Chương 2 : Nghỉ dưỡng ở hòn đảo tư nhân
Nơi họ tới nghỉ dưỡng là hòn đảo tư nhân của nhà Devereux. Nằm giữa vùng biển xanh trong, được bao quanh bởi những bãi cát trắng, rừng cây xanh rậm và dãy núi trải dài về phía Tây. Các căn biệt thự hạng sang riêng lẻ, bến tàu với những chiếc cano tốc độ cao. Men theo sườn núi là những cung đường leo núi dẫn lên vách đá, từ đó có thể thu trọn cả hòn đảo và đường chân trời vào tầm mắt. Một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng.Đến rồi! – Laurent dừng xe trước biệt thự gần biển nhất.Laurent! Người hầu và bảo vệ trên tàu sao không vào đây với chúng ta? – Aster tò mò vì sự yên ắng đến lạ.Họ chỉ không ở đây với chúng ta thôi, sự riêng tư tuyệt đối. Nếu cậu cần tôi sẽ gọi họ đến… mà đâu cần thiết chứ?Laurent tháo dây an toàn cho Aster. Anh lấy tay chỉnh lại tóc của Aster. Suốt cuộc hành trình từ nhà Aster cho đến khi lên thuyền và hạ cánh an toàn trước cửa biệt thự, Aster luôn trong tâm thế hào hứng. Cậu dùng tất cả cơ thể mình để đón những làn gió mát lạnh của mùa hè và tóc cậu đã phải gánh chịu hậu quả của những cơn gió đó. Tóc Aster rối tung rối mù lên, trông tóc cậu giờ đây chẳng khác gì một cuộn bông xù xì bị vò tơi bời bởi lũ trẻ con.Laurent tranh thủ xoa đầu cậu, tận hưởng sự mềm mại mà tóc cậu mang lại, đã lâu lắm rồi anh mới được xoa đầu cậu như vậy. Anh vẫn còn nhớ khi mình còn ở nhà Aster. Trước khi đi ngủ, cậu và anh sẽ cùng nhau ngồi trên mái nhà, cậu sẽ dựa vào vai anh mặc cho anh đùa nghịch mái tóc của mình. Cậu và anh cùng nhau nói chuyện về những vì sao, về tương lai mà họ mong muốn.Laurent ghé mặt sát vào Aster, môi anh như sắp chạm vào tai cậu, hơi thở của anh phủ mờ kính của Aster, anh như một con thú săn mồi, trực chờ được cấu xé đôi tai ấy.Chẳng phải có cậu phục vụ tôi là được rồi sao!Được thôi! – Aster đẩy anh ra, lao xuống xe, tiến vào biệt thự.Chúng ta sẽ tắm rửa nghỉ ngơi một lúc và chiều đi ra biển cùng tôi nhé. – Laurent vui vẻ nói.Bước vào bên trong, Aster choáng ngợp trước gia tài của tập đoàn lớn. Căn biệt thự rộng nhưng được thiết kế tối giản, gần như không có những gian phòng dư thừa: chỉ có một phòng ngủ khép kín với phòng tắm riêng, còn lại là không gian sinh hoạt chung mở, gồm phòng khách, bếp và khu nghỉ ngơi. Nội thất sử dụng đá sáng màu, gỗ tối với những đường nét hiện đại, sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng.Chỉ có một phòng ngủ? – Aster bất ngờ hỏi.Đúng vậy, gia đình tôi không được thân thiết với nhau lắm, chúng tôi luôn cần không gian riêng tư nên mỗi biệt thự ở đây chỉ có một phòng ngủ. Và chúng còn chẳng ở gần nhau.Bọn nhà giàu lãng phí. – Aster tự dưng dâng lên cảm giác cay đắng trong lòng, cậu vô cùng tức giận trước câu trả lời thản nhiên của Laurent.Vậy cậu ngủ trong phòng, tôi ngủ ngoài sofa.Không được! – Laurent lập tức từ chối. – Nếu tối tôi bị đau nhức thì cậu không thể lập tức massage cho tôi được.Người hầu của cậu, ai cũng phải trực trong phòng để phục vụ việc ấy cho cậu sao? – Aster mở to mắt, tức giận tra khảo anh.Không! Nhưng tôi thích cậu làm thế cho tôi. – Laurent khoái trí đáp.Được thôi, tôi đi tắm. – Aster mở tung cánh cửa phòng ngủ ra, hùng hổ bước vào.Cái gì thế này? – Aster tiếp tục bất ngờ.Aster cáu kỉnh nhìn nhà tắm được bao phủ bởi 2 lớp vách kính hướng vào phía giường ngủ, cậu run rẩy chỉ vào rồi hỏi.Nhà cậu thích phơi bày cơ thể trước người khác sao?Không hẳn, có lớp rèm bên trong, cậu có thể kéo ra.Đừng hòng nhìn trộm tôi! – Aster nhanh chóng vào nhà tắm và kéo lớp rèm.Laurent ngồi trên giường, ngả người xuống gối, hướng mắt về phía nhà tắm. Anh nhìn rõ từng hành động của Aster trong nhà tắm, cơ thể của cậu mờ ảo sau lớp rèm voan trắng mỏng.Có vẻ mình đã quên nói với cậu ấy còn một lớp rèm kín chưa được kéo ra.Aster sở hữu một vóc dáng mảnh khảnh, thanh thoát, thoạt nhìn tưởng như có phần mong manh. Bờ vai không quá rộng, eo thon gọn, những đường cong trên cơ thể toát lên vẻ mềm mại và đầy đặn khiến Laurent phải trầm trồ.Từ vòng eo nhỏ, đường nét cơ thể khẽ mở rộng xuống hông, tạo thành một đường cong rõ ràng nhưng không quá phô trương.Laurent rót rượu vang vào cốc, nhâm nhi thưởng thức màn trình diễn trước mắt, khuôn mặt anh ửng đỏ. Không biết là do đã ngấm men rượu hay say cảnh tượng trước mắt.Anh ta nói đúng, thiết kế nhà tắm như này thật gợi tình…“Phải kiềm chế đến khi cậu ấy thực sự giao lại trái tim cho mình. Aster yêu dấu!”Không chờ tới buổi chiều, ngay sau khi dùng bữa xong hai người họ liền ra biển để chạy cano vì Aster hào hứng không ngủ được.Trước khi quyết định xem ai là người cầm lái, họ đã có cuộc tỷ thí vật tay trên bãi cát. Mặc dù ngoại hình yếu thế hơn, Aster vẫn tự tin về khối lượng cơ bắp của mình – dù sao cậu cũng đã chăm chỉ đi tập gym và phụ giúp bốc hàng để kiếm thêm. Song người chiến thắng vẫn là Laurent.Chiếc cano mui trần xé ngang mặt biển, để lại phía sau một dải bọt trắng tung tóe. Gió biển quất qua tóc, mang theo hơi mặn và cái lạnh sảng khoái của đại dương.Aster hạnh phúc đưa hai tay lên trời, hét lớn:Laurent! Chỗ tiền của gia đình cậu cuối cùng cũng có ích đấy, thật tuyệt!Chiếc cano dừng lại ở vị trí kha xa đất liền, Aster ngước mắt nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn đám mây trắng mịn như kẹo bông gòn.Nếu lúc ấy, chỉ cần cậu nói trước với tôi. Có lẽ tôi đã không vì cảm giác bị bỏ rơi mà ghét cậu… Laurent, lúc đấy sao cậu lại bỏ đi? – Aster nghiêm túc hỏi.Chuyện đó,… tôi chưa thể kể cho cậu được. – Laurent trốn tránh.Tại sao? – Aster lớn giọng quát, cậu bấu chặt bả vai săn chắc của Laurent.Tôi… Aster nằm xuống.Laurent kéo Aster áp sát vào lồng ngực mình khiến cậu nghe rõ từng tiếng đập rộn ràng của trái tim anh.Tiếng phụt qua của viên đạn phá tan bầu không khí. Laurent nhanh chóng khởi động cano quay lại đất liền.Người giàu các cậu lắm kẻ thù thật đấy! – Aster vùng ra. – Cậu lái chậm lắm để tôi!Nói rồi. không chờ Laurent kịp phản ứng cậu lập tức ngồi vào lòng anh, cướp vô lăng và tăng tốc.Laurent trở lên bối rối. Rồi Laurent chợt nhận ra giữa anh và Aster chỉ còn cách một lớp quần bơi mỏng. Từng chuyển động nhỏ cũng trở nên rõ ràng đến mức khó lòng phớt lờ.Tim anh loạn nhịp nhưng mặt anh nhất định phải thật tỉnh táo để Aster không phát hiện ra.Cano chạy tốc độ cao kết hợp sóng biển khiến sự dao động ngày một tăng dần. Những đợt sóng liên tiếp khiến khoảng cách vốn đã ít ỏi càng thêm chật hẹp, cơ thể hai người cứ vô tình va vào nhau theo nhịp chuyển động của con thuyền. Và vô tình tạo ra tình huống “nhấp” dưới hạ bộ giống như đang thân mật.Laurent dần mất kiểm soát, anh vòng tay qua eo Aster và ôm chặt lấy cậu, ghìm xuống. Laurent áp mặt vào lưng cậu, hơi thở gấp gáp.Tim Laurent đập nhanh đến mức chính anh cũng sợ Aster có thể nghe thấy.Anh siết mạnh tay nơi eo cậu, cố giữ cho nét mặt vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có vành tai đỏ lên là thứ phản bội sự tỉnh táo ấy.Aster tôi say sóng rồi. – Anh nũng nịu nói.Cái gì cơ? Cậu vừa bình thường mà. – Aster bối rối trước hành động Laurent nhưng cậu không thể dừng lại vì hai người vẫn đang phải chạy khỏi sự truy đuổi của súng đạn.C…ậu biê..t đó. Ư ư.Laurent thoả mãn với cú nhấp mạnh mà bờ mông căng tròn của Aster đem lại. Chúng tiếp tục vô tình ép sát vào anh theo nhịp chao đảo của cano.Laurent lập tức nín thở.Cảm giác mềm mại ấy chỉ thoáng qua, vậy mà như chạm thẳng vào sợi dây căng nhất trong thần kinh anh. Bản năng của một Alpha bị đánh thức gần như ngay lập tức – mạnh mẽ, nóng bỏng và khó kiểm soát.Một ý nghĩ nguy hiểm thoáng qua trong đầu anh.Muốn giữ cậu lại. Muốn kéo cậu sát hơn. Muốn khiến mùi hương của mình phủ kín lấy Aster đến mức chẳng còn khoảng trống nào cho người khác.Laurent nghiến nhẹ răng, cố ép bản năng ấy xuống.Người lái xe không bao giờ say.(Thực chất anh chỉ đang giả vờ để được tiếp xúc gần hơn với cậu)Đừng nôn vào người tôi, chúng ta sắp tới đất liền rồi! – Aster lại tiếp tục rồ ga phi nhanh hơn.Laurent nhân lúc con cano lại nghiêng đi, bàn tay đang giữ eo Aster khẽ trượt xuống, giữ lấy đùi cậu để cậu không bị hất khỏi người mình. Lực nắm vô thức mạnh hơn cần thiết.Laurent dùng tay tiến sát hơn đến hạ bộ của Aster, xoa nhẹ vào phần cơ giữa háng và đùi trong. Lúc này anh dường như mất toàn bộ lý trí.Aster khẽ run lên, tưởng rằng Laurent đang sợ con sóng vừa rồi.Cậu ổn chứ?Giọng nói của Aster giành lại sợi dây lí trí của Laurent. Nhanh chóng, Laurent thu tay lại và đặt chúng yên vị tại eo của Aster.Chiếc cano cuối cùng cũng cập bến vào bờ, Aster nhanh chóng cầm tay Laurent chạy về phía căn biệt thự.Hai người phi nhanh vào bên trong, Aster với tay bật lớp chống đạn của căn nhà xuống che kín các cửa sổ và cửa ra vào.Laurent vẫn đang thở dốc, nước mắt anh lăn dài trên má. Chứng kiến cảnh tượng đó, Aster nhớ về thời gian anh ta mới đến ở nhà cậu, một đứa trẻ u buồn, một thiếu gia vừa mất đi địa vị của mình, bị bạn bè bắt nạt và buộc phải thôi học tại ngôi trường đắt đỏ.Cậu ôm lấy Laurent vào lòng, dịu dàng xoa đầu an ủi anh. Laurent không từ cơ hội, ôm chặt lấy Aster, khóc lóc gọi tên cậu. Điều đó càng khiến Aster nhói lòng hơn, hoá ra cậu vẫn chưa từng thôi thích Laurent.Laurent không sao đâu có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu.Aster… aster, cậu hứa nhé.Ừ mãi mãi. – Nghe vậy, hơi thở của Laurent dần đều và nhẹ nhàng hơn. Anh nhếch mép khoái chí.“Aster. Tớ muốn cậu. Ánh mắt này, khuôn mặt này, cơ thể này, trái tim này. Tất cả là của tớ.”Họ kết thúc ngày dài bằng giấc ngủ ngon trên giường, Aster ngủ say bên cạnh Laurent, mặc cho anh ta đang nhéo mũi trêu ghẹo cậu.Tiếng điện thoại của Laurent rung lên mấy hồi, tin nhắn tới. Anh với điện thoại trả lời tin nhắn sau đó lập tức xóa đi:“Buổi tập bắn hôm nay của các ngươi rất tốt, ta sẽ thưởng thêm.”“Vâng, cảm ơn cậu chủ. Còn kế hoạch ngày mai?”“Vẫn vậy”.Laurent quay sang kiểm tra Aster, anh hôn lên môi cậu, mỉm cười rồi kéo cậu vào lòng ngủ.