Nhưng khi nhìn qua cửa kính, thấy Trình Cảnh Niên cúi đầu phủi lớp bụi vương trên tóc tôi, anh đã không bước xuống xe.

Cuối cùng, Lục Tưởng Hành chỉ nói với tài xế:

“Về đi.”

Cũng trong ngày hôm ấy, Kiều Tư chính thức công bố bộ sưu tập đầu tay của thương hiệu Tinh Lam.

Bộ sưu tập mang tên Trăng Vỡ.

Hình ảnh quảng bá nhanh chóng phủ kín mạng xã hội.

Thiết kế chủ đạo là một mặt dây chuyền hình trăng khuyết được chia thành ba phần, chính giữa đính một viên kim cương xanh nhỏ.

Tôi nhìn bức ảnh ấy thật lâu.

Sau đó, tôi chậm rãi lấy cuốn sổ phác thảo thứ bảy của mẹ ra.

Trang giấy đề năm 2008 xuất hiện một bản phác thảo gần như giống hệt mẫu dây chuyền của Tinh Lam.

Tên của thiết kế ấy là “Nguyệt Khuyết”.

Điểm khác biệt duy nhất nằm ở những đường cong. Trong bản vẽ của mẹ, từng đường nét mềm mại và hài hòa hơn. Ba mảnh trăng khi ghép lại vừa vặn tạo thành chữ cái đầu trong tên tôi.

Tôi lật mặt sau của trang giấy.

Ở đó vẫn còn nguyên dấu xác nhận quyền tác giả.

Ngón tay tôi khựng lại trên mép giấy.

Kiều Tư từng đến nhà tôi không biết bao nhiêu lần. Cô ta biết rất rõ mẹ vẫn giữ những bản thiết kế cũ trong phòng làm việc.

Khi mẹ nhập viện, chính tôi đã giao chìa khóa nhà cho cô ta, nhờ cô ta giúp lấy quần áo và một số giấy tờ cần thiết.

Khi ấy, tôi còn cảm động vì nghĩ cô ta thật lòng quan tâm đến mình.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật nực cười.

Hóa ra con dao đâm vào lưng tôi đã được chính tay tôi trao cho cô ta từ rất lâu.

Tôi lập tức liên hệ với một luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ và gửi toàn bộ tài liệu đang có cho ông ấy.

Sau khi xem xét chứng cứ, luật sư nói khả năng thắng kiện không thấp, nhưng quá trình tố tụng chắc chắn sẽ kéo dài. Quan trọng hơn, phía sau Tinh Lam hiện có nguồn vốn của Lục thị chống lưng.

Ông ấy nhìn tôi nghiêm túc.

“Cô có chắc muốn đối đầu trực diện với họ không?”

Tôi không do dự.

“Chắc.”

“Họ hoàn toàn có thể đưa ra một mức giá rất cao để đề nghị hòa giải.”

“Tôi không hòa giải.”

Ba ngày sau, Tinh Lam chính thức nhận được đơn khởi kiện.

Kiều Tư lập tức gọi điện cho tôi.

Vừa bắt máy, giọng cô ta đã vang lên đầy tức giận.

“Giang Ý Nhiên, cậu điên rồi sao? Chỉ vì bản vẽ nằm trong nhà cậu thì cậu cho rằng nó thuộc về mẹ cậu à?”

Tôi bình thản đáp:

“Tòa án sẽ xác định.”

Kiều Tư cười lạnh.

“Cậu có biết Tưởng Hành đã đầu tư bao nhiêu tiền vào dự án này không? Cậu kiện tớ chẳng khác nào trực tiếp đối đầu với anh ấy.”

Tôi nhìn những bản vẽ trải trên bàn.

“Cô nhầm rồi. Từ ngày ký giấy ly hôn, anh ta là ai đã không còn liên quan đến tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi vang lên tiếng cười đầy khinh miệt.

“Cậu tưởng ly hôn xong là có thể phủi sạch mọi thứ sao? Không có Lục gia, cậu là cái gì? Một cái xưởng rách nằm trong con ngõ cũ, vài bản vẽ lỗi thời và một bác sĩ nghèo sẽ giúp cậu thắng được tớ sao?”

Tôi siết chặt điện thoại.

Những lời ấy đáng lẽ phải khiến tôi tức giận.

Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng tôi lại bình tĩnh đến mức gần như lạnh lẽo.

“Ít nhất những thứ tôi có đều sạch.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chiều hôm ấy, điện trong xưởng đột nhiên bị cắt với lý do “sự cố hồ sơ”.

Chưa đầy một giờ sau, chủ nhà gọi đến. Ông ta nói vừa nhận một cuộc điện thoại nặc danh, sau đó bất ngờ yêu cầu tôi chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn.

Hai nhà cung cấp nguyên liệu vừa đồng ý hợp tác trước đó cũng lần lượt gọi tới xin rút lui.

Mọi chuyện xảy ra gần như cùng lúc.

Không cần đoán, tôi cũng biết có người đang cố ép mình phải bỏ cuộc.

Tôi không gọi lại cho Kiều Tư.

Cũng không đi tìm Lục Tưởng Hành.

Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong bóng tối.

Gần nửa đêm, cửa xưởng được đẩy ra.

Trình Cảnh Niên bước vào, trên tay cầm một chiếc đèn cắm trại.

Ánh sáng vàng nhạt lập tức xua bớt bóng tối trong căn phòng.

Anh không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giúp tôi nhặt từng viên đá nhỏ rồi phân loại vào những chiếc hộp khác nhau.

Một lúc sau, anh mới hỏi:

“Nếu tôi khuyên cô bỏ đi, cô có bỏ không?”

“Không.”

“Vậy tôi không khuyên nữa.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không hỏi tôi có cần giúp không sao?”

Trình Cảnh Niên vẫn cúi đầu sắp xếp những viên đá.

“Cô sẽ từ chối.”

Tôi im lặng.

Anh lấy từ túi áo một tấm danh thiếp, đặt xuống trước mặt tôi.

Trên đó ghi tên Hứa Châu, giám đốc một quỹ hỗ trợ các nhà thiết kế độc lập.

Trình Cảnh Niên nói:

“Tôi chỉ chịu trách nhiệm giới thiệu. Còn thuyết phục được cô ấy hay không phải dựa vào cô.”

Tôi cầm tấm danh thiếp lên.

“Vì sao anh lại giúp tôi?”

Ánh sáng từ chiếc đèn cắm trại phủ lên gương mặt anh một màu vàng nhạt.

Trình Cảnh Niên nhìn tôi một lúc rồi mới nói:

“Bảy năm trước, trong buổi đấu giá từ thiện của sinh viên, phần lớn mọi người đều mang những món đồ cũ đến để hoàn thành chỉ tiêu. Chỉ có cô thức ba đêm liền làm một chiếc trâm bạc.”

Tôi ngẩn ra.

Anh tiếp tục:

“Chiếc trâm ấy được một cô bé mắc bệnh tim mua bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm trong con lợn đất. Con bé nói đó là lần đầu tiên nó cảm thấy mình giống một nàng công chúa.”

Ký ức đã phủ bụi trong đầu tôi chậm rãi hiện về.

Tôi nhớ ra cô bé ấy.

Đôi mắt rất lớn, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì bệnh tật, nhưng khi cài chiếc trâm lên tóc lại cười rạng rỡ đến mức khiến cả căn phòng như sáng lên.

Tôi nhìn Trình Cảnh Niên.

“Cô bé ấy là em gái anh?”

Anh gật đầu.

Tôi vội hỏi:

“Sau đó con bé thế nào?”

“Ca phẫu thuật thành công. Năm nay đang học năm cuối đại học.”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Giang Ý Nhiên, cô từng cho người khác một lý do để tin rằng mình vẫn có thể sống tiếp.”

Ánh mắt anh bình tĩnh mà dịu dàng.

“Bây giờ đến lượt cô.”

Đêm hôm đó, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn cắm trại, tôi hoàn thành bản thiết kế đầu tiên sau ba năm rời bỏ nghề.

Tôi đặt tên cho nó là Hồi Sinh.

Hứa Châu đồng ý dành cho tôi mười lăm phút.

Buổi gặp diễn ra tại một quán cà phê bên dưới tòa nhà nơi quỹ đầu tư đặt trụ sở.

Hứa Châu ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc bén khiến người đối diện có cảm giác không thể che giấu bất kỳ điều gì.

Tôi vừa ngồi xuống, cô ấy đã đẩy tập hồ sơ trở lại.

“Tôi biết cô là vợ cũ của Lục Tưởng Hành.”

“Đúng.”

“Cũng biết cô đang kiện người tình của anh ta.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy.

“Tôi kiện hành vi xâm phạm quyền tác giả, không kiện chuyện tình cảm.”

Hứa Châu nhướng mày.

“Có khác sao?”

“Nếu thiết kế ấy không thuộc về mẹ tôi, cho dù Kiều Tư có cướp chồng tôi mười lần, tôi cũng sẽ không dùng vụ kiện này để trả thù.”

Tôi đặt tay lên tập hồ sơ.

“Nhưng vì thiết kế đó thuộc về mẹ tôi, nên cho dù người sử dụng trái phép nó là một người hoàn toàn xa lạ, tôi vẫn kiện.”

Hứa Châu nhìn tôi thêm vài giây.

Sau đó, cô ấy chậm rãi mở tập hồ sơ.

Cuộc gặp dự kiến kéo dài mười lăm phút cuối cùng biến thành hai giờ.

Khi xem xong toàn bộ tài liệu và bản thiết kế, Hứa Châu khép hồ sơ lại.

Cô ấy nói quỹ có thể xem xét tài trợ vòng đầu tiên cho tôi, nhưng trước hết tôi phải vượt qua một cuộc tuyển chọn công khai dành cho những thương hiệu mới.

Sáu tuần sau, mỗi ứng viên phải trình bày một bộ sưu tập hoàn chỉnh gồm mười hai món.

Trước khi rời đi, Hứa Châu nhìn tôi.

“Nếu mục tiêu của cô chỉ là đánh bại người cũ, cô sẽ thua.”

“Tôi hiểu.”

“Vậy cô thật sự muốn gì?”

Tôi cúi xuống nhìn bản thiết kế Hồi Sinh đặt trước mặt.

Sau một lúc lâu, tôi mới trả lời:

“Tôi muốn cái tên Tàng Nguyệt trở lại.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối