Hàng loạt lời hỏi han quan tâm.

Nếu là một tiếng trước, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn n/ôn.

“Chu Cảnh Hòa.”

“Ừ?”

“Có phải anh đang giấu em chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc.

Sau đó hắn bật cười.

“Ngốc ạ, em lại suy nghĩ lung tung gì thế? Anh thì có chuyện gì giấu em được chứ? Có phải ở một mình trong trung tâm chăm sóc sau sinh buồn chán quá không? Đợi anh giải quyết xong đợt công việc này sẽ qua ở bên em.”

“Em đọc được tin tức rồi.”

Tôi nói dối.

“Tin gì?”

Giọng hắn rõ ràng trở nên cảnh giác.

“Tin tức tài chính. Họ đưa tin về tiệc tất niên của công ty chúng ta, nói rằng anh đang ăn mừng… vì vừa có con gái.”

Tôi cố tình nói chậm từng chữ.

Đầu dây bên kia lập tức chìm vào im lặng ch/ết ch/óc.

Dường như ngay cả những âm thanh ồn ào phía sau cũng biến mất.

Phải đến nửa phút sau, hắn mới lên tiếng.

“Nguyệt Nguyệt, em nghe anh giải thích.”

Giọng hắn đã thay đổi, không còn dịu dàng như lúc nãy.

Thay vào đó là sự nghiêm túc, thậm chí còn mang theo chút mệnh lệnh.

“Đây là một màn dàn dựng, là việc cần thiết trong kinh doanh. Người phụ nữ kia và cả đứa bé ấy đều là giả, chỉ là thông tin đánh lạc hướng mà anh cố tình tung ra để phục vụ một dự án.”

“Dự án?”

“Đúng vậy, một dự án rất lớn. Công ty đối thủ vẫn luôn muốn lôi kéo anh về phía họ, thậm chí còn dùng cả mỹ nhân kế. Anh liền tương kế tựu kế, tung tin mình đã kết hôn và có con gái để khiến họ từ bỏ ý định, đồng thời làm họ mất cảnh giác. Chuyện này rất phức tạp, không thể giải thích rõ chỉ bằng vài câu được.”

“Đợi anh về, anh sẽ trực tiếp giải thích cho em. Em phải tin anh, Nguyệt Nguyệt. Người anh yêu chỉ có em và con trai chúng ta thôi.”

“Người phụ nữ đó là ai?”

Tôi tiếp tục truy hỏi.

“Chỉ là một người không quan trọng, nhận tiền để làm việc thôi. Em đừng suy nghĩ lung tung, cứ yên tâm ở cữ đi. Nhớ kỹ, bất kể nghe được chuyện gì từ ai, em cũng đừng tin. Chỉ cần tin anh là được.”

Những lời giải thích của hắn kín kẽ đến mức không tìm ra sơ hở.

Nếu không có tin nhắn WeChat của Tiểu Trần, có lẽ tôi đã lại tin hắn.

Tiểu Trần là thư ký do chính tay hắn đề bạt, đã theo hắn làm việc suốt năm năm.

Người mà cô ấy gọi là “phu nhân của Tổng giám đốc Chu” tuyệt đối không thể chỉ là một “người không quan trọng”.

“Được.”

Tôi đáp.

Chỉ vỏn vẹn một chữ.

“Ngoan lắm. Em nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ nhiều. Anh yêu em.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ném điện thoại sang một bên.

Yêu tôi sao?

Hắn yêu tôi nên mới bắt tôi sống trong bóng tối suốt tám năm.

Hắn yêu tôi nên mới bắt tôi b/ỏ đi đứa con đầu lòng của chúng tôi.

Hắn yêu tôi nên ngay lúc tôi vừa sinh cho hắn một đứa con trai, hắn lại có thêm một đứa con gái với người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Sau đó, ngay trước mặt toàn thể nhân viên công ty, hắn công khai ăn mừng sự ra đời của đứa con gái ấy.

Còn tôi và con trai mình lại bị hắn biến thành một trò cười, như thể hai mẹ con chưa từng tồn tại trên đời.

Tôi bước đến bên cửa sổ.

Bên dưới là dòng xe cộ tấp nập của thành phố.

Ánh đèn rực rỡ khắp nơi.

Thế nhưng chẳng có một ngọn đèn nào được thắp sáng vì tôi.

Dạ dày bỗng cuộn lên dữ dội.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, n/ôn đến mức trời đất quay cuồng.

Trong bụng chẳng có gì, thứ tôi n/ôn ra toàn là nước chua.

Nước mắt hòa lẫn với những thứ vừa n/ôn ra, không ngừng rơi xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Gương mặt vàng vọt, mái tóc rối bời.

Vì vừa sinh con xong, vóc dáng vẫn chưa hồi phục, cả người tôi trông vừa nặng nề vừa tiều tụy.

Đây chính là dáng vẻ mà tôi nhận được sau khi hy sinh tất cả vì hắn.

Còn hắn thì sao?

Đắc ý, thành công trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Có cả con trai lẫn con gái.

Dựa vào đâu chứ?

Tôi chống tay lên tường, chậm rãi đứng thẳng người.

Lau khô nước mắt.

Khóc lóc chẳng giải quyết được gì.

Chu Cảnh Hòa.

Tám năm.

Món nợ này, đã đến lúc chúng ta phải tính toán cho rõ ràng rồi.

Tôi quay lại bên giường, cầm điện thoại lên.

Tìm một số điện thoại đã rất lâu không liên lạc.

Đó là số của một luật sư chuyên giải quyết các vụ kiện ly h/ôn.

Đàn chị khóa trên thời đại học của tôi, Tần Duyệt.

02

Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì Tần Duyệt bắt máy.

“A lô, Thẩm Nguyệt?”

Giọng chị ấy mang theo chút ngạc nhiên.

Từ sau khi tốt nghiệp, chúng tôi gần như không còn liên lạc.

“Đàn chị, là em đây.”

“Sao hôm nay lại nhớ đến chị mà gọi điện thế? Chị nghe nói em kết hôn rồi, cuộc sống rất hạnh phúc nên cũng không dám làm phiền.”

Hạnh phúc.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Đàn chị, em muốn hỏi ý kiến chị một chút… về vụ kiện ly h/ôn.”

Truyện Mới

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ