Ngọc Yến không dám tỏ ra tùy tiện.

Cô nghiêm túc bước lên chào hỏi.

“Em chào các anh. Em là Ngọc Yến, bác sĩ pháp y của Viện pháp y Quân đội. Hôm nay em được điều sang đây hỗ trợ mọi người.”

Người đàn ông cao lớn gật đầu.

“Chào bác sĩ Ngọc Yến. Tôi là Khiêm, phó đội hình sự. Những người ở đây đều là anh em trong đội. Trong lúc làm việc nếu cần gì thì bác sĩ cứ nói.”

“Vâng ạ.”

Ánh mắt Ngọc Yến lập tức hướng về thi thể đặt trên tấm bạt phía sau anh Khiêm.

Cô không muốn mất thêm thời gian vào những lời xã giao nên trực tiếp hỏi:

“Hiện tại chỉ có một thi thể thôi phải không anh?”

“Ừ.”

Anh Khiêm chỉ về phía căn phòng chứa rác mà Ngọc Yến vừa nhìn thấy.

“Thi thể mới được đưa từ trong đó ra. Anh em trong đội chỉ thực hiện việc di chuyển, toàn bộ quá trình đều đeo găng tay và hạn chế chạm vào cơ thể nạn nhân.”

Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.

“Nhận định ban đầu, nạn nhân là nữ. Trên người không có quần áo, không có trang sức, giấy tờ tùy thân hay bất kỳ vật dụng nào có thể xác định danh tính. Bước đầu nghi ngờ đây là một vụ án mạng.”

Nói đến đây, sắc mặt anh Khiêm hơi nặng xuống.

“Thi thể không còn phần đầu. Anh em đã tìm quanh khu vực nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện được.”

Thật ra chỉ cần nhìn hiện trạng thi thể, bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến án mạng.

Nhưng điều tra hình sự phải dựa trên quy trình và chứng cứ.

Cảnh sát có thể đưa ra nhận định ban đầu, còn kết luận chuyên môn vẫn phải do pháp y xác định.

Ngọc Yến hiểu rõ chức trách của mình.

Cô gật đầu.

“Vâng. Để em kiểm tra thi thể trước.”

“Được, em làm đi.”

Ngọc Yến xách hộp dụng cụ tiến đến gần thi thể.

Phía sau cô, phó đội Phạm Khiêm theo thói quen nghề nghiệp lặng lẽ quan sát từng động tác của nữ pháp y trẻ.

Anh muốn biết người vừa được điều đến có thực sự đủ khả năng xử lý một hiện trường phức tạp như thế này hay không.

Ngọc Yến ngồi xuống bên cạnh thi thể đã mất phần đầu và đang trong giai đoạn phân hủy nặng.

Không do dự.

Không né tránh.

Cũng không có bất kỳ biểu hiện hoảng sợ nào.

Cô chỉ tập trung quan sát từng dấu vết bên ngoài, từ vị trí vết thương đến tình trạng mô mềm và các phần cơ thể còn lại.

Thái độ bình tĩnh ấy khiến Phạm Khiêm âm thầm hài lòng.

Hải đứng bên cạnh nhỏ giọng nhận xét:

“Bác sĩ này trẻ mà gan thật đấy anh nhỉ?”

“Ừ. Làm việc khá chuyên nghiệp.”

Ở phía bên kia, Ngọc Yến đã đeo hai lớp khẩu trang.

Gió trên sân thượng tuy đã làm mùi tử khí loãng bớt, nhưng thi thể đang ở giai đoạn phân hủy nặng nên mùi vẫn vô cùng khó chịu.

Hai lớp khẩu trang cũng chỉ giúp cô dễ chịu hơn đôi chút.

Sau khi hoàn thành bước quan sát bằng mắt thường, Ngọc Yến bắt đầu kiểm tra bên ngoài thi thể bằng tay.

Trong khoảng thời gian ấy, các cảnh sát vẫn tiếp tục lục từng túi rác trong phòng chứa rác, cố gắng tìm phần đầu đã mất của nạn nhân.

Gần một tiếng sau, Ngọc Yến mới đứng lên.

Cô tháo găng tay, hít sâu một hơi rồi quay về phía Phạm Khiêm.

Không để mọi người phải chờ, cô lập tức báo cáo:

“Kết quả khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân là nữ, thể trạng trung bình. Đốt sống cổ thứ ba và thứ tư bị chặt đứt, phần từ đốt sống cổ thứ hai trở lên đến hộp sọ hiện không có. Mười đầu ngón tay đều bị cắt từ vị trí khớp gần.”

Cô hơi ngừng lại để sắp xếp thông tin rồi tiếp tục:

“Căn cứ mức độ hợp nhất giữa đầu xương và thân xương, độ tuổi nạn nhân vào khoảng từ mười tám đến hai mươi hai tuổi. Trên phần thân có ba vết đâm, trong đó một vết nằm ở vùng phổi. Dựa vào phản ứng sống của cơ, bước đầu xác định nạn nhân đã tử vong trước khi thi thể bị phân cắt.”

Ngọc Yến hít một hơi rồi tiếp tục báo cáo bằng giọng bình tĩnh:

“Cơ quan sinh dục không có tổn thương bất thường, không thu được tinh dịch và cũng chưa phát hiện dấu hiệu bị x*m h*i t**h d*c. Thời điểm tử vong sơ bộ khoảng mười lăm ngày trước. Muốn xác định chính xác hơn về thời gian và nguyên nhân tử vong thì phải đưa thi thể về phòng xét nghiệm để tiến hành khám nghiệm sâu.”

Phạm Khiêm có chút bất ngờ.

Theo kinh nghiệm của anh, những bác sĩ pháp y trẻ tuổi khi lần đầu đối mặt với hiện trường thật thường ít nhiều sẽ lúng túng.

Nhưng từ lúc bắt đầu khám nghiệm đến giờ, Ngọc Yến gần như không để lộ chút hoảng loạn nào.

Cách cô báo cáo cũng rõ ràng, có trình tự, không đưa ra kết luận vượt quá những gì chứng cứ hiện tại cho phép.

Chỉ trong thời gian ngắn, thái độ làm việc ấy đã khiến những người có mặt ở đó dần nảy sinh sự tin tưởng.

Phạm Khiêm gật đầu.

“Được. Trước mắt chuyển thi thể về phòng xét nghiệm. Những người còn lại tiếp tục khám nghiệm hiện trường và tìm thêm dấu vết liên quan.”

“Rõ.”

Từ ngoại thành trở về trụ sở công an không quá xa.

Giờ cao điểm cũng đã qua nên chỉ khoảng hai mươi phút sau xe đã về đến nơi.

Dù vậy, suốt quãng đường Ngọc Yến vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Thi thể không còn nguyên vẹn được vận chuyển ngay trên xe, còn cô khi rời hiện trường lại chưa có điều kiện rửa tay kỹ. Dù đã thay găng và sát khuẩn sơ bộ, mùi khó chịu vẫn như bám vào quần áo và da thịt.

Về đến trụ sở, người cảnh sát lúc trước dẫn Ngọc Yến qua dây cảnh báo lại tiếp tục đưa cô đến phòng xét nghiệm.

Lúc này hai người mới chính thức giới thiệu với nhau.

Anh tên Thành, đã công tác tại đội cảnh sát hình sự được ba năm.

“Tạm thời em dùng phòng xét nghiệm này để làm việc nhé.”

Anh Thành mở cánh cửa inox màu bạc rồi dẫn Ngọc Yến vào trong.

“Nếu có gì chưa rõ thì cứ hỏi anh hoặc những người xung quanh.”

Anh vừa đi vừa giới thiệu cho cô vị trí những thiết bị và dụng cụ cần thiết.

“Chắc Ngọc Yến cũng chỉ làm việc ở đây trong thời gian ngắn thôi, nhưng công việc pháp y vất vả lắm. Lát nữa anh kiếm cho em một cái ghế lười, lúc mệt có thể ngồi nghỉ.”

“Dạ, không cần đâu anh.”

Ngọc Yến vội xua tay.

“Em làm được mà. Các anh ai cũng bận, không cần phải mất công lo cho em.”

“Phải lo chứ.”

Anh Thành cười.

“Lần đầu tiên đội hình sự có một bác sĩ pháp y nữ trẻ như em đến làm việc mà.”

Nói xong anh lại cảm thấy câu này không được chính xác lắm, liền gãi đầu sửa lại:

“À, ý anh là đến đội hình sự hỗ trợ khám nghiệm một vụ án.”

Ngọc Yến bật cười.

“Biết đâu sau này em lại về hẳn đội các anh làm việc thì sao?”

Mắt Vũ Thành lập tức sáng lên.

“Được thế thì còn gì bằng.”

Anh chỉ quanh phòng.

“Em cứ xem qua phòng xét nghiệm trước nhé. Anh đi làm thủ tục xin lệnh khám nghiệm tử thi. Khi có giấy anh sẽ mang đến cho em.”

“Vâng ạ.”

Phòng xét nghiệm của trụ sở công an tuy không rộng bằng phòng nghiên cứu ở Viện pháp y Quân đội, nhưng trang thiết bị lại khá đầy đủ và hiện đại.

Ngọc Yến đi một vòng quan sát, trong lòng âm thầm đánh giá từng khu vực. Máy móc, dụng cụ chuyên môn, bàn khám nghiệm cùng hệ thống lưu trữ mẫu đều được bố trí rất gọn gàng.

Cô cảm thấy khá hài lòng.

Dù vậy, đây vẫn là nơi làm việc của người khác, lại chưa được bàn giao cụ thể nên Ngọc Yến không tùy tiện động vào bất cứ thứ gì. Xem xét một lúc, cô lại bước ra hành lang.

Trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh thi thể vừa khám nghiệm ngoài hiện trường.

Ba vết đâm.

Phần đầu cùng mười đầu ngón tay đều bị loại bỏ.

Hung thủ rõ ràng đã cố tình che giấu danh tính nạn nhân.

Ngọc Yến đứng dựa gần cửa phòng xét nghiệm, trong đầu âm thầm sắp xếp từng khả năng về cách thức gây án.

Đúng lúc cô đang tập trung suy nghĩ, từ đầu hành lang bên kia bỗng truyền đến tiếng trò chuyện.

“Trước đây việc điều tra dựa trên suy luận tâm lý học tội phạm chưa được chú trọng lắm, nhưng bây giờ thì khác rồi. Sau vụ án vừa phá được, đội cảnh sát hình sự bắt đầu tin tưởng phương pháp này hơn nhiều. Cảm ơn bác sĩ đã mang một cách tiếp cận mới đến cho đội hình sự nhé.”

Một giọng đàn ông quen thuộc lập tức vang lên.

“Ở nhiều nước phát triển, tâm lý học tội phạm đã được ứng dụng khá rộng trong quá trình điều tra. Ở Việt Nam hiện tại vẫn còn tương đối ít.”

Giọng nói ấy điềm đạm, đều đặn, chỉ cần nghe một câu cũng đủ khiến Ngọc Yến nhận ra.

“Tôi biết phương pháp điều tra truyền thống trong nước rất hiệu quả. Nhưng thời đại đã thay đổi, nếu có thể kết hợp thêm các phương pháp khác với cách điều tra truyền thống thì hiệu quả thu được có lẽ sẽ tốt hơn.”

“Đúng thế.”

Người phụ nữ đi bên cạnh không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa