Chương 5 : Buổi học nhóm
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học, nhóm đại diện cho nhà trường sẽ có buổi duyệt với giáo viên hướng dẫn vào thứ bảy hàng tuần. Giáo viên hướng dẫn lần này thầy Odin Devereux, bác ruột của Laurent. Trong trường ông được mệnh danh là “thần chết” – người sẵn sàng đánh trượt nhiều sinh viên mà không kiêng nể, nhờ danh tiếng gia tộc, bộ óc thiên tài cũng như thái độ đạo đức chuẩn mực, bất cứ ai cũng không dám hỗn xược trước người thầy đáng kính này.
“Chào buổi sáng các em, những sinh viên được chọn! Tôi không quan tâm các em học năm mấy hay địa vị gia tộc của các em ra sao. Tôi chỉ quan tâm liệu các em có giành chiến thắng, tiếp tục chuỗi thắng cho trường không? Hãy nhớ tuy danh sách nộp đủ 5 cái tên nhưng nếu các em không có đóng góp, tên các em sẽ lập tức bị gạch khỏi danh sách nhận thưởng.”
Thầy Odin dõng dạc tuyên bố trong buổi đầu tiên.
“Rõ!” – Cả 5 người đồng thanh đáp.
“Nohan! Vì trò đã có kinh nghiệm làm nghiên cứu năm ngoái và cũng có những đóng góp nhất định cho dự án nên năm nay trò sẽ là nhóm trưởng.”
“Vâng, thưa thầy, còn đề tài năm nay? Nhóm sẽ làm lĩnh vực gì ạ?”
“Ồ!” – Thầy Odin suy nghĩ một lúc.
“Năm ngoái ta đã làm đề tài về kinh tế. Năm nay tôi muốn hướng đề tài sang xã hội và nhân quyền. Cụ thể là sự bình đẳng giới giữa Alpha và Omega.”
“Thưa thầy!” – Nohan tỏ ra ái ngại: “Em đồng tình rằng đó là đề tài rất hay và không vi phạm vào đề tài cấm nhưng đây là đề tài hết sức nhạy cảm và rủi ro.”
“Thưa thầy, em rất đồng tình với đề tài này.” – Aster đứng lên quả quyết.
“Em cũng vậy !” – Laurent lập tức phản ứng theo.
“Thưa thầy, vốn đã có bình đẳng giới rồi mà.” – Alice đứng lên tiếp lời.
“Là một Omega sinh ra trong một gia đình có địa vị, em hoàn toàn hưởng đầy đủ các đặc quyền như một Alpha.”
Nói xong Alice quay sang nhìn Aster với ánh mắt châm chọc:
“Chỉ là có những kẻ không được may mắn như thế.”
“Nói hay lắm, cảm ơn đã nhắc ta !”- Thầy Odin sảng khoái vỗ tay.
“Tôi sẽ thêm một ý chính thứ hai. Đó là bình đẳng giai cấp, vốn là định kiến bao nhiêu thập kỷ qua.”
“Thưa thầy!” – Alice tức giận rống lên, cô ta chỉ thẳng vào Aster, lời nói cay nghiệt.
“Ý thầy là thầy muốn chúng em đòi bình đẳng cho kẻ thảm hại như hắn?”
“Quyết vậy đi!” – Thầy Odin thẳng thừng tuyên bố.
“Hãy nhớ những gì tôi đã nói đầu tiên khi bước vào đây Alice à. Không phân năm học, không phân giai cấp thứ tôi muốn biết là năng lực và đóng góp của các em cho dự án này. Được rồi, đề tài đã quyết. Giải tán! chúc các em may mắn, chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau.”
Thầy Odin vừa đi khỏi, Alice liền tiếp tục gây khó dễ cho Aster:
“Âu, kẻ như người cũng có tư cách tham gia nghiên cứu khoa học sao? Một tên năm nhất?”
“Tôi cũng là “tên năm nhất” !” – Laurent lập tức đứng ra bảo vệ Aster.
“Ồ, chị không có ý đó, ý chị là…” – Không biết nên giải thích như như nào, Alice sán gần Laurent, cô ta đang muốn quyến rũ cậu để đánh lạc hướng.
“Em biết đó, thầy muốn chúng ta tìm hiểu về giới tính, em có muốn tìm hiểu thêm về Omega không? Chị có thể…”
“Không !” – Laurent thẳng tay đẩy cô ta ra khỏi người mình.
“Chị Alice! Tôi tin lần này hiệu trưởng phá luật nhờ thành tích của tôi và Laurent trên bảng xếp hạng. Thế còn chị? Kẻ luôn đứng áp chót của năm hai, chị lấy tư cách gì mà ở đây? Hay là do là con gái hiệu trưởng?”- Aster hùng hổ tra khảo.
“Im đi! Dù sao tao cũng được chọn.” – Alice như trúng tim đen, lập tức cáu giận bỏ đi.
“Nói hay lắm!” – Laurent khen ngợi Aster.
“Chỉ là sự thật thôi.” – Aster vui vẻ đáp.
Trước điệu bộ tức giận bỏ đi của Alice, anh với cậu cùng cười khoái chí. Lâu lắm Laurent mới thấy nụ cười tự nhiên, rạng ngời đó của Aster, anh buộc miệng nói thành tiếng.
Có thể bạn thích
“Cậu cười đẹp lắm.”
“Đừng có mà tranh thủ…” – Aster ngại ngùng đáp.
“Chậc! tao không ở đây để xem chúng mày tán tỉnh nhau đâu.” – Timmy thấy hết sự việc, càu nhàu nói.
“Nghiên cứu khoa học này quan trọng với hồ sơ tốt nghiệp của tao. Đừng có cản chân! Tao sẽ tạm đình chiến với chúng mày. Sau khi xong, tao sẽ tính sổ chúng mày hôm trước bảng điểm.”
Nói xong tên đó cũng bỏ đi.
“Hắn đang độc thoại một mình.” – Laurent nói.
“Đúng vậy, nhưng ít nhất hắn biết tầm quan trọng của dự án này.” – Aster đáp.
“Xin lỗi, còn tôi ở đây nữa.” – Nohan lên tiếng.
“Aster tôi không đồng tình với dự án này… vì tôi đã chứng kiến quá đủ nhưng kẻ nghèo hèn muốn địa vị mà không tiếc lương tâm và bán rẻ thể xác, tôi không muốn bảo vệ chúng…”
“Nohan! Anh quá lời rồi đấy!” – Laurent lập tức bịt tai Aster.
“Không sao.” – Aster trấn an ngược lại Laurent.
“Tôi không ở đây để thay mặt họ xin lỗi anh, nhưng tôi sẽ làm thay đổi định kiến của anh.”
Thấy sự quả quyết và chính trực của Aster, trong lòng Nohan có sự lung lay nhất định.
“Được! Vậy hãy chứng minh đi.”
“Tôi sẽ cố gắng.” – Aster vui vẻ nói.
Sau khi tất cả mọi người đi hết. Laurent liền giữ Aster lại:
“Aster! Tớ xin lỗi. Vì những gì tớ đã làm với cậu trong kỳ nghỉ. Thật đáng xấu hổ!”
Aster nhẹ nhàng gạt tay Laurent ra:
“Đừng nghĩ nhiều… Hãy giữ tâm thế thoải mái để hoàn thành dự án nhé.”
“Aster, cậu có muốn đến nhà tớ không?”
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Aster, Laurent giải thích thêm.
“Nhà tớ có nguồn tài liệu và sách lớn, chúng ta có thể…”
“Không cần!”- Aster từ chối thẳng thừng. – Đến thư viện là được.
Laurent lập tức làm bộ mặt như chú cún bị bỏ rơi, Aster không nhịn được, cậu buộc miệng cười, lòng thương hại anh.
“Lâu lâu cậu có thể mang chúng đến nhà tớ để làm nữa.”
“Cậu nói thật chứ!” – Laurent lập tức mừng rỡ trở lại.
“Nhưng không được phép ở lại ăn cơm hay qua đêm. Về thôi!”
“Như vậy là không công bằng với tớ.” – Laurent nhanh nhảu đi bên cạnh Aster: “Tớ sẽ đưa cậu về.”
“Tớ chưa tha thứ cho cậu đâu.” – Aster lườm quýt.
“Ồ cứ từ từ!” – Laurent láu cá đáp.
Ở một góc khuất ở cầu thang đi xuống, Alice đã đứng bên ngoài đợi Timmy, cô ta muốn lôi kéo hắn về phe mình.
“Timmy, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Nói đi.” – Timmy đáp.
“Vừa nãy thầy có nói, nếu không có đóng góp thì sẽ bị gạch tên. Cậu nghĩ sao về việc khiến cho Aster không thể tham gia dự án này… Cậu không phải muốn trả thù nó sao?”
“Chỉ có Aster thôi sao?” – Timmy lạnh lùng đáp
“Ồ cả Laurent nữa…” – Alice lúng túng, cô đi đến vòng tay qua cổ Timmy, cô ta nhón chân, ghé sát vào tai hắn.
“Cả Nohan… phần thường sẽ thuộc về hai chúng ta thôi.”
Timmy là một kẻ háo sắc, đối với anh ta, việc làm lúc này của Alice không khác gì hành động trao thân. Tay anh ta vòng qua eo Alice bấu chặt. Alice giật mình, trong lòng cô ta đầy sự ghê tởm, nhưng vì muốn đạt được mục đích, cô ta vẫn tiếp tục quyến rũ Timmy.
“Tôi muốn cậu hôn tôi!” – Timmy đê tiện nói.
“Được thôi!” – Alice đáp.
( Đây là nụ hôn xã giao. Hôm nay là ngày nghỉ sẽ không ai thấy, miễn trừ khử được Aster và giành lấy Laurent.) – Alice đê tiện nghĩ.
Alice hôn Timmy, Timmy không kiềm được mà ngấu nghiến đôi môi của ả.
“Đừng đi quá giới hạn!” – Alice ngăn hắn lại, hắn trợn mắt nhìn cô.
“Ý tớ là, tớ sẽ thưởng cho cậu sau khi chúng ta xong việc.”
“Được thôi !” – Timmy mỉm cười: “Tốt nhất là cậu không thất hứa.”
Nhìn bóng hắn xa khỏi tầm mắt, Alice quẹt vội môi mình, ả vùng vằng đi về.