Ngọc Yến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cố giữ cho mình không bật cười.

“Không ạ.”

“Cậu ấy từng có mấy huy chương bắn súng ở Mỹ.”

Lần này Ngọc Yến thật sự bất ngờ.

“Ghê vậy sao?”

Thừa Khải chỉ từng nói mình có kinh nghiệm sử dụng súng, chưa bao giờ nhắc đến chuyện bản thân giỏi đến mức từng giành huy chương.

“Chứ còn gì nữa.”

Vũ Thành càng nói càng phấn khích.

“GPA của cậu ta mới thật sự đáng sợ. Bốn chấm không, tốt nghiệp loại xuất sắc, lại còn có thành tích bắn súng. Loại người thế này chắc chưa ra trường đã có cả đống nơi muốn mời rồi.”

Anh lắc đầu cảm thán.

“Không khéo mấy tổ chức tội phạm cũng muốn kéo cậu ta về ấy chứ.”

“Thật sự không hiểu sao cuối cùng lại quay về Việt Nam làm việc.”

Phần lớn du học sinh giỏi sau khi tốt nghiệp đều có xu hướng ở lại nước ngoài, đặc biệt là những người có thành tích xuất sắc và cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Vì vậy thắc mắc của Vũ Thành cũng không có gì khó hiểu.

Ngọc Yến cúi xuống, im lặng suy nghĩ một lúc.

Đến khi một suy đoán rất quen thuộc hiện lên trong đầu, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp mơ hồ.

Khóe môi bất giác cong lên.

Sợ Vũ Thành nhìn thấy, cô lập tức cúi thấp đầu, giả vờ tiếp tục ghi chép.

“Chắc là vì anh ấy yêu nước.”

Cô nói rất tự nhiên.

“Có người muốn ở lại Mỹ vì thu nhập tốt hơn, cơ hội cũng nhiều hơn. Nhưng cũng có người muốn quay về nước, muốn làm việc và cống hiến ở nơi mình sinh ra.”

“Ừ nhỉ.”

Vũ Thành gật gù.

Thời gian làm việc cùng nhau chưa lâu, nhưng qua cách Thừa Khải đối xử với mọi người, anh cũng cảm thấy lý do ấy hoàn toàn phù hợp.

Nhưng chưa đầy vài giây, anh lại quay về chủ đề ban đầu.

“Thôi, nói chuyện chính đi.”

Vũ Thành nhìn Ngọc Yến đầy ẩn ý.

“Cậu ấy bảo vệ em như thế, tối cũng bảo vệ luôn à?”

“Không có.”

Ngọc Yến nói dối không chớp mắt.

“Anh ấy chỉ đưa em về nhà thôi. Anh Khải bảo em bật điện thoại, có chuyện gì thì gọi cho anh ấy. Nhà em còn ba mẹ với anh hai nữa, an toàn mà.”

“Ừ, thế cũng được.”

Vũ Thành gật đầu, rồi lại nháy mắt với cô.

“Nhưng anh nói thật, Khải được đấy. Nếu cậu ấy thật sự có ý với em thì nhớ giữ cho chắc, đừng để chạy mất.”

“Người như vậy khó tìm lắm.”

Ngọc Yến đặt bút xuống, liếc anh một cái.

“Không phải lúc đầu các anh còn chẳng tin tâm lý học tội phạm sao? Bây giờ lại khen người ta không tiếc lời.”

Cô nửa đùa nửa thật.

“Anh Thành, anh thay đổi nhanh thật đấy.”

“Xì.”

Vũ Thành phẩy tay.

“Con người phải biết thay đổi chứ. Cục trưởng còn nói rồi, không được bảo thủ. Phải chịu tiếp nhận cái mới thì mới tìm ra thứ tốt hơn.”

“Vâng.”

Ngọc Yến cong cong khóe môi.

“Chắc là vậy.”

Hai người vừa nói đến đây thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.

Thanh Mai quay trở lại, hai tay xách đầy túi đồ ăn.

Đi cùng cô ta còn có Thừa Khải và Hải Đăng.

Thanh Mai đặt mấy túi đồ ăn lên bàn rồi dịu dàng mỉm cười nhìn một vòng.

“Mọi người nghỉ tay ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi làm tiếp, đồ ăn đến rồi.”

Đội một phần lớn đều là những người trẻ, lại làm việc từ sáng đến giờ chưa được ăn uống tử tế, vừa thấy đồ ăn liền lập tức hào hứng.

“Cảm ơn Mai nhé. Thơm thật đấy.”

“Các anh ăn nhiều một chút, còn có cả cà phê nữa. Phải ăn no mới có sức làm việc.”

Thanh Mai vừa nói vừa lấy riêng một ly trà hoa nhài đặt trước mặt Thừa Khải.

Để tiết kiệm thời gian, mọi người gần như vừa ăn vừa tiếp tục trao đổi công việc. Chẳng bao lâu sau, ai nấy lại nhanh chóng tản ra, mỗi người phụ trách một hướng điều tra riêng.

Buổi chiều, Ngọc Yến nhớ ra mình vẫn còn thiếu kết quả giám định đối với thai nhi trong bụng Lê Thùy Dung nên tranh thủ đến phòng hóa nghiệm tìm Phan Uyên.

Lúc cô đến, Phan Uyên vẫn đang bận tay. Thấy Ngọc Yến đứng ngoài, cô chỉ có thể ra hiệu bảo cô vào trong ngồi chờ một lát.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Yến có dịp quan sát kỹ phòng hóa nghiệm. Những thiết bị hiện đại được bố trí ngay ngắn khiến cô không khỏi tò mò. Tuy không dám tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì, ánh mắt cô vẫn liên tục đảo qua những tiêu bản và mẫu vật được bảo quản trong dung dịch phoocmon.

Phan Uyên đang ngồi trước kính hiển vi, thấy vậy mới hỏi qua lớp kính chắn:

“Mấy thứ này làm em sợ à?”

“Không ạ.”

Ngọc Yến lắc đầu.

“Hồi còn ở Viện pháp y, ngày nào em cũng phải tiếp xúc với mẫu vật và thi thể bảo quản trong phoocmon. Ban đầu đúng là hơi sợ, nhưng làm lâu rồi cũng quen.”

Phan Uyên khẽ bật cười.

“À, chị quên mất em là bác sĩ pháp y.”

Cô cúi xuống điều chỉnh kính hiển vi, chăm chú quan sát tiêu bản phía dưới.

“So với phòng hóa nghiệm, phòng lab đông lạnh của em còn đáng sợ hơn nhiều. Ngọc Yến, con gái mà gan như em không nhiều đâu.”

Ngọc Yến lịch sự mỉm cười.

“Đâu có ạ. Cả nước vẫn có rất nhiều bác sĩ pháp y nữ mà. Hơn nữa một ngày em chỉ ở trong phòng lab khoảng tám đến mười tiếng, có hôm còn chẳng phải vào. Chị thì gần như ngày nào cũng phải ở đây, chị còn giỏi hơn em.”

“Chị cũng như em thôi, làm mãi rồi thành quen.”

Phan Uyên vẫn đang mặc đồ bảo hộ và đeo găng tay. Vì phải ở trong khu vực kín để tránh làm nhiễm mẫu vật, cô chưa thể bước ra ngay, chỉ có thể vừa làm việc vừa trò chuyện với Ngọc Yến qua lớp kính.

“Ngọc Yến, tại sao em lại chọn nghề pháp y?”

Câu hỏi ấy khiến Ngọc Yến hơi khựng lại.

“Thật ra ban đầu em không định làm pháp y.”

Cô nhìn những mẫu vật trên bàn, giọng chậm hơn.

“Nhưng người ta vẫn nói nghề chọn người mà.”

Ngọc Yến khẽ cười.

“Trước đây có một người bạn của em rất muốn trở thành bác sĩ pháp y. Anh ấy từng nói pháp y là người thay người chết lên tiếng, giúp cảnh sát tìm được hung thủ, để nạn nhân có thể ra đi một cách rõ ràng, không bị oan khuất.”

Cô dừng một chút.

“Em thấy công việc ấy rất có ý nghĩa. Mà người làm lại ít, nên cuối cùng cũng muốn thử xem mình có làm được không.”

“Ồ.”

Ngọc Yến không nói rõ người đó là ai, nhưng không hiểu sao Phan Uyên lại lập tức nghĩ đến Thừa Khải.

Có lẽ bởi vì trong mắt cô, kiểu suy nghĩ như vậy rất giống anh.

Phan Uyên ngừng quan sát tiêu bản, ngẩng lên nhìn Ngọc Yến.

“Người bạn ấy của em có suy nghĩ rất nhân văn.”

“Vâng.”

Ngọc Yến cúi đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhẹ.

“Em cũng nghĩ vậy.”

Ngày ấy, khi cô quyết định theo nghề pháp y, rất nhiều người từng nói Ngọc Yến khác người. Một cô gái có điều kiện như cô hoàn toàn có thể lựa chọn một công việc nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn, chẳng ai hiểu vì sao cô lại nhất quyết chui vào phòng lab lạnh lẽo, ngày ngày đối diện với người chết.

Chỉ có Ngọc Yến biết.

Một phần lý do là vì Thừa Khải.

Vì lời anh từng nói.

Vì cô muốn ở lại Viện pháp y, chờ đến một ngày anh quay trở về.

Nhưng dù là lúc đó hay đến tận bây giờ, Ngọc Yến vẫn thật lòng cảm thấy nghề pháp y vô cùng nhân văn.

Giống như lời Phan Uyên vừa nói.

Một lúc sau, Phan Uyên chỉnh kính hiển vi về vị trí cũ rồi đứng dậy. Cô đi sang khu thay đồ, tháo găng tay và trang phục bảo hộ, rửa tay, sát khuẩn toàn thân cẩn thận rồi mới bước ra ngoài.

Cô lấy một bản kết quả giám định DNA đặt trước mặt Ngọc Yến.

“Hôm trước chị đã tranh thủ làm xong cho em. Nhưng mấy hôm nay em không đến lấy nên chị vẫn giữ ở đây.”

“À, vâng ạ.”

Ngọc Yến lập tức nhận lấy.

“Mấy hôm nay em bận chuyện nhóm người có ký hiệu H nên quên mất. Cảm ơn chị.”

Phan Uyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Phòng hóa nghiệm gần như chẳng có thứ gì mang tính trang trí, chỉ có một bình hoa nhựa nhỏ đặt giữa bàn, có lẽ là góc duy nhất đem lại chút màu sắc và ấm áp cho căn phòng.

“Kết quả DNA cho thấy thai nhi là con của Trần Khải Quang.”

Ngọc Yến đang mở tài liệu lập tức dừng tay.

Phan Uyên tiếp tục: “Thông tin này chắc chắn sẽ rất quan trọng với quá trình điều tra.”

Ngọc Yến nhanh chóng lật sang trang kết luận.

Ở đó, Phan Uyên còn dùng chữ đỏ đánh dấu rất rõ:

Kết quả đối chiếu DNA với Trần Khải Quang, mức độ tương thích 99,9%.

Ngọc Yến nhìn con số ấy một lúc rồi khẽ thở dài.

“Vâng. Quan hệ trong gia đình này thật sự quá phức tạp.”

Ánh mắt cô trầm xuống.

“Cuối cùng chỉ tội nghiệp đứa bé.”

“Ừ.”

Phan Uyên cũng thở nhẹ.

“Chị có xem tin tức trên mạng. Dạo này dư luận đã chuyển hướng rồi, không còn công kích em dữ dội như trước.”

Cô mỉm cười.

“Hy vọng vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ, trả lại công bằng cho em. Ngọc Yến, cố gắng lên nhé.”

Ngọc Yến nhìn ánh mắt chân thành của cô rồi khẽ gật đầu.

“Nhất định ạ.”

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa