Chương 93
“Em nhìn cảnh này có cảm giác gì?”
Cô im lặng suy nghĩ vài giây.
“Giống một hình phạt.”
Ngọc Yến khẽ cau mày.
“Không đúng.”
Cô sửa lại.
“Là bọn chúng muốn chúng ta nhìn thấy đây là một cuộc trừng phạt.”
Thừa Khải khẽ gật đầu.
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Anh chậm rãi giải thích:
“Trong lịch sử từng tồn tại những hình thức hành hình dùng giá chữ thập để thể hiện sự trừng phạt và khuất phục.”
“Những người bị đặt lên đó thường bị coi là kẻ có tội, kẻ phản bội hoặc người chống lại quyền lực.”
Ánh mắt anh dừng trên thi thể.
“Cách Phạm Quốc Hào bị xử lý cho thấy trong mắt bọn chúng, hắn phạm một tội rất nặng.”
Ngọc Yến lập tức hiểu ý.
“Anh cho rằng chúng coi Phạm Quốc Hào là kẻ phản bội?”
“Khả năng rất cao.”
Thừa Khải bình thản đáp.
“Lần thứ hai anh nói chuyện với Phạm Quốc Hào, hắn đã dao động.”
Anh hạ giọng, chỉ đủ cho Ngọc Yến nghe.
“Khi ấy hắn từng có ý định khai về tổ chức mang ký hiệu H.”
“Anh còn hứa sẽ đảm bảo an toàn cho hắn, đồng thời cho hắn gặp Hân.”
Ngọc Yến hiểu ngay.
Cô không nhắc đến chuyện khác, chỉ tiếp tục theo mạch suy luận.
“Vì hắn đã dao động trước điều kiện anh đưa ra, nên trong mắt nhóm H, hắn trở thành kẻ phản bội.”
“Sau đó bọn chúng đưa hắn đi và biến cái chết thành một cuộc hành hình.”
“Đúng.”
Thừa Khải gật đầu.
Ngọc Yến nhìn vết thương dài trên người Phạm Quốc Hào, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Lũ khốn.”
Cô nghiến răng.
“Ngay cả cách tạo vết thương cũng cố tình nhắc lại chữ H.”
Thừa Khải không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cô.
Sự im lặng ấy cũng đủ thay cho câu trả lời.
Ngọc Yến lại ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên mái.
Ánh nắng từ bên ngoài rọi thẳng xuống đúng vị trí đặt giá.
“Còn ánh sáng thì sao?”
Cô hỏi.
“Bọn chúng cố tình đặt hắn ở đây như vậy, có phải muốn ám chỉ mình là kẻ cứu rỗi không?”
Thừa Khải nghiêng đầu nhìn cô.
“Có thể nói chính xác hơn một chút.”
“Em còn nhớ câu đầu tiên trên trang web không?”
Tất nhiên Ngọc Yến nhớ.
Cô lẩm nhẩm trong đầu.
Chào mừng đến với thế giới của sự cứu rỗi linh hồn.
Cái chết ở đây, ngay bên bạn.
Chỉ vừa nghĩ xong, cả người cô lập tức lạnh đi.
Lúc này đã hơn chín giờ sáng.
Ánh nắng vừa vặn xuyên qua phần mái bị thủng, chiếu xuống cơ thể Phạm Quốc Hào.
Cách bố trí ấy hoàn toàn trùng khớp với thứ tư tưởng méo mó mà diễn đàn kia luôn rao giảng.
Ngọc Yến thấp giọng nói:
“Ánh sáng tượng trưng cho sự cứu rỗi.”
“Bọn chúng tạo ra cái chết, rồi lại coi chính cái chết đó là cách giải thoát linh hồn.”
Trong giọng cô đầy sự ghê tởm.
Thừa Khải khẽ gật đầu.
“Bọn chúng tự đặt mình ở vị trí cao hơn người khác.”
“Cho rằng bản thân có quyền phán xét.”
“Có quyền quyết định ai đáng chết.”
Anh nhìn hiện trường trước mặt.
“Thậm chí còn tự coi mình là những kẻ ban phát sự giải thoát, dùng cái chết để kết thúc nỗi đau của người khác.”
Thừa Khải bỗng nói:
“Ngọc Yến, nhìn mắt Phạm Quốc Hào.”
Là bác sĩ pháp y, Ngọc Yến vốn đặc biệt nhạy cảm với biểu hiện trên khuôn mặt người chết.
Có thể bạn thích
Cô lập tức quan sát kỹ.
Một lát sau, lông mày khẽ nhíu lại.
“Không đúng.”
“Đôi mắt hắn không có vẻ kinh hoàng tương xứng với cảnh tượng này.”
Cô nhìn thêm một lúc.
“Gương mặt cũng rất kỳ lạ.”
Thừa Khải đáp:
“Đúng.”
“Biểu cảm ấy không giống người tỉnh táo phải chịu đau đớn kéo dài.”
Anh hơi hạ giọng.
“Khả năng rất cao trước khi chết hắn đã ở trong trạng thái ý thức bất thường.”
Ngọc Yến im lặng.
Nhìn gương mặt vô hồn kia, sống lưng cô vẫn không khỏi lạnh đi.
Một người bị giết theo cách tàn nhẫn như vậy, nhưng biểu cảm lại không cho thấy sự giãy giụa hay kinh hoàng tương ứng.
Điều đó càng khiến hiện trường trở nên quái dị.
Cô gần như có thể hình dung được tâm lý méo mó của những kẻ đứng sau.
Chúng không chỉ muốn giết Phạm Quốc Hào.
Chúng muốn biến cái chết của hắn thành một nghi thức.
Một lời cảnh cáo.
Một thông điệp gửi tới cảnh sát.
Và đồng thời cũng là thứ chúng tự gọi bằng cái tên bệnh hoạn là cứu rỗi.
Rất lâu sau, Ngọc Yến mới khẽ thốt lên:
“Biến thái.”
Cô nhìn hiện trường trước mặt, trong lòng chỉ còn sự lạnh lẽo.
“Đến mức chẳng còn giống con người nữa.”
Thừa Khải khẽ đáp:
“Những con quỷ đội lốt người.”
Sau khi cảnh sát hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, công việc tiếp theo mới đến lượt Ngọc Yến.
Cô kiểm tra kỹ từng vết đinh trên cơ thể Phạm Quốc Hào, từng đường rạch, mức độ co cứng tử thi và những dấu hiệu liên quan. Sau khi tổng hợp các đặc điểm ban đầu, Ngọc Yến đưa ra nhận định thời gian tử vong của hắn vào khoảng mười hai đến mười bốn tiếng trước.
Trình bày xong kết quả khám nghiệm sơ bộ, cô nói với Phạm Khiêm:
“Hiện tại vẫn chưa tìm thấy nội tạng của nạn nhân nên chưa thể kiểm tra thành phần trong dạ dày, cũng không xác định được hắn tử vong sau bữa ăn cuối cùng bao lâu hay có độc chất gì trong đó không.”
Ngọc Yến nhìn thi thể rồi tiếp tục:
“Anh Khiêm, em đề nghị đưa thi thể về phòng lab trước để bảo quản trong lúc chờ tìm nội tạng.”
Tháng sáu nắng nóng gay gắt. Nhà kho lại cũ nát, phần mái fibro xi măng hấp nhiệt khiến bên trong chẳng khác nào một cái lò. Thi thể càng lưu lại lâu, tốc độ phân hủy càng nhanh, rất dễ ảnh hưởng đến quá trình giám định sau đó.
Phạm Khiêm lập tức đồng ý.
“Được.”
Do quãng đường trở về Hà Nội khá xa, Ngọc Yến lo thi thể tiếp tục biến đổi trong quá trình vận chuyển nên quyết định mượn phòng pháp y của Công an tỉnh để tiến hành khám nghiệm kỹ hơn ngay tại chỗ. Mẫu máu của Phạm Quốc Hào cũng được gửi gấp về Hà Nội ngay trong buổi sáng để Phan Uyên kiểm tra.
Trong thời gian Ngọc Yến làm việc, đội một chia thành hai nhóm. Một nhóm lấy lời khai của những người đi phượt đã phát hiện thi thể trong nhà kho, nhóm còn lại phối hợp với Công an địa phương rà soát khu vực xung quanh, tìm kiếm vật chứng cũng như phần nội tạng đã bị lấy khỏi cơ thể Phạm Quốc Hào.
Nhóm người đi phượt đều còn khá trẻ, có cả nam lẫn nữ. Theo lời khai, họ đã di chuyển suốt đêm, đến gần sáng mới mệt quá nên tìm một nơi tạm nghỉ.
Thừa Khải quan sát từng người rồi hỏi:
“Tại sao các cô cậu lại đi phượt vào ban đêm?”
Một cô gái ăn mặc khá bụi bặm, mái tóc nhuộm highlight, uể oải đáp:
“Bọn tôi đi săn đom đóm.”
Cô chống tay lên đầu gối.
“Ở một con đường mòn cách đây khoảng bốn mươi cây số có rất nhiều đom đóm. Bọn tôi vừa đi vừa chụp ảnh suốt đêm, tới sáng mới bắt đầu buồn ngủ.”
“Ai đề nghị vào căn nhà kho này?”
“Tôi.”
Một thanh niên đứng cạnh cô gái lên tiếng.
Theo lời khai, cậu ta tên Hồ Đăng.
“Buổi sáng trời nóng, nằm ngoài đường chẳng biết lúc nào nắng lên nên tôi mới bảo mọi người vào đó nghỉ.”
Cậu ta nhún vai.
“Dù sao cũng là nhà bỏ hoang, bọn tôi vào ngồi một lát cũng đâu phải ăn trộm.”
Thừa Khải nhìn về phía căn nhà kho.
“Vị trí này khá khuất, cây cối xung quanh lại um tùm. Nếu không để ý rất khó phát hiện.”
Anh quay lại nhìn họ.
“Các cậu đi xe phân khối lớn, tốc độ chắc không chậm. Vẫn có thể nhìn thấy căn nhà này sao?”
Hồ Đăng ngáp một cái.
“Mắt tôi tốt.”
Cậu ta đáp rất tự nhiên.
“Với lại đi đường bọn tôi hay nhìn linh tinh lắm.”
Hồ Đăng chỉ sang một người khác.
“Có phải mỗi tôi nhìn thấy đâu, cậu ấy cũng thấy mà.”
Người được chỉ tới là một thanh niên trẻ cắt tóc húi cua, trên tai đeo bốn, năm chiếc khuyên.
Tên trong giấy tờ là Phương Nam.
Cậu ta lập tức nói:
“Bọn tôi đi phượt quen rồi, nhìn ngó ven đường là chuyện bình thường.”
Phương Nam dựa người ra sau.
“Chỗ khuất hơn thế bọn tôi còn thấy được.”
Cậu ta nhếch môi.
“Chỉ xui một cái là hôm nay gặp đúng căn nhà có người chết thôi.”
Nói tới đây, giọng Phương Nam bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Các anh công an, những gì cần khai chúng tôi cũng khai cả rồi.”
“Giữ bọn tôi ở đây lâu như vậy cũng ảnh hưởng đến công việc của bọn tôi đấy.”
“Các cậu không hợp tác thì cũng đang ảnh hưởng đến công tác điều tra.”
Thừa Khải lạnh nhạt đáp.
“Làm sao chúng tôi biết các cô cậu đơn thuần chỉ là người báo án hay có liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân?”
“Cái gì?”
Gần như tất cả đều đồng loạt bật lên.
“Các anh có nói lý không vậy?”
“Bọn tôi có lòng tốt báo án mà giờ còn bị nghi là hung thủ?”
Hồ Đăng lập tức phản bác:
“Lúc bọn tôi đến, người kia đã chết cứng từ lâu rồi.”
“Chuyện đó có liên quan gì đến bọn tôi?”
Cậu ta nói nhanh hơn.
“Nếu không tin thì cứ kiểm tra dấu vân tay.”
“Bọn tôi không lại gần thi thể.”
Cô gái tóc highlight cũng bĩu môi.
“Vừa mở cửa nhìn thấy đã chạy mất dép rồi.”
“Đến gần còn không dám, lấy gì giết người?”
Phương Nam cũng gật gù.
“Đúng đấy.”
Cậu ta giơ hai tay ra.
“Hay các anh kiểm tra luôn đi, xem trên người bọn tôi có dính máu hay không.”