còn cha mẹ, vẫn còn những người cần ông. Ông Viên, bình tĩnh lại.”
“Hết rồi… hết rồi…”
Không ai biết còn có thể nói gì để an ủi ông.
Nỗi đau Trần Khải Viên đang phải chịu đã vượt quá khả năng của vài câu nói. Ông tận mắt nhìn thấy con trai mình chết, rồi chỉ ít ngày sau lại tận mắt chứng kiến người vợ đang mang thai rơi từ tầng mười lăm xuống đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, quá chân thực, đến mức dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng chịu đựng nổi.
Ngay khi Lê Thùy Dung rơi khỏi sân thượng, Ngọc Yến đã lập tức chạy xuống dưới.
Cô không đủ kiên nhẫn chờ thang máy, cứ thế lao thẳng xuống cầu thang bộ suốt mười lăm tầng. Đến khi chạy được xuống sân, phía dưới đã tụ tập rất đông người.
Có thể bạn thích
Có người sợ hãi che miệng, có người giơ điện thoại quay chụp, cũng có người xôn xao bàn tán.
“Kia có phải ca sĩ Lê Thùy Dung không?”
“Trời ơi, sao cô ấy lại tự tử thế này?”
Ngọc Yến lập tức chen qua đám đông.
“Tránh đường. Cảnh sát đây, mọi người tránh ra.”
Nghe thấy vậy, những người phía trước nhanh chóng dạt sang hai bên.
Khi tầm nhìn không còn bị che khuất, Ngọc Yến cuối cùng cũng nhìn thấy Lê Thùy Dung.
Cô ta nằm bất động giữa nền đất, chiếc váy đỏ thẫm trải ra quanh người, giống một cánh hoa đã bị nghiền nát sau cơn gió dữ.
Ngọc Yến đứng sững mất một giây.
Cổ họng cô nghẹn lại, cảm giác khó chịu từ trong lồng ngực cuộn thẳng lên khiến dạ dày gần như co thắt. Nhưng cô vẫn lập tức ép mình bình tĩnh, chạy đến rồi ngồi xổm xuống bên cạnh.
Ngón tay đặt lên động mạch cổ.
Không có phản ứng.
Không còn nhịp đập.
Với tư thế hiện tại của Lê Thùy Dung, Ngọc Yến gần như có thể đoán được mức độ tổn thương nghiêm trọng đến đâu. Nhưng dù vậy, cô vẫn cố chấp kiểm tra.
Ngón tay Ngọc Yến chậm rãi dời xuống phần bụng đã hơi nhô lên của người phụ nữ trước mặt, thế nhưng cánh tay nặng trĩu, như thể chỉ một động tác đơn giản cũng khó khăn vô cùng.
“Ngọc Yến.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Cô quay đầu.
Thừa Khải đang đứng ngay phía sau.
Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, lặng lẽ nhìn cô. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng khiến cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng Ngọc Yến dần dịu xuống.
Cô ngẩng lên, môi khẽ run.
“Cô ấy chết rồi.”
“Được rồi, Ngọc Yến.”
Giọng Thừa Khải rất nhẹ.
“Không sao đâu.”
Ngọc Yến cắn chặt môi, ánh mắt lại dời xuống vũng máu đang từ từ lan ra bên dưới chiếc váy đỏ.
Có lẽ đứa bé trong bụng cô ta cũng không còn nữa.
Màu máu hòa lẫn với màu váy, gần như không thể phân biệt, khiến người nhìn cảm thấy nhức mắt đến khó chịu.
Ngọc Yến hít thật sâu một hơi, ép bản thân trở lại trạng thái làm việc.
“Em phải khám nghiệm thi thể cô ấy.”
Cô lấy găng tay từ trong túi ra, giọng đã dần ổn định trở lại.
“Anh ghi giúp em.”
Thừa Khải nhìn sự cố chấp và kiên định trong mắt cô, biết lúc này có nói gì cũng không thể ngăn được.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.
“Được.”
Trong lúc Ngọc Yến còn đang loay hoay đeo găng tay, những người của đội một cũng vội vã chạy xuống. Chỉ cần nhìn Lê Thùy Dung nằm bất động dưới đất, không cần kiểm tra cũng biết tình hình đã không còn khả năng cứu vãn. Mọi người lập tức chia nhau làm phần việc của mình.
Ngọc Yến đứng chờ cho đến khi hiện trường được đánh dấu và chụp ảnh đầy đủ mới bắt đầu khám nghiệm. Lê Thùy Dung rơi từ sân thượng xuống ngay trước mắt rất nhiều người, nguyên nhân tử vong gần như đã quá rõ ràng, vì vậy phần kiểm tra sơ bộ cũng không mất nhiều thời gian.
Sau đó, thi thể Lê Thùy Dung được đặt lên cáng, phủ vải trắng rồi đưa lên xe để chuyển về Cục cảnh sát. Thành viên đội một cũng lần lượt chuẩn bị rời đi, chỉ có đám đông xung quanh vẫn đứng lại, mãi không chịu giải tán.
Trên đường trở về Cục, bầu không khí trong xe nặng nề khác thường. Không ai còn tâm trạng nói chuyện như mọi khi. Một lúc lâu sau, Phạm Khiêm mới lên tiếng: “Tôi đã kiểm tra đoạn lan can nơi cô ta rơi xuống. Có một thanh thép đã han gỉ, mối hàn gần như bong hẳn. Có lẽ lúc định trèo trở vào, Lê Thùy Dung vô tình bám đúng vào thanh đó nên mới mất thăng bằng.”
Vũ Thành thở dài. “Tôi nghĩ ban đầu cô ta chỉ muốn làm lớn chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người thôi. Không ngờ cuối cùng lại thật sự rơi xuống.”
Hải Đăng gật đầu. “Lúc rơi còn kêu cứu, chứng tỏ cô ta chưa thực sự muốn chết.”
“Cô ta là ca sĩ nổi tiếng, xuất hiện ở đâu cũng dễ trở thành tâm điểm.” Vũ Thành nói tiếp. “Lần này cố tình lên sân thượng, còn tuyên bố dùng cái chết để chứng minh bản thân chỉ tự vệ chứ không cố ý giết người. Tôi đoán cô ta muốn lợi dụng việc này để giành thêm sự đồng cảm từ dư luận.”
Nói đến đây, anh ngao ngán lắc đầu.
“Không ngờ chỉ định dựng một màn kịch, cuối cùng lại thật sự hại chết chính mình, còn kéo theo cả đứa bé trong bụng.”
Phạm Khiêm cũng thở dài. “Hung thủ không còn để đối chất, nạn nhân cũng đã chết. Vụ này có lẽ sắp phải khép lại rồi.”
Trở về Cục cảnh sát, đội hình sự lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về chuyên án AX200015. Lần này, đích thân Cục trưởng chủ trì.
Phạm Khiêm báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc, từ kết quả điều tra, lời khai, dấu vết pháp y cho đến tình huống xảy ra trên sân thượng bệnh viện. Nhận định chung vẫn là Lê Thùy Dung đã sát hại Trần Khải Quang, sau đó vì lo sợ bị truy cứu trách nhiệm nên cố tình diễn một màn tự sát nhằm tạo áp lực dư luận. Chỉ không ngờ sự cố ngoài ý muốn lại khiến cô ta thật sự mất mạng.
Cục trưởng yêu cầu phải tiếp tục làm rõ động cơ khiến Lê Thùy Dung giết Trần Khải Quang rồi mới chính thức khép hồ sơ. Tuy nhiên, do không tìm thấy bằng chứng liên lạc trực tiếp giữa hai người, thêm vài ngày trôi qua mà cuộc điều tra vẫn không có tiến triển đáng kể.