Phía trên xuất hiện một bóng người.

Kẻ đó đeo chiếc mặt nạ hình quỷ, trong tay cầm một con dao dài phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn bước rất nhanh về phía bụi cây mà Vũ Thành đang bám.

Hai mắt Ngọc Yến lập tức mở lớn.

“Nhóm T…”

Vũ Thành lập tức kéo cô nép sát hơn vào vách đá.

Anh vừa định nói gì đó, kẻ đeo mặt nạ đã tới nơi.

Hắn nhìn xuống hai người.

Sau lớp mặt nạ, một tiếng cười kỳ quái vang lên.

Ngay sau đó, con dao được vung xuống.

Một nhát.

Bụi cây đang giữ toàn bộ sức nặng của hai người bị chặt đứt.

Giọng kẻ kia vang lên giữa tiếng nước.

“Tao đã nói rồi.”

“Cái chết luôn ở ngay bên cạnh chúng mày.”

Hắn nhìn hai người rơi xuống dưới.

“Chết đi.”

Cùng lúc Ngọc Yến rơi xuống phía thác nước, ở khu nhà kho cách đó một quãng, Thừa Khải đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an dữ dội.

Anh nhìn ra khoảng sân phía ngoài.

Không thấy Ngọc Yến.

Thừa Khải lập tức quay sang hỏi Hải Đăng vừa đi vào:

“Đăng, cậu có thấy Ngọc Yến không?”

“Ban nãy tôi thấy cô ấy đi về phía bờ suối.”

Hải Đăng đáp.

“Nhưng Thành cũng ở đó.”

“Cậu đừng lo.”

Thừa Khải lập tức hỏi tiếp:

“Mấy người trong nhóm đi phượt đâu?”

“Đang ở phía sau nhà kho.”

Hải Đăng nhìn anh khó hiểu.

“Sao thế?”

“Có chuyện gì à?”

“Tôi đi tìm Ngọc Yến.”

Nói xong, Thừa Khải lập tức bước ra ngoài.

Anh không phải người tin vào những thứ mơ hồ.

Là một bác sĩ, anh luôn đặt khoa học và lý trí lên trước.

Nhưng riêng những chuyện liên quan đến Ngọc Yến, trực giác của anh nhiều lần chưa từng sai.

Lúc này cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ.

Điện thoại của anh lại đã hết pin từ trước, không thể gọi cho cô.

Thừa Khải chỉ muốn nghe thấy giọng Ngọc Yến.

Chỉ cần biết cô vẫn bình an, anh mới có thể yên lòng.

Khi vừa ra gần bờ suối, anh chợt nhìn thấy Minh Khiêm từ phía đối diện chạy tới.

Sắc mặt cậu tái đi, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

“Anh Khải.”

Thừa Khải vừa nhìn đã biết có chuyện.

“Khiêm, xảy ra chuyện gì?”

“Một người trong nhóm đi phượt biến mất rồi.”

Minh Khiêm thở gấp.

“Ban nãy hắn nói đi vệ sinh, có một anh Công an huyện đi theo.”

“Em thấy lâu quá nên ra tìm.”

Cậu nuốt khan.

“Anh Công an huyện bị đánh ngất trong bụi cây.”

“Còn hắn thì trốn mất rồi.”

Ánh mắt Thừa Khải lập tức lạnh xuống.

Đúng như anh nghi ngờ.

Trong nhóm thanh niên kia có người của tổ chức H trà trộn vào.

Vì chưa xác định được cụ thể là ai nên cảnh sát mới giữ tất cả ở lại.

Không ngờ đối phương vẫn tìm được cơ hội thoát thân.

Thừa Khải hỏi ngay:

“Gã đeo nhiều khuyên tai, tên Phương Nam đúng không?”

Minh Khiêm giật mình.

“Vâng.”

“Đúng là hắn.”

“Khiêm, cho tôi mượn điện thoại.”

Thừa Khải nói.

“Gọi Ngọc Yến.”

Minh Khiêm lập tức lấy máy ra.

Cậu gọi liên tiếp mấy lần.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng thông báo máy móc:

“Thuê bao hiện tại không liên lạc được…”

Lòng Thừa Khải lập tức lạnh xuống.

Bàn tay anh siết chặt.

Không chờ Minh Khiêm gọi lần nữa, anh đã nói:

“Khiêm, quay lại tìm anh Khiêm ngay.”

“Bảo anh ấy điều thêm người.”

“Chúng ta phải tìm Phương Nam và Ngọc Yến.”

Minh Khiêm mở to mắt.

“Chị Ngọc Yến làm sao ạ?”

Thừa Khải không trả lời.

“Khiêm, mau đi.”

Thấy sắc mặt anh, Minh Khiêm cũng không dám hỏi thêm, lập tức quay đầu chạy về phía nhà kho.

Thừa Khải xoay người đi thẳng về bờ suối.

Trên nền đất có rất nhiều dấu chân.

Trong số đó, anh nhanh chóng nhận ra một dấu giày nhỏ hơn những dấu còn lại.

Đúng cỡ giày của Ngọc Yến.

Anh không chờ lực lượng chi viện.

Cũng không quan tâm phía trước có nguy hiểm gì.

Thừa Khải lập tức men theo những dấu chân ấy tiến sâu vào rừng.

Trời lúc này đã tối dần.

Ánh sáng xung quanh trở nên mờ nhạt, con đường phía trước gần như chìm trong bóng cây.

Chỉ còn tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng và thỉnh thoảng là tiếng chim đập cánh hoảng loạn khi có người đi qua.

Không gian càng lúc càng vắng lặng đến nghẹt thở.

Thừa Khải không hề chậm bước.

Anh dẫm qua những bụi cỏ rậm, lần theo dấu vết đi sâu hơn.

Gai rừng cào rách quần áo và da thịt, anh cũng không để tâm.

Anh chỉ tập trung lắng nghe tiếng nước vọng từ xa để xác định phương hướng.

Mãi đến khi mặt trăng thoát khỏi tầng mây, ánh sáng bạc yếu ớt xuyên qua tán cây, con đường trước mặt mới rõ hơn đôi chút.

Càng đi sâu, tiếng nước càng lớn.

Cuối cùng, một con thác hiện ra phía trước.

Ngay bên cạnh là một khoảng đất vừa sạt lở, đá và bùn nằm ngổn ngang.

Lòng Thừa Khải lập tức thắt lại.

Anh bước nhanh tới, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.

“Ngọc Yến.”

Không có tiếng trả lời.

Anh tiếp tục gọi.

“Ngọc Yến.”

Chỉ có tiếng nước đập vào đá vang vọng giữa núi rừng.

Thừa Khải vẫn không dừng lại.

“Ngọc Yến.”

“Ngọc Yến.”

“Ngọc Yến.”

Tiếng gọi của anh liên tục vang lên giữa màn đêm.

Nhưng đáp lại vẫn chỉ là khoảng im lặng mênh mông đến lạnh người.

Thừa Khải đang định tìm đường xuống phía dưới thác thì từ sau lưng bỗng xuất hiện một quầng sáng. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người vọng tới.

Phạm Khiêm nghe thấy tiếng anh gọi Ngọc Yến, lập tức lên tiếng:

“Khải, cậu ở đâu?”

“Bên này.”

Chẳng bao lâu sau, đội một cùng lực lượng chi viện đã tới nơi. Vừa nhìn thấy mảng đất sạt lở khổng lồ bên cạnh thác nước, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.

Hải Đăng chạy nhanh đến chỗ Thừa Khải.

“Cậu tìm được gì chưa?”

Nhờ ánh đèn pin, Thừa Khải lúc này mới nhìn rõ một bụi cây sát bờ đã bị chặt đứt rất bất thường. Anh lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra.

Vết cắt còn rất mới.

Trên lớp đất ẩm bên cạnh thậm chí còn hằn dấu của một lưỡi dao.

Chỉ trong vài giây, Thừa Khải gần như đã có thể hình dung ra chuyện gì từng xảy ra ở đây.

Trái tim anh đau nhói.

Anh hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh rồi mới nói:

“Khả năng lớn là họ đã rơi xuống thác.”

Minh Khiêm nghe xong lập tức đỏ mắt.

“Anh Khải, em xin lỗi.”

Giọng cậu run lên.

“Là tại em.”

“Nếu em trông chừng tên khốn kia cẩn thận hơn thì hắn đã không có cơ hội làm hại chị Ngọc Yến.”

Phạm Khiêm lập tức nói:

“Đi cùng cô ấy còn có Thành.”

Anh nhìn xuống dòng nước xiết phía dưới.

“Cậu ấy biết bơi.”

“Chỉ cần còn chút may mắn thì vẫn còn cơ hội.”

Nói xong, Phạm Khiêm quay sang những người phía sau.

“Chia làm hai nhóm.”

“Một nhóm men theo dòng thác tìm Thành và Ngọc Yến.”

“Nhóm còn lại mang chó nghiệp vụ tiếp tục vào rừng, bằng mọi giá tìm cho ra Phương Nam.”

“Rõ.”

Hải Đăng dẫn một nhóm tiếp tục tiến sâu vào rừng.

Nhóm còn lại gồm khoảng mười người, do Phạm Khiêm dẫn đầu, bắt đầu men theo dòng nước tìm kiếm Vũ Thành và Ngọc Yến.

Địa hình khu vực này cực kỳ nguy hiểm.

Nước chảy rất xiết, vách đá lại dựng đứng và trơn trượt. Muốn tìm được đường xuống phía dưới gần như không thể nếu không có thiết bị chuyên dụng.

Phạm Khiêm không dám để mọi người mạo hiểm nên lập tức gọi về xin lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tới hỗ trợ.

Trong lúc chờ đợi, cả nhóm chỉ có thể lần theo những đoạn nước nông sát bờ, cố gắng tìm bất kỳ dấu vết nào của hai người.

Nhưng hết giờ này sang giờ khác, kết quả vẫn chỉ là vô vọng.

Đến bốn giờ sáng, tất cả gần như đã kiệt sức.

Quần áo ai cũng ướt sũng, tay chân tê cứng vì ngâm nước lạnh quá lâu. Bụng đói, cơ thể run lên từng cơn, cuối cùng mọi người buộc phải ngồi xuống những phiến đá gần bờ để nghỉ tạm.

Chỉ có Thừa Khải vẫn cố chấp tiếp tục tìm.

Anh hết lội lại lặn, ánh mắt chưa từng rời dòng nước tối đen phía trước.

Phạm Khiêm nhìn thấy vậy lập tức hét lớn:

“Khải, lên trước đi.”

“Đợi đội cứu hộ tới rồi mới xuống sâu hơn được.”

“Cậu đang ra quá gần đoạn dốc, nguy hiểm lắm.”

Minh Khiêm lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập, chóp mũi đỏ bừng. Cậu cũng run rẩy gọi:

“Đúng đấy anh Khải.”

“Đội cứu hộ sắp tới rồi.”

“Anh lên ăn tạm chút bánh mì đi.”

“Có sức mới tiếp tục tìm chị Ngọc Yến với anh Thành được.”

“Ra gần thác nguy hiểm lắm.”

Theo thông tin người địa phương cung cấp, con thác này chia thành nhiều tầng.

Bọn họ đã tìm gần như toàn bộ tầng trên cùng, nhưng những tầng sâu hơn hiện tại vẫn chưa thể xuống.

Thừa Khải hiểu rất rõ, nếu Ngọc Yến thật sự rơi từ trên cao xuống dưới áp lực nước mạnh như vậy, khả năng cô bị cuốn xuống tầng sâu hơn là rất lớn.

Nhưng anh vẫn ôm một hy vọng.

Biết đâu cô đã bám được vào cành cây hoặc tảng đá nào đó.

Biết đâu cô đã lên được bờ.

Biết đâu lúc này cô đang ở đâu đó chờ anh tìm đến.

Thừa Khải đưa tay vuốt nước lạnh trên mặt rồi nói:

“Tôi cần flycam và bản đồ chi tiết khu vực này.”

Phạm Khiêm lập tức gật đầu.

“Được.”

Khi Ngọc Yến tỉnh lại, điều đầu tiên cô cảm nhận được là cái lạnh.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa