“Cuộc hôn nhân ấy?”

Tôi lặp lại.

“Vậy là anh thừa nhận đã kết hôn với cô ta?”

Hắn nhíu mày.

“Đó chỉ là hình thức.”

“Có giấy chứng nhận kết hôn không?”

“Thẩm Nguyệt!”

Hắn đập tay xuống bàn.

“Em có thể đừng bám lấy chuyện này mãi được không?”

Đứa bé trong nôi giật mình.

Lập tức bật khóc.

Tôi đứng dậy bế con lên.

Chu Cảnh Hòa nhìn con, sắc mặt thoáng hiện vẻ áy náy.

Nhưng chỉ một thoáng.

Hắn hạ giọng.

“Anh xin lỗi. Anh không cố ý.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con.

“Anh ra ngoài đi.”

“Nguyệt Nguyệt…”

“Con cần yên tĩnh.”

Hắn đứng dậy.

Nhưng không rời đi.

Thay vào đó, hắn lấy một tập tài liệu từ túi xách.

“Anh đã bảo luật sư sửa lại thỏa thuận. Em xem đi.”

Tôi nhìn tập giấy.

“Lại là chuyện cổ phần?”

“Đúng.”

Hắn nói rất nhanh.

“Chỉ cần em ký, anh sẽ chuyển cho em năm triệu tệ, cộng thêm một căn biệt thự ở ngoại ô. Sau này em và con không cần lo chuyện tiền bạc.”

Tôi nhìn hắn.

“Năm triệu?”

“Đúng.”

“Cộng thêm biệt thự?”

“Đúng.”

“Đổi lấy toàn bộ quyền lợi của em trong Cảnh Thịnh?”

Hắn cau mày.

“Em đừng nói khó nghe như vậy. Anh đang bảo đảm tương lai cho hai mẹ con.”

Tôi bật cười.

“Chu Cảnh Hòa, anh có biết năm nay Cảnh Thịnh được định giá bao nhiêu không?”

Hắn khựng lại.

“Sao em hỏi chuyện này?”

“Em nghe nói khoảng sáu tỷ tệ.”

Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén.

“Ai nói với em?”

“Thông tin công khai.”

Tôi nhìn hắn.

“Nếu cổ phần sáng lập ban đầu của em vẫn còn, dù bị pha loãng, giá trị cũng không chỉ có năm triệu tệ.”

Sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt.

“Em đang tính toán với anh?”

Tôi hỏi lại:

“Không được sao?”

“Chúng ta là vợ chồng!”

Hắn nói như thể vừa nghe thấy điều vô lý nhất thế giới.

“Anh làm việc vất vả bên ngoài, em ở nhà hưởng thụ, bây giờ em lại tính toán tiền bạc với anh?”

Tôi nhìn hắn.

Rất lâu.

Sau đó chậm rãi hỏi:

“Chu Cảnh Hòa, anh có nhớ năm đầu tiên thành lập công ty, ai là người trả lương cho nhân viên không?”

Hắn im lặng.

“Ai bán nhà để trả khoản nợ ngân hàng?”

“Chuyện đã qua lâu rồi!”

“Ai viết bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên?”

“Thẩm Nguyệt!”

“Ai thuyết phục quỹ đầu tư Thiên Hằng rót vốn?”

Hắn đứng bật dậy.

“Đủ rồi!”

Tôi không sợ.

Tôi ôm con, nhìn thẳng vào hắn.

“Anh bảo em ở nhà hưởng thụ?”

Tôi cười.

“Chu Cảnh Hòa, anh có muốn em gọi những nhân viên cũ đến hỏi xem năm ấy ai mới là người làm việc đến ba giờ sáng mỗi ngày không?”

Hắn nghiến răng.

“Em muốn gì?”

Cuối cùng hắn cũng hỏi câu ấy.

Tôi nhìn hắn.

“Em muốn ly hôn.”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Chu Cảnh Hòa nhìn tôi như thể không nghe rõ.

“Em nói gì?”

“Ly hôn.”

Tôi lặp lại.

“Chúng ta kết thúc đi.”

Hắn bật cười.

Một tiếng cười đầy khinh thường.

“Thẩm Nguyệt, em đang đùa à?”

“Không.”

“Em vừa sinh con, không có công việc, không có thu nhập ổn định. Em lấy gì nuôi con?”

Tôi im lặng.

Hắn tưởng tôi sợ nên tiếp tục.

“Em nghĩ ly hôn xong sẽ sống thế nào? Em đã ba mươi hai tuổi rồi. Em tưởng mình còn là cô gái hai mươi mấy tuổi muốn làm gì thì làm sao?”

Từng lời như những mũi kim.

Nhưng kỳ lạ là tôi không còn thấy đau.

Có lẽ khi một người đã thất vọng đến tận cùng, những lời xúc phạm cũng không còn sức sát thương.

Tôi hỏi:

“Anh nói xong chưa?”

Hắn khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Nếu nói xong rồi, mời anh ra ngoài.”

“Thẩm Nguyệt!”

“Con đang ngủ.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm.

Một lúc sau, hắn cười lạnh.

“Được.”

Hắn cầm túi xách.

“Em muốn ly hôn đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy đừng hối hận.”

Tôi không đáp.

Hắn đi đến cửa, đột nhiên quay lại.

“Anh nói trước, nếu ly hôn, em đừng mong lấy được cổ phần công ty.”

Tôi nhìn hắn.

“Vì sao?”

“Vì em đã chuyển nhượng hết rồi.”

Tôi hỏi:

“Có thật là em đã chuyển nhượng không?”

Ánh mắt hắn thoáng dao động.

Tôi mỉm cười.

“Chu Cảnh Hòa, anh chắc chắn chứ?”

Hắn nhìn tôi rất lâu.

Sau đó lạnh lùng nói:

“Anh không biết em đang nói gì.”

Cánh cửa đóng sầm.

Tôi đứng yên.

Một lát sau, điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Tần Duyệt.

“Chị đã có kết quả kiểm tra sơ bộ. Chữ ký trên hợp đồng chuyển nhượng có dấu hiệu không trùng khớp với mẫu chữ ký của em. Cần giám định chính thức.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Rồi nhìn cánh cửa vừa đóng.

Chu Cảnh Hòa.

Anh tưởng chỉ cần nói vài câu là có thể khiến tôi sợ hãi như trước sao?

Không.

Lần này, người nên sợ là anh.

07

Ba ngày sau, Chu Cảnh Hòa ngừng thanh toán chi phí trung tâm chăm sóc sau sinh.

Quản lý trung tâm gọi điện cho tôi.

“Thưa chị Thẩm, bên thanh toán thông báo hợp đồng dịch vụ của chị sẽ không được gia hạn. Chúng tôi muốn xác nhận chị có tiếp tục sử dụng dịch vụ không ạ?”

Tôi hỏi:

“Còn bao nhiêu ngày?”

“Mười sáu ngày.”

“Vậy cứ giữ nguyên.”

Truyện Mới

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Nhà Mới, Chồng Cũ

Nhà Mới, Chồng Cũ

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật