“Phản ứng thai nghén của phu nhân Cố tương đối nặng, nhưng thai nhi hiện tại rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì đáng lo. Nguyên nhân chủ yếu có thể liên quan đến tâm trạng của thai phụ. Cô ấy gần đây có vẻ căng thẳng, suy nghĩ nhiều, tinh thần không được thoải mái nên phản ứng cũng nghiêm trọng hơn. Tốt nhất nên thường xuyên ra ngoài đi dạo, thư giãn đầu óc.”

Nghe xong, Cố Cảnh Thừa không nói gì.

Anh chỉ im lặng rất lâu.

Trên đường trở về, bầu không khí trong xe vẫn nặng nề như trước.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài đường không ngừng lùi lại phía sau. Trong lòng trống rỗng đến mức chính tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Thư giãn sao?

Bị giữ trong biệt thự như một tù nhân, ngày ngày đối diện với sự nghi ngờ của người nằm ngay bên cạnh mình, tôi phải thư giãn bằng cách nào?

“Ngày mai anh đưa em ra ngoài đi dạo.”

Giọng Cố Cảnh Thừa bất ngờ vang lên bên cạnh.

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Anh đã nghĩ thông rồi sao?

Cuối cùng cũng chịu cho tôi bước ra khỏi biệt thự?

“Đi đâu?”

“Một nơi em sẽ thích.”

Khóe môi anh dường như khẽ động, nhưng không giải thích thêm.

Ngày hôm sau, Cố Cảnh Thừa thật sự giữ lời.

Anh không đưa tôi đến những trung tâm thương mại náo nhiệt, cũng chẳng chọn một thắng cảnh nổi tiếng nào, mà tự mình lái xe đưa tôi tới một bãi biển nằm ở ngoại ô.

Nơi ấy vô cùng yên tĩnh, gần như không nhìn thấy bóng dáng khách du lịch.

Gió biển mang theo vị mặn đặc trưng thổi tới, lướt qua mái tóc và gương mặt tôi. Tiếng sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ, dường như cũng cuốn đi phần nào cảm giác ngột ngạt đã đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua.

Tôi cởi giày, để chân trần bước trên lớp cát mềm.

Nước biển mát lạnh từng đợt tràn lên, nhẹ nhàng ôm lấy mắt cá chân rồi lại rút xuống.

Cố Cảnh Thừa đứng cách tôi không xa, lặng lẽ nhìn theo.

Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, chỉ một chiếc sơ mi trắng cùng quần kaki màu be. Không có bộ vest chỉnh tề và khí thế lạnh lùng thường ngày, anh bỗng giống một người đàn ông bình thường hơn là người đứng đầu tập đoàn Cố thị.

Mặt trời dần ngả về phía đường chân trời.

Ánh hoàng hôn phủ một lớp vàng óng lên mặt biển, khiến từng con sóng lấp lánh như được dát ánh sáng.

Tôi đứng nhìn khung cảnh ấy thật lâu, tâm trạng cũng bất giác bình yên hơn.

“Cảm ơn anh.”

Tôi bước đến bên Cố Cảnh Thừa, nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Cảm ơn anh đã đưa em đến đây.”

Anh nhìn tôi.

Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện một cảm xúc khó gọi thành tên.

“Hạ Uyển.”

Cố Cảnh Thừa bất chợt lên tiếng.

“Hôm đó ở công ty, những lời anh nói đều là thật.”

Tim tôi khẽ run lên.

Tôi biết anh đang nhắc đến điều gì.

Anh muốn biến cuộc hôn nhân giữa chúng tôi thành thật.

Nhịp tim vừa bình ổn không lâu lại bắt đầu rối loạn.

“Anh thừa nhận, ban đầu anh cưới em chỉ vì muốn đối phó với gia đình, đồng thời củng cố vị trí của mình trong tập đoàn.”

Cố Cảnh Thừa nhìn về phía biển xa, giọng nói trầm thấp hòa lẫn trong tiếng sóng.

“Khi đó anh nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch. Mỗi người đều lấy thứ mình cần. Hai năm sau, hợp đồng kết thúc, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không còn liên quan đến nhau.”

Anh im lặng một lát rồi mới nói tiếp.

“Nhưng anh không ngờ mình lại rung động với em.”

Tôi bất giác quay sang nhìn anh.

Cố Cảnh Thừa cũng vừa lúc quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy lúc này không còn sự dò xét hay áp đặt. Chỉ còn một thứ tình cảm nóng bỏng, chân thành đến mức khiến tôi nhất thời không biết phải đối diện thế nào.

“Anh không biết mình bắt đầu rung động từ khi nào. Có thể là đêm anh uống say, cũng có thể là khoảnh khắc nhìn thấy tờ siêu âm thai. Hoặc có lẽ còn sớm hơn nữa, sớm đến mức ngay cả anh cũng không nhận ra.”

Anh nhìn thẳng vào tôi, không hề né tránh.

“Anh chỉ biết, khi nghĩ đứa bé có thể không phải con mình, anh gần như không thể giữ bình tĩnh. Khi nghĩ trong lòng em còn có một người đàn ông khác, anh ghen đến mức phát điên.”

Tôi đứng bất động.

Từng câu từng chữ của anh đều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

“Hạ Uyển, anh không muốn tiếp tục chỉ làm chồng em trên danh nghĩa.”

Giọng Cố Cảnh Thừa chậm lại.

“Anh muốn em thật sự trở thành vợ anh. Anh muốn cùng em và con xây dựng một gia đình đúng nghĩa.”

Anh nói liền một mạch, còn tôi chỉ biết đứng đó nhìn anh.

Mỗi lời thốt ra đều như rơi thẳng xuống nơi sâu nhất trong lòng tôi, khuấy lên những cảm xúc mãnh liệt mà chính tôi cũng không kịp sắp xếp.

Cố Cảnh Thừa yêu tôi sao?

Người đàn ông từng lạnh lùng coi cuộc hôn nhân giữa chúng tôi chỉ là một giao dịch, thật sự đã có tình cảm với tôi?

Chuyện này khiến tôi nhất thời khó lòng tin nổi.

“Anh… không đùa đấy chứ?”

Tôi ngây người hỏi.

“Em thấy anh giống đang đùa sao?”

Cố Cảnh Thừa bất ngờ bước tới, kéo tôi vào lòng.

Vòng tay anh vững chắc và ấm áp, ôm lấy tôi giữa tiếng sóng biển cùng gió chiều, mang đến một cảm giác an tâm mà trước đây tôi chưa từng có được từ anh.

“Hạ Uyển, lấy anh nhé.”

Anh cúi xuống, khẽ nói bên tai tôi.

“Không phải vì giao dịch, cũng không phải vì bản hợp đồng kia. Lần này, anh thật lòng muốn em trở thành vợ anh.”

Sống mũi tôi chợt cay lên.

Nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi xuống.

Lần này không phải vì uất ức hay đau lòng.

Mà bởi những lời của anh đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tôi.

Thì ra trong khoảng thời gian tôi không hề hay biết, tình cảm của người đàn ông lạnh lùng và khó gần này đã âm thầm thay đổi.

Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ vang lên bên tai, cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy mình.

Sau một hồi im lặng, tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

Dưới ánh hoàng hôn, hai chúng tôi ôm nhau trên bãi cát dài. Bóng hai người bị ánh chiều tà kéo dài trên nền cát, hòa vào khung cảnh bình yên trước mắt.

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Cố Cảnh Thừa hoàn toàn thay đổi.

Anh không còn là người chồng hợp đồng lạnh lùng, xa cách như trước, mà thật sự bắt đầu học cách trở thành một người chồng chu đáo và một người cha đang chờ đợi con mình ra đời.

Cố Cảnh Thừa giao phần lớn công việc ở công ty cho cấp dưới xử lý, cố gắng trở về nhà đúng giờ mỗi ngày.

Anh cùng tôi đi dạo, ở bên trò chuyện với tôi, thậm chí còn vụng về học cách x*a b*p đôi chân bắt đầu phù nề vì thai kỳ.

Sự chiều chuộng của anh đôi khi khiến chính tôi cũng cảm thấy không quen.

Tống Nhã và Cố Minh Châu vẫn không thật sự chấp nhận tôi. Nhưng trước thái độ rõ ràng của Cố Cảnh Thừa, họ cũng không còn dám công khai gây khó dễ như trước.

Chỉ thỉnh thoảng trong những bữa cơm gia đình, cả hai vẫn không nhịn được mà buông vài câu mỉa mai.

“Có người đúng là số tốt, nhờ có đứa bé trong bụng mà một bước đổi đời.”

“Đúng vậy. Có điều ai biết đứa trẻ ấy có thật sự là con cháu nhà họ Cố hay không.”

Mỗi lần như vậy, sắc mặt Cố Cảnh Thừa đều lập tức lạnh xuống.

Anh đặt đũa lên bàn, ánh mắt thản nhiên lướt qua hai người.

“Ăn không nói, ngủ không lời. Nếu không muốn ăn thì đừng ăn nữa.”

Chỉ một câu cũng đủ khiến Tống Nhã và Cố Minh Châu lập tức im lặng, không dám tiếp tục.

Còn tôi cũng dần học được cách coi như không nghe thấy những lời châm chọc ấy.

Chỉ cần Cố Cảnh Thừa tin tôi.

Với tôi, như vậy đã đủ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bụng tôi cũng ngày một lớn hơn.

Phản ứng thai nghén dần biến mất. Tôi bắt đầu ăn uống ngon miệng trở lại, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước.

Mỗi lần nhìn bụng tôi ngày càng tròn, Cố Cảnh Thừa đều không giấu nổi vẻ háo hức.

Anh thường ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận áp tai lên bụng tôi, kiên nhẫn chờ đợi từng chuyển động nhỏ bé từ bên trong.

“Vợ à, hôm nay con có đạp em không?”

“Hôm nay con có ngoan không?”

Mỗi lần nhìn vẻ mặt đầy mong chờ ấy của anh, tôi đều không nhịn được mỉm cười.

Truyện Mới

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin

Quốc công để ý ta sao?

Quốc công để ý ta sao?

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Có Anh Đây Rồi

Có Anh Đây Rồi