Chương 97
Hơi nóng dần xua bớt sự lạnh lẽo trong căn chòi tối tăm.
Ngọc Yến còn chưa kịp sưởi ấm chính mình đã lập tức kéo Vũ Thành lại gần.
Anh vẫn hôn mê.
Da nóng rẫy, vừa chạm vào đã thấy bỏng tay.
Ngọc Yến ngồi sát bên cạnh, vừa hong khô quần áo vừa theo dõi tình trạng của anh.
Cô đã mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống rồi ngủ một giấc thật dài.
Nhưng giữa rừng không biết còn bao nhiêu nguy hiểm, Vũ Thành lại đang sốt cao, Ngọc Yến không dám thả lỏng.
Cô cứ ngồi đó canh.
Đến khi mưa dần tạnh, bóng tối phía ngoài cũng bắt đầu nhạt đi, ý thức căng cứng suốt cả đêm cuối cùng mới buông lỏng.
Ngọc Yến gục xuống, thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng Thừa Khải.
“Ngọc Yến, tỉnh dậy.”
“Ngọc Yến.”
“Ngọc Yến, tỉnh lại đi.”
Tiếng gọi lặp đi lặp lại bên tai.
Ban đầu cô còn tưởng mình đang nằm mơ.
Nhưng rồi một cảm giác ấm áp bất ngờ bao trùm lấy cơ thể.
Ngọc Yến nặng nề mở mắt.
Người đầu tiên cô nhìn thấy không phải Vũ Thành.
Mà là Thừa Khải.
Cô ngẩn người.
Chớp mắt liên tục mấy lần.
Trời vẫn chưa sáng rõ, nhưng ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm đã đủ để cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt.
Thừa Khải thấy cô cứ ngây ra nhìn mình, khẽ nói:
“Là anh.”
Chỉ ba chữ ấy cũng đủ khiến toàn bộ sự kiên cường mà Ngọc Yến cố giữ suốt cả đêm lập tức sụp đổ.
Đúng rồi.
Là anh.
Người đàn ông cô yêu đã tới.
Cô không cần phải sợ nữa.
Ngọc Yến lập tức òa khóc, nhào vào lòng anh.
“Khải, em đau lắm.”
Cô vừa khóc vừa thở không ra hơi.
“Em đau khắp người.”
“Đau ở đây nữa.”
Thừa Khải lập tức ôm chặt lấy cô.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đang run dữ dội.
“Anh biết.”
“Anh biết.”
“Ngọc Yến, không sao rồi.”
Cô càng khóc lớn hơn.
“Sao bây giờ anh mới tới?”
“Em tưởng rơi xuống là chết luôn rồi.”
“Em tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa.”
“Khải, em sợ lắm.”
Thừa Khải siết cô chặt hơn.
“Không sao rồi.”
“Đừng sợ.”
“Anh ở đây.”
Ngọc Yến vùi mặt vào ngực anh, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:
“Em còn sợ đến lúc anh tìm thấy thì em đã trương lên như một con lợn xấu xí rồi.”
“Huhu…”
“Người sẽ căng như quả bóng, tay chân nhăn nhúm, mắt lồi ra, môi thâm hết.”
“Xấu lắm.”
“Thật sự rất xấu.”
Đúng là bác sĩ pháp y.
Đến lúc này vẫn có thể mô tả tình trạng thi thể chi tiết như vậy.
Thừa Khải im lặng mất mấy giây mới theo kịp suy nghĩ của cô.
“Nhưng bây giờ Ngọc Yến vẫn là mỹ nhân mà.”
Cô sụt sịt, tiện tay lau cả nước mắt lẫn nước mũi vào áo anh.
Sau đó ngẩng đầu hỏi rất nghiêm túc:
“Không phải cún lông xù nữa à?”
“Ừ.”
Thừa Khải gật đầu.
“Mỹ nhân cún lông xù.”
Ngọc Yến lập tức bị anh chọc cười.
Hai mắt vẫn ngập nước, nhưng khóe môi đã cong lên.
Cô ôm cổ anh.
“Mỹ nhân cún lông xù của tiến sĩ Khải.”
Nói đến đây, Ngọc Yến mới chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Cô lập tức quay đầu nhìn quanh.
Không thấy Vũ Thành.
Cũng không thấy bất kỳ ai của đội một.
Chỉ có một mình Thừa Khải xuất hiện ở đây.
Cảm giác ấy khiến cô thoáng hoang mang, cứ như cảnh trước mắt thật sự chỉ là một giấc mơ.
Có thể bạn thích
Ngọc Yến quay phắt lại, đưa tay sờ lên gương mặt anh.
Sau đó còn tự cấu mình một cái.
Đau.
Đau thật.
Vậy chắc chắn không phải mơ.
Thừa Khải nhìn chuỗi hành động của cô, không nhịn được bật cười.
“Không phải mơ.”
Anh giải thích:
“Anh vừa xuống theo một nhánh thác cạn rồi lần tới đây.”
Ngọc Yến lập tức hỏi:
“Thế anh có thấy anh Thành không?”
“Anh ấy rơi xuống cùng em.”
“Tối qua bọn em còn trú mưa ở đây.”
Cô nhìn quanh lần nữa.
“Anh ấy đâu rồi?”
Ánh mắt Thừa Khải lập tức sâu xuống.
“Khi anh tới chỉ có mình em.”
Anh nhìn thẳng vào cô.
“Ngọc Yến, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Cô lập tức kể lại toàn bộ.
Từ lúc đất sạt, Vũ Thành kéo cô lại, kẻ đeo mặt nạ xuất hiện rồi chặt đứt bụi cây, cho tới lúc hai người rơi xuống nước và tìm được căn chòi này.
Ngọc Yến cũng không quên nói về vết thương ở chân của Vũ Thành.
“Hôm qua anh ấy bị thương rất nặng nhưng vẫn cố kéo em lên.”
“Sau đó sốt cao rồi ngất đi.”
“Em cõng anh ấy đến đây.”
Ngọc Yến càng nói càng lo.
“Em thức gần tới sáng mới ngủ quên.”
“Trước lúc ngủ anh Thành vẫn còn mê man.”
Cô nhìn Thừa Khải.
“Có khi nào anh ấy tỉnh lại rồi vào rừng tìm củi hoặc thức ăn không?”
“Không.”
Thừa Khải gần như lập tức phủ nhận.
Ngọc Yến nhìn anh.
Anh bình tĩnh phân tích:
“Không ai biết xung quanh còn nguy hiểm gì.”
“Phương Nam vẫn đang ở trong rừng.”
“Nếu là anh, anh sẽ không để em ở lại một mình chỉ để đi tìm thức ăn.”
“Vậy anh ấy đi đâu được?”
Ngọc Yến cau mày.
Một lát sau, cô chợt nghĩ ra một khả năng khác.
“Hay bị tên kia bắt đi rồi?”
Thừa Khải lập tức chỉ xuống nền đất.
“Không có dấu hiệu vật lộn.”
“Cũng không có dấu kéo lê.”
Anh tiếp tục:
“Nếu Phương Nam quay lại, hắn không có lý do gì phải cõng Thành đi.”
“Quan trọng hơn, hắn cũng sẽ không bỏ qua em.”
Thừa Khải kết luận:
“Khả năng bị người của H đưa đi có thể loại trừ.”
Ngọc Yến càng khó hiểu.
“Vậy anh ấy đi đâu?”
Thừa Khải im lặng suy nghĩ một lát rồi bảo cô ngồi chờ.
Anh chỉ đi tìm trong phạm vi không quá xa, vẫn luôn để Ngọc Yến nằm trong tầm mắt.
Khoảng bốn mươi mét phía ngoài, Thừa Khải phát hiện một cây cổ thụ rất lớn.
Trên thân cây có một ký hiệu vừa mới được khắc.
Một chữ U, bên trong là một dấu chấm nhỏ.
Ngay bên cạnh còn có một chữ D.
Vết khắc còn rất mới.
Đường dao vội vàng, không đều, rõ ràng vừa được tạo ra cách đây chưa lâu.
Thừa Khải đứng quan sát vài giây, lại kiểm tra xung quanh rồi mới quay về.
Vừa nhìn thấy anh, Ngọc Yến lập tức hỏi:
“Sao rồi?”
“Có tìm được gì không?”
“Có.”
Thừa Khải ngồi xuống trước mặt cô.
“Cậu ấy để lại một ký hiệu chữ U, bên trong có dấu chấm.”
Anh nói:
“Trong mật hiệu Hobo, đó là ký hiệu chỉ nơi an toàn.”
Mật hiệu Hobo vốn là một hệ thống ký hiệu từng được những người sống lang bạt sử dụng để truyền thông tin cho nhau. Người không từng biết hoặc học qua gần như khó có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Ngọc Yến khẽ cau mày.
“Anh Thành để lại để báo cho em biết anh ấy vẫn an toàn?”
“Ừ.”
Thừa Khải gật đầu.
“Có lẽ cậu ấy tỉnh lại rồi vội đuổi theo thứ gì đó nên không kịp đánh thức em.”
Anh nhìn cô.
“Nhưng ít nhất ký hiệu này cho thấy lúc rời đi, cậu ấy vẫn còn an toàn.”
“Ngọc Yến, đừng lo.”
Cô khẽ thở ra.
“Vâng.”
Nói đến đây, Thừa Khải bỗng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo chân Ngọc Yến ra kiểm tra.
Đến lúc này anh mới nhìn rõ hai mắt cá chân cô đã sưng lên, lòng bàn chân bị đá sắc và cành cây khô cứa rách nhiều chỗ. Máu khô quện với đất cát và lá mục, trông vừa bẩn vừa thảm hại.
Lông mày Thừa Khải lập tức cau chặt.
“Ngọc Yến, chân em bị thương rồi.”
“A…”
Lúc này cô mới thực sự cảm nhận được cơn đau.
Ngọc Yến cúi xuống nhìn đôi chân của mình, thấy bộ dạng thảm thương đến mức chẳng muốn nhìn thêm, cuối cùng đành ngẩng lên cười với anh.
“May mà chỉ bị ở chân.”
Cô cố tình đùa.
“Không bị vào mặt là được. Nếu mặt mũi cũng bị xước hết thì xấu chết mất.”
Thừa Khải không hùa theo.
“Anh đưa em ra hồ nước bên kia rửa sạch vết thương trước.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng phủi đi những mẩu lá mục còn dính trên cổ chân cô.
“Sau đó chúng ta tìm cách gọi người tới.”
Giọng anh trầm xuống.
“Nếu để bẩn quá lâu, vết thương rất dễ nhiễm trùng.”
Ngọc Yến là bác sĩ, đương nhiên hiểu rõ điều này.
Nhưng Vũ Thành vẫn chưa trở về khiến cô không khỏi do dự.
“Anh, nếu Thành quay lại mà không thấy em thì sao?”
Thừa Khải không trả lời ngay.
Anh cúi xuống nhặt một cành củi còn sót lại bên đống tro, viết lên chiếc cột gỗ trong chòi mấy chữ:
“Tìm ở vị trí cũ.”
Viết xong, anh ném cành củi sang một bên rồi vòng tay xuống dưới đầu gối Ngọc Yến.
“Đi thôi.”
Thừa Khải bế cô trở lại nhánh nước cạn, đặt Ngọc Yến lên phiến đá sạch nhất có thể tìm được.
Anh dùng nước rửa qua mặt và tay cho cô trước, sau đó mới cẩn thận làm sạch đôi chân.
Bình thường chỉ để yên đã đau, đến lúc nước chạm vào vết thương lại càng rát buốt.
Ngọc Yến vô thức siết chặt tay.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trên người Thừa Khải cũng bị gai rừng cào rách nhiều chỗ, bên trong lộ ra những vệt máu đã khô, cô lập tức nuốt hết những lời than đau trở vào.
Cô không muốn khiến anh lo thêm nữa.
Nhìn Thừa Khải cúi đầu xử lý từng vết thương cho mình, động tác tỉ mỉ đến mức gần như dịu dàng quá mức, trong lòng Ngọc Yến bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn.
Giữa một cuộc đời rộng lớn như thế, cô lại gặp được anh.