Chương 10 : GIEO NHÂN NÀO, GẶT QUẢ NẤY
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi đến mức chẳng muốn nhúc nhích, đầu óc vẫn còn mơ màng nhớ lại chuyện tối qua, vừa xấu hổ vừa không biết phải đối mặt với Cố Yến Trầm thế nào, cuối cùng tôi đành lặng lẽ thay quần áo rồi lê lết trở về ký túc xá.
Bạn cùng phòng vừa nhìn thấy tôi đã lập tức chạy tới.
“Hạ Hạ, cậu thành công rồi?”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.
“Cái gì thành công?”
Cô ấy không trả lời mà nhìn chằm chằm vào cổ tôi, sau đó lập tức nở nụ cười đầy phấn khích.
“Có dấu vết này rồi còn hỏi?”
Tôi lập tức đưa tay che cổ.
Mặt nóng bừng.
Bạn cùng phòng kéo tay tôi xuống, cười đến mức hai mắt cong lên.
“Xem ra chúng ta có thể nhận thưởng rồi.”
Tôi nghe đến hai chữ “nhận thưởng” lập tức tỉnh táo.
Đúng rồi.
Hai vạn.
Tôi và bạn cùng phòng lập tức đăng ký nhận tiền theo thông tin bên treo thưởng.
Sau khi gửi xong, chúng tôi ngồi chờ.
Một tiếng. Hai tiếng. Một ngày. Hai ngày.
Vẫn không có phản hồi.
Tôi nằm bò trên bàn, cả người ỉu xìu.
“Không lẽ là lừa đảo sao?”
Bạn cùng phòng cũng bắt đầu nghi ngờ.
“Không thể nào, treo thưởng tận hai vạn mà.”
Tôi càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Nếu thật sự là lừa đảo thì chẳng phải tôi đã mất bao nhiêu công sức vô ích sao?
Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc.
Dù sao Cố Yến Trầm vẫn cho tôi ăn, vậy thì trước mắt cứ tiếp tục để anh nuôi cũng được.
Chỉ là sau chuyện hôm đó, hình như thái độ của anh đối với tôi càng khác trước.
Anh vẫn bình thường như cũ, nhưng ánh mắt nhìn tôi dịu hơn rất nhiều, những lúc tôi đi bên cạnh anh, anh cũng thường vô thức quan tâm đến tôi hơn, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa đầu tôi, chỉnh lại cổ áo hoặc kéo tôi tránh khỏi dòng người đông đúc.
Tôi vốn chẳng để ý nhiều.
Tôi chỉ biết mỗi ngày vẫn có cơm ăn, hơn nữa phần chân giò của tôi chưa từng bị thiếu.
Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây khẩu vị của tôi lại trở nên kỳ lạ.
Những món trước kia tôi thích nhất cũng không còn thấy ngon như trước.
Ngay cả chân giò tôi yêu nhất, có hôm nhìn thấy còn chẳng muốn ăn.
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Cho đến một buổi tối, tôi nhìn kết quả trước mặt mà ngẩn người rất lâu.
Tôi có thai.
Tôi ngồi trên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình.
Điều khiến tôi càng không biết phải làm sao chính là ngay lúc tôi còn đang ngơ ngác, điện thoại đột nhiên vang lên.
Bên treo thưởng cuối cùng cũng phản hồi.
Tôi lập tức mở tin nhắn.
Thông báo xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành.
Có thể bạn thích
Tiền thưởng có thể nhận.
Tôi nhìn dòng chữ kia hồi lâu, sau đó lập tức đứng bật dậy.
Cuối cùng cũng có tiền!
Tôi vội vàng cầm theo đồ xác nhận, chạy đến địa chỉ bên kia gửi cho.
Nhưng vừa bước vào nơi hẹn, tôi đã sững người.
Người ngồi đợi tôi lại là Cố phu nhân.
Bà nhìn thấy tôi thì lập tức cười tươi, còn vui vẻ đứng lên kéo tay tôi.
“Hạ Hạ, cuối cùng cháu cũng đến rồi.”
Tôi ngơ ngác.
“Dì… là người treo thưởng sao?”
Cố phu nhân cười càng vui vẻ hơn.
“Đúng vậy.”
Tôi đứng hình.
Hóa ra người treo thưởng hai vạn mà tôi đau đầu suốt thời gian qua lại chính là Cố phu nhân.
Bà nhìn tôi một lúc rồi lấy ra một tấm thẻ đưa cho tôi.
“Đây là phần thưởng.”
Tôi nhìn số tiền mà bà đưa, lập tức ngẩn người.
Hai mươi vạn.
Tôi trợn tròn mắt.
“Dì… có phải dì đưa nhầm không?”
“Không nhầm.”
Cố phu nhân cười rất vui vẻ.
“Cháu làm rất tốt.”
Tôi cầm tấm thẻ trong tay, đầu óc vẫn còn quay cuồng.
Hai mươi vạn.
Nhiều hơn gấp mười lần số tiền ban đầu.
Cố phu nhân còn cười nói:
“Cầm lấy, thích mua gì thì mua, đừng để bản thân chịu thiệt.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Dạ.”
Rời khỏi đó, tôi ôm chặt tấm thẻ, cả người lâng lâng.
Tôi cảm thấy hôm nay mình chính là người may mắn nhất trên đời.
Có tiền. Có cơm ăn. Có chân giò.
Lại còn…
Tôi cúi xuống nhìn bụng mình, vẻ mặt dần trở nên phức tạp.
Tôi sắp làm mẹ rồi.
Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ ra phải nói chuyện này với Cố Yến Trầm thế nào thì trên đường trở về, trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một đoàn xe.
Tôi ngơ ngác dừng bước.
Cửa xe phía trước chậm rãi mở ra.
Cố Yến Trầm bước xuống.
Anh mặc một bộ đồ đơn giản, trên cổ tay vẫn là chuỗi Phật châu màu nâu quen thuộc, nhưng lần này ánh mắt anh nhìn tôi lại khiến tôi vô thức cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh đi thẳng về phía tôi.
Đến khi đứng trước mặt, anh mới khẽ mỉm cười.
“Hạ Hạ.”
Tôi ôm chặt tấm thẻ trong tay.
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Cố Yến Trầm không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu đến mức tôi chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Sau đó anh chậm rãi nói:
“Gieo nhân nào, gặt quả nấy.”
Tôi ngẩn người.
Anh đưa mắt xuống chiếc bụng vẫn còn chưa có dấu hiệu gì của tôi, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang ngơ ngác của tôi.
Khóe môi anh cong lên.
“Anh gieo nhân thành công rồi.”
Tôi đứng chết lặng.
Cố Yến Trầm bước đến gần hơn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười.
“Em không định cho anh gặt quả hay sao?”
Tôi: “…”
Lúc ấy tôi mới chợt hiểu.
Có vẻ như…
Chuyện này từ đầu đến cuối chưa từng đơn giản như tôi nghĩ.