Đầu dây bên kia im lặng.

Chị ấy là một người thông minh.

“Em có tiện kể qua không? Hay chúng ta gặp nhau nói chuyện?”

“Em đang ở cữ, không tiện ra ngoài.”

“Ở cữ?”

“Ở cữ?”

Giọng Tần Duyệt lập tức cao lên.

“Em vừa sinh con à? Sinh được bao lâu rồi?”

“Mười hai ngày.”

“Chồng em đâu?”

Tôi nhìn chiếc nôi đặt cạnh giường, im lặng một lúc mới trả lời.

“Đang tổ chức tiệc ăn mừng đứa con gái của anh ta với người phụ nữ khác.”

Đầu dây bên kia yên lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng lật giấy.

Một lát sau, Tần Duyệt hỏi:

“Thẩm Nguyệt, em nói lại một lần nữa. Em và chồng đã đăng ký kết hôn hợp pháp đúng không?”

“Đúng.”

“Giấy chứng nhận kết hôn đâu?”

“Em giữ.”

“Tài sản chung thì sao?”

“Em không rõ.”

“Em không rõ là thế nào?”

Tôi cười khổ.

“Tám năm nay, anh ta luôn nói công ty đang trong giai đoạn phát triển, tài sản cần tập trung để đầu tư. Em chưa từng hỏi anh ta có bao nhiêu tiền.”

“Vậy em có biết công ty đứng tên ai không?”

“Chu Cảnh Hòa là cổ đông lớn nhất. Nhưng trước đây em từng góp tiền vào công ty.”

“Bao nhiêu?”

“Hai triệu tám trăm nghìn tệ.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ghế bị đẩy mạnh.

“Bao nhiêu cơ?”

“Hai triệu tám trăm nghìn.”

“Tiền từ đâu ra?”

“Tiền bố mẹ để lại cho em, cộng với khoản tiết kiệm trước khi kết hôn.”

“Có giấy tờ chuyển khoản không?”

“Có.”

“Có thỏa thuận góp vốn không?”

“Có một bản.”

“Đứng tên ai?”

“Tên em.”

Tần Duyệt hít sâu một hơi.

“Thẩm Nguyệt, chị hỏi em một câu cuối cùng. Công ty của chồng em có phải là Tập đoàn Cảnh Thịnh không?”

Tôi sững người.

“Đúng.”

“Chu Cảnh Hòa là người sáng lập?”

“Vâng.”

“Vậy thì em nghe cho kỹ.”

Giọng chị ấy trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Trước khi làm bất cứ chuyện gì, em phải giữ bình tĩnh. Đừng chất vấn, đừng đánh ghen, đừng đăng bài lên mạng. Càng không được ký bất kỳ giấy tờ nào mà hắn đưa đến.”

“Vì sao?”

“Bởi vì chị nghi ngờ em không chỉ bị phản bội trong hôn nhân.”

Tần Duyệt ngừng một chút.

“Có khả năng em còn bị chiếm đoạt quyền lợi tài sản trong suốt tám năm qua.”

Tôi ngồi thẳng người.

“Ý chị là sao?”

“Cảnh Thịnh vừa công bố kế hoạch niêm yết tại thị trường nước ngoài. Chị từng xem bản giới thiệu cổ đông của họ. Trong đó có một cổ đông sáng lập nữ giới, nắm giữ tỷ lệ cổ phần ban đầu rất đáng kể, nhưng sau vài lần tái cấu trúc, quyền sở hữu đã chuyển sang một công ty đầu tư khác.”

Tim tôi đập mạnh.

“Công ty nào?”

“Công ty đầu tư Hòa Duy.”

Tôi chết lặng.

Hòa Duy.

Chữ Hòa trong tên Chu Cảnh Hòa.

Chữ Duy trong tên một người phụ nữ mà tôi từng nghe nhắc đến.

Bạch Tư Duy.

Con gái Chủ tịch Tập đoàn Bạch thị.

Cũng là người mà Chu Cảnh Hòa luôn gọi là đối tác chiến lược quan trọng nhất.

Tôi đã gặp cô ta một lần.

Ba năm trước, trong buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty.

Hôm đó Bạch Tư Duy mặc váy trắng, đứng cạnh Chu Cảnh Hòa tiếp khách.

Tôi phụ trách công tác tổ chức sự kiện, phải chạy đi chạy lại phía sau sân khấu.

Khi tôi mang tài liệu đến, cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mỉm cười.

“Cô là Thẩm Nguyệt?”

Tôi gật đầu.

“Nghe nói cô đã theo anh Cảnh Hòa từ những ngày đầu khởi nghiệp?”

“Đúng vậy.”

“Vất vả cho cô rồi.”

Cô ta nói bằng giọng rất dịu dàng.

“Những người có thể chịu khổ cùng đàn ông lúc nghèo khó quả thật không nhiều.”

Khi ấy tôi còn tưởng cô ta đang khen mình.

Bây giờ nhớ lại, tôi mới hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.

Đó không phải sự ngưỡng mộ.

Mà là thương hại.

Một kiểu thương hại pha lẫn đắc ý của người đã biết trước kết cục.

Tần Duyệt gọi tên tôi.

“Thẩm Nguyệt, em còn nghe không?”

“Em nghe.”

“Em có máy tính bên cạnh không?”

“Có.”

“Bây giờ chị gửi cho em một địa chỉ email bảo mật. Em hãy chuyển toàn bộ giấy tờ kết hôn, tài liệu góp vốn, lịch sử chuyển khoản và bất cứ tài liệu nào liên quan đến cổ phần cho chị.”

“Được.”

“Còn nữa.”

“Vâng?”

“Người phụ nữ kia sinh con ở bệnh viện nào?”

Tôi khựng lại.

“Em không biết.”

“Vậy tìm hiểu. Nhưng đừng trực tiếp hỏi chồng em.”

Tôi nhìn tin nhắn của Tiểu Trần.

Trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ.

“Đàn chị, em có một người có thể giúp.”

“Có đáng tin không?”

“Em chưa chắc.”

“Vậy chỉ hỏi những chuyện công khai, đừng tiết lộ kế hoạch của mình.”

Tôi đáp một tiếng.

Trước khi cúp máy, Tần Duyệt bỗng nói:

“Thẩm Nguyệt.”

“Dạ?”

“Em vừa sinh con được mười hai ngày. Chuyện pháp lý để chị xử lý. Em đừng tự ép mình phải mạnh mẽ đến mức không cần nghỉ ngơi.”

Câu nói ấy khiến sống mũi tôi cay xè.

Tám năm qua, Chu Cảnh Hòa luôn bảo tôi phải hiểu chuyện.

Phải biết hy sinh.

Phải thông cảm.

Phải chờ đợi.

Nhưng chưa từng có ai nói với tôi rằng tôi cũng có quyền được nghỉ ngơi.

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy