Lâm Hiểu Vi siết chặt quai túi xách, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Cô nói lại lần nữa xem.”
“Em nói, chị nên nhường chỗ rồi.”
Giọng Chu Lỵ vẫn nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện về thời tiết.
“Chị cứ sinh đứa bé ra, Trần Minh nói anh ấy sẵn lòng trả tiền cấp dưỡng.”
“Nhưng còn anh ấy, chị phải nhường lại cho em.”
Lâm Hiểu Vi không biết mình đã ra tay như thế nào.
Cô chỉ nhớ bản thân giơ tay đẩy Chu Lỵ một cái.
Chu Lỵ loạng choạng lùi lại một bước, sau đó đột nhiên biến sắc, hét lên rồi lao tới, túm chặt tóc cô.
Lâm Hiểu Vi ôm bụng lùi về phía sau, không may vấp chân, cả người ngã xuống bậc thềm trước cổng bệnh viện.
Sau đó là cơn đau.
Một cơn đau khủng khiếp ập đến, lan từ bụng xuống phía dưới, như thể có ai đó đang dùng dao khuấy đảo bên trong.
Cô nghe thấy Chu Lỵ hét lên: “Là cô tự ngã đấy nhé!”
Cô nghe thấy tiếng người qua đường kinh hãi kêu lên, nghe thấy cả tiếng còi xe cứu thương.
Những âm thanh ấy dần trở nên xa xăm.
Đến khi tỉnh lại, đứa con của cô đã không còn nữa.
Tối hôm đó, Trần Minh mới đến bệnh viện.
Anh đứng trước giường bệnh, sắc mặt tái mét, câu đầu tiên thốt ra lại là:
“Sao em lại đánh nhau với Chu Lỵ?”
Lâm Hiểu Vi nhìn trần nhà, không nói gì.
“Cô ấy nói em là người ra tay trước.”
“Hiểu Vi, em đang mang thai đấy, sao lại không biết suy nghĩ như vậy?”
Lâm Hiểu Vi chậm rãi quay đầu nhìn anh.
Đôi mắt Trần Minh đầy tia máu, cà vạt lệch sang một bên, áo sơ mi nhăn nhúm.
Trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
Nhưng chút mệt mỏi ấy của anh, so với những gì cô đang phải chịu đựng, thì đáng là gì?
“Trần Minh.”
Giọng cô rất khẽ.
“Con mất rồi.”
Trần Minh sững người, sau đó cúi đầu, hai tay chống lên thanh chắn giường bệnh, đôi vai rũ xuống.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Anh biết.”
Anh biết.
Anh biết đứa con đã mất, vậy mà câu đầu tiên anh hỏi lại là: “Sao em lại đánh nhau với Chu Lỵ?”
Lâm Hiểu Vi nhắm mắt.
Có thể bạn thích
Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, thấm vào gối từng giọt, lạnh buốt.
Tối hôm ấy, Trần Minh ở lại bệnh viện đến hơn chín giờ, sau đó nói công ty còn có việc rồi rời đi.
Lâm Hiểu Vi nằm một mình trên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào vầng trăng ngoài cửa sổ.
Cô nhìn nó dịch chuyển từ phía đông sang phía tây, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.
Cô nghĩ rất nhiều.
Nghĩ về những ngày đầu cô và Trần Minh quen nhau, nghĩ về căn phòng trọ đầu tiên của hai người, nghĩ về đám cưới năm ấy, khi Trần Minh uống say rồi ôm cô khóc, nói rằng cả đời này nhất định sẽ đối xử tốt với cô.
Những hình ảnh ấy giống như từng tấm ảnh cũ lần lượt lật qua trước mắt, càng lật lại càng trở nên mờ nhạt.
Ngày hôm sau, cô tự làm thủ tục xuất viện.
Bác sĩ khuyên cô nên ở lại thêm hai ngày để theo dõi, nhưng cô nhất quyết muốn về.
Cô không muốn tiếp tục ở trong bệnh viện, không muốn nhìn thấy những thai phụ bụng mang dạ chửa đi lại ngoài hành lang, càng không muốn nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc vọng ra từ phòng sinh.
Về đến nhà, cô nằm trên giường từ giữa trưa cho đến khi trời tối.
Giống như lúc này.
Khi tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên, Lâm Hiểu Vi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế thấp ở lối vào.
Cửa mở, đèn bật sáng.
Trần Minh đứng ở cửa, tay xách một phần hoành thánh mua mang về.
“Sao em không bật đèn?”
Anh thay giày, đặt túi hoành thánh lên tủ giày.
“Em ăn gì chưa?”
Lâm Hiểu Vi lắc đầu.
Trần Minh thở dài, bước tới ngồi xổm trước mặt cô.
“Hiểu Vi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, em đừng như thế nữa.”
“Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà.”
“Chu Lỵ.”
Giọng Lâm Hiểu Vi khàn đặc.
“Anh định giải quyết chuyện cô ta thế nào?”
Sắc mặt Trần Minh thoáng thay đổi.
Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần.
“Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, sau này sẽ không qua lại nữa.”
“Em cứ yên tâm dưỡng sức, những chuyện khác đừng suy nghĩ nhiều.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Thế em còn muốn thế nào nữa?”
Giọng Trần Minh bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“Em đánh nhau với cô ấy, rồi đứa bé mất, anh cũng đau lòng lắm chứ.”
“Nhưng chuyện đã thành ra thế này rồi, em còn định làm ầm ĩ đến bao giờ?”
Lâm Hiểu Vi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống khiến gương mặt Trần Minh nửa sáng nửa tối, đường quai hàm căng cứng.
Đột nhiên, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt thật xa lạ.
“Là cô ta đẩy em.”
Cô nói.
“Hiểu Vi…”
“Cô ta đẩy em.”
“Cô ta túm tóc em trước, em lùi lại để tránh nên mới ngã xuống bậc thềm.”
“Là cô ta đẩy em.”
Trần Minh im lặng một lúc, sau đó nói:
“Chu Lỵ nói chính em mới là người đẩy cô ấy.”
“Anh tin cô ta?”
Trần Minh không trả lời.
Anh lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu ngậm lên miệng nhưng không châm lửa.
“Anh ra ban công hút điếu thuốc.”