“Tôi đã thử hết những số mình có.”

Một hôm, Lâm Hạo về nhà, ngồi xuống trước mặt tôi.

“Anh muốn đăng ký kiểm tra xem có thể hiến cho Đại Bảo không.”

Tôi nhìn anh.

Anh nói tiếp, lần này không vội:

“Anh biết không phải cứ muốn là được.

Bác sĩ còn phải đánh giá. Anh chỉ muốn thử, cùng những người khác đang tìm cách giúp con.”

Tôi hỏi anh đã được giải thích những gì, cần đi đâu, những ngày tới công việc và việc chăm hai con sẽ sắp xếp thế nào.

Anh trả lời từng câu. Có điều chưa rõ, anh ghi lại để hỏi bác sĩ, không tự hứa rằng mọi thứ sẽ dễ dàng.

Cuối cùng, tôi gật đầu.

“Anh cứ đi kiểm tra.

Có kết quả rồi mình bàn tiếp.”

Anh nắm tay tôi.

“Cảm ơn em.”

“Em cũng thương Đại Bảo.

Anh không cần xin lỗi vì muốn giúp con.”

Một thời gian sau, các bước kiểm tra cho thấy Lâm Hạo là một người hiến có thể được xem xét. Nhóm điều trị tiếp tục đánh giá trước khi xác nhận kế hoạch.

Ngày nhận được thông tin cuối cùng, anh gọi cho tôi, giọng khàn đi.

“Bác sĩ đã trao đổi với anh và Vương Phương.

Họ quyết định sử dụng nguồn hiến từ anh.”

Tôi nhắm mắt, thở ra rất chậm.

Sự phù hợp ấy không làm thay đổi kết quả huyết thống. Đại Bảo vẫn là con của Vương Phương, không phải con ruột Lâm Hạo. Chỉ là giữa rất nhiều điều không may, chúng tôi cuối cùng tìm được một cơ hội để giúp con.

Tôi không gọi đó là định mệnh. Tôi cũng không thấy chuyện giao nhầm ngày trước trở nên đúng đắn chỉ vì hôm nay anh có thể hiến.

Nếu bệnh viện không sai, ba đứa trẻ vẫn xứng đáng được lớn lên bình yên. Đại Bảo mắc bệnh vẫn xứng đáng được cứu giúp, dù trước đó ai đã nuôi con.

Trước ngày Lâm Hạo đi, cả nhà ngồi ăn với nhau.

An An đặt thêm một chiếc thìa lên bàn.

“Để phần Đại Bảo.”

Tiểu Bảo nhìn chiếc thìa, hỏi:

“Anh về ăn được chưa?”

Tôi nói chưa, anh còn phải ở bệnh viện thêm một thời gian.

Lâm Hạo ngồi bên cạnh, chạm nhẹ vào hai bàn tay nhỏ.

“Khi anh khỏe hơn, bố sẽ báo cho các con.”

Lần này, anh không biến mất ba tháng rồi trở về gầy rộc như một người chịu chung cuộc điều trị với Đại Bảo.

Anh thực hiện phần hiến theo kế hoạch của bệnh viện, được theo dõi và nghỉ ngơi theo hướng dẫn, rồi trở về khi có thể. Những việc chăm Đại Bảo dài ngày vẫn do Vương Phương đảm nhiệm, với sự giúp đỡ luân phiên của chúng tôi và người thân.

Khi anh còn mệt, tôi chăm hai con nhiều hơn. Khi anh hồi phục, anh trở lại nhịp sinh hoạt ở nhà. Có những ngày anh đi thăm Đại Bảo, có những ngày tôi đi để Vương Phương được nghỉ.

Chúng tôi không làm mọi việc cùng lúc một cách hoàn hảo. Có hôm tôi cáu vì thiếu ngủ, có hôm anh quên mang đồ, có hôm mẹ chồng than mình già rồi, trông hai đứa chạy quanh không nổi.

Nhưng ít nhất, mọi người nói ra và cùng sửa. Không ai viện cớ đang thương một đứa để bỏ mặc những đứa khác.

Sau ghép, Đại Bảo còn phải được theo dõi và chăm sóc trong một thời gian dài.

Có hôm tình trạng con khiến cả nhà lo, có hôm Vương Phương báo một tin nhỏ mà chúng tôi vui suốt buổi: con ăn được hơn, chịu ngồi chơi, hoặc ngủ một giấc yên.

Tôi không còn mong một cuộc điện thoại tuyên bố mọi chuyện đã xong.

Chúng tôi chờ từng bước.

Đến khi được về chỗ ở để tiếp tục theo dõi theo lịch, Đại Bảo gầy hơn trước, cũng dễ mệt hơn. An An và Tiểu Bảo muốn ôm anh, tôi phải nhắc hai con làm nhẹ và nghe theo hướng dẫn người lớn.

Đại Bảo nhìn hai em, cười rất khẽ.

Lâm Hạo ngồi xuống ngang tầm con.

“Bố đưa con gấu về đây rồi.”

Đại Bảo ôm lấy món đồ chơi, tựa vào vai anh.

Vương Phương quay mặt lau nước mắt.

Chương 6: Một chỗ cho mỗi đứa

Vương Phương quyết định chuyển đến sống gần chúng tôi sau khi việc điều trị của Đại Bảo đã ổn định hơn và cô thu xếp được chuyện theo dõi cho con.

Cô không nói mình ở đâu cũng được.

Cô cần một công việc có giờ giấc phù hợp, một chỗ ở sạch sẽ, đường đến nơi khám thuận tiện và người có thể giúp khi con ốm. Sau những năm một mình chống đỡ, cô đã biết mình cũng cần được nghỉ, cần có chỗ dựa.

Chúng tôi cùng tìm, rồi cô thuê được một căn nhà nhỏ gần khu mình ở. Tiền hỗ trợ và khoản dành dụm còn lại được cô tính cẩn thận. Công việc mới không trả cao như những đợt tăng ca trước, nhưng có giờ về ổn định hơn.

Lâm Hạo đề nghị giúp thêm tiền. Cô nhận phần cần cho con, nhưng mọi khoản đều nói rõ, không biến thành món nợ tình cảm mà cô phải trả bằng cách để người khác quyết định đời mình.

Tôi cũng nói với anh:

“Giúp cô ấy thì tôn trọng cách cô ấy sống.

Đừng vì mình có điều kiện hơn mà nghĩ mình biết điều gì tốt cho con hơn mẹ nó.”

Anh gật đầu.

Ba đứa trẻ gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng không phải lúc nào cũng chơi được cùng. Những giai đoạn Đại Bảo cần hạn chế tiếp xúc hoặc nghỉ ngơi, An An và Tiểu Bảo gửi tranh, gửi lời chúc qua điện thoại. Đến khi được phép, chúng tôi mới thu xếp những buổi chơi phù hợp.

Đại Bảo có mẹ và một căn nhà riêng. An An, Tiểu Bảo có tôi và Lâm Hạo. Hai gia đình gần gũi, giúp đỡ nhau, nhưng mỗi người vẫn giữ trách nhiệm của mình.

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện