Phạm Khiêm nhìn lực lượng chi viện cùng những người được trang bị đầy đủ phía dưới, rồi lại nhìn bộ quần áo lấm lem của Ngọc Yến. Nghĩ đến việc cả đội vừa bị đối phương dắt mũi một vòng, sắc mặt anh lập tức tối sầm.

“Người trong tòa nhà đã được sơ tán hết chưa?”

“Đã sơ tán rồi.”

Vũ Thành hiểu ngay anh định làm gì.

“Em sẽ giữ những người còn lại.”

“Có thể hắn đã lẫn vào đám đông rồi.”

Bàn tay Phạm Khiêm siết chặt.

“Cậu giữ tất cả những người còn ở đó. Bảo Đăng đến phòng CCTV, trích xuất toàn bộ camera ngay lập tức.”

Giọng anh lạnh hẳn xuống.

“Bằng mọi giá phải lấy được hình ảnh của kẻ đã lên tầng mười lăm.”

“Rõ.”

Sau khi giao nhiệm vụ xong, Phạm Khiêm và Ngọc Yến cũng lập tức chạy sang tòa nhà đối diện. Vì trước đó nhận được thông báo có khả năng xuất hiện tay súng, hai bên đường lúc này đã đỗ kín xe đặc chủng, lực lượng công an cùng quân sự được bố trí khắp nơi.

Ban đầu người dân còn hoảng sợ chạy tán loạn. Nhưng thời gian trôi qua mà vẫn không có tiếng súng hay động tĩnh bất thường, sự sợ hãi dần bị tò mò thay thế, rất nhiều người lại tụ tập ở gần khu vực phong tỏa để xem chuyện gì đang xảy ra.

Ngọc Yến phải mất khá nhiều sức mới chen được qua đám đông. Khi gần đến tòa nhà, cô bất ngờ va phải một người đàn ông đi ngược chiều.

“Xin lỗi, cô có sao không?”

Người kia mặc đồ đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu, vành mũ kéo thấp khiến Ngọc Yến không nhìn rõ gương mặt. Cô đang vội nên chỉ lắc đầu.

“Không sao.”

Nói xong, cô tiếp tục chen về phía trước.

Ngọc Yến hoàn toàn không biết sau lưng mình, người đàn ông kia vẫn đứng nguyên giữa đám đông, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên thành một nụ cười khó đoán.

Phải gần năm phút sau, Ngọc Yến mới thoát khỏi dòng người hiếu kỳ và đi vào được tòa nhà. Những người chưa kịp sơ tán lúc này đều đã được tập trung lại ở một khu vực riêng.

Vũ Thành vừa nhìn thấy cô đã lập tức hỏi: “Ngọc Yến, vừa rồi em không sao chứ?”

“Em không sao.” Cô nhìn quanh. “Anh Thành, người trong tòa nhà chỉ còn chừng này thôi à?”

“Ừ.” Vũ Thành ngán ngẩm lắc đầu. “Nghe nói có súng nên phần lớn bỏ chạy hết rồi.”

“Chiếc bút laser được đặt ở tầng mười lăm đúng không? Em lên xem được không?”

“Để anh đưa em lên.”

Trên tầng mười lăm vẫn còn vài chiến sĩ công an canh gác. Thấy Vũ Thành đi cùng Ngọc Yến, mọi người lập tức cho hai người qua.

Vừa bước vào, Ngọc Yến đã nhận ra nơi này gần như bị bỏ hoang. Đồ đạc cũ hỏng nằm ngổn ngang ở vài góc, mạng nhện giăng trên trần, nhiều khu vực phủ bụi dày. Thế nhưng trái ngược với những thứ ấy, phần sàn ngay sát cửa kính lại sạch sẽ đến mức bất thường.

Ngọc Yến cau mày nhìn xuống vài giây rồi mới ngẩng lên.

Phía trước là một mảng kính lớn nhìn thẳng sang sân thượng bệnh viện. Ở độ cao khoảng một mét rưỡi so với mặt sàn, một cây bút laser được cố định vào kính bằng băng dính. Đầu bút vẫn đang phát ra ánh đỏ, chiếu chính xác sang vị trí sân thượng bên kia.

Ngọc Yến lấy găng tay trong túi ra đeo vào rồi bước đến gần.

“Anh đã lấy dấu vân tay chưa?”

“Có thử rồi nhưng không thu được gì.” Vũ Thành đáp. “Trên băng dính cũng không có dấu tay hay sợi vải đáng kể. Khả năng cao người gắn nó đã đeo găng.”

Ngọc Yến gật đầu, cẩn thận quan sát khu vực xung quanh.

“Bề mặt kính và những chỗ gần đây đều được xử lý rất sạch. Nếu chỉ là trò đùa nhất thời thì người làm sẽ không cẩn thận đến mức này. Hơn nữa người bình thường cũng chẳng ai dám mang chuyện súng ống ra đùa với cảnh sát.”

Cô nhìn chiếc bút thêm một lúc rồi kết luận:

“Đây là hành động có chủ đích. Kẻ gắn nó ở đây rõ ràng muốn dọa chúng ta.”

Vừa nói xong, Ngọc Yến chợt nhận ra cách mình phân tích càng lúc càng giống Thừa Khải. Không biết từ khi nào, cô đã bắt đầu học theo lối suy luận từng bước của anh.

Vũ Thành nghe xong cũng bật cười.

“Ngọc Yến, sao cách em nói giống Khải thế?”

“Hả?”

“Anh vừa gọi hỏi ý kiến cậu ấy. Kết quả cậu ấy cũng nói gần như y hệt, đây là một trò đùa có mục đích.”

“Ồ.”

Ngọc Yến vui vẻ bật ra một tiếng, tâm trạng bất giác tốt lên một chút.

Vũ Thành nói tiếp: “Nhưng Khải cũng bảo hiện tại vẫn chưa rõ đối phương thật sự muốn gì, cho nên mọi người phải tiếp tục cẩn thận. Anh đã gọi đội rà soát bom mìn lên kiểm tra rồi, họ nói chưa phát hiện nguy hiểm.”

Anh nhìn đồng hồ.

“Chắc Khải cũng gần tới đây rồi. Đợi cậu ấy đến xem còn cần xử lý gì thêm.”

Nghe đội hình sự tin tưởng Thừa Khải như vậy, Ngọc Yến không khỏi cảm thấy vui trong lòng. Cô cũng tin vào phán đoán của anh nên không tiếp tục chạm vào cây bút, chủ động lùi về sau một bước.

Đúng lúc ấy, Phạm Khiêm cũng lên đến tầng mười lăm.

Sau khi hỏi lại tình hình, anh đi tới gần kiểm tra cây bút laser, rồi đưa tay định tháo nó khỏi mặt kính.

Cùng lúc đó, cánh mũi Ngọc Yến bất ngờ ngửi thấy một mùi khét quen thuộc.

Ngay sau đó là những tiếng lách tách rất nhỏ.

Âm thanh này giống hệt chiếc sim từng phát nổ trong căn nhà của Lê Thùy Dung.

Sắc mặt cô lập tức thay đổi.

“Anh Khiêm, tránh ra.”

Phạm Khiêm phản ứng cực nhanh, lập tức bật người lùi lại.

Gần như cùng thời điểm, cây bút laser phát ra một tiếng nổ khô. Sức công phá không lớn nhưng vẫn đủ khiến phần kính phía sau bị phá thủng.

Mọi người đồng loạt nhìn về đó.

Trên tấm kính xuất hiện một lỗ thủng có hình dáng rõ ràng.

Chữ H.

“Mẹ kiếp.”

Phạm Khiêm tức đến mức cả người căng cứng. Anh đấm mạnh xuống nền gạch, viên gạch phía dưới lập tức nứt ra một đường.

Vũ Thành cũng nghiến răng.

“Thằng khốn đó chơi chúng ta hai lần liên tiếp. Đây là lần đầu em gặp loại tội phạm dám công khai khiêu khích cảnh sát như thế.”

Anh siết chặt nắm tay.

“Không bắt được hắn thì em chẳng còn mặt mũi nào làm nghề nữa.”

Phạm Khiêm nhìn sang đội kỹ thuật.

“Không phải đã rà bom mìn rồi sao? Tại sao thứ này vẫn phát nổ?”

“Ban nãy đúng là đã kiểm tra. Đội rà phá cũng xác nhận cây bút không gắn thiết bị nổ.”

Ngọc Yến lập tức lên tiếng: “Có thể không phải bom.”

Mọi người cùng nhìn sang cô.

Ngọc Yến bước tới gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

“Có khả năng bên trong được xử lý bằng một hỗn hợp hóa chất phản ứng mạnh khi gặp ma sát hoặc nhiệt. Chiếc sim em từng tìm thấy trong nhà Lê Thùy Dung cũng phát nổ theo cách tương tự. Mùi vừa rồi rất giống.”

Cô nhìn vào lỗ thủng trên kính.

Ánh nắng buổi trưa vừa vặn xuyên qua hình chữ H, in xuống sàn một cái bóng sắc nét.

“Nếu đúng là cùng một phương thức, vậy đây không phải ngẫu nhiên.”

Mọi người lập tức hiểu ý.

Nếu suy đoán của Ngọc Yến đúng, kẻ đứng phía sau đã bắt đầu sắp đặt mọi thứ từ trước khi Lê Thùy Dung chết. Hắn từng khiến vật chứng phát nổ, sau đó có thể đã điều khiển cô ta trên sân thượng mà không ai nhận ra, còn hôm nay lại trực tiếp dựng một màn kịch ngay trước mặt đội một.

Phạm Khiêm hít sâu vài hơi mới ép được cơn giận xuống.

“Ngọc Yến, đợi đội kỹ thuật kiểm tra lại toàn bộ lần nữa. Nếu xác định không còn nguy hiểm, em thu mẫu về xét nghiệm.”

Anh nhìn lỗ thủng chữ H.

“Anh muốn biết chính xác bên trong cây bút có cùng loại chất với chiếc sim trước đó hay không.”

“Vâng.”

“Thành.”

Vũ Thành lập tức đáp:

“Có em.”

“Gọi đội kỹ thuật hình sự kiểm tra lại một lần nữa. Lấy dấu vân tay, dấu chân, sợi vải và toàn bộ dấu vết có thể thu được. Có kết quả báo ngay cho tôi.”

“Rõ.”

Phạm Khiêm vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Mấy chiến sĩ đang canh gác nhận ra Thừa Khải nên lập tức cho anh đi qua.

Vừa bước vào, ánh mắt Thừa Khải không dừng ở tấm kính trước tiên mà lập tức rơi lên người Ngọc Yến.

Cô bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ nhẹ nhàng nhìn lại.

Không cần nói thành lời, vẻ mặt của cô đã truyền đạt rất rõ ba chữ.

Em không sao.

“Tiến sĩ Khải.”

Phạm Khiêm thấy anh đến, cơn giận trên mặt cũng dịu đi đôi chút.

“Ở bên này.”

Thừa Khải khẽ gật đầu rồi mới nhìn sang tấm kính.

Chỉ cần thấy chữ H được tạo thành bởi lỗ thủng, anh gần như đã đoán được toàn bộ diễn biến.

“Sử dụng phản ứng hóa học để tạo vụ nổ nhỏ, bản thân không quá nguy hiểm.” Anh bình tĩnh nói. “Điểm quan trọng là đối phương đang tuyên chiến với chúng ta.”

“Tuyên chiến?”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn anh.

Ban đầu ai cũng cho rằng đây chỉ là một hành động khiêu khích cảnh sát, nhưng Thừa Khải lại dùng hai chữ hoàn toàn khác.

“Đúng.”

Anh khẽ gật đầu.

“Nếu hắn chỉ muốn khiêu khích, việc dùng bút laser giả thành tia ngắm súng để khiến cả đội hoảng loạn đã đủ đạt mục đích.”

Thừa Khải nhìn về phía chữ H trên kính.

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện