Trước Sau

Tiêu Cảnh Hành ung dung ngồi xuống bên cạnh ta, dáng vẻ tự nhiên đến mức giống như nơi này vốn là chỗ của hắn.

Ta nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống nhìn túi bạc trên bàn.

Thật ra sau chuyện ở hồ nước hôm ấy, cảm giác của ta đối với hắn đã khác trước rất nhiều.

Ngày đó hắn chẳng hề do dự nhảy xuống cứu ta, còn ôm ta thật chặt, lấy áo khoác che cho ta trước bao nhiêu người. Nghĩ đến cảnh ấy, lòng ta vẫn có chút rung động khó nói.

Cho nên trước mặt hắn, ta cũng chẳng còn đề phòng như trước.

Ta chống cằm, nhìn hắn rồi nói:

“Ta chỉ muốn cho bọn họ thêm chút tin tức giả để chuyện này sôi động hơn thôi, Thái tử điện hạ không thích sao?”

Tiêu Cảnh Hành nghe xong khẽ cười.

Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán ta.

“Nàng đúng là nghịch ngợm, nhưng ngày mai sẽ còn có tin chấn động hơn.”

Ta ôm trán nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Đến chuyện ta muốn đi tu mà còn chưa đủ chấn động sao?”

Hắn không trả lời ngay, chỉ thong thả nâng chén trà lên uống.

Ta nhìn hắn hồi lâu, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

“Huynh còn có chuyện gì giấu ta sao?”

Tiêu Cảnh Hành đặt chén trà xuống.

Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt sâu hơn thường ngày, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói:

“Ta đã xin Hoàng thượng ban hôn cho ta và nàng.”

Ta ngẩn người.

Một lúc lâu sau vẫn không nói được gì.

Ta nhìn hắn như thể vừa nghe nhầm: “Huynh nói gì?”

“Ta đã xin phụ hoàng ban hôn.”

Ta lập tức cảm thấy hai má nóng lên.

Ta vốn chỉ có chút rung động với hắn, nhưng chuyện rung động và chuyện thật sự trở thành Thái tử phi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Ta vội vàng nói: “Huynh đừng làm bậy, ta vẫn chưa có ý định lấy huynh.”

Tiêu Cảnh Hành nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ta, khóe môi hơi cong lên.

Ta còn định nói thêm thì hắn đã nghiêng người về phía trước.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi ta. Ta lập tức cứng đờ. Mọi suy nghĩ trong đầu đều biến mất sạch sẽ.

Ta mở to mắt nhìn hắn, ngay cả tay cũng quên phải đặt ở đâu.

Tiêu Cảnh Hành chỉ hôn ta trong chốc lát rồi lui lại, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Còn ta thì ngồi bất động hồi lâu.

Ta đưa tay chạm lên môi mình, mặt nóng đến mức chẳng dám nhìn hắn.

Người này…

Sao có thể nói chuyện ban hôn bình thản như vậy, rồi còn không cho ta nói hết đã hôn ta?

Tiêu Cảnh Hành nhìn bộ dáng ngơ ngác của ta, khẽ cười.

“Bây giờ nàng còn muốn từ chối không?”

Ta lập tức quay mặt đi: “Ta không nói chuyện với huynh nữa.”

Hắn cũng chẳng ép ta, chỉ thong thả ngồi uống trà bên cạnh.

Nhưng ta biết chuyện này đã không còn là lời trêu ghẹo nữa.

Quả nhiên sáng hôm sau, tin tức khiến cả kinh thành chấn động đã truyền ra.

Hoàng thượng ban hôn, Lục gia cô nương trở thành Thái tử phi.

Người hôm qua còn nghe tin ta muốn lên núi tu hành, hôm nay đã nghe tin ta sắp gả vào Đông cung.

Cả kinh thành gần như náo loạn.

Có người kinh ngạc, có người ghen tị, có người nói ta quả nhiên là hồ ly tinh lợi hại nhất kinh thành, trước tiên khiến Tứ hoàng tử theo đuổi, sau đó lại lọt vào mắt Thái tử.

Cũng có người cảm thán rằng cuối cùng Tứ hoàng tử vẫn là người thua cuộc.

Còn ta ngồi trong phủ, nhìn thánh chỉ ban hôn đặt trước mặt, trong lòng vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Ta vốn chỉ muốn tìm cách dập tin đồn.

Nào ngờ dập tới dập lui… Lại trực tiếp dập mình vào vị trí Thái tử phi.

Nhưng khi nghĩ đến người sẽ cưới mình là Tiêu Cảnh Hành, ta lại không thấy sợ hãi như tưởng tượng.

Ta nhớ đến bàn tay hắn kéo ta khỏi hồ nước.

Nhớ đến chiếc áo khoác hắn dùng để che cho ta.

Nhớ đến ánh mắt nghiêm túc của hắn khi nói trước mặt tất cả mọi người rằng ta chính là người hắn để tâm.

Ta cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên.

Có lẽ… Trở thành Thái tử phi cũng chẳng phải chuyện tệ đến thế.

Vài tháng sau, hôn lễ được cử hành trong tiếng nhạc lễ vang khắp hoàng thành.

Ta mặc phượng bào, đội mũ phượng, được cung nữ dìu từng bước tiến vào Đông cung. Mà người đang đứng chờ ta ở cuối con đường ấy, chính là Tiêu Cảnh Hành.

Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng hơn tất cả những lần ta từng thấy.

Ta bỗng nghĩ, có lẽ từ ngày hắn xuất hiện ở phố Đông, mọi chuyện đã sớm chẳng còn nằm trong dự tính của ta nữa.

Ta vốn chỉ muốn sống một đời tự do, không vướng bận tình ái.

Cuối cùng lại trở thành người được cả thiên hạ gọi là Thái tử phi.

Trước Sau

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương