“Điểm thấp nhất của chữ H chỉ ở khoảng một mét năm mươi sáu. Nếu một người cao hơn một mét bảy mươi lăm, khi muốn dùng lực ổn định ở độ cao đó sẽ phải hạ vai hoặc khom người. Tư thế thay đổi sẽ khiến điểm tựa và hướng lực không giống phần trên, từ đó tạo ra chênh lệch rõ hơn về độ sâu của vết rạch.”

Thanh Mai nghe xong mới hiểu ra.

“Thì ra là vậy.”

Lần này cô không còn vẻ ngượng ngùng như trước, ngược lại còn nghiêm túc tiếp thu.

“Bác sĩ Ngọc Yến giỏi thật.”

Ngọc Yến cũng không khách sáo.

“Cảm ơn.”

Sau đó cô quay sang nhìn Thừa Khải.

“Tiến sĩ Khải, đến lượt anh.”

Thừa Khải khẽ gật đầu.

“Tôi đồng ý với kết quả ước tính của bác sĩ Ngọc Yến. Người trực tiếp xử lý vách kính có chiều cao khoảng một mét bảy mươi đến một mét bảy mươi lăm.”

Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng người gắn bút laser lên kính chỉ là một thành viên trong nhóm.”

“Nhóm?”

Mọi người gần như đồng loạt nhìn sang anh.

Phạm Khiêm cau mày.

“Ý cậu là không chỉ có một người tham gia?”

“Đúng.”

Thừa Khải bình tĩnh giải thích: “Kế hoạch quay lại bệnh viện của đội một được quyết định đột xuất. Vì vậy màn khiêu khích bằng laser này cũng phải được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn.”

Anh nhìn về bảng thời gian.

“Từ khi đội một rời Cục đến lúc phát hiện tia laser chỉ khoảng ba mươi phút. Trong khoảng thời gian ấy, nếu chỉ có một người, hắn phải đồng thời chuẩn bị bút laser, xử lý hóa chất gây nổ, rạch hình chữ H trên kính, cố định thiết bị, lau sạch sàn, xóa dấu vết cá nhân rồi rời khỏi hiện trường.”

Thừa Khải lắc đầu rất nhẹ.

“Khó có khả năng một người hoàn thành tất cả việc đó trong thời gian ngắn như vậy mà vẫn giữ hiện trường sạch đến mức gần như không để lại gì.”

Anh kết luận:

“Cho nên ‘hắn’ không phải chỉ một cá nhân. Khả năng lớn là một nhóm người, hoặc ít nhất có người hỗ trợ.”

Trong phòng lập tức vang lên những tiếng xì xào.

Quả thật, từ đầu đến giờ mọi người đều vô thức dùng một chữ “hắn”, mặc định đối phương chỉ có một người. Đến khi Thừa Khải chỉ ra, họ mới nhận thấy lượng công việc trong nửa giờ ấy vượt quá khả năng xử lý hợp lý của một cá nhân.

Sắc mặt Phạm Khiêm cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

“Thông tin này rất có giá trị. Cậu tiếp tục.”

Thừa Khải nhìn đoạn CCTV đang chiếu trên màn hình.

“Trần Khải Viên phải nhập viện là chuyện ngẫu nhiên. Lê Thùy Dung đến bệnh viện chăm sóc ông ta cũng là tình huống phát sinh. Vì vậy việc lựa chọn tòa nhà đối diện làm điểm quan sát cũng phải được quyết định sau đó.”

Anh hơi nghiêng đầu.

“Điều này cho thấy nhóm người kia không cần dựa vào quyền truy cập cố định trong tòa nhà. Khả năng họ là nhân viên hoặc người làm việc thường xuyên ở đó không cao.”

Thừa Khải tiếp tục nhìn màn hình.

“Còn một điểm khác.”

“Thông thường, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, con người sẽ xuất hiện tâm lý bất an. Khi nhận thấy cảnh sát quay lại hiện trường và có nguy cơ phát hiện dấu vết, phản xạ tự nhiên phải là lo lắng, thu mình hoặc tìm cách tránh bị chú ý.”

Giọng anh vẫn đều đặn.

“Nhưng nhóm người này không như vậy.”

“Họ không những không sợ mà còn chủ động dựng một màn kịch bằng tia laser để đe dọa đội một. Điều đó cho thấy tâm lý của họ đã dần lệch khỏi phản ứng thông thường. Sự sợ hãi đối với lực lượng điều tra đang giảm xuống, còn cảm giác thỏa mãn khi thao túng và trêu đùa cảnh sát lại tăng lên.”

Hải Đăng vốn luôn cho rằng tâm lý học tội phạm là một lĩnh vực rất trừu tượng, nhưng nghe Thừa Khải phân tích đến đây, trong đầu anh đã dần hiện ra hình ảnh của nhóm người kia.

Kiêu ngạo.

Nổi loạn.

Thích kiểm soát.

Có lẽ khi đứng bên tầng mười lăm nhìn cả đội phải ép sát xuống sàn vì tưởng tia laser đến từ súng ngắm, bọn chúng đã cảm thấy vô cùng đắc ý.

Nghĩ đến đó, Hải Đăng nghiến răng.

“Mẹ kiếp. Rốt cuộc là lũ khốn nào mà dám chơi cảnh sát như vậy? Chán sống thật rồi.”

Thừa Khải lại lắc đầu.

“Ban đầu, bọn chúng có lẽ chưa định công khai khiêu khích chúng ta.”

Vũ Thành lập tức nhìn sang.

“Ý cậu là sao?”

“Sau khi một vài vụ trước diễn ra trót lọt, cảm giác kiểm soát và tự tin của chúng tăng lên. Tâm lý cũng theo đó ngày càng lệch lạc, cuối cùng mới phát triển thành hành vi công khai thách thức lực lượng điều tra.”

Vũ Thành cau mày.

“Vài vụ trước?”

Thừa Khải khẽ gật đầu.

“Như chúng ta đã nói, vụ Phạm Quốc Hào, Trần Khải Quang và Lê Thùy Dung đều xuất hiện ký hiệu H. Mối liên hệ giữa các vụ này chưa từng được công bố ra ngoài, vì vậy gần như có thể loại trừ khả năng một người bên ngoài biết chuyện rồi bắt chước.”

Phạm Khiêm lập tức tiếp lời: “Đúng. Vậy có thể xác định ký hiệu H ở ba vụ đều xuất phát từ cùng một nguồn.”

Anh dừng lại rồi tự sửa.

“Không phải một người.”

“Một nhóm người.”

Phạm Khiêm đã bắt đầu quen với cách suy luận của Thừa Khải, nhưng giọng vẫn mang chút không chắc chắn.

“Và sau mỗi lần thành công, bọn chúng càng cảm thấy thích thú, từ đó càng ngày càng táo tợn hơn?”

Thừa Khải khẽ gật đầu.

“Đúng.”

Anh chậm rãi đặt tay lên cuốn sổ.

“Trong vụ Phạm Quốc Hào, hôm tôi và Ngọc Yến quay lại hiện trường, có một người đã dùng thuốc khiến cô ấy hôn mê rồi định mang đi.”

Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng sắc thái đã cứng rắn hơn trước.

“Tại sao hắn phải mang Ngọc Yến đi? Vì cô ấy có giá trị đặc biệt, hay vì cô ấy đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy?”

Không ai lên tiếng.

Thừa Khải tiếp tục: “Sau hôm đó tôi quay lại hiện trường, đứng đúng vị trí Ngọc Yến từng đứng trước khi mất ý thức. Trên bức tường tầng mười một có một nét ngang phát sáng.”

Anh quay sang cô.

“Ngọc Yến, em còn nhớ không?”

Ngọc Yến ngẩn ra vài giây.

Sau đó ký ức bất chợt ùa về.

Trước khi ngất đi hôm đó, cô đúng là từng nhìn thấy một vệt sáng trên tường. Khi ấy cô còn tưởng đó là ánh sáng của côn trùng hoặc một thứ phản quang nào đó, nên hoàn toàn không để tâm.

Bây giờ nghe Thừa Khải nhắc lại, cô mới lập tức nhớ ra.

“Đúng. Em đã nhìn thấy một nét ngang phát sáng.”

Thừa Khải gật đầu.

“Đó là chất có khả năng phát sáng trong bóng tối.”

Anh nói tiếp: “Ban đầu tôi không hiểu nét ngang ấy có ý nghĩa gì. Đến khi phát hiện mối liên hệ với ký hiệu H, tôi mới nhận ra.”

Ánh mắt anh trở nên sắc bén.

“Nét ngang đó chính là phần đầu của chữ H.”

Không khí trong phòng lập tức im xuống.

“Kẻ kia đang viết dở ký hiệu thì chúng ta xuất hiện. Hắn lo Ngọc Yến đã nhìn thấy nên mới định đưa cô ấy đi.”

Thừa Khải chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng khi bị tôi phát hiện, hắn chỉ nhìn tôi rồi bỏ Ngọc Yến lại, sau đó rời đi.”

Anh hơi dừng lại.

“Lúc đó tôi không có vũ khí, không có chi viện, nếu phải đối đầu trực tiếp chưa chắc đã chiếm ưu thế. Nhưng hắn vẫn lựa chọn rút lui.”

Ánh mắt Thừa Khải lướt qua từng người trong phòng.

“Bởi vì khi ấy, hắn vẫn còn sợ hai chữ ‘cảnh sát’.”

Giọng anh trầm xuống.

“Và hắn cũng chưa muốn cảnh sát bắt đầu điều tra về chữ H. Khi ấy ký hiệu này chỉ được để lại như một ám hiệu.”

Hai mắt Vũ Thành lập tức sáng lên. Từ đầu anh vẫn luôn cảm thấy vụ án Phạm Quốc Hào có một điểm nào đó chưa thật sự khớp, nhưng nghĩ mãi cũng không thể xác định vấn đề nằm ở đâu. Đến lúc nghe Thừa Khải phân tích, anh mới bừng tỉnh.

“Đúng rồi, chính là chi tiết này.” Vũ Thành không nhịn được thốt lên. “Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn từ chỗ này. Tiến sĩ Khải, cậu phân tích hay thật.”

Phạm Khiêm cũng khẽ gật đầu.

“Khải, tiếp tục đi. Mọi người vẫn đang nghe.”

Thừa Khải nhìn một lượt những manh mối trên bảng rồi chậm rãi nói: “Đến vụ Lê Thùy Dung, nhóm người này đã bắt đầu táo bạo hơn. Bọn chúng cho rằng mình đủ khả năng đứng ngay trước mắt cảnh sát mà vẫn có thể điều khiển cô ta đi đến cái chết theo đúng kế hoạch.”

Anh hơi dừng lại.

“Nhưng ở thời điểm đó, bọn chúng vẫn cố gắng không để lại dấu vết trực tiếp. Điều đó chứng tỏ nỗi sợ cảnh sát vẫn còn, chỉ là đã ít hơn rất nhiều so với lần đầu.”

Hải Đăng đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã. Nếu theo suy luận của cậu, Lê Thùy Dung cũng là người có liên quan đến H, vậy tại sao bọn chúng lại phải giết cô ta?”

Thừa Khải đáp: “Rất có thể vì trạng thái tâm lý của Lê Thùy Dung đã trở nên không ổn định. Cô ta đang mang thai, lại lần đầu trực tiếp giết người, khả năng chịu áp lực vốn đã thấp.”

Anh nhìn về phía Ngọc Yến.

“Quan trọng hơn, cô ta không đủ quyết đoán để tự tay tiêu hủy chiếc sim có giá trị đặc biệt với cuộc điều tra. Có lẽ từ thời điểm ấy, nhóm kia đã không còn tin tưởng cô ta.”

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa