Chương 7 : 7
Ánh sáng ban mai chiếu qua lớp kính cách âm dày, rọi vào phòng ngủ một màu trắng đục. Lục Hành tỉnh dậy khi căn phòng vẫn yên tĩnh. Hạ Trạch không nằm trên giường. Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra ngoài cho thấy cậu ta đang ở bên trong.
Lục Hành nằm ngửa, nhìn trần nhà một lúc lâu. Cơ thể không còn đau nhức như những ngày đầu, nhưng sự trì trệ của việc không được ra ngoài khiến đầu óc cậu nặng nề. Cậu ngồi dậy, vén chăn bước xuống giường. Trên bàn làm việc ở góc phòng, chiếc máy tính cá nhân của Hạ Trạch mở hờ, màn hình sáng tối thiểu hiển thị một tài liệu tài chính chưa đóng.
Hành động này không hề có tính toán trước. Lục Hành chỉ vô tình bước tới, định tắt màn hình để tránh ánh sáng chói mắt. Nhưng khi cúi xuống, một tệp tin nằm ngoài danh mục công việc lọt vào tầm mắt cậu. Tệp tin không có tên, chỉ để một dãy số ngắn là ngày tháng của mười năm trước, đúng vào khoảng thời gian Lục Hành vừa tiếp nhận cô nhi viện xã hội.
Cảm giác tò mò kết hợp với sự nghi kỵ thúc đẩy Lục Hành di chuột. Cậu nhấp đúp vào tệp tin đó.
Một loạt ảnh và văn bản hiện lên trên màn hình. Hầu hết là những bức ảnh chụp lén Lục Hành từ xa trong các sự kiện công khai, hội thảo, hoặc khi anh đang ngồi làm việc tại quán cà phê cũ từ nhiều năm trước. Có những tấm ảnh chụp từ thời điểm Hạ Trạch còn là một đứa trẻ gầy gò ngồi ở góc sân cô nhi viện, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lục Hành khuất sau cánh cửa ô tô.
Lục Hành lướt tiếp xuống dưới. Phía dưới cùng là một tệp ghi chú dài. Cậu đọc từng dòng chữ hiển thị trên màn hình, sự lạnh lẽo lan từ đầu ngón tay lên đến sống lưng.
Đó là một cuốn nhật ký điện tử. Từ những dòng đầu tiên viết vào năm Hạ Trạch mười sáu tuổi cho đến những dòng gần đây nhất trước ngày xảy ra vụ bắt cóc.
“Hôm nay anh ấy xoa đầu mình. Tóc anh ấy rất mềm. Mình muốn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi, nhưng mình quá nghèo, quá bẩn thỉu. Mình phải học cách đứng cạnh anh ấy.”
“Họ nói anh ấy có bạn gái tin đồn. Mình không cho phép. Lục Hành chỉ có thể là của mình. Tại sao bọn họ lại cứ vây quanh anh ấy?”
“Bản kế hoạch đã xong. Tòa nhà ở trung tâm đã mua lại toàn bộ tầng cao nhất. Sẽ không ai tìm thấy anh ấy ở đó. Chỉ có mình và anh ấy.”
Từng câu từng chữ trần trụi, không che giấu sự lệch lạc và cố chấp. Hạ Trạch không phải mới nảy sinh thứ tình cảm này gần đây. Cậu ta đã nuôi dưỡng một nỗi ám ảnh độc chiếm trong suốt mười năm, biến Lục Hành thành trung tâm duy nhất của toàn bộ cuộc đời mình, dùng sự kiên nhẫn đáng sợ để xây dựng từng bước cho chiếc lồng này.
Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại.
Có thể bạn thích
Lục Hành giật mình ngẩng đầu lên. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Hạ Trạch bước ra ngoài chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, tóc còn đọng nước nhỏ xuống bờ vai rộng. Khi nhìn thấy Lục Hành đang đứng trước bàn làm việc với màn hình sáng rực hiển thị tệp tin nhật ký, bước chân của Hạ Trạch khựng lại ngay lập tức.
Sắc mặt Hạ Trạch thay đổi. Vẻ dịu dàng thường ngày biến mất, nhường chỗ cho sự hoảng hốt và căng thẳng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Cậu vội vã tiến lên vài bước, định đưa tay ra nhưng lại dừng lại cách Lục Hành một khoảng ngắn.
“Anh xem rồi sao?” Giọng Hạ Trạch khàn đợt, vang lên trong không gian chật hẹp với một vẻ chật vật hiếm thấy.
Lục Hành không quay đầu đi. Cậu xoay người lại, tựa lưng vào mép bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Trạch bằng một sự lạnh lùng chưa từng có. Không có tiếng thét giận dữ, không có sự phẫn nộ bùng nổ ngay lập tức, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
“Mười năm,” Lục Hành mở lời, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường nhưng từng từ thốt ra lại nặng nề như chì. “Mười năm qua, em luôn ở cạnh anh với tư cách là một đứa em trai ngoan ngoãn, một học trò hiểu chuyện, nhưng trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nhốt anh vào một cái lồng như thế này đúng không?”
Hạ Trạch siết chặt tay thành quyền ở hai bên sườn. Cơ bắp trên người cậu căng cứng lại. Cậu không phủ nhận, cũng không tìm cách ngụy biện. Ánh mắt hoa đào tối sầm nhìn chằm chằm vào Lục Hành, mang theo sự bất an sâu sắc nhất từ trước đến nay.
“Em xin lỗi,” Hạ Trạch thấp giọng nói, bước thêm một bước nhưng vẫn bị ánh mắt của Lục Hành cản lại. “Em biết những gì em viết trong đó rất bệnh hoạn. Em biết anh sẽ thấy ghê tởm khi đọc nó. Nhưng em không còn cách nào khác, anh Hành. Nếu em không làm vậy, anh sẽ mãi mãi chỉ xem em là một đứa trẻ được cứu vớt, anh sẽ kết hôn, sẽ có gia đình riêng, sẽ rời xa em.”
“Cho nên em chọn cách hủy hoại cuộc đời anh để thỏa mãn sự ích kỷ của mày?” Lục Hành cười nhạt, một nụ cười khô khốc không có chút hơi ấm nào. “Em gọi đây là tình yêu? Hạ Trạch, em không yêu ai cả. Em chỉ đang yêu cái hình bóng của anh mà em tự tưởng tượng ra trong cái thế giới méo mó của em thôi.”
“Không phải tưởng tượng!” Hạ Trạch bỗng lớn tiếng, bước nhanh tới trước mặt Lục Hành, bàn tay vô thức vươn ra nắm lấy cổ tay cậu nhưng lực rất nhẹ, giống như sợ làm tổn thương người trước mặt. “Tình cảm của em dành cho anh là thật. Mười năm qua, mỗi ngày trôi qua em đều sống trong sự dằn vặt vì sợ anh phát hiện ra, sợ anh nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm. Anh nghĩ em muốn làm thế này với anh lắm sao? Nếu anh chịu nhìn em bằng một ánh mắt khác từ sớm, em đã không phải biến thành một kẻ điên như thế này!”
Lục Hành rút mạnh tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Hạ Trạch. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì kích động của người đối diện, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát lẫn lộn. Không còn sự tức giận bồng bột như những ngày đầu, thay vào đó là một sự lạnh lẽo thấu xương khi nhận ra bản thân đã nuôi một con sói mắt trắng đáng sợ nhường nào bên cạnh suốt bao nhiêu năm.
“Em đã tự định đoạt mọi thứ, bây giờ còn trách ai nữa?” Lục Hành lùi lại một bước, khoảng cách giữa hai người dường như bị kéo dãn ra thành một ranh giới không thể vượt qua. “Em nhốt được thể xác của anh ở đây, nhưng em có nghĩ đến việc anh sẽ nhìn em thế nào cho đến hết đời này không? Sẽ không bao giờ có sự tha thứ đâu, Hạ Trạch.”
Cơn giận bùng nổ rồi nhanh chóng chìm xuống thành một vùng nước chết. Hạ Trạch đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn duy trì động tác với lấy không khí. Nhìn biểu hiện lạnh lùng và tuyệt vọng trên gương mặt Lục Hành, lồng ngực cậu đau nhói như bị dao cắt. Cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cảm giác mất mát vẫn khiến người ta nghẹt thở.
“Em không cần anh tha thứ,” Hạ Trạch khẽ nói, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, mang theo một sự cố chấp đến cùng cực. “Anh có hận em cả đời cũng được, cứ mắng chửi em, cứ trừng phạt em. Nhưng đừng bao giờ mong em thả anh đi. Chết em cũng không thả.”
Nói xong câu đó, Hạ Trạch quay người bước nhanh về phía cửa phòng ngủ, mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài, để lại Lục Hành đứng độc lập một mình bên cạnh chiếc màn hình máy tính đang tối dần.
Không gian trong phòng lại chìm vào sự tĩnh mịch ngột ngạt. Lục Hành đứng đó rất lâu, nhìn vào khoảng không trước mặt, nhận ra rằng đoạn đường phía trước sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào để trốn chạy bằng lý trí nữa. Chiếc lồng son này không chỉ được làm bằng kính và sắt thép, mà nó còn được đúc kết từ sự điên cuồng và cố chấp kéo dài cả thập kỷ của người đàn ông tên Hạ Trạch.