Chương 13
“Cô Thẩm, chuyện quá khứ không còn ý nghĩa.”
“Ba mươi hai phần trăm.”
Nụ cười của ông ta hơi cứng lại.
Tôi tiếp tục:
“Đó là tỷ lệ sở hữu ban đầu của tôi.”
“Nhưng cổ phần đã được chuyển nhượng hợp pháp.”
“Vậy đưa bản gốc ra.”
Ông ta im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Nếu giao dịch hợp pháp, các ông không cần sợ tôi khởi kiện.”
Luật sư Trương chỉnh lại kính.
“Cô Thẩm, cô phải hiểu rằng kiện tụng có thể kéo dài nhiều năm.”
“Tôi biết.”
“Chi phí rất lớn.”
“Tôi biết.”
“Chưa chắc cô sẽ thắng.”
“Tôi cũng biết.”
Ông ta cau mày.
“Vậy tại sao cô vẫn cố chấp?”
Tôi mỉm cười.
“Bởi vì tôi không muốn bán quyền lợi của mình với giá hai mươi triệu.”
Luật sư Trương nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng ông ta nói:
“Cô Thẩm, cô nên suy nghĩ cho con.”
Tôi lập tức thu lại nụ cười.
“Ông đang đe dọa tôi?”
“Không, tôi chỉ nhắc nhở.”
“Vậy tôi cũng nhắc ông một chuyện.”
Tôi đứng dậy.
“Đây là nơi tôi ở cữ. Con trai tôi mới hai mươi ngày tuổi. Nếu ông đến để thương lượng, xin liên hệ luật sư của tôi. Nếu ông đến để gây áp lực, cuộc gặp kết thúc tại đây.”
Luật sư Trương nhìn tôi.
Sau đó chậm rãi thu dọn tài liệu.
“Cô sẽ hối hận.”
Tôi mở cửa.
“Câu này Chu Cảnh Hòa đã nói rồi.”
Ông ta khựng lại.
Tôi mỉm cười.
“Phiền ông về nói với anh ta đổi câu khác.”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi đứng yên vài giây.
Sau đó bật cười.
Lần đầu tiên sau tám năm, tôi cảm thấy việc từ chối Chu Cảnh Hòa hóa ra lại dễ dàng đến thế.
10
Ba ngày sau, một tin tức bất ngờ xuất hiện trên mạng.
“Vợ cũ của nhà sáng lập Cảnh Thịnh đòi chia tài sản hàng trăm triệu sau khi sinh con.”
Bài viết được đăng trên một tài khoản chuyên đưa tin giải trí.
Không có tên đầy đủ của tôi.
Nhưng các chi tiết đều đủ để người trong ngành nhận ra.
Bài viết mô tả tôi là người phụ nữ từng được Chu Cảnh Hòa giúp đỡ lúc khó khăn.
Sau khi chia tay, tôi không chịu buông bỏ.
Thậm chí còn lợi dụng việc sinh con để yêu cầu chia tài sản.
Bên dưới có hàng nghìn bình luận.
“Đúng là lòng tham không đáy.”
Có thể bạn thích
“Đàn ông giàu có khổ thật.”
“Có con rồi thì muốn bao nhiêu tiền cũng được à?”
“Nghe nói người phụ nữ này còn từng làm việc trong công ty, chắc biết nhiều bí mật nên mới dám đòi hỏi.”
Tôi đọc từng dòng.
Không tức giận.
Chỉ cảm thấy buồn cười.
Vợ cũ?
Chúng tôi còn chưa ly hôn.
Chu Cảnh Hòa đã vội biến tôi thành vợ cũ.
Tôi gửi bài viết cho Tần Duyệt.
Chị ấy trả lời:
“Chị đã thấy. Đừng phản hồi.”
Tôi hỏi:
“Có cần đính chính không?”
“Có, nhưng không phải bằng cách cãi nhau trên mạng. Chúng ta sẽ xử lý bằng văn bản và chứng cứ.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Đúng lúc ấy, Tiểu Trần gọi đến.
“Chị Nguyệt!”
Giọng cô ấy đầy lo lắng.
“Chị có thấy bài viết trên mạng không?”
“Chị thấy rồi.”
“Chị đừng tin! Em biết chị không phải người như vậy!”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Em biết?”
“Đương nhiên!”
Tiểu Trần nói rất nhanh.
“Em làm ở công ty năm năm, sao lại không biết chị là người thế nào? Hồi em mới vào làm, chính chị là người hướng dẫn em. Chị còn từng bỏ tiền túi giúp nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.”
Tôi im lặng.
Cô ấy tiếp tục:
“Em không biết chuyện giữa chị và sếp, nhưng em không tin chị là người tham lam.”
Tôi khẽ cười.
“Cảm ơn em.”
“Chị Nguyệt, còn một chuyện nữa.”
Giọng Tiểu Trần hạ thấp.
“Em nghĩ chị nên biết.”
“Chuyện gì?”
“Phòng truyền thông đang chuẩn bị một bài phỏng vấn độc quyền với Tổng giám đốc Chu và phu nhân Bạch.”
Tôi nhíu mày.
“Khi nào?”
“Tuần sau.”
“Nội dung?”
“Chuyện tình yêu và hành trình khởi nghiệp của hai người.”
Tôi bật cười.
Chuyện tình yêu.
Hành trình khởi nghiệp.
Chu Cảnh Hòa thật sự không biết xấu hổ.
Tiểu Trần nói tiếp:
“Em nghe nói bài phỏng vấn sẽ nhấn mạnh rằng phu nhân Bạch đã đồng hành cùng sếp từ những ngày đầu khó khăn.”
Tôi ngẩng đầu.
“Em nói gì?”
“Bên truyền thông muốn xây dựng hình tượng hai người cùng nhau gây dựng Cảnh Thịnh.”
Tôi im lặng.
Hóa ra hắn không chỉ muốn cướp cổ phần của tôi.
Hắn còn muốn cướp cả quá khứ của tôi.
Những năm tháng tôi thức trắng.
Những hợp đồng tôi ký.
Những lần tôi đi vay tiền.
Những buổi tối ăn mì gói trong căn phòng thuê chật hẹp.
Tất cả đều sắp biến thành câu chuyện tình yêu của Chu Cảnh Hòa và Bạch Tư Duy.
Tôi hỏi:
“Tiểu Trần, em có bản kế hoạch truyền thông không?”
Cô ấy do dự.
“Chị Nguyệt…”
Tôi lập tức nói:
“Không cần gửi tài liệu nội bộ. Chị không muốn em gặp rắc rối.”
Tiểu Trần thở phào.
“Em xin lỗi.”
“Không sao.”
Tôi mỉm cười.
“Em đã giúp chị rất nhiều rồi.”
Cúp máy, tôi gọi cho Tần Duyệt.
“Đàn chị, em muốn công khai một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Em là cổ đông sáng lập Cảnh Thịnh.”
Tần Duyệt im lặng một lúc.
“Em có chắc không?”