Giam cầm ánh trăng

Chương 11 : 11

Trước Sau

Bầu trời thành phố S sau cơn mưa giông đột ngột trở nên trong trẻo và sạch sẽ lạ thường. Những tia nắng vàng rực rỡ của buổi hoàng hôn xuyên qua lớp kính cường lực sát trần, hắt lên sàn nhà lát đá cẩm thạch những vệt sáng lấp lánh như được phủ một lớp bụi vàng.

Bên trong phòng ngủ chính, không gian tĩnh lặng và ấm áp đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang nhịp nhàng chuyển động. Lục Hành vẫn ngồi xổm trên tấm thảm, vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của Hạ Trạch, kiên nhẫn vỗ về tấm lưng đang khẽ run lên của người trẻ tuổi. Sau những giọt nước mắt nghẹn ngào vỡ oà như trút hết mọi tủi hờn và cố chấp kéo dài cả thập kỷ, Hạ Trạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào vẫn còn vương nét đỏ hoe, nhưng sâu thẳm trong đó đã không còn bóng dáng của sự tuyệt vọng hay điên cuồng nữa, mà thay vào đó là một thứ ánh sáng rực rỡ, dịu dàng và tràn ngập sự sống.

“Anh…” Giọng Hạ Trạch vẫn còn khàn đặc, tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo của Lục Hành như thể chỉ cần buông ra lỏng một chút thôi là đối phương sẽ tan biến vào hư vô. “Anh thực sự không đi sao? Không phải vì thương hại em… chứ?”

Lục Hành bật cười khẽ, một tiếng cười bất đắc dĩ nhưng mang theo sự ấm áp chân thành hiếm có. Cậu vươn tay dùng ngón cái lau nhẹ vết nước mắt còn đọng lại trên gò má Hạ Trạch, giọng nói trầm trầm vang lên: “Nếu là thương hại, anh đã cầm thẻ từ bước ra ngoài từ lâu rồi, cần gì phải ở lại đây để chịu đựng một tên ngốc như em.”

Nghe câu trả lời ấy, khóe môi Hạ Trạch run rẩy cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ nhất từ trước đến nay. Cậu không kìm được mà nhào tới, ôm chầm lấy cổ Lục Hành, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc như muốn khắc ghi cảm giác an toàn này vào sâu tận tâm can.

“Em không ngốc,” Hạ Trạch thì thầm, giọng nói mang theo sự nũng nịu hiếm hoi. “Em chỉ là… quá sợ mất anh thôi.”

“Ừ, biết rồi.” Lục Hành nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn của cậu, cảm giác mềm mại truyền qua đầu ngón tay. “Nhưng từ nay về sau, đừng có dở cái trò cực đoan này ra nữa. Anh chịu đựng tính khí của em không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm, rõ chưa?”

“Vâng!” Hạ Trạch đáp lời ngay lập tức, ngoan ngoãn đến mức khác hẳn với một kẻ độc tài cố chấp thường ngày. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lục Hành đầy si mê và sùng bái. “Em nghe lời anh hết. Anh muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu em cũng sẽ đi cùng, tuyệt đối không bao giờ nhốt anh lại nữa.”

“Thật không đấy?” Lục Hành nhướng mày trêu chọc.

“Thật mà!” Hạ Trạch vội vàng giơ tay thề, nụ cười trên môi sáng lấp lánh. “Từ ngày mai, em sẽ mở khóa toàn bộ hệ thống bảo mật của căn penthouse này. À không, em sẽ đưa anh xuống dưới dạo phố, đi ăn những món anh thích, bù đắp lại tất cả những ngày qua chúng ta đã bỏ lỡ.”

Nhìn dáng vẻ hớn hở như một chú cún lớn vừa được chủ nhân ban thưởng của Hạ Trạch, Lục Hành không khỏi bật cười thành tiếng. Thật khó có thể liên tưởng người trước mắt mình lúc này với vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn và điên cuồng từng khiến cả giới thượng lưu kiêng dè. Nhưng có lẽ, mặt dịu dàng và chân thành này mới chính là góc khuất thật sự mà Hạ Trạch giấu kỹ sau lớp vỏ bọc hoàn hảo suốt mười năm qua.

“Được rồi, đứng lên đi, cứ ngồi mãi dưới đất thế này không lạnh à,” Lục Hành vỗ vai cậu, ra hiệu.

Hạ Trạch ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay kéo Lục Hành đứng dậy cùng mình. Sau khi mọi khúc mắc và tảng đá đè nặng trong lòng được gạt bỏ, bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn penthouse suốt bao nhiêu ngày qua cuối cùng đã hoàn toàn tan biến. Trở lại với thực tại, điều đầu tiên kéo hai người về mặt đất chính là tiếng kêu óoc óoc phát ra từ chiếc bụng đang đói meo của Hạ Trạch.

Hạ Trạch khựng lại một nhịp, chớp chớp mắt nhìn Lục Hành, trên mặt hiếm hoi lộ ra vài phần ngượng ngùng. Từ sáng đến giờ, tâm can cậu rối bời vì chuyện chiếc điện thoại và quyết định sinh tử, đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống, đương nhiên là dạ dày đã sớm đình công.

Lục Hành nhìn biểu cảm hiếm có đó của cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng: “Xem ra vị đại tổng tài đây cũng biết đói cơ à. Còn đứng ngây ra đấy làm gì, không định đi nấu bữa tối chuộc tội chắc?”

“Tuân lệnh, vợ tương… ơ, anh Hành!” Hạ Trạch suýt lỡ lời, vội vàng đổi xưng hô dưới cái lườm sắc bén nhưng bất lực của Lục Hành. Cậu cười lớn, kéo tay anh bước ra khỏi phòng ngủ. “Em đi nấu ngay đây. Hôm nay em sẽ trổ tài làm những món anh thích nhất.”

Nhìn bóng lưng cao lớn tất bật bước vào khu bếp mở, Lục Hành đứng tựa người vào khung cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Chiếc lồng son từng là ngục tù giam cầm nay đã thực sự biến thành một tổ ấm thu nhỏ, nơi hai con người từng đi qua tổn thương và hiểu lầm tìm thấy sự hòa hợp vĩnh cửu trong tâm hồn.

Bữa tối hôm đó diễn ra trong bầu không khí ấm cúng chưa từng có. Không còn sự đối đầu căng thẳng, không còn những lời châm chọc hay ánh mắt lạnh lùng, thay vào đó là những tiếng cười nói khẽ khàng và sự quan tâm tinh tế qua từng miếng gắp thức ăn. Hạ Trạch liên tục gắp đầy thức ăn vào bát của Lục Hành, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và mãn nguyện, giống như muốn bù đắp lại tất cả những tổn thương mà cậu từng gây ra cho anh trong những ngày đầu giam cầm.

Ăn tối xong, hai người cùng nhau ngồi trên chiếc thảm lông cừu ở phòng khách, hướng mắt ra khung cửa kính lớn ngắm nhìn thành phố S về đêm. Lúc này, những ánh đèn neon rực rỡ phía dưới không còn mang lại cảm giác lạnh lẽo hay xa cách nữa, mà trở thành phông nền hoàn hảo cho sự ấm áp ngập tràn bên trong căn phòng.

Hạ Trạch vòng tay ôm lấy eo Lục Hành từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên bả vai anh, hô hấp đều đặn hòa quyện vào không gian yên tĩnh.

“Anh Hành,” Hạ Trạch khẽ gọi, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

“Hửm?” Lục Hành ngẩng đầu lên một chút, đáp lời.

“Ngày mai, chúng ta cùng ra ngoài nhé,” Hạ Trạch nói, trong giọng điệu mang theo sự mong chờ. “Em muốn cùng anh đi đến công viên bờ sông, nơi lần đầu tiên em được anh cho ăn kẹo bông gòn vào năm mười tuổi. Em muốn chụp lại ảnh của anh ở đó, đường hoàng và quang minh chính đại.”

Lục Hành khẽ sững người lại, trong đầu hiện lên ký ức về một buổi chiều mùa thu cách đây đã rất nhiều năm, khi anh tình cờ gặp một đứa trẻ rách rưới đang ngồi co ro bên vệ đường và tiện tay mua cho nó một cây kẹo bông. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đối với Hạ Trạch, khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại trở thành cứu rỗi cả cuộc đời cậu ta.

Anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, đưa tay áp lên gò má ấm áp của đối phương, gật đầu chắc nịch: “Được. Ngày mai chúng ta cùng đi.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Hạ Trạch cười rạng rỡ, cúi xuống đặt lên môi Lục Hành một nụ hôn triền miên, sâu sắc nhưng vô cùng dịu dàng. Nụ hôn ấy không còn sự cuồng loạn hay dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nữa, mà chứa đựng trọn vẹn sự biết ơn, sự trân trọng và tình yêu sâu đậm vượt qua cả không gian lẫn thời gian.

Bên ngoài, màn đêm buông xuống phủ kín bầu trời, nhưng trong căn penthouse trên đỉnh tòa cao ốc, ánh đèn ấm áp vẫn luôn sáng tỏ, soi rọi cho một tương lai bình yên và hạnh phúc dài lâu mà cả hai đã cùng nhau vun đắp. Cuộc hành trình bắt đầu từ sự cố chấp và lồng son giam cầm cuối cùng đã khép lại bằng một cái kết viên mãn, nơi tình yêu dung hòa tất cả, đưa hai số phận hòa quyện làm một không bao giờ rời xa.

Trước Sau

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si