Trước Sau

Thím hai xót con, ông bà nội xót cháu.

Cuối cùng ông nội nói: “Ăn! Ăn ở đây luôn! Hai con đàn bà vô dụng còn ăn được, tụi tao không ăn được chắc?”

Ừ, ăn đi, tùy tụi bây, mắc mớ gì tới mẹ con tao.

Mẹ tôi và tôi ăn xong, lười nhìn tụi họ phát rồ.

Vừa định đứng dậy, ông nội lại nói: “Trả tiền bữa này xong rồi cút.”

Nực cười!

Mẹ tôi lườm một cái: “Ai ăn nấy trả, sao tôi phải trả?”

“Vốn là cơm chị phải nấu, giờ không nấu thì trả tiền là đúng!”

“Buồn cười! Ăn không nổi thì đừng ăn, không xấu hổ à?”

“Tôi có gì xấu hổ? Chị là con dâu tôi, phải có hiếu với tôi.”

Mẹ tôi bỗng đứng dậy, lớn tiếng nói:

“Mọi người nhìn xem! Cả nhà mấy miệng ăn đòi con dâu bị c.h.ử.i là ‘đồ đàn bà mất dạy’ trả tiền cơm! Hợp lý không?”

Người xung quanh nhìn tới.

“Ha ha, nghèo thế còn bày đặt vào nhà hàng, đúng là không biết nhục.”

“Phải đấy, cả nhà mà để con dâu trả tiền, ngại không?”

“Không có tiền thì về nhà mà nấu, Tết nhất còn bày đặt.”

“Vừa c.h.ử.i người ta, vừa bắt trả tiền? Điên à?”

Ông nội im bặt, nhưng tôi nghe thấy ông thì thầm với bố tôi:

“Con là anh cả, con trả đi.”

Ra khỏi nhà hàng, mẹ mở điện thoại, chuyển hết tiền từ tài khoản chung cho tôi.

“Để xem ông ta trả kiểu gì.”

Quả nhiên, 20 phút sau bố tôi gọi tới, giọng giận dữ:

“Vương Ninh! Tiền của tôi đâu?”

Ha ha ha, mẹ tôi tắt máy, cùng tôi về nhà.

Chưa đầy một tiếng sau, tụi họ cũng về. Mặt ông nội khó coi vô cùng.

Chắc ông ấy phải trả tiền. Chắc đau như cắt ruột.

Bố tôi vào nhà liền tát tôi một cái:

“Trần Dung, là chủ ý của mày đúng không? Mẹ mày trước giờ luôn nghe lời tao, giờ mày đi làm về lại thay đổi hết!”

“Cơm giao thừa không làm, nhà thì không lo, mày dạy bà ấy kiểu gì thế?”

Mặt tôi nóng rát, tôi ôm má, nhìn chằm chằm ông.

Nếu ông không phải bố tôi, tôi đã vác d.a.o c.h.é.m rồi.

Vừa tát xong tôi, mẹ tôi lập tức trả lại hai cái bạt tai:

“Trần Viễn, ly hôn! Tao muốn ly hôn! Cái đồ vô dụng như mày, cả đời chỉ biết bắt nạt tao với Dung Dung! Tao bị mày lừa mới cưới mày, giờ ly hôn ngay lập tức!”

Bố tôi choáng váng. Có lẽ ông chưa từng nghĩ mẹ tôi sẽ tát ông.

Ông nổi điên: “Vương Ninh, bà bị điên à? Trước bao người mà bắt tôi mất mặt, mất thể diện, không trả tiền được thì tôi phải làm sao?”

“Bà muốn c.h.ế.t à?”

Mẹ tôi điên rồi, bà chộp bất cứ thứ gì ném thẳng vào ông:

“Không thì sao? Để ông đem tiền mồ hôi nước mắt của tôi đi vung khắp nơi à?”

“Gọi là vung cái gì? Chỉ là bữa cơm giao thừa thôi! Tôi là anh cả, tôi trả tiền không đúng à?”

“Biến đi Trần Viễn! Nhà này lúc nào ông cũng là người trả tiền, nhưng cái lão kia có hai đứa con cơ mà!”

“Bình thường chăm sóc là tôi, mua đồ ăn đồ uống là tôi, còn em trai ông thì c.h.ế.t à?”

“Ồ không! Họ sống khỏe đấy, nhưng cần bỏ tiền, bỏ sức thì chẳng thấy đâu, đến Tết thì mò về ăn bám!”

“15 ngày ăn chơi, thậm chí bắt tôi giặt đồ! Dựa vào đâu? Tôi thấp kém hơn họ chắc?”

Lưu Xuân Lan tức điên: “Vương Ninh, bà đừng nói như thật nhé! Tôi không ăn chùa của bà đâu, tôi đưa 300 đồng đấy!”

Cười c.h.ế.t mất.

“Bữa nay một bữa ở nhà hàng cũng hơn 300 rồi, mà bà tính ba người ăn nửa tháng?”

Bà ta không biết ngại:

“Về ăn ở nhà bố mẹ chồng, mắc mớ gì đến cô? Họ đồng ý cơ mà.”

Mẹ tôi đưa tôi cái chổi: “Dung Dung, dọn đống rác này đi, Tết nhất nhìn mà chướng mắt.”

Tôi cầm chổi, quét loạn lên. Đầu tiên là ngay mặt Lưu Xuân Lan.

Bà ta phát điên: “Bị bệnh à? Dám quét vào mặt tôi?”

Tôi lại quét tiếp: “Thím nhầm rồi, cái này quét toilet, mới dọn cứt ch.ó xong.”

Bà ta suýt ói, ôm miệng buồn nôn khan.

Tôi tiếp tục vung chổi: “Cút! Cút hết! Đây là nhà tôi!”

Bà nội ôm n.g.ự.c kêu trời: “Vô lý! Trần Dung, sao dám đuổi chú thím con?”

“Vì đây là nhà cháu, là nhà bố mẹ cháu, không phải nhà họ! Cháu không hoan nghênh họ! Cút!”

Bà nội chắn trước mặt thím hai: “Tao ở đâu thì tụi nó ở đó! Đứa nào dám đuổi?”

Mẹ tôi đập mạnh cái gạt tàn t.h.u.ố.c xuống bàn:

“Nhà của tôi mà tôi không có quyền à? Cút hết cho tôi!”

“Bố, mẹ, hai người cũng có thể đi rồi.”

“Con đã chăm sóc hai người hơn chục năm, giờ cũng đến lượt Lưu Xuân Lan lo cho hai người rồi.”

“Vừa hay nhà họ trên thành phố cũng có chỗ ở, hai người dọn qua đó hưởng phúc đi.”

Bà nội không gào nữa, ông nội thì bắt đầu động lòng.

Ha ha ha, bọn họ vốn đã muốn chuyển lên thành phố từ lâu, chỉ là thím hai luôn không đồng ý.

Nhân cơ hội này, ông nội lên tiếng:

“Con hai à, bố mẹ vất vả cả đời nuôi tụi con khôn lớn, còn dựng vợ gả chồng cho tụi con.”

“Giờ chị dâu con nói cũng đúng, chúng ta cũng nên lên thành phố hưởng thụ rồi…”

Còn chưa nói hết, Lưu Xuân Lan đã lập tức cắt ngang:

“Không được đâu, chỗ nhà tôi không đủ ở, đừng có tính đến chuyện dọn vô nhà tôi!”

Ông nội đứng hình, ngại đến mức nghẹn lời.

“Hay thế này đi, chúng tôi dọn lên thành phố, còn Vương Ninh mỗi tháng chu cấp 3000 phụ cấp sinh hoạt là được?”

Trời đất, họ còn dám mở miệng nói câu đó?

Mẹ tôi chăm sóc họ hơn mười năm, nhà chú hai thì không hề góp một xu.

Giờ họ muốn lên thành phố, còn quay lại đòi mẹ tôi đưa 3000 mỗi tháng?

Quá mặt dày rồi.

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối