Chương 3 : 3
Tôi vừa có ý định về ký túc xá thì cậu ấy đã kéo tôi tới một quán cà phê khá yên tĩnh nằm gần trường.
Giờ này trong quán không có nhiều khách. Giang Triệt chọn một vị trí khuất ở góc trong cùng rồi ngồi xuống đối diện tôi. Ngay khi tôi còn chưa hiểu cậu ấy định làm gì, một tập giấy đã được đặt xuống giữa bàn.
“Đọc đi.”
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Hai chữ “Hợp đồng” đập thẳng vào mắt khiến khóe miệng tôi giật mạnh.
“Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?”
“Không.”
“Tại sao cậu còn chuẩn bị cả thứ này?”
Giang Triệt bình thản nhấp một ngụm cà phê.
“Vì tôi không thích xảy ra tranh chấp sau này.”
Tôi nghẹn lời. Người bình thường ai lại đi ký hợp đồng đóng giả bạn gái?
Nhưng hiển nhiên Giang Triệt không nằm trong phạm vi “người bình thường”.
Tôi mở tập giấy ra đọc. Càng đọc, tôi càng nhận ra cậu ấy nghiêm túc hơn mình tưởng rất nhiều.
Toàn bộ điều khoản đều được liệt kê rõ ràng, từ trách nhiệm, quyền lợi cho đến thời hạn thực hiện. Nội dung quan trọng nhất được in đậm ngay giữa trang giấy: trong vòng một tháng tới, tôi phải tiếp tục đóng giả làm bạn gái của Giang Triệt cho đến khi vượt qua được giai đoạn kiểm tra của Giáo sư Giang Vĩnh Minh.
Trong thời gian đó, tôi không được tự ý phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, không được để lộ chuyện học hộ và cũng không được làm ảnh hưởng tới kế hoạch của cậu ấy.
Đổi lại, sau khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ nhận được toàn bộ khoản tiền như đã thỏa thuận.
Tôi đọc tới dòng cuối cùng thì khựng lại. Con số ghi bên cạnh khiến tôi phải nhìn đi nhìn lại vài lần mới dám chắc mình không đọc nhầm.
Mức thù lao ấy lớn tới mức vượt xa tưởng tượng của tôi, gấp mười lần tổng số tiền học hộ ban đầu và đủ để tôi thanh toán dứt điểm khoản lãi ngân hàng đang đè nặng trên đầu suốt thời gian qua.
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Triệt.
“Con số này là thật?”
“Là thật.”
“Tôi chỉ đóng giả bạn gái trong một tháng thôi mà cậu bỏ ra từng này tiền?”
“Đúng vậy.”
Tôi siết chặt tập giấy trong tay.
Trong đầu liên tục hiện lên những cuộc gọi nhắc nợ, những tin nhắn thúc giục thanh toán và cảm giác bất lực mỗi khi nhìn số dư tài khoản.
Khoản tiền này đối với tôi không đơn thuần chỉ là tiền công. Nó là cơ hội để tôi thở được một hơi.
Giang Triệt nhìn phản ứng của tôi rồi chậm rãi lên tiếng:
“Em có thể từ chối.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Thật à?”
“Có.”
Hy vọng vừa lóe lên chưa đầy một giây, cậu ấy đã bình thản nói tiếp:
“Sau đó tôi sẽ mang đoạn tin nhắn lên nộp cho nhà trường và giải thích với bố tôi rằng em nhận tiền đi học hộ.”
Tôi: “…”
“Tôi tôn trọng mọi quyết định của em.”
“Cậu gọi đó là tôn trọng?”
“Chứ không phải sao?”
Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu ấy mà bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Người này từ đầu đến cuối đều không hề lớn tiếng đe dọa, nhưng từng câu từng chữ lại chặn kín mọi đường lui của tôi.
Một bên là nguy cơ bị xử lý kỷ luật. Một bên là số tiền có thể giải quyết khó khăn trước mắt.
Tôi nhìn cây bút được đặt sẵn bên cạnh hợp đồng, cuối cùng vẫn phải cầm lên.
“Chúc mừng.”
Khóe môi Giang Triệt hơi cong lên khi nhìn chữ ký của tôi xuất hiện ở cuối trang giấy.
“Từ hôm nay em chính thức nhận việc.”
Tôi nghiến răng.
“Đừng nói như thể tôi vừa bán thân.”
“Khác nhau ở đâu?”
Tôi há miệng định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại lại chẳng tìm được lý do nào đủ sức thuyết phục.
Giang Triệt thu hồi bản hợp đồng, cẩn thận cất vào cặp rồi nhìn đồng hồ.
“Bắt đầu thôi.”
“Bắt đầu cái gì?”
“Huấn luyện.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
“Ngay bây giờ?”
“Nếu không thì khi nào?”
“Tôi tưởng ít nhất cũng phải ngày mai.”
Có thể bạn thích
“Không có thời gian.”
Nói xong, Giang Triệt lấy điện thoại ra rồi mở một tập tài liệu dài đến mức khiến tôi hoa mắt.
“Từ giờ em phải học thuộc những thứ này.”
Tôi cúi đầu nhìn màn hình.
Toàn bộ thông tin cá nhân của Giang Triệt hiện ra trước mắt. Ngày sinh, nhóm máu, sở thích, thói quen sinh hoạt, lịch tập luyện, những món ăn yêu thích và cả những thứ cậu ấy không bao giờ đụng tới đều được ghi đầy đủ.
Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành.
“Đừng nói là tôi phải thuộc hết nhé?”
“Đúng.”
“Cậu đùa tôi à?”
“Không.”
“Tôi là bạn gái hay thư ký riêng vậy?”
Giang Triệt suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Bạn gái tôi.”
“Bạn gái nhà ai phải học thuộc từng này thứ?”
“Bạn gái của tôi thì phải hiểu về tôi.”
Tôi thật sự muốn đập bàn. Thế nhưng nghĩ tới khoản tiền vừa ký trên hợp đồng, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.
Buổi huấn luyện đầu tiên kéo dài gần hai tiếng.
Giang Triệt ngồi đối diện, hoàn toàn nhập vai một giám khảo khó tính. Cậu ấy liên tục đặt câu hỏi, còn tôi thì giống như học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ.
“Tôi dị ứng gì?”
“Hải sản.”
“Thích uống gì?”
“Cà phê không đường.”
“Lịch tập luyện?”
“Chạy bộ ba buổi mỗi tuần.”
“Thời gian?”
“Bảy giờ sáng.”
“Không đúng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Không đúng chỗ nào?”
“Là sáu giờ ba mươi.”
“Chênh nhau có ba mươi phút thôi mà.”
“Ba mươi phút cũng là sai.”
Tôi hít sâu một hơi rồi tự nhắc bản thân phải bình tĩnh.
Tất cả đều là vì tiền.
Giang Triệt hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt bất mãn của tôi.
“Tiếp tục.”
Buổi kiểm tra vẫn kéo dài không ngừng nghỉ. Từ những thông tin quan trọng cho tới những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ cần tôi trả lời sai một chút là sẽ bị yêu cầu học lại.
Đến cuối buổi, đầu óc tôi gần như quá tải.
“Tôi chưa từng thấy ai đóng giả bạn gái mà phải ôn thi thế này.”
“Bây giờ em thấy rồi.”
“Tôi bắt đầu hiểu vì sao cậu chưa có bạn gái.”
Giang Triệt nhướng mày.
“Ý em là gì?”
“Tôi cảm thấy người bình thường khó mà chịu nổi cậu.”
Khóe môi cậu ấy hơi cong lên.
“Tiếc là em phải chịu trong một tháng.”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì điện thoại của Giang Triệt bất ngờ rung lên.
Cậu ấy cúi đầu nhìn màn hình, vẻ mặt vốn bình thản cũng thoáng thay đổi.
Tôi lập tức có linh cảm không lành.
“Ai vậy?”
“Bố tôi.”
Trái tim tôi nhảy dựng, Giang Triệt mở tin nhắn. Tôi cũng vô thức nhìn sang.
บน màn hình chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:
“Tối nay dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Bố muốn gặp.”
Không khí giữa hai người lập tức đông cứng. Tôi nhìn tin nhắn, rồi nhìn Giang Triệt, sau đó lại nhìn về phía màn hình điện thoại, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Cậu nói một tháng cơ mà.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chúng ta mới ký hợp đồng chưa tới ba tiếng, tôi còn chưa học thuộc hết mọi thứ, vậy mà bây giờ đã phải gặp phụ huynh rồi sao?”
Giang Triệt nhìn dòng tin nhắn một lúc rồi khẽ day trán.
“Có vẻ bố tôi còn sốt ruột hơn tôi nghĩ.”
“Không được đâu.”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Tôi chắc chắn sẽ lộ mất.”
“Vậy thì đừng để lộ.”
“Tôi đang rất căng thẳng đấy.”
“Rồi sẽ quen thôi.”
Tôi cảm thấy da đầu bắt đầu tê dại. Nếu trước đó chuyện đóng giả bạn gái chỉ tồn tại trên giấy tờ, thì giờ phút này nó đã hoàn toàn trở thành hiện thực.
Mà người đầu tiên cần qua mặt lại chính là Giáo sư Giang Vĩnh Minh.
Người đàn ông đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý giữa giảng đường sáng nay.
Người hiểu rõ Giang Triệt hơn bất kỳ ai. Cũng là người chỉ cần hỏi thêm vài câu đã có thể khiến tôi lộ tẩy ngay lập tức.
Tôi nhìn Giang Triệt bằng ánh mắt cầu cứu cuối cùng.
“Bây giờ hủy hợp đồng còn kịp không?”
Cậu ấy không trả lời ngay mà chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra. M màn hình dừng đúng ở đoạn tin nhắn quen thuộc.
Tôi lập tức đưa tay ngăn lại.
“Được rồi, tôi đi.”
Giang Triệt hài lòng cất điện thoại đi.
“Tốt.”
“Tôi không thấy tốt chút nào.”
“Nhưng tôi thấy tốt.”
Tôi tuyệt vọng dựa lưng vào ghế. Mới sáng nay tôi còn là một sinh viên nghèo nhận tiền đi học hộ.
Vậy mà chưa đầy một ngày sau, tôi đã chuẩn bị tới nhà nam thần nổi tiếng nhất trường trong thân phận bạn gái của cậu ấy.
Mà điều đáng sợ nhất là, ngay cả bản thân tôi cũng không biết liệu mình có thể sống sót qua bữa cơm tối nay hay không.