Chương 1
Ngày cưới của tôi, lễ tân khách sạn nhìn màn hình máy tính rồi dè dặt nói:
“Bà Tạ đã lấy thẻ phòng cách đây nửa tiếng rồi ạ.”
Tôi đứng im.
Chiếc váy cưới trên người còn chưa kịp chỉnh xong, phía sau tôi, nhân viên đang tất bật treo hoa cho hôn lễ giữa tôi và Tạ Cảnh Hoài.
Tôi nhìn cô lễ tân.
“Cô chắc chứ?”
Cô ấy kiểm tra lại, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ.
“Dưới tên anh Tạ có hai phòng. Phòng tân hôn và phòng 1808. Người vừa đến nhận thẻ tự xưng là bà Tạ.”
Tôi bật cười.
Nhưng đầu ngón tay đã lạnh ngắt.
Bởi vì bà Tạ thật sự của hôm nay, rõ ràng đang đứng ngay trước mặt cô ấy.
Tôi không gọi cho Tạ Cảnh Hoài.
Cũng không chất vấn bất kỳ ai.
Tôi chỉ yêu cầu thêm một chiếc thẻ phòng rồi tự mình đi lên tầng mười tám.
Cửa phòng 1808 vừa mở, mùi nước hoa quen thuộc lập tức ùa ra.
Trên bàn có hai chiếc cốc.
Ga giường nhăn nhúm.
Cạnh gối còn nằm một thỏi son.
Tôi cầm nó lên, nhìn màu son quen đến mức không thể nhận nhầm.
Ba tháng trước, chính tay tôi đã mua thỏi son này tặng Hạ Tư Nguyệt.
Bạn thân đại học của tôi.
Và cũng là phù dâu đang chờ tôi xuống làm lễ hôm nay.
Chương 1
Tôi nhìn chằm chằm thỏi son trong tay rất lâu.
Màu vỏ champagne ánh kim, phần đáy có một vết xước nhỏ.
Không thể nhầm được.
Hôm sinh nhật Hạ Tư Nguyệt ba tháng trước, tôi đã mua hai thỏi cùng dòng. Một thỏi cho mình, một thỏi tặng cô ta.
Lúc nhận quà, cô ta còn ôm lấy tôi, cười đến cong mắt.
“Vãn Ninh, vẫn là cậu hiểu tớ nhất.”
Tôi nhớ rất rõ.
Bởi vì vết xước dưới đáy chính là do cô ta bất cẩn làm rơi ngay trong ngày hôm ấy.
Tôi đặt thỏi son trở lại bàn.
Không hiểu sao, đầu óc tôi lúc này lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi không khóc.
Cũng không run.
Chỉ lấy điện thoại ra, chụp từng thứ trong căn phòng.
Hai chiếc cốc uống nước.
Có thể bạn thích
Một chiếc khăn tắm đã dùng.
Ga giường nhăn nhúm.
Một chiếc kẹp tóc màu nâu nằm sát mép giường.
Tôi bước đến gần hơn, cúi xuống.
Trên gối còn dính một sợi tóc dài.
Phần đuôi tóc có highlight màu nâu hạt dẻ.
Hạ Tư Nguyệt vừa nhuộm màu này tuần trước.
Hôm qua cô ta còn gửi ảnh vào nhóm phù dâu, hỏi tôi có hợp với váy cưới phụ không.
Tôi nhắm mắt vài giây.
Rồi mở ra.
Trong phòng không có vali.
Không có quần áo.
Người ở đây rõ ràng đã rời đi từ sáng.
Nhưng chưa rời quá lâu.
Bởi mùi nước hoa trong không khí vẫn còn rất rõ.
Tôi từng ngửi thấy mùi này vô số lần.
Đó là chai nước hoa tôi mua cho Tạ Cảnh Hoài vào dịp kỷ niệm yêu nhau năm ngoái.
Anh không thích nước hoa quá nồng, nên chỉ dùng đúng loại đó.
Tôi đứng giữa căn phòng, bỗng cảm thấy rất buồn cười.
Một thỏi son của bạn thân.
Một mùi nước hoa của chồng sắp cưới.
Cả hai cùng xuất hiện trong căn phòng mà một người phụ nữ tự xưng là “bà Tạ” vừa đến lấy thẻ.
Nếu đây vẫn chỉ là trùng hợp, vậy trên đời này chắc chẳng còn chuyện gì được gọi là phản bội nữa.
Tôi kéo cửa phòng lại.
Trước khi đi, ánh mắt tôi vô tình lướt qua thùng rác cạnh bàn trang điểm.
Bên trong có vài tờ giấy vo tròn và một túi nilon nhỏ.
Tôi không kiểm tra.
Ít nhất lúc ấy, tôi còn chưa nghĩ đến chuyện phải lục thùng rác trong ngày cưới của chính mình.
Tôi xuống đại sảnh.
Âm nhạc thử sân khấu vẫn vang lên.
Nhân viên đi qua đi lại, hoa trắng phủ kín lối vào.
Mẹ tôi ngồi ở khu vực nghỉ dành cho người nhà, đang cười nói với mấy người họ hàng.
Bố tôi hiếm khi mặc vest, hôm nay lại chỉnh tề đến mức trông trẻ hơn mấy tuổi.
Ông thấy tôi thì lập tức vẫy tay.
“Vãn Ninh, lát nữa nhớ ăn chút gì đó. Đừng để bụng đói.”
Tôi nhìn ông.
Cổ họng nghẹn lại.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười.
“Con biết rồi.”
Tôi không thể nói.
Ít nhất là chưa phải lúc này.
Hơn hai trăm khách đã đến gần đủ.
Họ hàng hai bên đều có mặt.
Bố mẹ tôi đã chuẩn bị cho hôn lễ này suốt nửa năm.
Nếu tôi làm ầm lên ngay bây giờ mà không có bằng chứng đủ chắc chắn, người chịu tổn thương đầu tiên sẽ là họ.
Tôi quay người.
Ngay lập tức nhìn thấy Hạ Tư Nguyệt.
Cô ta đang đứng cạnh bàn ký tên, mặc váy phù dâu màu champagne, mái tóc dài uốn nhẹ buông xuống vai.
Thấy tôi, cô ta cười rồi bước tới.
“Cuối cùng cô dâu cũng chịu xuất hiện rồi.”
Cô ta tự nhiên khoác tay tôi.
“Tớ vừa tìm cậu mãi.”
Tôi nhìn xuống cổ tay cô ta.