“Sau khi em biến mất, anh mới biết thủ tục ly hôn đã hoàn tất từ trước.”

“Anh đến Cục Đăng ký Dân sự, họ chỉ đưa cho anh hồ sơ.”

“Ngày ký đơn của em còn sớm hơn ngày Tiểu Yến được hỏa táng.”

Anh dừng lại.

“Thì ra từ lúc đó em đã quyết định không cần anh nữa.”

Tôi nhìn chiếc đèn tín hiệu trước mặt.

Ánh sáng xanh nhạt hắt xuống đầu ngón tay.

“Không.”

Tôi sửa lại.

“Tôi quyết định không cần anh từ sớm hơn thế.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Tôi nói rất bình tĩnh:

“Là từ ngày con gái chúng ta chết.”

“Chính xác hơn, từ ngày anh đứng ở đó, nhìn thấy Tiểu Yến rơi xuống, nhưng vẫn lựa chọn giấu tôi.”

Hơi thở của Lăng Diệp Tiêu bỗng trở nên nặng nề.

“Vãn Hạnh, chuyện hôm đó…”

“Đừng giải thích.”

Tôi cắt ngang.

Ba chữ ấy, ba năm trước tôi từng nói với anh.

Khi ấy anh không hiểu.

Bây giờ có lẽ đã hiểu rồi.

Tôi không cần một lời giải thích đến muộn ba năm.

Càng không cần nghe anh kể lại khoảnh khắc cuối cùng của con gái mình.

“Anh cứu Thẩm Gia Huệ vì phản xạ cũng được.”

“Vì yêu cô ta cũng được.”

“Hay bởi vì trong khoảnh khắc ấy anh cho rằng cô ta quan trọng hơn Tiểu Yến cũng được.”

“Tất cả đều không còn liên quan đến tôi.”

Giọng anh khàn đi.

“Anh không yêu cô ấy.”

Tôi bật cười.

Một tiếng cười rất nhẹ.

“Lăng Diệp Tiêu, đến bây giờ anh vẫn nghĩ vấn đề nằm ở chuyện anh có yêu Thẩm Gia Huệ hay không sao?”

Bên kia không trả lời.

Tôi nhìn thẳng vào tấm kính cách âm trước mặt.

Sau lớp kính, Chu Trấn Bang và nhân viên an ninh vẫn đang theo dõi từng thông số của cuộc liên lạc.

Tôi biết từng lời mình nói đều được ghi lại.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng cảm thấy khó chịu.

Có lẽ bởi những chuyện này từ lâu đã không còn là vết thương tôi phải che giấu.

“Tiểu Yến chết rồi.”

Tôi nói.

“Con bé mới là vấn đề giữa chúng ta.”

“Ngày đó, anh có mặt.”

“Anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra.”

“Nhưng khi mẹ anh và cả nhà họ Lăng cho rằng tôi hại chết con bé, anh không nói sự thật.”

“Anh nhìn tôi bị đánh.”

“Anh để tôi thay Thẩm Gia Huệ gánh tội.”

“Tôi suýt chết bên miệng giếng, anh vẫn chỉ cảnh cáo mẹ mình.”

“Tất cả những chuyện đó, chẳng có chuyện nào liên quan đến việc anh yêu ai.”

“Đó là lựa chọn của anh.”

Từng chữ rơi xuống.

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở nặng nề.

Một lúc lâu sau, Lăng Diệp Tiêu mới hỏi:

“Em hận anh đến vậy sao?”

Tôi suy nghĩ thật sự.

Rồi phát hiện câu trả lời khiến chính mình bất ngờ.

“Không.”

“Ba năm trước có lẽ có.”

“Bây giờ thì không.”

Anh dường như không tin.

“Không hận?”

“Không.”

Tôi nhìn đồng hồ đang đếm thời gian kết nối.

“Muốn hận một người cũng cần để tâm đến người đó.”

“Lăng Diệp Tiêu, tôi không còn để tâm đến anh nữa.”

Phía bên kia hoàn toàn yên lặng.

Lần đầu tiên tôi hiểu, hóa ra sự im lặng cũng có thể mang theo cảm giác tan vỡ.

Nhưng lòng tôi không dao động.

Một lát sau, anh khẽ cười.

Tiếng cười khàn khàn, nghe rất khó chịu.

“Anh từng nghĩ chỉ cần tìm được em là được.”

“Ba năm nay anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Anh nghĩ nếu gặp lại, anh sẽ giải thích với em.”

“Anh sẽ nói anh chưa từng muốn Tiểu Yến chết.”

“Tôi biết.”

Tôi bình thản đáp.

“Không ai nói anh muốn con bé chết.”

“Nhưng con bé vẫn chết.”

Một câu ấy khiến anh hoàn toàn mất tiếng.

Tôi nhắm mắt.

Trong đầu bất giác hiện lên gương mặt Tiểu Yến.

Nhưng lần này, tôi không còn nhớ đến hình ảnh con bé rơi xuống.

Tôi nhớ buổi chiều mùa thu năm ấy.

Con bé mặc chiếc váy vàng nhạt, hai bím tóc lệch sang hai bên, chạy từ ngoài sân vào, trong tay ôm một bó hoa dại.

Nó cười đến cong cả mắt.

“Mẹ ơi, tặng mẹ!”

Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể nhớ đến con mà không đau.

Nhưng ba năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng hiểu.

Tiểu Yến không nên chỉ tồn tại trong ký ức của tôi bằng cái chết.

Con bé từng sống.

Từng cười.

Từng ôm tôi.

Từng gọi tôi là mẹ.

Những điều ấy mới là thứ tôi nên giữ lại.

Tôi mở mắt.

“Còn chuyện gì nữa không?”

Lăng Diệp Tiêu không trả lời ngay.

Sau vài giây, anh bỗng hỏi:

“Em sống có tốt không?”

Tôi nhìn câu hỏi ấy như nhìn một thứ đến quá muộn.

“Rất tốt.”

“Có bị thương nữa không?”

“Có.”

“Có ai chăm sóc em không?”

Tôi hơi nhíu mày.

“Đây không phải chuyện anh cần biết.”

“Vãn Hạnh…”

“Tôi có đồng đội.”

Tôi vẫn trả lời.

“Có những người khi tôi làm việc quên ăn sẽ đặt đồ ăn bên cạnh.”

“Có người thấy tôi thức hai đêm liên tục sẽ trực tiếp tắt màn hình, ép tôi về nghỉ.”

“Có người khi xảy ra nguy hiểm sẽ hỏi tôi có bị thương không trước khi hỏi nhiệm vụ hoàn thành chưa.”

“Tôi sống rất tốt.”

Bên kia lại im lặng.

Có lẽ anh đã nghe ra điều tôi không nói.

Thứ tôi từng cầu xin ở anh, hóa ra ở một nơi xa lạ lại chỉ là sự quan tâm bình thường giữa con người với con người.

Không cần tình yêu.

Không cần hôn nhân.

Cũng chẳng cần tôi phải van xin.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:

“Là Lâm Triệt sao?”

Tôi khựng lại.

Ánh mắt lập tức lạnh xuống.

“Anh điều tra người trong căn cứ?”

“Không.”

Anh lập tức phủ nhận.

“Anh chỉ biết tên cậu ta.”

“Biết đến mức nào?”

Anh không trả lời.

Tôi lập tức nhìn qua lớp kính.

Trưởng bộ phận an ninh đã ghi lại chi tiết này.

Sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng.

Tôi quay lại micro.

“Lăng Diệp Tiêu, nghe cho rõ.”

“Chuyện giữa anh và tôi đã kết thúc.”

Truyện Mới

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ