Trần Khải Viên được mời đến Cục cảnh sát ngay ngày hôm sau.

Ông không phải nghi phạm, chỉ là người có liên quan đến vụ án nên buổi làm việc không được tiến hành theo hình thức thẩm vấn nghi phạm.

Tuy nhiên từ sau cái chết của Lê Thùy Dung, Trần Khải Viên đã có ác cảm rất sâu với cảnh sát, thái độ ngay từ đầu vô cùng thiếu hợp tác.

Trong tình trạng sức khỏe hiện tại, nếu đột ngột nói thẳng ông bị nhiễm độc thallium, khả năng kích động quá mức là rất cao.

Với kiểu đối tượng vừa chống đối vừa đang chịu cú sốc tinh thần nặng nề thế này, đội một chỉ cần một phương án.

Vương Thừa Khải.

Dù công việc đang chất đống, anh vẫn không từ chối.

Huống hồ từ tối hôm trước, Ngọc Yến đã nhắc mãi chuyện Trần Khải Viên bị nhiễm thallium.

Cô nằm trong phòng ngủ, trằn trọc mãi không yên.

“Khải, anh nghĩ có phải Lê Thùy Dung hạ độc ông ấy không?”

Thừa Khải nằm ngoài sofa, nghe cô lẩm bẩm đến lần thứ không biết bao nhiêu, cuối cùng mới lên tiếng:

“Chín mươi chín phần trăm.”

Ngọc Yến lập tức bật dậy.

“Tại sao anh biết?”

Thừa Khải khẽ cười.

“Ngày mai nói cho em. Bây giờ ngủ đi, giữ sức cho ngày mai.”

Lạ ở chỗ, chỉ cần nghe anh nói như vậy, Ngọc Yến lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, chẳng bao lâu đã ngủ ngon.

Thỉnh thoảng cô còn nói mơ vài câu lộn xộn, nội dung khiến người nằm ngoài sofa phải im lặng rất lâu.

Thừa Khải vốn ngủ rất tỉnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng dễ thức giấc.

Đêm ấy, sau khi vô tình nghe được mấy lời mơ ngủ đầy trêu chọc của Ngọc Yến, anh hoàn toàn mất ngủ đến sáng.

Khi Thừa Khải bước vào phòng tiếp dân, Trần Khải Viên đang khoanh tay dựa lưng vào ghế.

Sắc mặt ông ngày càng xấu, làn da xám tái, môi thâm hơn trước. Nhưng ánh mắt sắc bén của một người làm kinh doanh lâu năm vẫn không hề mất đi.

Ông im lặng quan sát Thừa Khải từ đầu đến chân.

Thừa Khải không tỏ vẻ khó chịu trước ánh nhìn ấy. Anh bình thản ngồi xuống, mở đầu bằng một câu hết sức đơn giản:

“Gần đây sức khỏe ông thế nào? Có khá hơn không?”

Trần Khải Viên quay mặt sang chỗ khác.

“Vẫn bình thường. Chưa chết ngay được.”

“Đúng vậy.”

Thừa Khải không phản bác.

“Có những lúc người ta cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, nhưng vẫn phải tiếp tục sống.”

Giọng anh rất chậm, ngữ điệu ổn định.

“Có người lựa chọn mạnh mẽ vượt qua, cố gắng tìm một lý do mới để tồn tại. Cũng có người từ đó sống như một cái bóng, ngày qua ngày cho đến hết đời.”

Anh nhìn Trần Khải Viên.

“Ông muốn trở thành kiểu nào?”

“Tất nhiên phải sống.”

Trần Khải Viên nghiến răng.

“Tôi còn phải chờ đến ngày những kẻ gây ra tội ác phải trả giá. Giết người thì phải đền tội. Một lúc hại chết hai mạng người, loại người đó đáng bị trừng phạt.”

Thừa Khải lập tức hỏi:

“Vậy tôi có thể hiểu rằng vợ ông giết con trai ông thì cũng phải trả giá tương tự không?”

“Đó là chuyện khác.”

Hai mắt Trần Khải Viên lập tức đỏ lên.

“Cô ấy chỉ vô ý. Cô ấy không muốn giết chết thằng Quang.”

Thừa Khải vẫn giữ giọng bình tĩnh.

“Ông đã từng nghĩ đến người mà vợ ông thật sự muốn hại là ai chưa?”

Trần Khải Viên lập tức cảnh giác.

“Ý cậu là gì?”

Thừa Khải không trả lời ngay.

Đòn tâm lý đầu tiên đã đủ khiến ông dao động.

Bây giờ mới là lúc bắt đầu khai thác thông tin.

“Hằng ngày ai phụ trách chuyện ăn uống của ông?”

Câu hỏi tưởng như không liên quan lại khiến Trần Khải Viên khựng lại.

Ông đã bị câu hỏi trước đó gợi lên nghi ngờ, vì vậy lần này dù không muốn cũng phải trả lời.

“Vợ tôi.”

Ông cau mày.

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Thừa Khải vẫn không giải thích.

“Mọi bữa ăn đều do Lê Thùy Dung chuẩn bị?”

“Nhà ông có điều kiện như vậy, tại sao không thuê người giúp việc nấu ăn?”

Trần Khải Viên chậm rãi đáp: “Vợ tôi nói muốn tự tay nấu cho tôi. Tôi cũng thích đồ cô ấy làm nên thường về nhà ăn.”

Ông càng nói, vẻ nghi hoặc càng rõ.

“Nhà chỉ thuê người đến dọn dẹp theo giờ.”

Thừa Khải khẽ gật đầu.

“Theo lời ông thì dù chênh lệch tuổi khá lớn, quan hệ vợ chồng vẫn rất tốt.”

“Đúng.”

Giọng Trần Khải Viên lập tức trầm xuống.

“Cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Tuổi tác chênh lệch nên có vài chuyện không được như ý, nhưng cô ấy chưa từng trách móc.”

“Ngày nào cũng chuẩn bị cơm canh, còn làm đủ thứ đồ bổ cho tôi.”

Nói đến đây, bàn tay ông dần siết lại.

“Vậy mà…”

Gương mặt ông hiện rõ nỗi đau.

“Cô ấy không cố ý giết thằng Quang. Là do nó từ nhỏ đã ngỗ ngược, muốn làm gì thì làm nên mới xảy ra chuyện.”

“Lỗi của cô ấy chưa đến mức phải chết.”

Thừa Khải hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.

Tư thế ấy không tạo cảm giác áp bức, ngược lại khiến người đối diện cảm thấy lời mình đang được lắng nghe nghiêm túc.

“Tôi hiểu cảm giác của ông.”

“Trong thời gian rất ngắn cùng lúc mất đi hai người thân, không ai có thể dễ dàng chấp nhận.”

Trần Khải Viên im lặng rất lâu rồi mới nói:

“Như cậu vừa nói thôi. Dù thế nào vẫn phải sống.”

“Cảnh sát đang cố giúp ông tiếp tục sống.”

Thừa Khải nhìn thẳng vào ông.

“Ít nhất là để phần đời còn lại của ông có thể sống một cách có ý nghĩa.”

Trần Khải Viên lập tức nhíu mày.

“Ý cậu là gì?”

Đây đã là lần thứ ba ông hỏi câu ấy.

Lần này Thừa Khải không tiếp tục vòng vo.

Anh lấy bản kết quả xét nghiệm máu, đặt xuống trước mặt Trần Khải Viên.

“Bác sĩ Ngọc Yến nhận thấy sắc mặt của ông có biểu hiện bất thường. Cô ấy cho rằng đó không đơn thuần là suy nhược do cú sốc tinh thần, mà có khả năng liên quan đến nhiễm độc.”

Anh đẩy tờ giấy sang.

“Vì vậy cô ấy đề nghị kiểm tra máu.”

Trần Khải Viên chậm rãi nhìn xuống.

Thừa Khải nói tiếp:

“Đây là kết quả từ bệnh viện.”

“Trong máu của ông phát hiện thallium.”

Trần Khải Viên lập tức trợn mắt.

“Cái gì?”

Ông nhìn chằm chằm tờ kết quả.

“Thallium là gì?”

“Một kim loại nặng có độc tính rất cao.”

Thừa Khải vẫn giữ giọng bình tĩnh.

“Nếu tiếp xúc với liều lớn, nó có thể gây tử vong rất nhanh.”

Anh nhìn thẳng vào Trần Khải Viên.

“Hàm lượng trong cơ thể ông hiện tại chưa đến mức khiến ông tử vong ngay lập tức.”

Nghe đến đây, vẻ căng thẳng trong mắt Trần Khải Viên đã dịu đi quá nửa. Tuy vậy, sau vài giây suy nghĩ, ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

“Các người chắc chắn chứ? Làm sao tôi biết đây không phải một cái bẫy cảnh sát dựng lên để ép tôi khai gì đó?”

Thừa Khải không tranh luận, chỉ bình tĩnh hỏi: “Gần đây ông thường xuyên đau bụng, tóc rụng nhiều, khi ngủ dễ mê sảng, đôi lúc cảm thấy tim đập nhanh bất thường. Đặc biệt là hai chân trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều, đúng không?”

Trần Khải Viên lập tức sững người.

Những biểu hiện như sắc mặt xấu hay tóc rụng có thể quan sát được từ bên ngoài, nhưng cảm giác bất thường ở hai chân thì chỉ chính ông mới biết.

Ông há miệng hồi lâu mới khàn giọng đáp:

“Đúng.”

Ánh mắt Trần Khải Viên lập tức dao động dữ dội.

“Ý cậu là… vợ tôi đã hạ độc tôi?”

“Lượng thallium trong máu ông hiện tại không quá cao, nhưng kết hợp với các triệu chứng đã xuất hiện, khả năng quá trình nhiễm độc kéo dài ít nhất hơn một tháng.”

Thừa Khải nhìn ông.

“Con trai ông không được phép tùy tiện về nhà. Việc ăn uống hằng ngày lại do một mình Lê Thùy Dung chuẩn bị.”

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

“Vậy theo ông, ai là người có điều kiện thuận lợi nhất để khiến chất độc đi vào cơ thể ông trong một khoảng thời gian dài?”

Thừa Khải không trực tiếp đưa ra đáp án.

Anh để Trần Khải Viên tự suy nghĩ, tự ghép từng dữ kiện lại với nhau, cũng tự mình đi đến kết luận đau đớn nhất.

Người có khả năng hạ độc ông rất có thể chính là người phụ nữ ngày ngày đầu gối tay ấp, người mà chỉ vài phút trước ông còn khẳng định là một người vợ hiền dịu, hết lòng chăm sóc mình.

Trần Khải Viên hiển nhiên không thể chấp nhận.

Ông liên tục lắc đầu.

“Không thể nào.”

Giọng nói dần trở nên run rẩy.

“Cô ấy yêu tôi. Dung rất yêu tôi. Cô ấy không thể hại tôi được.”

“Chẳng phải vừa rồi ông nói giữa hai người vẫn có vài chuyện không được như ý sao?”

Thừa Khải nhìn thẳng vào ông.

“Có phải ông đang nói đến đời sống vợ chồng?”

Trần Khải Viên im lặng rất lâu.

Đến nước này, ông cũng chẳng còn lý do gì phải che giấu.

“Tôi không còn trẻ nữa.”

Ông có phần xấu hổ, giọng hạ xuống.

“Chuyện vợ chồng đương nhiên không thể như những người trẻ tuổi.”

Trần Khải Viên vội bổ sung:

“Nhưng cô ấy chưa từng trách móc. Dung luôn động viên tôi, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu. Nếu chỉ vì chuyện đó mà cô ấy…”

Ông đột nhiên dừng lại.

Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên khiến sắc mặt ông lập tức thay đổi.

“Khoan đã.”

Trần Khải Viên ngẩng phắt đầu.

“Cô ấy muốn giết tôi để có thể ở bên người khác?”

Thừa Khải không lập tức khẳng định.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử