Chương 86
“Em ăn rồi. Còn anh?”
“Mấy anh em mới ăn cơm hộp lúc chín giờ.”
Anh mỉm cười, nhưng vẻ mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên hơn mọi ngày.
Ngọc Yến hiểu vì sao.
Khoảng cách vừa rồi quá gần, cô chắc chắn đã nghe được cuộc điện thoại. Nếu bây giờ còn cố giả vờ như chẳng biết gì, có khi lại càng khiến Vũ Thành ngượng ngùng hơn.
Cô đành chủ động hỏi:
“Anh Thành, dạo này hai bác ở quê không khỏe à?”
“Ừ.”
Vũ Thành khẽ thở dài.
“Bố anh bệnh suốt, nhưng lúc nào cũng sợ tốn tiền của con trai nên nhất quyết không chịu lên Hà Nội khám.”
“Người lớn tuổi thường thế.”
Ngọc Yến nghĩ một chút rồi nói:
“Anh thử mua cho bác một gói bảo hiểm phù hợp, sau đó bảo phần lớn chi phí đã có bảo hiểm thanh toán. Có khi bác sẽ bớt tiếc tiền hơn.”
Cô cười.
“Các cụ thường nghe đến bảo hiểm là yên tâm hơn.”
Vũ Thành lập tức sáng mắt.
“Ừ nhỉ.”
Anh gật đầu.
“Sao anh không nghĩ tới.”
Vũ Thành nhìn cô.
“Ngọc Yến, cảm ơn em nhé.”
“Có gì đâu mà cảm ơn.”
Cô đáp rất tự nhiên.
“Em có bạn làm trong bệnh viện. Nếu sau này bác lên Hà Nội khám mà cần hỗ trợ thì cứ nói với em. Có người quen cũng tiện hơn.”
“Thế thì tốt quá.”
Vũ Thành cười chân thành hơn.
“Đợi lúc nào bớt bận, anh sẽ về quê đón bố lên.”
“Đến lúc đó có gì anh nhờ em với bạn em nhé.”
“Vâng.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong.
Lúc ngang qua phòng làm việc của Thừa Khải, Ngọc Yến theo thói quen liếc mắt vào.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Thanh Mai ngày nào cũng ngồi trong căn phòng này làm việc cùng anh, trong lòng cô lại âm thầm dậy sóng.
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.
Thanh Mai kia thật sự quá phiền.
Ngọc Yến ngồi chờ hơn nửa tiếng, cuối cùng cuộc họp của Thừa Khải cũng kết thúc.
Hai người tranh thủ đi ăn khuya rồi mới về nhà nghỉ.
Thừa Khải không hỏi tối nay cô đã đi đâu, chỉ kể cho cô nghe về vụ án mới mà đội ba đang xử lý.
Gần đây Ngọc Yến dường như cũng mắc một thứ bệnh kỳ lạ.
Cứ tối đến là cô lại thích nằm bên cạnh nghe tiến sĩ tâm lý học tội phạm phân tích vụ án, càng nghe càng thấy thú vị.
Qua một lúc, Ngọc Yến chợt hỏi:
“Gần một tuần rồi vẫn chưa tìm thấy Phạm Quốc Hào.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh nghĩ bây giờ hắn còn sống không?”
“Không thể khẳng định.”
Thừa Khải trầm ngâm một chút rồi nói:
“Nhưng anh nghĩ nếu cảnh sát vẫn không tìm ra, nhóm người liên quan đến chữ H kia sớm muộn cũng sẽ chủ động để lộ thông tin về hắn.”
Anh dừng lại.
“Chỉ là đến lúc đó, Phạm Quốc Hào rất có thể đã chết.”
Ngọc Yến khẽ cau mày.
“Còn đám người trong khu ổ chuột thì sao?”
“Anh có nghi ngờ gì không?”
Thừa Khải không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:
“Ngọc Yến, em thử nghĩ xem.”
“Những người sống ở khu ổ chuột đó cần nhất thứ gì?”
“Tiền.”
Cô đáp gần như không cần suy nghĩ.
Đối với bất kỳ ai, tiền đều quan trọng. Nhưng với những người sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nó càng trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày.
Ngọc Yến nghĩ thêm vài giây rồi bổ sung:
“Ma túy nữa.”
Thừa Khải hài lòng gật đầu.
“Đúng.”
“Phần lớn những người chúng ta gặp ở đó sống trong điều kiện rất thấp, lại có không ít người nghiện.”
“Với họ, tiền và ma túy đều có sức hấp dẫn rất lớn.”
Anh chậm rãi phân tích:
“Nhưng nếu nhóm H chỉ cho họ một lần, chưa chắc họ đã dám công khai chống đối cảnh sát đến mức như vậy.”
Ngọc Yến lập tức hiểu ra.
“Vậy có nghĩa là bọn chúng còn hứa sẽ tiếp tục cung cấp tiền hoặc ma túy.”
Có thể bạn thích
Cô ngồi bật dậy, ánh mắt sáng lên.
“Chỉ khi lợi ích được duy trì lâu dài, đám người kia mới có động lực bảo vệ bọn chúng và cố tình đuổi cảnh sát đi.”
Thừa Khải đưa tay xoa đầu cô, khóe môi cong lên.
“Ngọc Yến giỏi lắm.”
Được khen, cô lập tức vui vẻ.
Nhưng chỉ một lát sau lại cau mày.
“Có điều em vẫn không hiểu.”
“Những người sống trong khu ổ chuột đó chẳng có giá trị gì đặc biệt với nhóm H.”
“Vậy tại sao bọn chúng phải mất công lôi kéo cả một đám người như thế?”
“Chuyện này chỉ có thể tìm câu trả lời qua thẩm vấn.”
Thừa Khải kéo cô lại gần bằng một tay, tay còn lại vặn nhỏ ngọn đèn ngủ.
“Muộn rồi.”
Anh khẽ nói:
“Ngủ thôi.”
Ngày hôm sau, Thừa Khải vẫn bận tối mắt với chuyên án của đội ba. Ngọc Yến tạm thời chưa có nhiệm vụ mới nên tranh thủ sang hỗ trợ đội hai khám nghiệm vài thi thể.
Lúc mang một số mẫu vật đến phòng hóa nghiệm của bác sĩ Uyên, cô tình cờ gặp Thanh Mai ngoài hành lang.
Sau chuyện tối qua, Thanh Mai vẫn tỏ ra như chẳng hề liên quan. Vừa nhìn thấy Ngọc Yến, cô ta đã nở nụ cười vô tội.
“Chị Ngọc Yến, tối qua chị về sớm thế. Em nghe điện thoại xong quay lại đã chẳng thấy chị đâu nữa.”
“Thế à?”
Ngọc Yến bình thản đáp.
“Hôm qua xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, tôi còn tưởng Mai phải biết chứ.”
“À, em cũng nghe mọi người kể lại.”
Thanh Mai cười.
“Nhưng em nghĩ chỉ là người ta đồn đại linh tinh thôi nên không để tâm lắm.”
“Thật sao?”
Ngọc Yến nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Mai thật sự không để tâm à?”
“Vâng, thật ạ.”
Đối diện với ánh mắt sắc bén của Ngọc Yến, Thanh Mai thoáng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Em làm việc cùng chị Ngọc Yến nên biết chị là người thế nào mà.”
Cô ta lại tỏ vẻ rộng lượng.
“Với cả bây giờ nam nữ sống chung cũng đâu phải chuyện gì lạ. Cho dù là thật thì cũng chẳng sao.”
“Em chỉ thấy bực thay cho chị thôi. Tự nhiên bị người ta kiếm chuyện.”
Ngọc Yến khẽ cong môi.
“Hôm qua tôi xem được một đoạn camera.”
Thanh Mai lập tức khựng lại.
Ngọc Yến cố ý im lặng vài giây rồi mới nói tiếp:
“Mai có muốn biết trong đó ghi được gì không?”
“Không phải camera của khách sạn hỏng rồi sao?”
Câu nói vừa bật ra, sắc mặt Thanh Mai lập tức thay đổi.
Cô ta chợt nhận ra mình đã lỡ lời, vội ngẩng đầu nhìn Ngọc Yến.
Khóe môi Ngọc Yến cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Mai cũng chỉ là khách mời mà lại biết camera khách sạn hỏng à?”
Cô nghiêng đầu.
“Tôi cứ tưởng đó là chuyện nội bộ, chẳng ảnh hưởng gì đến khách tham dự tiệc chứ.”
Thanh Mai lập tức chữa lời:
“À, hôm qua em tình cờ nghe mấy người bảo vệ nhắc đến thôi.”
“Là hai người này sao?”
Ngọc Yến lấy điện thoại ra.
Trên màn hình lập tức hiện lên một đoạn video ghi lại hai nhân viên bảo vệ phụ trách phòng giám sát của khách sạn thuộc tập đoàn Lâm Thanh.
Một người trong số họ đang méo mặt cầu xin.
“Chị Ngọc Yến, em thề không phải em.”
Trong video, một cánh tay vừa giơ lên, cậu bảo vệ đã lập tức co người né tránh.
Giọng Ngọc Yến vang lên:
“Muốn chết à? Còn không nói ai làm?”
“Chị Ngọc Yến, chị phải hứa không được đánh em đấy nhé.”
“Mày còn lắm lời?”
Người bảo vệ gần như sắp khóc.
“Chị Ngọc Yến, hồi cấp hai chị đã đánh em một lần rồi. Đến giờ em vẫn còn nhớ đây này. Chị dữ còn hơn phát xít ấy.”
Ngọc Yến trong video lại giơ tay.
Cậu ta lập tức ôm đầu lùi ra sau.
“Em nói, em nói.”
“Tối qua có một cô gái cho tiền bọn em, bảo tắt camera ở sảnh tiệc.”
“Ban đầu em không đồng ý, nhưng cô ấy cho nhiều tiền quá nên em…”
“Ai?”
“Em không biết tên.”
Người bảo vệ vội vàng đáp.
“Nhưng cô ấy mặc váy đỏ, kiểu váy đuôi cá.”
Cậu ta còn cố nịnh:
“Chị Ngọc Yến, em thề cô ấy không xinh bằng chị đâu nên em cũng chẳng nhớ kỹ mặt.”
Ngọc Yến trong video hừ lạnh.
“Tóc đen, mắt to, trên cổ đeo dây chuyền kim cương hình giọt nước phải không?”
“Vâng, vâng, chính cô ấy.”
Cậu bảo vệ lập tức gật đầu như bổ củi.
“Huhu, chị Ngọc Yến, tha cho em đi. Tại ngày xưa chị đánh vào đầu em nên em mới ngu thế này, phải đi làm bảo vệ đấy.”
“Giờ chị còn đánh nữa thì chắc em phải vào bệnh viện tâm thần mất.”
“Mày đúng là chán sống.”
Ngọc Yến trong video lạnh giọng.
“Dám tiếp tay cho người khác hại chị mày.”
Đoạn tiếp theo vốn còn một câu thanh minh của người bảo vệ, nhưng Ngọc Yến chỉ mở đến đó rồi tắt màn hình.
Cô ngẩng đầu nhìn Thanh Mai.
“Hôm qua Mai cũng mặc váy đỏ nhỉ?”
Sắc mặt Thanh Mai đã bắt đầu thay đổi.
Ngọc Yến tiếp tục rất tự nhiên:
“Em có ấn tượng gì với hai người bảo vệ này không?”
Cô làm như chợt nhớ ra điều gì đó.
“À, còn nữa.”
“Chuỗi kim cương hình giọt nước hôm qua Mai đeo là mẫu mới của BvLgari đúng không?”
Ngọc Yến hơi nhướng mày.
“Hình như ở Việt Nam không có nhiều người sở hữu bộ đó.”
Sắc mặt Thanh Mai lập tức trắng bệch.
Cô ta nhìn Ngọc Yến, nhất thời chẳng nói được câu nào.
Mãi một lúc sau mới miễn cưỡng đáp:
“Chị Ngọc Yến, chắc có nhầm lẫn gì rồi.”
“Có thể hai người bảo vệ kia nhớ sai.”
“Hoặc bọn họ cố tình muốn gây hiểu lầm giữa hai chúng ta.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
Ngọc Yến lập tức gật đầu.
“Hàng nhái BvLgari ngoài kia nhiều lắm mà.”