Bên dưới là một dòng chữ được viết bằng mực xanh.

Có lẽ đã đến lúc dừng lại.

Tôi nhìn câu ấy rất lâu.

Trang cuối cùng chỉ có một đoạn.

Hôm nay Gia Gia nói với tôi rằng con không muốn bố về nhà nữa.

Con bảo mỗi lần bố về, mẹ đều khóc.

Con không thích nhìn mẹ khóc.

Con muốn mẹ cười.

Hóa ra tôi đã cố giữ một gia đình đến mức khiến con gái mình sợ hãi mỗi khi bố trở về.

Đây không phải điều tôi mong muốn.

Ngày mai, tôi sẽ gọi luật sư.

Tôi không thể đọc tiếp.

Mẹ tôi ngồi đối diện.

“Con biết lần đầu Nhược Ninh khóc trước mặt mẹ là khi nào không?”

Tôi lắc đầu.

“Ngày Gia Gia tròn sáu tuổi.”

Tôi sững người.

Mẹ nói:

“Hôm ấy con bé chuẩn bị một tiết mục múa ở trường.”

“Nó muốn cả bố và mẹ đến xem.”

“Nhược Ninh gọi cho con rất nhiều lần.”

“Con không nghe.”

Tôi nhớ ra rồi.

Hôm ấy tôi đang cùng Thanh Dao đi nghỉ ở một khu resort.

Tôi đã tắt điện thoại vì không muốn bị làm phiền.

Mẹ nhìn tôi.

“Con bé múa xong, đứng ở cửa hội trường đợi bố.”

“Đợi đến khi mọi người về hết.”

“Cuối cùng Nhược Ninh phải nói dối rằng con đi công tác.”

Tôi cúi đầu.

Mẹ nói tiếp:

“Gia Gia hỏi mẹ nó rằng có phải mình múa không đẹp nên bố không đến không.”

Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

“Đừng nói nữa…”

Nhưng mẹ không dừng.

“Nhược Ninh bế con bé về.”

“Đêm ấy, nó gọi cho mẹ.”

“Khóc đến mức không nói được thành câu.”

Tôi đưa tay che mặt.

Mẹ nhìn tôi, giọng run lên vì tức giận.

“Cảnh Thừa, mẹ không biết con học được ở đâu cái thói cho rằng phụ nữ ở nhà chăm con là vô dụng.”

“Nhưng mẹ biết một điều.”

“Nhược Ninh đã dành tám năm để xây dựng gia đình này.”

“Còn con chỉ mất hai năm để phá hủy nó.”

Tôi ngồi bất động.

Không thể phản bác.

Bởi vì từng lời mẹ nói đều là sự thật.

10. Lá thư không được gửi đi

Ngày hôm sau, tôi đến căn nhà cũ.

Tôi muốn tìm một số tài liệu liên quan đến công ty.

Căn nhà đã được dọn sạch.

Không còn quần áo của Nhược Ninh.

Không còn đồ chơi của Gia Gia.

Ngay cả những chậu cây ngoài ban công cũng đã được chuyển đi.

Tôi đi qua từng căn phòng.

Bỗng cảm thấy nơi này rộng đến đáng sợ.

Trước đây tôi luôn chê nhà quá ồn.

Gia Gia chạy nhảy.

Nhược Ninh gọi tôi xuống ăn cơm.

Tiếng máy giặt.

Tiếng bát đĩa.

Tiếng hai mẹ con nói chuyện.

Tôi từng chỉ muốn trốn khỏi tất cả.

Nhưng bây giờ, khi mọi âm thanh ấy biến mất, tôi mới phát hiện sự yên tĩnh cũng có thể khiến người ta khó thở.

Trong ngăn kéo bàn làm việc, tôi tìm thấy một phong bì chưa dán.

Bên ngoài viết tên tôi.

Gửi Cảnh Thừa.

Tôi mở ra.

Bên trong là một lá thư.

Không ghi ngày.

Tôi nhận ra nét chữ của Nhược Ninh.

Cảnh Thừa,

Em đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết những dòng này.

Em biết anh không thích nghe em nói về chuyện giữa chúng ta.

Mỗi lần em muốn nói chuyện, anh đều bảo mình mệt.

Em cũng biết anh không còn yêu em.

Thật ra điều ấy không khó nhận ra.

Người ta có thể che giấu tình yêu, nhưng rất khó che giấu sự chán ghét.

Trước đây, khi anh về nhà, việc đầu tiên anh làm là tìm em.

Sau này, việc đầu tiên anh làm là nhìn điện thoại.

Trước đây, anh thích ăn những món em nấu.

Sau này, anh nói mùi thức ăn bám vào quần áo khiến anh khó chịu.

Trước đây, anh bảo muốn có một đứa con gái giống em.

Sau này, anh nói tiếng khóc của Gia Gia làm anh đau đầu.

Em từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, mọi chuyện sẽ tốt lên.

Em học nấu những món anh thích.

Em không hỏi anh đi đâu.

Em không làm phiền anh khi anh bận.

Em tự đưa con đi khám bệnh, tự dự họp phụ huynh, tự giải quyết những chuyện trong nhà.

Em tưởng như vậy anh sẽ thoải mái hơn.

Nhưng cuối cùng em phát hiện, vấn đề không nằm ở việc em làm chưa đủ tốt.

Mà là anh không còn muốn nhìn thấy em nữa.

Tôi đọc đến đây, mắt đã nhòe đi.

Tôi cố chớp mắt.

Tiếp tục đọc.

Lần đầu anh nói ly hôn, em thật sự rất sợ.

Em không hiểu vì sao một gia đình đang yên ổn lại đột nhiên trở thành gánh nặng trong mắt anh.

Lần thứ hai, em bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Lần thứ ba, em cố thuyết phục mình rằng có lẽ anh chỉ nhất thời lạc lối.

Lần thứ tư, em nhận ra anh không hề lạc đường.

Anh biết rất rõ mình muốn đi đâu.

Chỉ là nơi ấy không còn có em và Gia Gia.

Tôi siết chặt lá thư.

Bên dưới còn một đoạn.

Em không biết liệu có ngày nào anh đọc được lá thư này hay không.

Có lẽ em sẽ không gửi.

Vì em đã nói quá nhiều rồi.

Em không muốn tiếp tục dùng nước mắt để giữ một người đã quyết tâm rời đi.

Em chỉ mong sau này, khi anh nhớ đến Gia Gia, anh đừng nghĩ con bé sẽ mãi là đứa trẻ đứng ở cửa chờ bố.

Trẻ con rồi cũng lớn.

Chúng sẽ học cách không chờ đợi nữa.

Và em cũng vậy.

Không có chữ ký.

Chỉ có một vệt mực nhòe ở cuối trang.

Tôi không biết đó là nước mắt hay một giọt nước vô tình rơi xuống.

Nhưng khi chạm tay vào, tôi bỗng không thể kìm được nữa.

Tôi ngồi xuống sàn.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi khóc đến mức không thở nổi.

11. Người thứ ba cũng có bí mật

Trong lúc tôi còn chưa bình ổn, một chuyện khác xảy ra.

Đơn vị kiểm toán gửi báo cáo cuối cùng.

Khoản đầu tư Nam Giang không chỉ có vấn đề về tiến độ.

Một số khoản phí tư vấn không có đủ hồ sơ chứng minh dịch vụ tương ứng.

Bộ phận pháp chế đề nghị yêu cầu đối tác giải trình và tạm dừng các khoản thanh toán tiếp theo.

Tôi đồng ý.

Đồng thời, tôi quyết định chấm dứt quyền phê duyệt của Thanh Dao đối với những giao dịch liên quan.

Khi nhận được thông báo, cô ấy lập tức xông vào văn phòng tôi.

“Anh có ý gì?”

Tôi đặt bút xuống.

“Em ngồi đi.”

“Em không ngồi!”

Thanh Dao ném văn bản lên bàn.

“Anh đình chỉ quyền hạn của em?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Trong thời gian rà soát, em không nên tiếp tục phụ trách các dự án có liên quan.”

Cô ấy cười lạnh.

“Anh đang muốn đẩy em ra làm vật thế thân?”

“Không.”

Tôi đáp rất rõ ràng.

“Anh cũng sẽ chịu trách nhiệm về những quyết định mình đã ký.”

Thanh Dao khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng trách nhiệm của anh không có nghĩa là em không cần giải trình.”

Cô ấy nhìn tôi rất lâu.

Sau đó bật cười.

“Được.”

“Lục Cảnh Thừa, anh giỏi lắm.”

Tôi không đáp.

Thanh Dao bước đến gần.

“Anh nghĩ chỉ cần đẩy em đi là Tống Nhược Ninh sẽ quay lại sao?”

Tôi cau mày.

“Đừng kéo cô ấy vào chuyện này.”

“Anh sợ nghe tên cô ta à?”

“Thanh Dao!”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán giận.

“Anh có biết tại sao ngày trước em chọn anh không?”

Tôi sững người.

Cô ấy cười.

“Vì anh có tham vọng.”

“Anh muốn thành công.”

“Anh không cam tâm làm một người đàn ông bình thường.”

Tôi im lặng.

Thanh Dao nói tiếp:

“Em tưởng anh sẽ là người có thể cùng em bước lên cao hơn.”

“Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ là một người đàn ông bị vợ cũ dọa cho mất hết tự tin.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Vợ cũ?”

Thanh Dao khựng lại.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Em luôn nói em yêu anh.”

“Vậy tại sao mỗi lần nhắc đến tương lai, em đều nói về công ty, tài sản và các mối quan hệ?”

Cô ấy cắn môi.

Tôi tiếp tục:

“Em từng hỏi anh có thể chuyển bao nhiêu cổ phần sau khi ly hôn.”

“Em hỏi căn nhà đứng tên ai.”

“Em hỏi Vân Thịnh có quyền can thiệp vào việc điều hành không.”

“Anh từng nghĩ em quan tâm đến tương lai của chúng ta.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng bây giờ, anh không chắc nữa.”

Thanh Dao im lặng.

Rất lâu sau, cô ấy mới nói:

“Anh nghĩ tình yêu có thể tồn tại mà không cần tiền sao?”

Tôi không đáp.

Cô ấy bật cười.

“Em yêu anh, nhưng em cũng muốn có một cuộc sống tốt.”

“Có gì sai?”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Không sai.”

“Nhưng nếu em lợi dụng sự tin tưởng của anh để che giấu xung đột lợi ích, thì đó là chuyện khác.”

Nụ cười trên môi Thanh Dao biến mất.

Một tuần sau, tôi nhận được đơn xin nghỉ việc của cô ấy.

Cùng lúc, luật sư công ty thông báo đã thu thập được thêm tài liệu liên quan đến các khoản phí tư vấn.

Chúng tôi tiến hành các bước yêu cầu giải trình, bảo toàn chứng cứ và xử lý theo hợp đồng.

Tôi không biết cuối cùng sự việc sẽ đi đến đâu.

Nhưng tôi hiểu một điều.

Lần này, tôi không thể tiếp tục nhắm mắt ký tên rồi giao mọi trách nhiệm cho người khác.

Truyện Mới

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn